1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.741
    Đã được thích:
    8.589
    Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam điện đàm với ngoại trưởng Mỹ

    TTO - Theo tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào ngày 6-1.

    [​IMG]
    Ngoại trưởng John Kerry (trái) bắt tay Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhân chuyến thăm Việt Nam vào tháng 8-2015 - Ảnh: Việt Dũng

    Nội dung chính của cuộc điện đàm này nhằm trao đổi về quan hệ song phương và một số vấn đề khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

    Bộ trưởng ngoại giao hai nước cùng nhận định năm 2015 là năm thành công của quan hệ song phương giữa hai nước và nhất trí hai bên cần phối hợp chặt chẽ để củng cố đà quan hệ và tăng cường hợp tác, đưa quan hệ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả.

    Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có tình hình Biển Đông, quan hệ Mỹ - ASEAN.

    Hai bên cho rằng quan hệ Mỹ - ASEAN đã có nhiều bước tiến rất quan trọng trong năm 2015, đặc biệt là việc thiết lập Đối tác chiến lược và thời gian tới các nước ASEAN và Hoa Kỳ cần tích cực hợp tác để phát triển hơn nữa mối quan hệ này.

    Trước đó, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Mỹ diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur ngày 22-11, lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Barack Obama nhất trí nâng quan hệ ASEAN-Mỹ lên đối tác chiến lược.

    Theo Reuters, các nhà lãnh đạo ASEAN đã nhận lời mời tham dự Hội nghị thượng định Mỹ - ASEAN lần đầu tiên, được tổ chức tại Sunnylands, California ngày 15-16 tháng 2-2016.

    http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-...nam-dien-dam-voi-ngoai-truong-my/1033663.html
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.009
    Đã được thích:
    29.100
    Nếu nói nhìn vào để học thì hãy nhìn Malaysia. Singapore thì bé quá không so được. Nền tảng kinh tế, xã hội, kỹ thuật của nó là mơ ước của nhiều nước khác. Đừng có lý luận vặn vẹo nó không có chiến tranh...lintin. Cứ tính từ sau chiến tranh thôi. Còn chiến tranh nó chỉ làm ta mất thời gian thôi. Ta chả có mẹ gì trước KCCM để mất cả. Từ 2/9/1945 nếu dẹp những di sản của Pháp để lại thì đất nước ta là 1 cánh rừng.
    Tớ dám chắc 30năm nữa ta không có cửa ngang Malaysia bây giờ về nền tảng hạ tầng kinh tế chính trị xã hội...nếu xã hội ta cứ tiếp tục như hiện nay. Thực tế chúng ta chỉ mới nội địa hoá được áp bức bóc lột mà thôi

    Nếu thế thì sao Mỹ nó không đè cho HQ te tua ra mà sai khiến. Phát triển như HQ hay Nhật nó vẫn sai khiến bình thường.
    Nước ta là nước XHCN mồm. Mà đã là mồm thì tiêu diệt sao nổi
  3. Fallschirmjaeger

    Fallschirmjaeger Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    323
    rất tiếc là chả thằng nào tự đi lên từ tro tàn mà ko nhờ sự trợ giúp của nước ngoài cả
    ngay cả bản thân tây/đông đức được như ngày nay cũng phần lớn là vì sự viện trợ
    cái lý tưởng tự lực tự cường thời điểm hiện tại nó là lý tưởng hão huyền giống hệt tư tưởng juche của BTT vậy
    đó là lý do tại sao bọn tây nó nói teamwork (hoặc đơn giản nói trắng ra là bè phái)> solo
    đến kiếm hiệp tiên hiệp tàu khựa muốn tự lực tự cường xưng bá thiên hạ còn cần 1 lô 1 lốc may mắn với vận khí tốt gặp bảo vật , kho báu , truyền thừa v...v.v nữa là
    meo-udulichbenvung82 thích bài này.
  4. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Học cái gì ?
    Muốn kinh tế phát triển được phải có thị trường .
    Hãy suy nghĩ đi , bây giờ hàng hóa sản xuất ra bán cho ai để lấy ngoại tệ mạnh ?
    Có phải là Âu - Mỹ -Nhật ??
    Và hãy suy nghĩ tại sao VN đang hướng vào các TT này ? tích cực ký kết FTA với châu Âu , TPP với Mỹ ???
    Nếu Mỹ không ưa .... thì hàng hóa làm ra bán cho Nga + khựa + châu Phi à ?
    --- Gộp bài viết: 07/01/2016, Bài cũ từ: 07/01/2016 ---
    Từ khi Mỹ bỏ cấm vận đến nay GDP của VN đã tăng 10 lần .
    Nếu kéo dài tình trạng của những năm đầu 1990 .... thì có lẽ dân ta tiếp tục ăn bo bo ( mà không biết có để ăn không ?)
    May mà các đầu óc chiến lược của VN đã nhận ra .
    dulichbenvung82 thích bài này.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.009
    Đã được thích:
    29.100
    Vậy mà tớ cứ tưởng GDP của VN tăng là nhờ vợ tớ đẻ chứ.
    Từ lúc vợ tớ đẻ GDP cũng tăng 10lần đấy. Cụ lý luận kinh tế xã hội logic vãi
  6. trnlh

    trnlh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    Mỹ giàu như một bá hộ,bá hộ này từng cho một ít tiền cho người nghèo,thì bạn cứ nghĩ bá hộ này là một người tốt bụng,rồi bạn mong muốn dựa vào bá hộ này trở thành người giàu và gác lại cái thủ hận giết người thân ,không chống với bá hộ nữa ,mà là nghe lời bá hộ.Bá hộ cũng vui,vì như vậy thì thêm một người ngu dốt giúp mình làm việc xấu.Ôi,kết cục cuối cùng thật là đáng buồn!
  7. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.497
    Đã được thích:
    3.986
    Mỹ sau nội chiến với Đức sau WW1 chắc nhờ viện trợ, chém linh tinh...

    thôi, đủ rồi, các chú cứ qua comcom mà bàn tiếp... :-D
  8. MMichelHungXVIII

    MMichelHungXVIII Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    5
    mọi người hãy nghĩ xem biển đảo ta đang từng ngày bị giặc hăm cướp, nội lực vẫn đủ thắng, nhưng nhờ ngoại giao để ít đổ xương hơn, hiện nay ngoài Nhật, Ấn, Úc...chẳng ai giúp ta cả nhưng muốn chơi với họ phải qua Mỹ, đó là chưa kể nếu được Mỹ giúp thì khả năng đánh bại đối thủ nhiều lên, dĩ nhiên chúng ta đủ thông minh để hiểu cái gì có thể đánh đổi để được giúp và đâu là giới hạn, việc kiềm chế khựa cũng là mục đích của Mỹ cho nên cùng thù là bạn...
  9. dulichbenvung82

    dulichbenvung82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2015
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    40
    Thế Nhật Bản nó ngu dốt lắm à?Nó bị 2 trái bom A đấy bạn,chết biết bao nhiêu,mà bây giờ nó có thù đâu???
    Hồi đó.tui đi học,nghe ông thầy đặc câu hỏi:"Tại sao các nước lại thích chơi với Mỹ,Dù tụi Mỹ nó rất là thực dụng"
    Bây giờ thì lý do chắc ai cũng biết.Ôm quá khứ thù hận,đổ thừa với mọi lý do khi đất nước không chịu phát triển(lời của bà Phạm Chi Lan) cũng không giúp cho đất nước đi lên đâu bạn ạ
  10. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Bác nói chí phải! Về viện trợ phát triển nếu tinh ra chúng ta có CLB Paris hàng năm các nước đều cung cấp viện trợ cho chúng ta, cta củng dc buff như Hàn, Đài, Nhật ... Thậm chí đi sau củng có dc bài học từ ng đi trc để né nhưng cta vẫn có cái gì đó khó phát triển, về tư duy, về con người, giáo dục... Bệnh đổ thừa hoàn cảnh có lẽ cũng nặng, cái bóng quá khứ dường như quá lớn, và tầng lớp ưu tú dẫn dắt đất nước dc sống và hít thở trong bầu ko khí quá khứ đã lâu nên bây giờ vấp phải những rào cản mang hơi thở của thị trường là bối rối ko biết thoát ra khỏi. Đến ngay cả ngoại giao với cường quốc trong khu vực mà chỉ toàn đưa ra đại loại là nhật cam kết tăng hỗ trợ, WB, ADB,EU... Chỉ mong họ cho thêm tiền và ngày càng nhiều thì đủ để hiểu tâm lý ỷ lại, cầu viện và bế tắc nội tại ko giải quyết dc phải nhờ nc ngoài là vậy. Buồn thêm!

Chia sẻ trang này