1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. filber70

    filber70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    2.735
    Tin 14h ngày 29/12 ( Giờ Moskva - Ngày thứ 91 cuộc chiến chống KB)

    1 - Cuộc chiến chống khủng bố:


    - KQ Nga tiến hành 17 cuộc không kích hỗ trợ nhóm “ Mãnh hổ sa mạc – Desert Tigr “ và “ Kalumi “ khi họ tiến công Palmira. Quân CP đã đánh chiếm một ngọn núi quan trong Kabir gần Mhil
    - Quân đội Iraq trong trận chiến ở Ramadi đã bắt được một thủ lĩnh phiến quân IS, theo đó, thủ lĩnh này đóng vai rò như BT “ Tài Chính” của IS. Theo tin từ RIA dẫn lời tổng hành dinh quân đội Iraq, người dân đã báo cho quân CP về việc 1 thủ lĩnh IS đang lẩn trốn trong dân và đang có ý định chạy trốn.
    - Hôm qua chiến binh hồi giáo đánh bom khủng bố ở Homs làm 11 người chết, 40 người bị thương. Một ngườ lính Syria, sống sót sau 3 năm bị vậy hãm ở sân bay Kuweires, hôm qua đã tử nạn trong vụ đánh bom khủng bố ở Homs. Nhóm chiến binh hồi giáo IS bắn pháo vào một doanh trại của quân đội TNK trên đất Iraq
    - Trong 1 cuộc họp báo, người phat ngôn BNG Mỹ Mark Toney cho rằng, việc tiêu diệt các thủ lĩnh nhóm “ Dzeis Al Islam” có thể làm phức tạp thêm tình hình trong nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn và lâp lại hòa bình ở Syria. Trong khi đó đại diện chính thức BNG Mỹ cho rằng, cần xem xét kỹ lưỡng những đánh giá tích cực về các hoạt động của Quân đội Nga tại Syria.
    - Dưới sự bảo trợ của LHQ và Hội chữ thập đỏ quốc tế, 450 chiến binh các lực lượng đối lập và gia đình đã được đưa ra khỏi Syria trong một thỏa thuận giữa CP Syria và các phe đối lập hồi tháng 10 vừa qua.
    - Các hãng truyền thông PT cho rằng, tuyên bố chính thức của BNG Mỹ về kết quả chống IS của Mỹ ở Syria là “ điên rồ”

    2 – Quan hệ Nga với các nước :

    - Ủy ban bảo vệ biên giới Ucraine đã sẵn sàng khôi phục lại việc kiểm soát biến giới với Nga vào năm sau. Novosti dẫn lời lãnh đạo lực lượng bảo vệ biên giới Ucraine Viktor Nazarenko. Theo thông tin từ Ucraine, hiện nay khoảng 410km biên giới giữa Nga và DNR không do CP Ucraine quản lý. Tuy nhiên theo chủ tịch UB Chấu Âu Ilka Kaneriev tuyên bố việc kiểm soát biên giới DNR với Nga sẽ được thảo luận sau khi cuộc bỏ phiếu ở Donbass kết thúc. Hãng Reuter đã làm 1 thống kê như sau: Trong 4 năm cầm quyền, P TT Joe Biden đã 40 lần nói chuyên với Poroshenko qua điện thoại, 16 lần với Yasheniuck, các quan chức Mỹ đã hơn 100 lần thăm Ucraine. Họ kết luận “ Đó là cái gọi là “ độc lập” của Ucraine”. Reuter cũng gọi Yashenick là con rối chính của Mỹ ở Kiev.
    - Tầu chở hàng “ GS Megrabov” bị giữ tại cảng Đại Liên, TQ. RIA thông báo lời tuyên bố của Tổng lãnh sự Nga tại Đại Liên TQ. Đồng thời xác nhận 1 thủy thủ đã bị chết. Trong một động thái, trên TH vùng Primorie có phát đoạn clip tự quay của 1 thủy thủ đoàn, trong clip có nói, họ đã không được trả lương hơn 4th, trên tàu không có điện, sưởi, thức ăn và họ còn nói có người chết trên tàu.
    - KLQ. Tổng giá trị hợp đồng nước ngoài của Công ty “ Rosatom” của Nga năm 2015 vượt 110 tỷ usd (P/S : đây cũng là nhà thầu chính trong việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử Ninh Thuận 1). Danh mục đầu tư của tập đoàn này không chỉ bao gồm xây mới các lò phản ứng, mà còn cung cấp urani làm giàu, urani tự nhiên, nguyên liệu hạt nhân, bảo trì và cung cấp phụ tùng.
    Về nhà Máy điện Ninh Thuận 1: "Theo các điều kiện của IAEA, — ông Kondakov cho biết, — đội ngũ nhân sự cho một cơ sở điện hạt nhân mới phải được chuẩn bị sẵn sàng ít nhất một năm trước khi khởi động. Tỷ lệ nhân viên có trình độ đại học trong biên chế nhà máy điện hạt nhân chiếm trên 50%. Theo tiêu chuẩn của Nga, đồng thời cũng là tiêu chuẩn hướng dẫn tuyển dụng tại nhà máy ở Ninh Thuận — các chuyên gia hoặc thạc sĩ có thể đảm nhận mọi cương vị tại cơ sở. Người có bằng cử nhân chỉ giữ những vị trí cấp thấp, cao nhất là kỹ sư điều khiển lò phản ứng."
    - Theo RT: Ankara lên án Nga và Chính quyền Asad ném bom giết dân thường, phá hủy các tượng đài lịch sử, điều đó không khác với hành động của bọn khủng bố. Hơn nữa, Edogan tuyên bố rằng Chính Phủ của Assad dã làm cho IS và phong trào người Kurd lớn mạnh như ngày nay.
    - Hoạt động của các chiến binh hồi giáo IS đang tăng lên nhanh chóng tại Ucraine. Chủ tịch SBU Vitaly Grishak tuyên bố trong tổng kết 1 năm hoạt động của UB này. “ Rất tiếc rằng, thời gian gần đây chúng tôi nhận thấy hoạt động của nhóm khủng bố IS ngày càng mạnh hơn ở đất nước chúng ta.”.
    - Chỉ trong 1 ngày lễ giáng sinh ở Mỹ có 30 người bị bắn chết và 60 người khác bị thương, cao hơn cả chỉ số hàng năm ở một số quốc gia Châu Âu. Trong số những người bị bắn, có một số bị tội phạm bắn, một số bị cảnh sát bắn
    The_Mummy, hieunch, senpai6 người khác thích bài này.
  2. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Được chụp ảnh chung với SAA như vậy sướng quá còn gì ?
    kachiusa07chengBig thích bài này.
  3. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Jabhat al-Nusra đến tiếp viện Shaikh Miskeen đi cả đoàn thế này bọn máy bay nga bị mù hay sao mà ko thấy ko kích :-D
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Ngay lập tức Rebels tái chiếm lại căn cứ lữ đoàn 82 tại Shayk Maskin
    Syria #Daraa Moment when rebels retook brigade 82 base in outskirts of Shayk Maskin


    Thu giữ 1 đống vũ khí của quân Assad tại Latakia:-D
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 30/12/2015, Bài cũ từ: 30/12/2015 ---
    Bắt mấy chú lính Syria ở Latakia :-D
    Regime army soldiers captured in Akrad Mount today #Latakia -@Omar_Madaniah
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Dự đoán anh ấy sẽ trở thành bao cát cho SAA tập luyện trước khi được tiễn đi gặp đấng Ala mà không có 72 trinh nữ đón tiếp vì không không phải tử vì đạo . :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  5. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Xe tank M1A2 của Kuwait tham chiến ở Yemen nhìn M1A2 chạy trên xa mạc toàn cát mà ko gặp trở ngại gì . Động cơ tốt thật :-D


    Bản đồ cập nhật Yemen mới nhất liên quân Saudi đã tiến vào tỉnh Sana hiện còn cách thủ đô Sana 40 km :-D
    [​IMG]
    Lefan_1, Rapid_Arrow2dangkymaikhongduoc thích bài này.
  6. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Hehe, định gửi kiến nghị 2 năm trước cho LHQ để thi hành.:D
    -----------------
    Mới hôm qua thấy LHQ làm trung gian thỏa thuận thành công cho 330 phỉ và gia đình rút khỏi Al Zabadani, Damacus đổi lại 450 lính OX và gia đình rút khỏi Fuah-Kafraya, Idlib thật là mừng. Hy vọng cứ thế phát huy.
  7. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Chả hiểu sao Nga bị cáo buộc tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố ?
    Ơ thế bọn khủng bố bây giở là cứ phải Mỹ diệt mới là chuẩn hay sao nhỉ ? Ném bom Syria thì hời hợt, toàn ném vũ khí cho khủng bố là chính. Bên Iraq thì đưa cả Apache đi hộ tống đoàn xe của IS, quân Iraq nó sắp đánh Ramadi thì bọn Mỹ bảo hượm đã để anh di tản chiến thuật các thủ lĩnh IS đã rồi các chú hãy đánh. Quá nhọ cho Iraq phải chịu sự chi phối của Mỹ.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner tuyên bố rằng tiến trình đàm phán giải quyết cuộc khủng hoảng Syria có thể trở nên phức tạp sau khi Zahran Alloush - thủ lĩnh nhóm Jaish al-Islam ở Syria bị tiêu diệt.

    http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/my-xot-xa-nga-lan-at-3296396/
    tuyentd2Massu thích bài này.
  8. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    363
    Sao mình tìm khắp nơi không thấy thông tin nào về việc này nhỉ, mình vẫn thắc mắc : không lẽ gần 5000 lần xuất kích mà không có trục trặc KT hay bị bắn gì hết sao ? cho dù IS hay ôn vật bắn cầu âu nhưng chả lẽ cả triệu viên không trúng viên nào ?
  9. The_Mummy

    The_Mummy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    354
    Bạn tìm hiểu về Su30 .. Mi ... Và su24. Nhé. Đừng nói ca triệu viên . Cả tỉ viên ak hoặc 12ly7 cũng chưa làm nó xước tí sơn nào đâu.

    Lịch sử sau Trân Châu Cảng. Chỉ mỗi huyền thoại Việt Nam và đồng chí Rambo là bắn rớt cường kích bằng Ak hoặc súng trường và 12ly7 thôi nhé. Cái đó là "huyền thoại"

    Trục trặc kỹ thuật thì có nhiều loại. Nhiều thời điểm. Có loại vừa cất cánh đã phát hiện nên quay về. Có loại đang làm nhiệm vụ thì phát hiện nên cũng quay về. Ôn vật có mỗi 12ly7 ,ak. Tow. Thì lấy đâu mà lập công. Tóm lại. Nếu trực trặc động cơ ko hoạt đông rớt thì may ra ôn vật còn lượm dc. Chứ còn bay dc thì ôn vật chỉ đứng mà nhìn
    Lần cập nhật cuối: 30/12/2015
    phamhongphuc1983, Bonmuafilber70 thích bài này.
  10. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Ngay lập tức Rebels tái chiếm lại căn cứ lữ đoàn 82 tại Shayk Maskin

    Chia buồn cùng Tước,
    - Lần sau xem kỹ cái comment bên dưới trước khi tha về thẩm du nhé, cái video này cách đây 2 năm rồi.
    - Twister quá quen thuộc với tước, râu, lú: Julian Ropker cũng dính chấu với cái tin thẩm du của tụi ôn vật sau phải đính chính

    [​IMG]
    -Tước vào trang twister của J.R này mà xem ảnh ấy đang nói gì về bọn ôn vật .
    ví dụ :
    "Syrian rebels are starting to realise,the current offensives are different. It's not #Assad that attacks them, but #Russia&#Iran. They lose."

    - Bonus cho tước tin mới post cách đây 10'
    Trong sáng nay RuAF và SyAAF đã thực hiện hơn 25 cuộc không kích vào đầu ôn vật tại Seikh Maskin.
    Lần cập nhật cuối: 30/12/2015
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này