1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe Tank Các Quốc Gia Trên Thế Giới (World's Tanks)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi CodeMonkey, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Shtora bất lực với nhiều ATGM dẫn quang/ dây , hoạt động kém ở thời tiết nóng như khu vực Trung á, Bắc Phi, ... thế nên Ấn Độ, Algerie, Ajerbaijan đều ko đặt bản có nó.
    ------------------------------------------
    Shtora trên Oplot Thái , cục quang học toàn cảnh c to đùng khiến súng 12.7ly bị vướng, khi quat tới phải nâng cao lên mới quay sang bên kia được . thật VL u cà

    [​IMG]
    Hàng Tây
    [​IMG]
    Cục Sosnas U của Bel bán cho Nga trên T-72B3, 90A thô vl
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 25/12/2015
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.015
    Đã được thích:
    29.111
    quankhunamdong70igansanzenin thích bài này.
  3. vn_wot5

    vn_wot5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2015
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    57
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.015
    Đã được thích:
    29.111
    Có tay ấy ra đây chém nữa là hơi bị vui đó cụ.
  5. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.498
    Đã được thích:
    1.503
    Cá rằng đây chính là lão Chuối, có thể còn nhiều bài với các bút danh khác nữa.
  6. mitsumi

    mitsumi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    11
    Con mang những gì thầy bảo về tranh luận với cô thì cô bảo:
    "0 điểm, về chỗ. Chưa đọc sgk thầy Ngố viết đã lên ý kiến ý cò:-D Ai bảo với con là phát hiện ra đạn tên lửa đang bay tới rồi mới bật đèn.

    SGK viết rõ: khi xe vận động vào khu vực nghi có địch tổ chức đánh bằng ATGM, kíp xe thực hiện bật sẵn đèn nhiễu hồng ngoại, hướng tháp pháo về phiá nghi ngờ có địch nhằm quan sát, phát hiện mục tiêu bằng kính ngắm trên xe, gây nhiễu chế áp sẵn hệ thống tên lửa chống tăng và sẵn sàng đánh trả bằng pháo chính, súng máy trên xe.

    Việc bật sẵn đèn nhiễu là cần thiết do đèn cần thời gian để phát xạ. Trong chế độ chế áp hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển, thời gian chuẩn bị của hệ thống là không quá 60 giây. Đợi đến khi phát hiện ra đạn tên lửa bay tới rồi mới bật đèn thì con xác định lên đĩa là chắc rồi.:-p

    Cô có chuẩn bị tinh thần cho con là với tình hình trang bị hiện tại, việc phát hiện ra đạn tên lửa bay tới là gần như không thể nếu địch đo xa thủ công qua vật chuẩn hoặc kính ngắm có khắc vạch đo xa. Cách thức đối phó chính của kíp chiến đấu là quay tháp pháo về hướng nghi ngờ, chiếu đèn chế áp sẵn và áp dụng các biện pháp đối phó chủ động, thụ động khác. Nếu địch sử dụng tính năng đo xa la-de trên các hệ thống máy ngắm như cụm ITAS hiện đại hay trên xe cơ giới, trực thăng thì kíp chiến đấu có thể được cảnh bảo trước nguy cơ bị đánh nhờ các đầu thu cảnh báo chiếu la-de bố trí quanh tháp pháo.
    Trường hợp xe của con đang vận động, bị phục kích mà đạn tên lửa đánh trúng hông, đuôi xe tung nóc thì lỗi chính thuộc về cấp chỉ huy, tham mưu. Về cơ bản con không phải chịu trách nhiệm về thương vong này:-p

    Tuy nhiên, cô cũng an ủi là con được chạy con T-90 là khá lắm rồi, còn nhiều lắm những sinh linh phải chui trong con T-72 cải tiến chắp vá nữa kìa:confused: Chúng ta không phải là người Nhật Bổn để lắp khí tài kín xe. Mà con yên tâm, xe mới hay xe cũ nâng cấp thì lúc bàn giao, cô cũng đã làm lễ vẩy nước thánh rồi, éo chết được đâu:-D

    Tuy vậy, con cần xác định rõ: Hệ thống này sinh ra là để chống các hệ thống chống tăng như TOW. Nó chống được TOW, khả thi cả về mặt kỹ thuật và chiến thuật với các bài đánh đã được xây dựng cụ thể. Còn việc áp dụng trong thực hiến hiệu quả tới đâu thì còn phụ thuộc vào các yếu tố: trình độ của con, trình độ của địch và số của con nữa:-D"
  7. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    Thế nó ngắm quang học, lệnh truyền trong đường dây, có mấy giây quả đạn tới nơi rồi bùm mẹ nó rồi, lão nhiễu nó bằng niềm tin à, hệ thống phản ưng trong vòng chưa tới 60 giây, nhưng nó ngắm không phát ra cái tín hiệu hồng ngoại hay vô tuyến nào thì xạ thủ trên xe lẫn các khí tài điện tử lấy đếch gì biết, nó bắn mới biết thì có vài giây đạn tới nơi là xong om rồi, , thế lão chuối lão nói chả đúng à hay sao mà lão còn cãi cố
  8. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Vậy cũng hiểu sơ sơ. T-90 vẫn khó chế áp hàng cổ như TOW, trừ phi may mắn phát hiện tên lửa bay tới hoặc phát hiện thằng nào đo xa bằng laze. Còn nếu tông trúng, thì tùy thuộc vào đầu đạn mới hay cũ, vị trí...

    Ko rõ, nếu dùng radar hay cảm biến nhiệt của 1 số xe phòng không tầm gần có phát hiện đc tên lửa bay tới ko cụ @kuyomuko ?
  9. mitsumi

    mitsumi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    11
    Con đâu có cãi cố, cô lại không đọc kỹ lời của cô con rồi. Thì do TOW nó phụt ra mà kíp xe có biết gì đâu, cái đèn lại khởi động lâu nữa, nên khi hoạt động trong khu vực nghi có TOW địch phải bật sẵn, để đèn phát xạ chế áp liên tục, rồi quay về hướng nghi có địch để đề phòng thôi.
    Chứ T-90 của con có đứng lơ ngơ như mấy con T-72 cổ của các anh Syria hay đang hành quân bị TOW phục kích không có đề phòng thì kết quả là giống nhau nếu giáp bị xuyên.
    --- Gộp bài viết: 26/12/2015, Bài cũ từ: 26/12/2015 ---
    Vấn đề là sử dụng trang bị hiện có 1 cách hợp lý, phù hợp với tính năng của trang bị. Biết địch biết ta thì 100 trận chắc cũng thắng được 50, vì biết đâu địch còn giỏi hơn ta:-D
    Tăng hơn người ở chỗ cơ động cao, hỏa lực mạnh, biết cơ động lực lượng đánh vào chỗ yếu của địch thì chắc thắng. TOW vốn dĩ nó sinh ra là để phục kích tăng, chầy cối dơ trán kim cương ra cho nó nã thì lủng trán mà cháy đen thui. Còn nếu tình thế bắt buộc phải thế thì phải dùng các bài khắc chế địch phòng ngự kiên cố khác.
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.015
    Đã được thích:
    29.111
    Cô của con bốc phét rồi. Cô mà nghi ngờ luôn đúng thì cô đã chả nướng cả nghìn xe với RPG rồi đến TOW. Nó bắn từ phía 2 bên hông đến thì cô có mọc mắt ra mà nghi ngờ. Thằng bắn nó đâu có ngu mà bắn khi đang bị loá. Cô nghi rồi xoay đèn bên này thì thằng bên kia nó bắn thì cô cầm chắc là lên nóc tủ ăn hoa quả. Đó là đánh với địch vặt. Đánh địch lớn cô bật sẵn cái đèn ấy ban đêm thì y như lạy ông tôi ở bụi này. Cô mời UAV với trực thăng tới nó nện nát gáo cô ra.

    Cô giáo gì mà nhà quê quá. Xe tăng bị bắn bên hông là do chỉ huy kém. Bậy bạ hết sức. Thế mấy xe tăng làm giáp hông là để dành cho chỉ huy ngu. Còn chỉ huy thánh chỉ cần giáp trước. Tháo giáp hông vứt cho xong.

    Cô đúng là cô giáo nhà quê chỉ biết nhồi sọ trò bằng niềm tin chứ chả căn cứ nguyên lý chi sất.

    Con về nói với cô con là địch định lôi thánh khí AT-3 lái cơm đek có saclos chi ráo ra đánh. Nhờ cô vác hỉm ra đỡ
    --- Gộp bài viết: 26/12/2015, Bài cũ từ: 26/12/2015 ---
    Chiến trường mặt đất mà xài cảm biến tên lửa như trên máy bay e nó báo cho trưởng xe điên luôn. Chỉ dùng radar đốp le và máy tính thánh để phát hiện mục tiêu bay có dãi tốc độ giống ATGM để cảnh báo, đánh chặn thôi. Nó là cái thùng cà lê tớ post trang trước ấy.
    Lần cập nhật cuối: 26/12/2015

Chia sẻ trang này