1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Công nghiệp chế tạo của TQ. TQ cho ra những quái vật cơ khí lớn nhất thế giới
  2. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.369
    Đã được thích:
    5.386
    Hàng không khựa thì 4 cha 3 mẹ . Tầu chiến thì hàng lởm , thép ko ăn thua , mỗi được câi chịu chơi nên màn hình tào digita . Nhưng công nhận là khoản tên lửa phòng không tầm thấp bắn cá nhân khựa làm khá tốt . Tên lửa chống tăng cũng rất mạnh. Không đùa được đâu ..bọn FN vvãn diệt trực thăng ầm ầm kia kìa . Nhưng đạn xuyên dưới cỡ thì còn dưới mẽo nhiều lắm ...
    Hac_Cong_Tu thích bài này.
  3. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    2 chiếc Zubr của TQ
    [​IMG]
  4. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Chưa chắc à nha, HJ-8 đang hót hơn Kornet lẫn Javelin đó
  5. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    video về J20
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.955
    Đã được thích:
    29.037
    Chú về nói tầu khựa nhà chú lắp dây nhợ như TOW thần thánh vào tớ ủng hộ tẹt ga.
  7. Hanoi1979

    Hanoi1979 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    118
    HJ - 8 " Made in China " :-D
  8. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    TQ lập hàng rào tàu ngầm để chống tàu sân bay Mỹ
    Quốc Việt | 12/12/2015 20:30

    3
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Vừa khiến Mỹ "run tay" vì S-400, Nga úp mở về tên lửa S-500

    Hạm đội tàu ngầm Trung Quốc ngày càng lớn mạnh về quy mô và chất lượng, mang đến những thách thức cho lực lượng tàu sân bay Mỹ ở Thái Bình Dương
    Tàu ngầm tấn công của Trung Quốc rình rập tàu sân bay Mỹ
    [​IMG]
    Tàu ngầm phi hạt nhân lớp Song của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: IB Times
    Theo Diplomat, cuộc tranh luận về chiến lược chống tiếp cận/từ chối khu vực (A2/AD) của Trung Quốc đã kéo dài nhiều năm trong giới quân sự Mỹ.

    Một số quan điểm cho rằng, hạm đội tàu sân bay Mỹ rất dễ tổn thương trong trường hợp xảy ra xung đột ở tây Thái Bình Dương.

    Đặc biệt, mối lo ngại trở nên sâu sắc hơn khi các phương tiện chiến tranh dưới mặt nước của Hải quân Trung Quốc (PLAN) ngày càng phát triển mạnh.

    Theo Văn phòng Tình báo Hải quân Mỹ (ONI), hạm đội tàu ngầm của PLAN gồm 57 tàu ngầm tấn công phi hạt nhân (SSK) và 5 tàu ngầm tấn công hạt nhân (SSN).

    Trong đó, 2 tàu ngầm hạt nhân lớp Shang, 12 tàu phi hạt nhân lớp Kilo và 12 lớp Yuan là những loại hiện đại nhất. Một số chuyên gia quân sự thường đề cập đến mối đe dọa từ các tàu ngầm SSK với tàu sân bay Mỹ.

    Lý do là các tàu ngầm điện – diesel có khả năng hoạt động êm hơn so với tàu ngầm hạt nhân. Điều đó làm cho việc phát hiện ra các tàu ngầm khó khăn hơn cho đội tàu hộ tống.

    Tàu ngầm Trung Quốc đã từng bất ngờ xuất hiện gần tàu chiến Mỹ. Một tàu ngầm điện-diesel lớp Song nổi lên gần nhóm tác chiến tàu sân bay USS Kitty Hawk vào năm 2006.

    Lúc đó, một số nhà phê bình cho rằng, với loại tàu ngầm có năng lực hạn chế như lớp Song có thể tiếp cận gần tàu sân bay Mỹ thì loại hiện đại như Kilo sẽ làm điều đó dễ dàng hơn.

    Trong tháng 10, một tàu ngầm phi hạt nhân lớp Yuan đã theo dõi tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ trên biển Nhật Bản dẫn đến những cảnh báo giữa các quan chức quốc phòng Mỹ.

    Ben Ho Wan Beng, nhà phân tích cao cấp tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Singapore đặt câu hỏi về mối đe dọa của hạm đội tàu ngầm Trung Quốc trong một cuộc xung đột, cũng như năng lực thực sự của hạm đội này trong việc tìm kiếm và tấn công một tàu sân bay Mỹ.

    Tìm kiếm và theo dõi tàu sân bay Mỹ

    [​IMG]
    Tàu sân bay USS Kitty Hawk từng bị một tàu ngầm Trung Quốc theo dõi trong năm 2006. Ảnh: Military Factory
    Ông Beng cho rằng, Trung Quốc có thể triển khai hàng rào tàu ngầm để đánh chặn Nhóm tác chiến tàu sân bay (CSG) của Mỹ khi nó đi qua khu vực tây Thái Bình Dương. Tuy nhiên, các tàu ngầm phi hạt nhân thường bị giới hạn về tốc độ và thời gian hoạt động liên tục.

    Về khả năng tìm kiếm mục tiêu của tàu ngầm Trung Quốc, theo Peter Howarth, tác giả cuốn sách “Trung Quốc tăng cường sức mạnh trên biển: Những thách thức của Hải quân PLA”, PLAN sẽ triển khai các tàu ngầm SSK phục sẵn ở những tuyến đường biển huyết mạch nằm giữa các chuỗi đảo dọc theo thềm phía đông lục địa châu Á.

    Trong những năm qua, khả năng chống tiếp cận và từ chối khu vực của Trung Quốc đã có những tiến bộ đáng kể.

    Điều đó có nghĩa là Nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ sẽ phải miễn cưỡng để hoạt động trong vùng biển gần Trung Quốc. Đó là khu vực xung quanh chuỗi đảo thứ nhất từ biển Philippines và xa hơn nữa.

    Hạm đội tàu ngầm Trung Quốc có số lượng lớn nhưng sẽ gặp khó khăn khi tìm kiếm tàu sân bay Mỹ trên vùng biển rộng lớn khoảng 5 triệu km2 ở biển Philippines.

    PLAN sẽ có cơ hội lớn để tìm thấy mục tiêu nếu khả năng giám sát đại dương của Bắc Kinh có bước phát triển.

    Những năm gần đây, Trung Quốc đã phóng một số vệ tinh giám sát đại dương được cho là đã đi vào khai thác đầy đủ.

    Nếu tàu ngầm phát hiện mục tiêu mà không có sự trợ giúp từ các phương tiện khác thì rất khó để theo dõi một cách liên tục.

    Các tàu ngầm như Kilo và Yuan có tốc độ tối đa 20 hải lý/giờ, trong khi đó tàu sân bay có khả năng di chuyển với tốc độ 30 hải lý/giờ nên rất khó để bám theo trong thời gian dài.

    Chỉ có tàu ngầm hạt nhân lớp Shang có khả năng đạt tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ. Tuy nhiên, việc di chuyển nhanh để bám theo mục tiêu sẽ dễ bị phát hiện.

    Mặt khác, PLAN thiếu các hệ thống định vị thủy âm kéo theo nên khó phát hiện mục tiêu từ xa. Ngoài ra, thủy thủ tàu ngầm Trung Quốc thiếu kinh nghiệm hoạt động mặc dù PLAN đã tăng tần suất các chuyến tuần tra để khắc phục vấn đề này.

    Khả năng tấn công

    Ông Beng đặt giả thuyết tàu ngầm Trung Quốc có thể theo dõi thành công một tàu sân bay Mỹ. Khi đó, những vũ khí nào trên tàu ngầm có thể gây nguy hiểm cho hàng không mẫu hạm?

    Đối với tàu ngầm, vũ khí nguy hiểm nhất là ngư lôi. Một vụ nổ từ dưới nước sẽ gây thiệt hại gấp nhiều lần so với trên boong tàu.

    Vụ tấn công dưới nước có thể gây hỏng chân vịt, hoặc thủng đáy khiến tàu sân bay mất tốc độ hoặc mất khả năng phóng máy bay.

    Khi đó, cỗ máy chiến tranh trên biển của Mỹ có thể suy giảm giá trị sử dụng, gây khó khăn cho việc bảo vệ từ các tàu hộ tống.

    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Yuan của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Pinterest
    Theo Văn phòng Tình báo Hải quân Mỹ, PLAN đang có trong biên chế loại ngư lôi Type-53 với đầu đạn nặng 300 kg, Type-65 đầu đạn nặng 400 kg.

    Ngoài ra, tàu ngầm Trung Quốc có thể nhắm mục tiêu tàu sân bay bằng tên lửa hành trình chống hạm. Các tàu ngầm Kilo và Shang có 6 ống phóng ngư lôi có thể mang theo tối đa 5 tên lửa chống hạm trong ống phóng.

    Vì tàu ngầm phải có một quả ngư lôi sẵn sàng bắn để đối phó với các mối đe dọa bất ngờ từ mặt nước.

    Tàu ngầm Trung Quốc có thể phóng loạt 5 đạn tên lửa về phía hàng không mẫu hạm Mỹ.

    Chúng tạo ra mối nguy hiểm lớn nhưng hệ thống phòng thủ Aegis trên các chiến hạm Mỹ có thể đối phó, Bắc Kinh đã cải tiến 3 tàu ngầm lớp Shang trang bị hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) để phóng các tên lửa.

    Mỗi tàu ngầm cải tiến có thể trang bị ít nhất 8 VLS, như vậy các tàu có thể phóng ra hơn một chục tên lửa vào một mục tiêu. Đợt tấn công loạt bằng tên lửa chống hạm sẽ đặt ra thách thức lớn cho hệ thống đánh chặn Aegis.

    http://soha.vn/quan-su/tq-lap-hang-rao-tau-ngam-de-chong-tau-san-bay-my-20151212194444467.htm
  9. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Chưa thấy quân đội TQ nâng cấp lên nhể. Cá nhân mình nhận thấy chắc bản này cái ống phóng chắc ko phải tự văng ra như tiền thân của nó, khi thay đạn sẽ tháo bằng tay.
    [​IMG]
  10. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Cái nick Racuta này hay cmt mấy câu ngô nghê như đứa con nít học lớp 8 thì phải

    Chắc chưa xem HJ-8 ở Syri rồi, nó bắn cả ống đi luôn chẳng cần phải tháo bằng tay. Javelin, Kornet cũng phải lắp đạn bằng tay đấy chứ cu



    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Lên tới HJ-12 rồi hỏi chưa thấy nâng cấp có thừa quá ko cu
    --- Gộp bài viết: 13/12/2015, Bài cũ từ: 13/12/2015 ---
    Tính ra tốc độ thời gian sử dụng HJ-8 nhanh hơn TOW và AT-14, 2 loại của Nga Mỹ khi bắn song nó ko tự bung ống phóng, tuy lắp đạn khác vào được nhưng mà thời gian lâu hơn, cái này cũng có nói 1 lần rồi giống như so M72 vs RPG-7 vậy
    Lần cập nhật cuối: 13/12/2015
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này