1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    Về khoản lúa thì nhật đang giúp đỡ miền Tây khoản trồng lúa kiểu mới ít nước mà năng suất cao, còn hà lan thì giúp môi trường biển, thụy điển và phần lan thì giúp khoản ngập mặn và sinh thái, đức với thụy sĩ thì giúp giáo dục và tài chính, bảo hiểm, nói chung ta có chuẩn bị hết rồi
    trung_cadan, engkhoiThe_Mummy thích bài này.
  2. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    1.371
    Mới đọc qua thì có vẻ cụ nói rất có lý.
    Em đọc lại và giờ thì vẫn thấy có lý. Thế mà bấy lâu nay không thèm quan tâm đến cái kênh Thúi Tàu đó. Hèn gì Chính phủ vạch ra 3 cung đường ven biển, đường QL 1, đường HCM và khẩn trương xây xa lộ, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm của Miền Tây.
    Bấy lâu nay vẫn chửi thầm các bố ấy làm gì lạ thế vì đây là kiểu quy hoạch Công nghiệp - Thương mại và dịch vụ chứ ếu phải lông ngư.
    Nếu bác nói như vậy thì việc Mẽo cố sức can thiệp vào Biển Đông là chắc chắn, và việc nhà ta sẵn sàng bắn nhau với Tàu ngoài TS cũng không phải không thể có. Như vậy nhiều khả năng sắp tới quân Mẽo, Nhật, Hàn sẽ được thay nhau "thuê dịch vụ" để đồn trú ngắn hạn và "giao lưu, sữa chữa" ở Cam Ranh. Các kế hoạch tàu bò mà các bác mơ ước sẽ nhanh chóng xuất hiện.
    Em thì chờ xem khi nào có dự án mở tuyến giao thông thường xuyên đi PQ, và chuẩn bị xây đê bao chống nước dâng ở Miền Tây, quy hoạch lại tầm nhìn công chức và có lộ trình gắn cải thiện môi trường với kế hoạch chuyển công xưởng thế giới về Miền Tây em sẽ xác nhận tầm nhìn của cụ, và đề nghị bác Cờ đỏ đóng dấu cho cụ.
    Còn giờ thì em chờ cụ thánh đao @kuyomuko vào chém vụ này
    engkhoiThe_Mummy thích bài này.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.014
    Đã được thích:
    29.104
    Người Nhựt Bổn chúng tôi rất giỏi trồng lúa :P. Đặc biệt là lúa nước mặn :-D.

    Đức và Thuỵ Sỹ đặc biệt giỏi đánh nhau trong trường học. Họ giúp các bạn thì chẳng mấy mà thành siêu cường từ sân trường ra đường phố. Đặc biệt, Thuỵ Sỹ có cả trường đào tạo phù thuỷ. VN mà sang đó du học rồi về quy hoạch cán bộ thì phải biết...

    Còn vấn đề ngập nước các bạn không cần phải quan ngại. Đã có TQ, Lào, Campuchia giúp VN ngăn bớt nước sông Mekong lại rồi

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 16/01/2016, Bài cũ từ: 16/01/2016 ---
    Tớ hoàn toàn ủng hộ các ý tưởng của cụ. Đúng là cao tốc TPHCM-cần thơ sắp xong thật. Không khéo tết này lại bí mật thông xe thì cụ cũng đừng buồn vì cư ngụ tận Tràm Chim nhé.

    Tớ chỉ đưa sáng kiến bổ sung là để tránh thất thoát kinh phí do đặt trạm thu phí chưa triệt để như ở dự án đường tránh thành phố Biên Hoà đặt ở Dầu Giây trên QL1A, hay ở trạm Quán Hàu Hà Tỉnh ... làm nhân dân tiến bộ phải ra chặn đường thu phí hộ cho "doanh nghiệp", các cụ làm cầu phải đặt luôn trạm thu dưới sông vì rõ ràng ghe đi qua bên dưới cây cầu. Có thế mới mau thu hồi vốn đầu tư mà mần đường sá.

    Ở cấp độ tư duy chiến cào quân sự, đường sống trâu chả phải là gì đáng ngại. Xe quân sự chuẩn Nga vốn sản xuất ra để chạy nơi không có đường. Nên vấn đề đó không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia
    The_Mummy thích bài này.
  4. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    Mẽo sẽ can thiệp, nhưng can thiệp kiểu quậy tung lên cho các nước asean càng phải phụ thuộc mẽo và bắt tay với china ở một số khoản để đối đầu với nga và bric, nó vừa mang tàu ngầm hạt nhân đến philipin đó, lại thêm mệt rồi
    Cyber02hoangtungtungbkx thích bài này.
  5. AnhcuaFStars

    AnhcuaFStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2015
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    302
    Đó là cuộc chơi của nhứng Siêu Cường, chúng ta thường chỉ là những vai phụ. Đừng nói như thế.
  6. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Nói chung VN tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng quân tử , luôn chìa tay níu kéo tàu chệt quay về con đường chính đạo.
    Nhưng mấy thằng chệt cứ tưởng mình là " con Trời " .... nên ngó lơ coi thường , nhất là khi thằng chệt " Xập" lên nắm quyền.
    Do vậy tận dụng cơ hội VN còn đang chờ đợi chệt quay đầu nhưng chúng vẫn lấn tới . Vì vậy hiện VN đã ngày càng mệt mỏi và tỏ ra dứt khoát với chệt . Đó là cái mất cực lớn của chệt .
    Trong cái rủi có cái may ( ông bà ta nói vậy ) ... thằng chệt đang lấn chiếm HS-TS của VN ..... chúng ta rất là bức xúc .... cái may là thằng chệt cũng phải trả giá ..... hàng năm phải chi vài tỷ USD.... điều đó cũng góp phần làm cho kinh tế chệt càng ngày càng lâm nguy . Nếu dùng ngân sách quậy phá khắp nơi dùng cho phát triển kinh tế .... thì nhiều người dân chệt sẽ khấm khá , nhất là khu vực phía Tây của chệt .
  7. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    Nếu có tư tưởng như vậy thì đúng là chỉ mãi làm kép phụ thôi, không thoát khỏi tư duy lệ thuộc, dựa dẫm thì không phát lên nổi đâu
    tntbientiemkich thích bài này.
  8. The_Mummy

    The_Mummy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    354
    Mỗi năm , TQ dư cả vài ngàn tỷ USD nhé bạn ( cái đó là dư ) ! Chi cho quân đội mỗi năm trên 100 tỷ là chuyện nhỏ ! Vài tỷ cho Hoàng Sa để bành trướng thì chẳng thấm so với nó ! Cái lợi của nó là nó làm vì mục đích quân sự , nhưng lại hỗ trợ dân sự tối đa ! Sau này nó xua người ra đó là xong ! 1 Ma cao hoặc Hawai thứ 2 sẽ thành hình !

    Chính sách ngàn năm của TQ là vậy rồi bạn ơi , gây hấn với tất cả các nước bên cạnh . Từ ngàn xưa , chính sách đó rất hữu hiệu , làm kiệt quệ các nước xung quanh nó cũng là cách để nó bình an phát triển !

    Từ 1 dân tộc thiểu số chiếm 1 vùng nhỏ ở Hoa Hạ , bây giờ bạn xem TQ nó như thế nào . 500 năm truoc , Ngô Thừa Ân viết Tây Du Ký , khi Tây Tạng thỉnh kinh , phải qua cả chục nước mới tới Ấn Độ . Lúc đó chắc ông ta cũng không ngờ bây giờ TQ và Ấn Độ là láng giềng . Nói cho bạn dễ hiểu là chính sách ngàn năm của dân tộc Hán là Cận Công Viễn Giao rất thành công suốt mấy ngàn năm rồi !

    Với chính sách Viễn Giao Cận Công của Hán tộc . Trong 5000 năm phát triển của Hán tộc , trên 100 nước lân bang và dân tộc bị thôn tính và đồng hóa . Duy nhất 2 dân tộc và 2 nước vẫn còn tồn tại tới giờ ! 1 thằng phía bắc là Mông Cổ , 1 thằng phía nam là Việt Nam

    Lịch sử nhân loại , 2 dân tộc bành trướng thành công và vĩ đại nhất là Slavo ( LB Nga ) và Hán ( TQ ) .
    Lần cập nhật cuối: 16/01/2016
    HaoLam, engkhoi, kachiusa075 người khác thích bài này.
  9. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    Lại so sánh linh tinh, china và ấn độ cổ đều là những vùng cát cứ, mỗi nước khi đó chỉ tương đương với 1 tỉnh bây giờ, nhân tiện nói luôn đường tam tạng không phải là người đầu tiên đi thỉnh kinh để ngô thừa ân về hư cấu thêm, mà trước đó mấy trăm năm đã có sư Pháp Hiển sang thiên trúc rồi, sau đó đường tăng mới học theo pháp hiền thôi, do đó mà đường tăng khi lấy kinh đã có bản đồ sẵn rồi, chứ không phải chỉ như trong truyện và phim đâu, còn việc bành trướng thì nước nào chả vậy, hồi xưa là đất liền, bây giờ là biển đảo, sắp tới là vũ trụ nữa, mạnh được yếu thua là quy luật bình thường
    engkhoi thích bài này.
  10. Minhtue

    Minhtue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2012
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    181
    Tỉnh đi đồng chí, Trung quốc cho đến năm 2009 hàng năm đều tích lũy ngoại tệ, nhưng từ năm 2009 đến nay đặc biệt từ năm 2014 thực tế Trung quốc luôn phải buông ngoại tệ để giữ nền kinh tế trong giới hạn chấp nhận được của chính phủ. Nhưng về cơ bản không phải Trung quốc giờ muốn là được và nếu họ không tỉnh táo để điều trị cơn bạo bệnh lần này sợ rằng Trung quốc sẽ loạn từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới và cực kỳ khó đỡ. Tuy nhiên Việt nam cũng đừng lấy đó làm mừng về cơ bản, họ bệnh thì chí ít ta cũng hắt hơi xổ mũi, nặng hơn thì cũng ốm đòn theo chứ chẳng chơi.

Chia sẻ trang này