1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Rio De Janeiro 2016: VN - UAE: 2-3: NỖ LỰC KHÔNG THÀNH.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 11/09/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rapid_Arrow

    Rapid_Arrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2015
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    877
    Thắng U23 Iran, Hòa U23 Hàn, TRiều Tiên, Iraq( nếu trọng tài công tâm hơn thì đã thắng cả Triều Tiên lẫn Iraq rồi ), trước Miura chả có hlv nào có thành tích đối đầu với các đội bóng lớn tốt như vậy.
    --- Gộp bài viết: 25/12/2015, Bài cũ từ: 25/12/2015 ---
    Ông Lê Thụy Hải bất ngờ bị “bơ” trong cuộc đua vào ghế nóng VFF

    http://soha.vn/the-thao/ong-le-thuy...oc-dua-vao-ghe-nong-vff-20151225160210314.htm

    Việc Thị Hải không có chân trong hội đồng hlv quốc gia có thể nói là một thất bại của phe lâm tặc, và một thắng lợi của phe Tuấn tổng :))
    haglvn thích bài này.
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.742
    Cứ bảo sao phải học, có học nó có khác. Nếu có học thì nó đã biết sự khác nhau giữa local và global maxima nó thế nào. Và ngưới biết thì sẽ không bao giờ dựa vào local maxima để đánh giá cả một hàm số cả.

    Nói kiểu dân dã thì với con ếch thì cái giếng là cả bầu trời. Cái miệng giếng hôm đấy mây che thì cả bầu trời với nó là âm u, còn ở Paris, ở Tokyo, ở London nó mưa, nó tuyết hay nắng sáng thì con ếch không biết và không cần biết, vì cả cuộc đời chỉ ở trong giếng, và các con ếch khác cũng tin nó vì tất cả bọn chúng cả đời sẽ chẳng đi đâu hết.

    Trừu tượng hơn một tí thì có thể ví dụ với Platon's c-a-v-e, nhưng mà ếch thì cần quái gì biết đến những cái đấy. Giấc mơ con đè nát cuộc đời con mà =).
    Malogs thích bài này.
  3. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    cãi nhau nhiều mà mấy ông chả muốn hiểu vấn đề hay sao ấy.
    Miura thực ra cũng muốn xài hàng JMG, mà đem lên tuyển lần nào cũng tạch mấy chú hay nhất vì chấn thương ( trừ CP, thằng này quá khoẻ). Thế nên xài hàng vl toàn những thằng tank, có vài thời điểm đá như A. Madrid. Dần dần lối đá này cũng chả xong vì bị nắm thóp.
    Sắp tới đá A chấu nếu đầy đủ CP,TA,XT,DT,VT thì Miura đảm bảo sẽ chỉ đạo hàng tấn công đá thêu hoa hơn, hậu vệ nếu ăn ý với nhau và không động kinh thì cũng tạm được. Nếu có thêm Quế công công nữa thì ngon (chắc không được).
    MalogsBlood_Buddha thích bài này.
  4. Whitered

    Whitered Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2014
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    362
    Gạch đầu dòng vài vấn đề của tuyển Miu và anh em ở đây cãi rất lâu rồi:
    - Thành tích của Miu là tốt hay kém? Đá vài trận hay với mấy th mạnh nhưng chung quy là vẫn trắng tay và thua bọn làng nhàng hàng xóm.

    - Lối chơi của Miu là "hiện đại" hay "cổ lỗ sĩ". Nó có hợp với Vịt ko?

    - Nhân sự Miu chọn có tốt hay ko? Nếu tốt thì sao lại đá để thua nhiều, dân chửi nhiều, nếu dở thì sao lại cứ đc chọn?

    - Miu có giỏi hay ko. Thắng nhờ chiến thuật, thua vì cầu thủ?

    - Tại sao chấn thương nhiều thế. Toàn là chấn thương khi luyện tâp
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    đc thế này thì còn j hơn :D, e rất mong Miu chứng minh là e nhận định về ổ sai.

    Bọn HAGL đã chứng minh là thể lực tụi nó rất tốt và lên công về thủ liên tục không phải là vấn đề, đây chắc chắn là điểm cộng đối với Miu. Thử tưởng tượng Miu dẫn đội giữ đc lối tấn công ban bật hiệu quả của HAGL mà vẫn đảm bảo đc sự chắc chắn trong phòng ngự thì ai mà chả hoan nghênh :D
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.742
    Về mặt tiền đạo thì không phải bàn, nhưng trong các trận sắp tới thì hàng hậu vệ phải thay đổi theo từng trận, cụ thể là đá với Úc thì nên chọn mấy thằng cao to, vì bọn này đá cơ bản là bóng dài thể lực, cần hậu vệ to để hốt bóng bổng, còn với hàng tiền vệ + tiền đạo HAGL thì có lẽ không quá khó khăn để giành quyền kiểm soát bóng / hạn chế số tình huống nguy hiểm. Ngược lại trận gặp thằng tây Á là UAE và Jordan thì cần hậu vệ nhanh và quái là chủ yếu, chứ to cao không cần thiết vì bọn Rệp luôn thích đá bóng ngắn kĩ thuật ( kĩ thuật ngu kiểu bộc phát chứ không phải kĩ thuật cơ bản và kỉ luật như Nhật Hàn), do đó hậu vệ tầm Tiến Dũng là có thể cản được chứ đừng dại mà cho mấy thằng to mà chậm như Hoàng Lâm vào nó vặn cho gãy sườn. Vẫn nhớ có năm nào siêu trung vệ Như Thành bị thằng Omar số 10 của UAE nó qua cái một.

    Thành thật mà nói thì với tình hình hiện tại gặp Úc là dễ thở nhất với VN, vì bóng đá trẻ Úc gần đây đang thoái trào, và lối đá của bọn này cũng không có gì quá đặc sắc. Nếu xử được Úc và một trong hai trận còn lại xuất thần như trận gặp Iran năm ngoái là có cơ vào chứ không phải không. Tuy nhiên cũng phải nói thẳng là với kiểu đá chắt chiu giành quyền kiểm soát bóng của nền tảng là HAGL, chứ nếu đá kiểu cứ có bóng mà phất dài lên trên thì xác định cả 3 trận vác rổ mà đựng. Lí do rất đơn giản: Đối thủ chỉ tấn công khi có bóng, cả trận giơ lưng ra cho nó đấm, đến khi có được bóng lại phất dài lên cho nó hốt thì khác gì bảo chúng mày đấm sướng ko, đấm nữa nhé ? Bóng đây tao cho không phải nghĩ.

    Con báo với con sư tử nó ăn được con linh dương là vì đuối bắt trong quãng ngắn và không gian hẹp, chứ chơi kiểu chạy thẳng thì chắc tuyệt chủng cmn từ lâu rồi. Cái lối đá thủ chặt phản công đấy có thể ăn được Tây Á chứ không bao giờ ăn được các đội thể lực như Úc, Mỹ, New Zealand, vì đơn giản đấy là nghề của chúng nó rồi.

    Tóm lại trận gặp Úc thì hàng hậu vệ cao to củ tốt VL + hàng trên HAGL đá kiểm soát thế trận và hạn chế tình huống cố định cũng như không cho chúng nó xuống cánh. Trận gặp 2 thằng Tây Á thì ngược lại, hậu vệ có thể không cần cao, tầm Tiến Dũng Duy Khánh là đc ko cần Hoàng Lâm, còn tiền đạo thì cho tiền đạo VL vào rồi đá kiểu phang bóng 5 ăn 5 thua, phá nát trận đấu ra. Bọn Tây Á đá tầm 60p mà chưa ăn được bàn là nó tự rối thôi. Bản chất không bao giờ thay đổi.
    romeas, MalogsBlueSea96 thích bài này.
  7. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.166
    Đã được thích:
    5.561
    Khổ cái bóng đá nó không phải là hàm lồi nên chả biết cái nào là local cái nào là global đâu, cứ phải dọ dẫm từng bước thôi.

    "Bóng đá trẻ" của Úc chưa bao giờ tiến trào hay thoái trào gì cả. Đơn giản là Úc không có cái gọi là bóng đá trẻ, bọn Úc nó học trung học/đại học xong mới bắt đầu thực sự tham gia CLB chuyên nghiệp, không có lò luyện gà từ nhỏ kiểu như Barca hay Ajax. Xem giải học sinh trung học là thấy liền, mạnh thằng nào thằng đó đá, kick & run với ngoáy đít đủ kiểu hết, chứ chưa có chiến thuật chiến lược gì mấy.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.973
    Đã được thích:
    19.152
    http://chaobuoisang.net/hlv-u21-sydney-fc-stephen-corica-dao-tao-tre-rat-duoc-quan-tam-1833011.htm

    HLV U21 Sydney FC, Stephen Corica: 'Đào tạo trẻ rất được quan tâm'
    Từng là thành viên trong thế hệ vàng đầu tiên của bóng đá Australia, có gần chục năm thâm niên thi đấu đỉnh cao tại Anh, Stephen Corica đến Việt Nam trong tư cách huấn luyện viên trưởng U21 Sydney FC, đội trẻ của một trong những câu lạc bộ lớn nhất ở giải vô địch quốc gia Australia (A-League ). Ông Corina chia sẻ về cách làm bóng đá của câu lạc bộ cũng như tại Australia cùng Thể thao và Văn hóa Cuối tuần.
    * Chào mừng ông đến Việt Nam, ông có thể giới thiệu rõ hơn về đội bóng U21 Sydney FC mà ông đang dẫn dắt ?

    - Sydney FC là đội bóng đang thi đấu tại A-League và đội bóng trong tay tôi lúc này là đội trẻ đại diện cho câu lạc bộ thi đấu ở giải A-League dành cho các đội trẻ. Giống Việt Nam, ở Úc mọi câu lạc bộ dự A-League đều phải có một đội trẻ thi đấu. Có khác là cũng đá vòng tròn giống đội lớn, chứ không phải một năm tập trung đá một lần. Sydney FC chỉ có duy nhất một đội trẻ với độ tuổi dao động từ 16 đến 20.

    Năm nay U21 Sydney FC đã cung cấp cho đội tuyển U20 Australia ba gương mặt. Một trong số đó là tiền đạo Josh MacDonald đang có mặt tại đây. Alec Urosevski (số áo 11) cũng từng được gọi lên đội một. Đáng tiếc là hai tuyển thủ khác của U20 Australia bận nghĩa vụ tại đội một nên không thể sang Việt Nam.

    [​IMG]
    Stephen Corica khi còn chơi bóng trong màu áo Sydney FC

    * Quy trình tuyển mộ và đào thải của đội được tiến hành như thế nào thưa ông?

    - Mỗi năm chúng tôi đều tiến hành tuyển sinh mới để thay thế cho những cầu thủ rời đội. Ví dụ từ 16 người năm ngoái, chỉ còn bảy người cũ và phần còn lại các bạn thấy ở đây đa phần là người mới vừa được tuyển vào gần đây. Chín người ra đi, có hai gương mặt được đôn lên đội một. Còn lại được cho mượn hoặc ra đi. Họ sẽ theo học đại học, đi làm, hoặc tìm đến đội bóng khác. Như U21 Sydney đang có mặt tại Ninh Thuận, các cầu thủ mới tập với nhau được 25 buổi, tương đương khoảng hai tháng. Bởi thế tính gắn kết chưa được cao. Nhưng hy vọng các bạn sẽ hài lòng trước màn trình diễn của chúng tôi.

    * Câu lạc bộ chỉ có một đội trẻ, từ 16 đến 20 tuổi là hơi hẹp, nhất là khi bỏ trắng lứa tuổi nhi đồng vốn rất quan trọng?

    - Chúng tôi biết điều đấy và đã có kế hoạch thay đổi. Dự kiến trong vòng một, hai năm tới, Sydney FC sẽ mở rộng và chuyên sâu hơn công tác đào tạo trẻ. Ngoài đội trẻ từ 16 tuổi trở lên này, câu lạc bộ sẽ mở thêm các lớp nhỏ hơn. Nếu không có gì thay đổi, Sydney FC sẽ tuyển sinh các lớp từ tám tuổi, mỗi lứa tuổi có một lớp.

    Ngoài ra, lớp trên 16 tuổi sẽ được ăn tập tập trung. Hiện tại U21 Sydney FC có một nửa thi đấu cho đội trẻ của câu lạc bộ, một nửa được đem cho mượn ở những đội bóng khác để tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, trong tương lai tất cả các cầu thủ trẻ của Sydney FC sẽ không còn ra ngoài thi đấu nữa mà tập trung lại để ăn tập cùng nhau.

    * Nhưng chuyện cho mượn cầu thủ trẻ để tích lũy kinh nghiệm vẫn là một phương thức rất hiệu quả vẫn được các câu lạc bộ tại châu Âu tận dụng tối đa?

    Điều này dựa trên suy xét và tính toán của từng đội. Tại Australia, mùa hè các cầu thủ đá giải A-League đến mùa đông sẽ được cho đi đá giải vô địch bang. Nếu cứ hơn một nửa đội hình được cho đem mượn, các cầu thủ trẻ sẽ thiếu sự gắn kết với nhau như khi được tập luyện tập trung. Thêm nữa đá cho quá nhiều câu lạc bộ khác nhau, họ sẽ phải chơi theo những phong cách khác nhau. Hiện tại mỗi năm câu lạc bộ chỉ có hai tháng ăn tập chung, quá ít để có thể đánh giá và theo dõi và hầu như không có đủ thời gian để uốn nắn các em thi đấu theo phong cách riêng của câu lạc bộ.

    * Cơ sở vật chất cho công tác đào tạo trẻ ở câu lạc bộ ông ra sao?

    - Chúng tôi đang sở hữu nền tảng cơ sở vật chất và trang thiết bị rất tốt. Đội một và đội trẻ đều có sân tập chính chuyên biệt. Trong tương lai khi mở rộng thành học viện trẻ, chúng tôi sẽ phải chuyển sang cơ sở khác hoặc mở rộng ra xây thêm năm, sáu sân quy chuẩn cho các lớp trẻ.

    * Trong quá trình mở rộng, câu lạc bộ có nhận được sự hỗ trợ của chính phủ?

    - Tôi nghĩ là không. Đội bóng sẽ phải tự thân vận động. Tôi nghĩ đấy cũng là lý do vì sao sau chín mùa thi đấu tại A-League, chúng tôi mới có thể khởi động dự án mở rộng học viện bóng đá trẻ.

    * Tại Sydney FC, chuyện học hành của học viên trẻ sẽ do câu lạc bộ phụ trách, hỗ trợ hay các em tự thân vận động?

    - Chuyện học hành ở đâu, như thế nào sẽ tùy thuộc quyết định của gia đình. Để dung hòa chuyện học hành và tập luyện, chúng tôi cho các em tập sớm từ 8g30 đến 10g sáng. Sau đấy từ 11g đến 3g chiều các em sẽ đi học văn hóa. Hiện tại Sydney FC có khoảng một nửa quân số vẫn đang đi học. Thậm chí có hai, ba em có ý định học tiếp lên cao học. Nếu thế, các em vẫn có thể vừa học vừa thi đấu. Học hành luôn là điều không dễ với các cầu thủ bóng đá, nhưng theo tôi, các bạn nên chú ý kỹ vì ngoài kỹ năng với trái bóng, thì văn hóa ứng xử trong và ngoài sân cỏ cũng rất quan trọng.

    * Là người làm bóng đá trẻ, ông đánh giá thế nào về hiệu suất đào tạo trẻ của Austra;ia, nhất là khi đã xuất hiện khoảng trống lớn từ sau thế hệ những Harry Kewell, Tim Cahil…?

    - Bóng đá Australia đang ở giai đoạn chuyển giao và chúng tôi sẽ phải đợi thêm một thời gian để nhận được kết quả từ những thay đổi. Từ năm nay, ngoài giải cấp bang sẽ lần đầu tiên có một giải vô địch quốc gia cho những nhà vô địch từng bang. Giải đấu đấy, cùng với nỗ lực duy trì giải vô địch trẻ quốc gia Australia được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao chất lượng đào tạo trẻ. Việc có những ngôi sao như (Alessandro) Del Piero (siêu sao người Ý đang khoác áo chính Sydney FC) gia nhập cũng có vai trò quan trọng khi tạo ra hình mẫu và động lực để các em nhỏ gắn bó với bóng đá.

    Stephen Christopher Corica, 40 tuổi, là một cựu tuyển thủ quốc gia từng có 32 lần khoác áo đội tuyển Úc (ghi năm bàn). Ông chơi ở vị trí tiền vệ, từng sang Anh khoác áo các câu lạc bộ khá nổi tiếng như Leicester City và Wolves. Corica cũng góp mặt trong đội tuyển Olympic Úc tham dự hai Thế vận hội 1992 ở Barcelona và 1996 ở Atlanta.
    Ông thuộc về thế hệ vàng của bóng đá Úc, cùng lứa với Paul Okon, Ned Zelic, Mark Bosnich và Zeljko Kalac. Sydney FC là một trong những đội bóng hàng đầu ở Úc, vô địch A-League mùa 2009-10 và á quân mùa 2005-06. Trong đội hình của đó có những danh thủ hàng đầu từng chinh chiến ở châu Âu như ngôi sao người Ý Alessandro Del Piro (cựu cầu thủ Juventus) hay Brett Emerton (từng khoác áo Feyenoord và Blackburn).

    Theo Thể Thao Văn Hoá
  9. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    Miura không biết cách đá ban bật kỹ thuật. Cũng giống như không bắt nước có kỹ thuật khô cứng như Hàn mà đá ban bật, kỹ thuật như Nhật Bản, Hagl được. Cũng giống như bắt các clb Anh chơi như barcelona
    Lần cập nhật cuối: 26/12/2015
  10. Rapid_Arrow

    Rapid_Arrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2015
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    877
    Đợt này Lâm tặc lại không tham gia họp VFF, điều này thấy rằng hiện nay lâm tặc hầu như không có tiếng nói gì ở VFF. Vừa rồi Nguyễn Sĩ Hiển người của Tuấn tổng ngồi vào ghế chủ tịch hội đồng huấn luyện viên quốc gia. Còn Thị Hải một dạo bưng bô cho lâm tặc nhắm tới cái ghế đấy nhưng cũng đã bị cho ra rìa. Với việc Honda tiếp tục đồng hành cùng VFF, đợt tới bác Miura chỉ cần có chút thành tích là VFF sẽ gia hạn hợp đồng mới thôi.
    fromdesert thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này