1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    2.372
    Đã được thích:
    1.592
    Russia tuyên bố dừng thỏa thuận thương mại tự do với Ukraine
    Hãng tin AFP cho biết cũng từ ngày này Kiev sẽ bước vào một thỏa thuận thương mại tương tự với Bỉ. Tổng thống Ukraine- Petro Poroshenko thừa nhận động thái trả đũa này của Nga có thể gây tổn hại đến nền kinh tế của đất nước ông.

    Tuy nhiên, ông Porohenko nhấn mạnh Ukraine “đã sẵn sàng trả giá” và đổi lại sẽ là nỗ lực gia nhập khu thương mại tự do của Liên minh châu Âu (EU). "Chúng tôi đã sẵn sàng trả cái giá để đổi lấy tự do của mình và lựa chọn châu Âu của chúng tôi”- ông Poroshenko.

    Sắc lệnh của tổng thống Putin ra lệnh dừng thỏa thuận do Nga và Ukraine ký kết năm 2011 "do những tình huống ngoại lệ đang gây ảnh hưởng đến lợi ích an ninh kinh tế của Liên bang Nga". Người phát ngôn điện Kremlin - Dmitry Peskov nhấn mạnh động thái này nhằm bảo vệ thị trường của Nga một khi thỏa thuận thương mại tự do giữa Ukraine và EU có hiệu lực. “Những biện pháp này là để bảo vệ những lợi ích kinh tế của Nga”- hãng tin Itar-Tass dẫn lời ông Peskov cho biết.

    Matxcơva cũng lặp lại mối quan ngại rằng thỏa thuận thương mại giữa Ukraine và Bỉ sẽ giúp cho hàng hóa châu Âu ồ ạt tràn vào thị trường của nước này.

    Mối quan hệ giữa Matxcơva và Kiev đã xấu đi kể từ năm 2014, sau khi tổng thống do Nga ủng hộ- Viktor Fedorovych Yanukovych bị thay thế bằng tổng thống do phương Tây hậu thuẫn Poroshenko. Mối quan hệ này càng căng thẳng khi trong cùng năm Nga sáp nhập vùng Crimea vào lãnh thổ của mình và xung đột giữa các lực lượng nổi dậy ở đông Ukraine và phe chính phủ nổ ra.

    Thêm một tín hiệu căng thẳng cho thấy mối quan hệ này đang leo thang, là việc tổng thống Putin vừa ra lệnh cho chính quyền của ông kiện Ukraine nếu nước này không trả được món nợ 3 tỉ USD cho Nga. Món nợ này có từ năm 2013 khi ông Yanukovych còn là tổng thống Ukraine và sẽ đến hạn trả trong tháng 12 này.
    Lần cập nhật cuối: 17/12/2015
    kachiusa07, NamtuocLexusGX460Massu thích bài này.
  2. quankhunamdong70

    quankhunamdong70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2015
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    882
    CHỬI NHAU........CHỬI NHAU
    Danh mục chữ viết tắt:
    A - Arsen Avakov, S - Mikheil Saakashvili, P - Petr Poroshenko Y - Arseni Yatseniuk
    A: Tôi đã nghe ông phát biểu rất chăm chú, và những gì xảy ra tại diễn đàn chống tham nhũng ở Odessa của ông. Ở đây ông nói mềm hơn nhiều. Tôi không hiểu. Ông dám bảo là hội đồng các bộ trưởng đứng đầu tham nhũng, nói điều đó một cách không có bằng chứng, hết sức rõ ràng, không có bóng gió, hai nghĩa gì.
    S: Rất có bằng chứng nhé
    A: Để tôi nói, sau đó đến lượt ông
    S: Rất có bằng chứng. Và tôi sẽ còn chứng minh, và sẽ đưa ra công luận. Mềm nghĩa là gì? À, thằng tội phạm Martynenko của ông!
    A: Như ông nói trong những trường hợp như thế này, bê-bê-bê-bê, ông nói thế hả?
    S: Bê-bê-bê là nghĩa làm sao? Chưa ai dám nói năng kiểu đó với tôi đâu.
    A: Tôi sẽ nói như thế với ông.
    S: Tôi nhổ toẹt vào chuyện, ông sẽ nói chuyện thế nào.
    A: Cút xéo ngay khỏi đây và...
    S: Tôi yêu cầu ông lịch sự. Tôi khác ông, ở chỗ tôi không có tài sản hàng triệu, hàng tỷ [đô la]
    A: Tôi không phát biểu cho riêng ông. Ông sẽ phát biểu ở chỗ khác vì những tỷ đồng của mình.
    S: Này, nước Nga đã tìm những tỷ đồng của tôi đấy. Ông tìm kỹ đi nhé.
    P: Một phút, tất cả dừng lại.
    S: Tôi sẽ không nghe một bộ trưởng tham nhũng
    A: Câm miệng lại, đồ thống đốc tham nhũng
    S: Cái gì?
    A: Cái đó!
    P: Tôi yêu cầu các vị!
    A: Đồ ăn trộm!
    P: Này anh Avakov, có thể không văng tục chứ?
    A: Làm gì có văng tục.
    P: Có đấy. Này anh Avakov, tôi yêu cầu anh.
    A: Tôi muốn kết thúc.
    P: Vâng, tôi yêu cầu các anh nói về bản chất, theo chương trình ngày, chứ không phải bình luận phát biểu. Mời.
    A: Khi chúng ta nói về một loạt những việc liên quan, như tư hữu hóa toàn tập. Trong số đó có OPZ (nhà máy khu vực cảng Odesssa). Trong số đó để cho bây giờ có thể đưa tất cả ra ánh sáng ban ngày và ngay lập tức tư hữu hóa toàn bộ OPZ. Tôi chỉ có một câu hỏi: bằng các hành động của mình, ngài Saakashvili, ông cản trở việc tư hữu hóa OPZ hay là không?
    S: Tôi không định thảo luận gì sau những lời nói của ông. Tôi sẽ chỉ tranh luận với ông trước xã hội, và tôi sẽ chứng minh, rằng ông là một kẻ trộm, cá nhân, và tôi sẽ chứng minh, rằng thực sự hội đồng các bộ trưởng đứng đầu tham nhũng. Tôi sẽ không bao giờ cho phép. Tôi khác với ông, ở chỗ, tôi không có những khoản tiền bự, nhưng bù lại tôi có lương tâm và uy tín, và tôi không định, để cho gã Avakov nào đó, một kẻ trộm đẫy, người mà tất cả đều biết, làm việc trong những mưu mô áp phe, lại nói chuyện với Saakashvili bằng cái giọng ấy. Ngoài uy tín ra, tôi không còn gì nữa hết Tôi không định, để cho một gã bộ trưởng ăn cắp nào đó, mà cả nước đều biết rằng...
    Arsen Avakov ném cốc nước
    P: Arsen! Tôi tuyên bố chấm dứt phiên họp
    A: Đồ súc vật hạng bét
    S: Đồ ăn trộm!
    A: Ừ, trộm...
    S: Mày sẽ ngồi tù, vì... Và mày sẽ ngồi... Đồ đểu.
    A: Mày đã đưa nước mày đến chỗ quái nào! Cút khỏi nước tao! Đồ đểu! Đi vào hậu môn đi!
    S: Đi khỏi nước mày, tao là công dân Ukraina đấy nhé
    A: Tao cũng là công dân Ukraina.
    S: Không, mày là thằng trộm!
    A: Còn mày là thằng nói phét, đóng kịch.
    Y: Đồ nói phét, là mày đấy.
    A: Đóng kịch, đồ xxx, đồ súc vật
    Y: Đồ hát rong... Nói phét và hát rong.
    A: Mày là thứ ngang hàng với phân, khỉ thật
    Y: Người ta mời mày đến nước này để làm việc, chứ không phải để làm áp phe chính trị
    S: Các vị xúc phạm đất nước, các vị xúc phạm các đại biểu quốc hội, các vị xúc phạm nhân dân Ukraina... Và các vị sẽ phải chịu trách nhiệm về điều này!
    P: Tất cả giải tán!
    Video:

    [​IMG]
    Nguồn: tường nhà bác Điểm nóng an ninh thế giới
    --- Gộp bài viết: 17/12/2015, Bài cũ từ: 17/12/2015 ---
    Thêm tí tin hay:
    1. Tin từ Ukraine nói cựu tài phiệt Nga Mikhail ‪Khodorkovsky‬ đã nhận quốc tịch ‪Ukraine‬. Như vậy, Khodorkovsky trở thành nhân vật nước ngoài chống Nga tiếp theo được trao quyền công dân Ukraine. Trước đó, 2 nhân vật chống Nga nổi tiếng người Grudia cũng được vào quốc tịch và thậm chí còn được làm lãnh đạo cấp cao: 1) Bà Ekaterina Zguladze làm Phó bộ trưởng nội vụ; 2) Ông Mikheil Saakashvili (cựu TT Grudia) làm cố vấn tổng thống và thống đốc Odessa.

    2. Chính quyền Ukraine sẽ đình chỉ mối quan hệ thương mại với bán đảo Crimea kể từ giữa tháng 1/2016.
    3. Lực lượng vũ trang của Ukraine đang đưa vũ khí tới đường giới tuyến.

    Sắp đến kỳ họp của EU về việc gia hạn cấm vận Nga, theo trình tự đã lặp lại nhiều lần, anh Maidan lại bắt đầu các trò gây sự chú ý
    Lần cập nhật cuối: 17/12/2015
    lopbopp, filber70, ngotuan2 người khác thích bài này.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Bọn họ nói với nhau bằng tiếng gì nhỉ???
  4. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.564
    Đã được thích:
    4.531
    "Убірайся із моєй страни"
    АВАКОВ - ТЫ ГОВНО СОБАЧЬЕ!

    50% tiếng U
    30% tiếng Nga
    20% tiếng Đan Mạch
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  5. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    Nga đang bị gặp khó trong việc chế linh kiện cho máy bay ném bom chiến lược vì trước giờ phụ thuộc vào Ukr nếu muốn chủ động thì hầu như họ phải bắt tay lại từ đầu=))=))=))
    jun_lee, NamtuocLexusGX460Rapid_Arrow thích bài này.
  6. Hezbola

    Hezbola Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2015
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    693
    Em chọn đứa nào có tiền em theo đúng không? Em khỏi hỏi thì người ta củng biết rồi em ơi. Thể diện quốc gia nó như thế mà em hít lấy hít để thì hết nói nổi rồi
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Các ông ấy toàn nói với nhau bằng tiếng Nga
    Premium..., quankhunamdong70kuyomuko thích bài này.
  8. filber70

    filber70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    2.735
    Đảng Cộng Sản bị cấm hoạt động ở Ukraine ??

    Một tòa án ở Ukraine vừa tuyên bố Đảng Cộng sản Ukraine (KPU) từ nay sẽ không được tham dự vào các hoạt động chính trị ở nước này.

    Cụ thể, hôm qua thứ Tư 16/12, Tòa án Chính quyền Kiev (KDAC) đã tuyên bố thắng kiện cho Bộ Tư pháp Ukraine – tổ chức hồi năm ngoái đã đệ đơn kiện cấm tất cả các hoạt động của KPU

    Trong đơn kiện của mình, Bộ Tư pháp cáo buộc KPU “dùng vũ lực thay đổi trật tự hiến pháp, vi phạm chủ quyền và lãnh thổ Ukraine, sử dụng chiến tranh truyền thông, phân biệt đối xử đối với người thiểu số, xâm phạm nhân quyền…”.

    Theo RT, quá trình xử lý vụ việc có những dấu hiệu rất đáng ngờ như việc hồi tháng Hai, hàng chục cảnh sát đã ập vào văn phòng của Thẩm phán Valery Kuzmenko – người chịu trách nhiệm xử lý đơn kiện trên – và chỉ rút lui sau khi lấy đi một số tài liệu quan trọng.

    Về phần mình, hãng tin Sputnik có đoạn: “Đây chỉ là diễn biến mới nhất trong “dã tâm” hợp pháp hóa một xã hội không Cộng sản của chính quyền Kiev – vốn được Mỹ và đồng minh dựng lên trong cuộc “Cách mạng Cam lần hai” năm ngoái”.

    Hồi tháng Bảy, Bộ trưởng Tư pháp nước này Pavel Petrenko đã ký một quyết định cấm tất cả các đảng Cộng sản đăng ký bầu cử trong nước.
    Trước đó, Tổng thống nước này Petro Poroshenko đã ký một sắc lệnh chống lại sự tồn tại của Chủ nghĩa Xã hội vào ngày 15/5.

    Chưa hết, hồi tháng Tư, Nghị viện Ukraine đã thông qua một đạo luật đánh đồng Chủ nghĩa Cộng sản với Chủ nghĩa Phát xít.

    Cùng thời gian đó, cơ quan này tuyên bố vinh danh những thành phần dân tộc cực đoan, bao gồm một số thành viên của Tổ chức Những người Dân tộc Ukraine (OUN) và Tổ chức Quân đội Nổi dậy Ukraine (UPA) – vốn có liên hệ với Đức Quốc xã – là những “anh hùng chiến đấu vì hòa bình”.

    Chuỗi sự việc trên đồng thời nằm trong chiến dịch loại trừ các đảng phái đối lập của Poroshenko cùng Chính phủ của ông ta, khi mà KPU là một trong những tổ chức lên tiếng mạnh mẽ nhất chính quyền Kiev sau vụ đảo chính lật đổ cựu Tổng thống Viktor Yanukovych đầu năm ngoái, đồng thời lên án gay gắt các hoạt động quân sự của Kiev ở miền đông Ukraine.

    Trước đó, Chủ tịch KPU Pyotr Simonenko đã cáo buộc giới chức Kiev “tổ chức thảm sát hàng loạt và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với chính người dân Ukraine” tại miền đông nước này.
  9. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Ô tiếng của Liệt Ninh - vĩ nhân của nước Nga đỏ. Đến giờ con cháu của Người đã theo Nga trắng nhưng tiếng của Người vẫn khiến kẻ thù phải líu giọng:-)
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Anh Tin đăng đàn họp báo. Hé lộ rằng có người ăn lương chính phủ Nga hoạt động quân sự trong vùng miền đông Ukraine.

    http://www.reuters.com/article/us-russia-putin-ukraine-idUSKBN0U019G20151217

    Putin: Russia did have people in Ukraine doing 'certain military tasks'

    "We never said there were no people there who were carrying out certain tasks including in the military sphere," Putin told an annual news conference.

    "But that does not mean there are Russian (regular) troops there, feel the difference."
    --- Gộp bài viết: 17/12/2015, Bài cũ từ: 17/12/2015 ---
    Nói chung thì đến lúc hạ màn thì giáo chủ Tin hói sẽ hé lộ những sự thật trần trụi là lâu nay anh ấy và bộ máy tuyên truyền c.ứt chó của anh ấy chỉ toàn nói láo. Không có lính Nga ở Crimea, chính quyền Kiev là phát xít, Su-25 của Ukraine bắn rơi MH17, Nga không có liên quan gì đến vấn đề miền đông, đây là chuyện nội bộ của Ukraine.

    Giáo chủ nói láo vì lợi ích của lão ấy còn nghe được. Bọn Nga vàng trên TTVN này cắm đầu tung hê, lải nhải những luận điệu láo toét, ngu xuẩn đó để làm gì thì đến giờ vẫn là 1 bí ẩn đối với mình.
    jun_lee, mikien, goodbyept1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này