1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi báo mạng Việt Nam!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi bubibubi01, 20/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Thông số EO, TGP của Nga rất khó tìm kiếm, Geofizika FLIR ko có tên gọi cụ thể, cũng khó tìm hình ảnh, nên chỉ biết gọi tạm thôi, Nga chỉ có 1 loại thường dùng phổ biến là Shkval trên Su-25, MiG-27 và Ka-50 tương đối ổn định. Tuy nhiên Platan thì đã và đang hoạt động tôt sở Syri, chưa thấy phàn nàn nào, TGP NATO tiếng sắc nét, nhưng thường xuyên bắn giết bừa bãi đấy thôi. Còn K/JDC-01 và FILAT của TQ thì tôi cũng thấy nó bình thường như mọi loại TGP, nói chung TGP, EO, FLIR phụ thuộc vào vũ khí, tên lửa bắn xa thì soi mấy cũng được, chứ có nhìn ở xa mà phải tới tầm phóng tên lửa thì cũng như không
  2. ducanh123hg

    ducanh123hg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2015
    Bài viết:
    1.780
    Đã được thích:
    1.032
    lần đầu tiên nghe KH-101 là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa
    Theo truyền thông Mỹ, tên lửa Kh-101 là loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có tầm bắn vượt 10.000 km. “Nếu như tên lửa này được bắn đi từ Moscow thì nó vẫn có thể tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào trên đất Mỹ. Điều này đang khiến Washington thực sự lo lắng”- một số tạp chí quân sự Mỹ nhận định.
    http://baodatviet.vn/anh-nong/kh-101-cua-nga-tan-cong-toan-nuoc-my-noi-qua-3293543/?p=10
    Hac_Cong_Tu thích bài này.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.955
    Đã được thích:
    29.037
    Xuỳ...chuyện vặt. Ngư lôi hạt nhân status-6 yêu cầu bệ mang choán nước 10,000 tấn vẫn được họ biên tập thành status-6 tầm mười nghìn cây bò 2ngày mới tới Mỹ đó chứ cụ.
    Premium..., ducanh123hgHac_Cong_Tu thích bài này.
  4. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Tự đóng chiến hạm tàng hình cỡ lớn, CNQP Myanmar đã vượt mặt VN

    Trong khi niềm tự hào của ngành đóng tàu quân sự Việt Nam mới là tàu tuần tra có lượng giãn nước 2.500 tấn thì Hải quân Myanmar đã đưa vào biên chế khinh hạm tàng hình 3.000 tấn.


    http://soha.vn/quan-su/tu-dong-chie...-myanmar-da-vuot-mat-vn-20151211001902439.htm

    Molniya là lớp corvette, còn Aung Zeya và Kyan Sittha là lớp frigate, thằng lều báo so sánh khôn vãi đạn. Bây giờ trọng tải nó ko quết định tàu nào hơn tàu nào cả. Yamato giờ còn sống ăn 8 quả Kh-35 hoặc 4 quả P-270 bắn từ Molniya là nằm dưới đáy biển rồi. So lượng giãn nước vậy sao nó ko so với Type 056 cũng chỉ có 1500 tấn, để cho rằng TQ đóng tàu kém hơn Myamar. Gepard cùng lớp với Aung Zeya và Kyan Sittha nhưng chỉ có 1900 tấn, vậy theo thằng lều Nga cũng đóng tàu kém hơn Myamar. Hoặc lớp Horizon hơn 7000 tấn theo định danh của Fap thuộc lớp frigate, tức là nó cũng nặng hơn lớp destroyer Arleigh Burke chỉ có 6800 tấn

    [​IMG]

    Aung Zeya cũng ko phải thiết kế giảm RCS như Gepard , 056, Sigma

    [​IMG]


    F-14 mặc dù thiết kế giảm RCS, tuy nhiên bệ phóng SAM, ASM vẫn phải sử dụng bệ phóng nổi cố định, vì Myamar chưa thiết kế được VLS. Cũng ko có thông tin F-14 lắp đặt FL-3000N/TY-90, TQ cũng chưa xuất khẩu TY-90 cho bất kì nước nào, TY-90 cũng chỉ có tầm bắn ngắn (phạm vi 6km, Mach 2), trong khi Gepard VN được trang bị 9M311 phạm vi 10km, Mach 1.5, tích hợp trong 1 hệ thống với Kashtan CIWS, trong khi F-14 buộc phải dùng riêng rẻ AK-630 lẫn TY-90 (nếu có), khó hiệp đồng khi tác chiến

    [​IMG]

    Lớp F-14 ko rõ số lượng C-802 mang theo, phiên bản nội địa YJ-82 có phạm vi 120km, trong khi
    Molniya chỉ có 500 tấn nhưng nó mang được 16 Kh-35E, tầm bắn 130km. Ngoài ra C-802 chỉ đạt tầm bắn có thể thấp hơn 120km, do đó là thông số của phiên bản nội địa, mặt khác, nếu muốn tăng tầm bắn thì phải có trực thăng chuyên dụng, vì radar trên tàu chiến ảnh hưởng bởi OTH (đường chân trời), Ka-27 Myamar chỉ dùng để ASW, ko có chức năng guide cho ASM, hơn nữa nếu có Ka-31 cũng ko thể do Ka-31 sử dụng hệ thống điện tử khác biệt của Nga, còn C-802 là hệ thống nhái Exocet cũ của Pháp, do đó tầm bắn C-802 theo ước tính đạt 40km như TQ tuyên bố vì ko có hệ thống dẫn đường hỗ trợ, phiên bản YJ-83 (C-803/C-802A erport version) mới có khả năng này, tuy nhiên C-803 mới chỉ xuất khẩu cho Bangladesh
    Lần cập nhật cuối: 11/12/2015
  5. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
  6. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    589
    Hac_Cong_Tu thích bài này.
  7. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.955
    Đã được thích:
    29.037
    Tớ thấy người ta còn lắp cả Kh-59MK2 vô Su-30mk2 nữa là cờ nhúp nhằm nhò gì

    Nước nhỏ như Việt Nam có thể sở hữu vũ khí răn đe phi đối xứng?
  9. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.955
    Đã được thích:
    29.037
    Chú bị não nhủn à. Đem máy bay cường kích không yểm tiền duyên đi ném hột nhân

Chia sẻ trang này