1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Rio De Janeiro 2016: VN - UAE: 2-3: NỖ LỰC KHÔNG THÀNH.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 11/09/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Thôi đằng nào thì Miu cũng bay rồi, vài dòng gọi là tổng kết.

    Điều đầu tiên là cần phải phân biệt rạch rồi giữa hai mặt tư cách và chuyên môn của một con người. Thứ nhất là tôi không ngủ với Miu, không ăn cơm cùng bầu Đức, không làm nail tại tiệm của TuanUSA (mà đùa thế chứ cũng chả biết và cũng chả quan tâm là nail thật ko, ấy là ví dụ thế), và chắc là 90tr dân VN trừ gia đình ông Đức ra thì cũng chẳng ai làm thế, do vậy về mặt tư cách của họ, nói thẳng ra là không đủ khả năng và tư cách để bàn. Nó cũng giống như việc mấy em lấy chồng Tây về kêu đàn ông Việt đều một giuộc, thế thì chỗ đó của các em chắc phải rộng bằng Sơn Đoòng vì VN ít cũng phải 45tr thằng đàn ông. Còn trong nhà với nhau nhiều khi vợ chồng còn chả rõ nữa là các bố lại lên báo xem lều báo chém gió rồi suy luận về tư cách của một con người, rồi đánh đồng hai khái niệm để chửi vấy người ta thì đúng là quá rảnh. Sản phẩm của cả một nền báo chỉ rởm đời và các độc giả não ngắn.

    Về mặt chuyên môn, nhận xét khách quan mà nói thì Miu đã có dấu ấn nhất định, nhưng cuối cùng lại tự đào hố chôn mình vì chính những dấu ấn đó.

    Hãy nói về Miu khi mới nhận chức, cụ thể là vòng loại châu Á với một loạt trận cực kì thành công khi dập cả Iran và Krzg đẻ giành vé. Công đầu thuộc về Miu khi đã tìm ra những nhân tố mới và xây dựng lối đá hợp lí với những gì ông ta có trong tay, cái này là không bàn cãi. Ngay cả đến AFF Cup lối đá đó vẫn phát huy tác dụng nhất định, trận lượt về gặp Mã hãy bỏ qua vì nếu VFF đã không muốn hiểu thì người hâm mộ cũng chả có lí do gì mà thắc mắc. Cái chủ yếu vẫn là bộ khung như đã nói Huy Hùng Hoàng Thinh Duy Mạnh, hai cánh Huy Toàn Ngọc Thắng Minh Tuấn, đó là những cầu thủ quan trọng và chủ yếu do Miu xây dựng. Những cầu thủ này thật sự rất hợp với lối đá phòng ngự phản công vì họ có tốc độ, sức mạnh và quan trọng nhất là tư duy phù hợp với lối chơi Miu xây dựng. Hãy tạm bỏ qua những bất cập mà nói về thành công ở đây.

    Nhưng sau đó, khi đến lứa này thì vì rất nhiều lí do ( Huy Toàn, Ngọc Thắng chấn thương, HH HT quá tuổi..etc..), ông ta không có được những cầu thủ để có thể xây dựng lối chơi mong muốn, và đây là điểm yếu chí tử của Miu, đó là quá bảo thủ và không linh hoạt để áp dụng cái mới. Hãy cứ tạm cho là lối chơi phòng ngự phản công bóng dài là hợp lí, nhưng với những con người hiện tại ông ta có thể làm được điều đó không ? Bỏ qua luôn toàn bộ các cầu thủ HAGL, hãy nhìn vào những con người mà Miura chọn, so với Dream Team của Miura, thì rõ ràng Duy Mạnh Hữu Dũng không là gì với HH HT, hai cánh giải này là 2 con số 0, hàng hậu vệ thì là thảm họa nếu đem so với những gì ông ta có năm ngoái. Những cầu thủ của lứa này phải nói thẳng là quá kém để có thể chơi bóng, bất kể là trường phái gì đi nữa, hãy nhìn những Mạnh Hùng, Tấn Tài hữu dũng hoàng lâm duy khánh Nam Anh Thanh Bình, nói thẳng là dù chơi trường phái nào đi nữa thì họ cũng chỉ là đống phế vật và cùng lắm thì bắt nạt được Lào Cam, đó là vì năng lực chỉ có như thế mà thôi. Cái này thì chỉ có thằng mù không biết đá bóng mới bảo là bọn này đá hay, về kĩ thuật so với bọn Huy Toàn Huy Hùng Minh Tuấn Ngọc Thắng cũng không ăn thua chứ chưa cần so với HAGL. Việc tin dùng những con người như thế, trong khi trong tay có rất nhiều nhân sự chất lượng hơn mà không dùng thì đây là một điểm trừ rất lớn. Xét về từng cá nhân trên từng vị trí, các cầu thủ của HAGL hơn hẳn, đó là điều ai cũng thấy, nếu xét về cả một tập thế thì HAGL lại càng hơn, vì đó vẫn là cái lí do mà anti-fan suốt ngày ra rả là "không chấp vì chúng mày có 7 năm ăn tập với nhau".

    Vậy thì tại sao Miura không lựa chọn quân HAGL đá chính, theo tôi nghĩ thì ông ta có lí luận của mình, và cái này bắt nguồn từ lí do là Miura chưa từng làm cầu thủ thi đấu ở giải lớn bao giờ (JL thời Miura thì chắc không khác gì VL bây giờ, J2 càng tệ, bóng đá Nhật chỉ vươn lên từ nửa cuối những năm 90 ), ông ta có bằng, có kiến thức, nhưng chủ yếu là lí thuyết, Do vậy, ông ta biết là cầu thủ HAGL có kĩ thuật tốt, nhưng không đủ kinh nghiệm để có thể tin tưởng là kĩ thuật chiến thuật của họ có thể bù lại khuyết điểm về thể hình thể lực, cũng như ông ta tin rằng VN là đội yếu hơn nên phải chơi cửa dưới mới có cơ ăn. Cái này cũng chính xác một phần, nó cũng như việc bây giờ VN gửi một HLV sang Lào hay Brunei huấn luyện thì chắc HLV VN điều đầu tiên làm cũng sẽ vẫn là nhồi thế lực vì tính kì thị ăn sâu vào máu, cũng như cho rằng Lào với Brunei chạy còn chưa xong thì chiến thuật tấn công để làm cái gì, cứ chạy khỏe, thủ chắc rồi ra sao thì ra. Điều này không phải không có lí, chí ít là trên cách nhìn và quan điểm của ông ta. Mà trong con mắt Nhật thì VN còn tệ hơn là VN nhìn Lào.

    Đó là suy nghĩ của ông ta, còn vấn đề là tại sao tự đào hố chôn mình, đó là việc ông ta tự tay tuyển những Tấn Tài Hữu Dũng Mạnh Hùng vào đội, và rõ ràng, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Càng huấn luyện và tập với bọn này bao nhiêu thì ông ta càng nhận thấy cầu thủ VN yếu kém đến mức nào, do vậy càng quyết tâm đến cùng với việc xây dựng lối chơi tử thủ. Cũng đúng thôi, khi nhìn bọn này đá bóng thì chắc chắn là HLV nào cũng sẽ xây dựng lối đá thủ đến cùng rồi vứt bóng lên sao thì ra, nếu là tôi tôi cũng sẽ làm thế, vì thật sự trình độ và tư duy đá bóng của bọn này chỉ đến như vậy. Do vậy, trên quan điểm cá nhân một con người, ông ta có thể thông cảm được. Ông ta nhìn thấy một vấn đề, và ông ta tìm ra hướng giải quyết, bám với nó tới cùng. Một tính cách Nhật điển hình.

    Cũng như tôi đã nói nhiều, mỗi người có một quan điểm, không nhất thiết phải thay đổi. Miura cũng vậy, ông ta đã có cơ hội, thậm chí là có những quân bài mà nhiều đội bóng mơ ước có trong đội hình. Nhưng đã không làm như thế. Cái bảo thủ của Miura đã lớn đến mức là nó tự bít những lựa chọn khác mà lẽ ra đã có thể có kết cục tốt đẹp hơn cho tất cả các bên. Mà đơn giản thôi, không thay đổi thi thua, thì chấp nhận sa thải. Đó là điều mà chúng ta nên tôn trọng. Ông ta có lập trường, và theo đến cùng bất kể đúng sai. Đó có lẽ là bài học rút ra duy nhất, và cũng là điều chứng minh sự khác biệt giữa người VN và người Nhật.

    Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Có lẽ khi lựa chọn những Thanh Hiên Tấn Tài Mạnh Hùng Hữu Dũng, Miura cũng đã biết rằng một kết cục như thế này sẽ đến. Không phải vì kết quả, lối chơi, mà vì những cầu thủ này đã gài vào trong đầu Miura một suy nghĩ đánh giá rất thấp về năng lực chuyên môn của cầu thủ Việt. Chính cái tư tưởng đó đã tự thu ông ta vào cái vỏ ốc lối chơi mà mình đã xây dưng nên. Cũng như trong một đoạn trả lời phỏng vấn báo Nhật ông ta đã kể về một anh nhân viên nào đấy ở VFF vốn lười làm việc nhưng lại mơ có vị trí tốt.

    Đời không có đúng sai, chỉ có sự khác biệt. Sao không lựa chọn những gì tươi sáng và cống hiến, mà cứ phải rúc đầu vào những bon chen, nhỏ mọn để cuối cùng tự kìm hãm tiềm năng của mình ? Tạm biệt Miura.
    gft469, Thiet_Moc_Chan, i1chat15 người khác thích bài này.
  2. doiquanhnam

    doiquanhnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2014
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    511
    Chó liền da, gà liền xương chú e chắc cầm tinh con gà nên mới nhanh vậy?
    ptsondrDuc___________No_________ thích bài này.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    có cụ nào hỏi giúp luôn anh Lương Thế Tài là số 9 UAE nó dùng đầu húc vào tay thằng Văn Tiến trong vòng 5m50 thì có phạm lỗi j không nhỉ?
  4. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.809
    Về cơ bản công bằng mà nói Miu đã tuyển những cầu thủ U23 tốt nhất vào thời điểm hiện tại rồi, ko có tài năng nổi chội nào vắng mặt trên tuyển. Miu chỉ gặp vấn đề về bố trí nhân sự và lối chơi, đánh giá đối thủ cũng là điểm yếu trí mệnh của Miu. Nếu sử dụng nhân sự và chọn lối đá hợp lý với từng đối thủ vẫn chưa chắc U23 VN qua vòng loại nhưng người hâm mộ chí ít cũng có 3 trận đấu hay để xem.
    ptsondrDuc___________No_________ thích bài này.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    2 thằng rệp thì hơi khó nhằn, 1 phần do yếu tố trọng tài, nhưng Úc thì đội hình như trận cuối thịt tốt, thịt đc Úc thì toan tính trận cuối cũng dễ dàng hơn rồi
    ptsondrDuc___________No_________ thích bài này.
  6. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.809
    Đúng rồi, mình nghĩ nếu thằng Thái mà nó nằm bảng này thì nó sẽ qua đc.
    ptsondrDuc___________No_________ thích bài này.
  7. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Xuân Trường, Văn Thanh, Tuấn Anh phải nói là cực may mắn mới được Miu bất khả kháng triệu tập bổ sung. Nếu không, chắc chắn đám này hiện giờ ở nhà đá Tứ hùng Gia Lai hoặc giao lưu khán giả ở AEON Mall rồi, ở đấy mà đá UAE :D.
    Duc___________No_________ptsondr thích bài này.
  8. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Hở tý là bán đồ. Nó sẵn sàng chết vì tổ quốc kia kìa. Cái này là sai lầm về kĩ thuật do Miura tập đánh đầu ghi bàn quá nhiều. 2 là nó bị động kinh bệnh thường thấy ở trung vệ Việt như: Huy Hoàng, Tiến Thành, Văn Biển. ,... một mình nó phản lưới nhà đâu mà hở là chửi bán độ thế.
    Duc___________No_________ thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    Bài viết hay lắm bác eversong, đọc ko thể rời mắt :-)
    Duc___________No_________ thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    Tui cũng nghĩ ko phải bán độ đâu. Lúc đó thằng Lâm quyết định rất dở hơi là tính cố gắng đánh đầu hết biên ngang bên trái chịu phạt góc (xem pha quay chậm nhìn cách lắc đầu của nó sẽ thấy) nhưng đón bóng ko chuẩn nên mới thành thế!
    Duc___________No_________ thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này