1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Có điềm gì mà mấy hôm nay Trời liên tiếp giáng chuỳ sắt khiến ông Bí vả mồm ông Tướng, rồi ông Tướng vả mồm báo mạng thế cô @kuyomuko ?

    Vật thể vừa tìm thấy ở Tuyên Quang giống khinh khí cầu
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.014
    Đã được thích:
    29.111
    Chuỳ sắt tay thiên lôi nhậu xỉn vứt tùm lum bị đội vệ sinh quét xuống ấy mà. Có cái bao cao su tầu Ngọc Hoàng dùng xong cũng vứt bừa bãi rơi xuống Quảng Nam đấy
  3. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Mô hình kinh tế khựa có giai đoạn được coi là hình mẫu > nhưng bây giờ là lỗi thời .
    Bây giờ khựa chật vật đi tìm mô hình phát triển mới .
    Kinh tế đã kém thì quân sự chẳng là gì .
    Mỹ sẽ có tổng thống mới và khựa sẽ thành 5-7 nước .
  4. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    Vật thể vừa tìm thấy ở Tuyên Quang giống khinh khí cầu[/QUOTE]
    lão phóng xịt kiểm tra ngay cho Quân chủng đám đèn ***g mặt diễn viên chí nồ với dòng chữ thiếu niên trương tam phong với mấy chữ lào ở quảng nam để báo cáo đi, bọn này định làm bùa chú gì không biết, bên tổng điều lữ 198 báo động rồi đó
    tiemkichTRANGBAOLINH thích bài này.
  5. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Có 1 vài dư luận cho rằng VN phải phụ thuộc rất lớn vào KT khựa ????
    Phụ thuộc cái gì ?
    VN nhập siêu hơn 32 tỷ USD từ khựa năm 2015 .
    Nếu đóng cửa biên giới >>>> thì có vài triệu công nhân khựa thất nghiệp .
    Hiện tại các loại nguyên vật liệu cung vượt quá cao so với cầu trên thế giới .
    Ví dụ sắt thép ... nguồn cung từ Nga , Ấn .... vô cùng lớn , ngay trong nước cũng sản xuất kha khá .... vậy nhập siêu từ khựa 17 triệu tấn làm gì ???
    Có phải lợi ích nhóm và tuyên truyền rầm rộ là VN phụ thuộc khựa ?
    Nên nhớ hiện nay trên thế giới cung đang vượt xa cầu .
    VN nhập siêu từ khựa quá lớn >>>> có vẻ như VN đang ra sức cứu vớt khựa ???
  6. theki22

    theki22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    127
    ta nhập siêu là nhập nguyên vật liệu, máy móc. Ngành xuất khẩu da giầy, dệt may của ta phụ thuộc hoàn toàn nguyên vật liệu từ TQ. Không nhập những thứ đấy về thì các ngành sản xuất chủ lực của ta chết thẳng cẳng. Trong một cuộc nói chuyện với Obama ngày xưa Steve Jobs khẳng định rằng "Entire supply chain is in China now", TQ là chuỗi cung ứng toàn cầu, cả thế giới này phụ thuộc vào nó chứ không phải mỗi VN.

    Rau củ quả nông sản VN phần lớn xuất sang TQ chứ chả phải đi Mĩ EU Nhật đâu ạ, bọn đấy đề ra tiêu chuẩn và rào cản rất cao nên đừng mong thay vì bán cho TQ thì bán cho tây. Đóng cửa biên giới cũng là đẩy hàng triệu nông dân VN vào cảnh chết đói. Các bạn bỏ cái tư tưởng viển vông đấy đi. Nga và Ukraine đánh nhau như vậy cũng còn chưa dứt nhau ra được.
    engkhoi, Cyber02, tntbien2 người khác thích bài này.
  7. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Ta không nhập của tàu thì nhập từ nước khác .
    Ví dụ sắt thép nhập quá nhiều .... trong khi nhập thêm 1 ít từ Nga và sản xuất trong nước cũng đủ .
    Cái tăm xỉa răng sao cũng nhập ?
    Nhập nguyên vật liệu ư ?
    Do vậy mà chúng ta không phát triển được công nghiệp hỗ trợ >>> khi cắt đứt với tàu > tất yếu sẽ tạo ra hàng triệu việc làm cho phát triển công nghiệp phụ trợ .
    Tàu mua bao nhiêu tiền từ nông nghiệp VN và phá hoại bao nhiêu ?
    Bán gạo cấp cao không muốn mua mà phải pha trộn mới mua >>>> chủ yếu là muốn phá nát các thương hiệu của VN .
    TPP sẽ dừt khoát với tàu > qua đó cũng dẹp bớt các nhóm lợi ích bẩn.
    --- Gộp bài viết: 14/01/2016, Bài cũ từ: 14/01/2016 ---
    http://www.ncseif.gov.vn/sites/vie/Pages/cohoidevietnamtro-nd-17177.html
    Trung tâm chế tạo đang phát triển mạnh ở Ấn - In đô , VN , MEXICO .... vài năm tới tàu khựa chỉ còn là cái bóng tự thỏa mãn ...
    --- Gộp bài viết: 14/01/2016 ---
    TBT cho thấy quyết tâm của VN vào TPP , Bộ NG liên tục mạnh miệng phản đối khựa ....
    Sự dứt khoát đã và đang mạnh dần lên ....
  8. theki22

    theki22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    127
    Sản phẩm từ TQ, bao gồm cả hàng tiêu dùng lần nguyên vật liệu rẻ là vì họ sản xuất hàng loạt ở mức độ siêu quy mô, kéo tụt giá thành xuống. Thế nên không ai cạnh tranh được về giá. Lấy ví dụ "Foxconn city" ở Thâm Quyến, không nơi nào trên thế giới có mức độ tập trung hóa sản xuất cao độ được như vậy. Bảo không mua từ TQ thì vẫn mua được từ nước khác là ấu trĩ, đây là vấn đề kinh tế chứ không đơn giản là chính trị. Giờ bạn may một cái váy bán sang Mĩ, bạn đi mua nguyên liệu từ nơi khác về giá cao hơn mua của TQ khiến cho giá thành cái váy bị đẩy lên cao, mất đi lợi thế cạnh tranh thì đương nhiên là khó bán hơn.

    Cho rằng vào TPP là chỉ có cơ hội là hoàn toàn ngây thơ, bởi có cả các thách thức. Nó tạo cơ hội cho công nghiệp phụ trợ phát triển nhưng cũng có thể giết chết hoàn toàn ngành này. Lại lấy ví dụ ngành dệt may và da giầy. Trước nay các doanh nghiệp may mặc da giầy ở VN (gồm nội địa lẫn doanh nghiệp TQ, ĐL...) chủ yếu gia công cho nước ngoài với nguồn nguyên liệu từ TQ. Nay vào TPP thì sẽ xuất hiện việc các doanh nghiệp TQ, ĐL mang cả nhà máy nguyên vật liệu sang Việt Nam làm từ A->Z bán sang Mĩ. Nếu CN phụ trợ trong nước không cạnh tranh nổi thì coi như chết sạch, sản xuất nước ta phụ thuộc hơn vào TQ chứ chẳng thoát được.

    Thử đặt vị trí của bạn vào thằng Nike, đang thuê các doanh nghiệp ở VN (cả nội lẫn ngoại) gia công cho bạn. Giờ đóng cửa biên giới không buôn bán với TQ, không có nguyên vật liệu thì bạn định làm gì ? Ngồi đợi dài cổ hi vọng CN phụ trợ VN phát triển ngang ngửa TQ hay chuyển đơn hàng qua các quốc gia khác vẫn mua được nguyên liệu từ TQ ?
  9. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Linh tinh quá.
    Công nghiệp phụ trợ là cái khó làm nhất. Dễ làm thì đã làm từ lâu rùi. Nguyên lý cơ bản nhất quả đất.
    Trước giờ may một cái áo đạt chuẩn Tây để xuất khẩu. Việc duy nhất cần làm là xây nhà máy may và đào tạo công nhân biết may cái áo. Nay phải sản xuất sợi đạt chuẩn này, dệt sợi thành vải rùi nhuộm đạt chuẩn này, chế phụ kiện như cúc áo, khoá kéo...đạt chuẩn, chưa kể toàn bộ máy khâu, bàn là...nhập từ Nhật cũng là công nghiệp phụ trợ đấy ạ. Thế tóm lại là cả ngành công nghiệp phục vụ cái áo rùi còn gì nữa. Tự làm tất cả đạt chuẩn Tây thì VN đã là cuờng quốc có số má rùi ạ, không lẹt đẹt như bi giờ đâu.
    Các cụ sẽ nói rằng sao ta không làm. Còn lâu. Tây nó đang ép các cụ ra bã kìa. Con tôm cái cá mình xuất được thì nó lập hết hàng rào này đến chống bán phá giá khác. Còn đồ công nghiệp thì nó ép mình phải mở cửa cho nó tràn vào. Mà không bán được hàng tôm cá quần áo, không có tiền lấy cái gì ra cho con đi học chữ, để đi chế công nghiệp phụ trợ. Đường đi còn gian nan lắm.
    Nói chung là cứ từ từ khoai sẽ nhừ. Mình thua TQ cả nghìn năm nay có sao. Mà riêng gì mình, cả thế giới nó cũng đang thua TQ đấy thôi. Vấn đề là hợp tác toàn diện, khôn khéo để thu được lợi nhuận. Có tiền cứ từ từ tích cóp mà đua với nó chờ cơ hội nhoé.
    Hac_Cong_Tu, engkhoi, Cyber022 người khác thích bài này.
  10. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Đúng là tư duy của những kẻ chuyên sống bằng nghề buôn hàng tàu ....

Chia sẻ trang này