1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tăng thiết giáp Việt Nam Phần 2

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 11/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longanhle

    longanhle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2014
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    574
    Xe tắt máy phơi nắng, vì tắt máy nên shtora off.
    Cửa tháp pháo đang mở, đại liên đang khai hỏa, có thể T-90 đang làm nhiệm vụ lô cốt yểm trợ tạm thời, hoặc động cơ bị hư hại nên đứng yên.
    Quả TOW bắn vỗ mặt, vụ nổ tóe lửa hất ra ngoài, không có vụ nổ thứ cấp, không có khói trắng thoát ra từ nòng, nòng pháo cũng không gục xuống, tháp pháo không phát nổ như phần nhiều trường hợp tăng Nga Xô bị xuyên tháp pháo khác. Chính tỏ ERA hoạt động tốt, đạn không xuyên nổi giáp chính. Tổ lái có lẽ choáng váng do tiếng kêu từ vụ nổ (Do để cửa mở) nên hoảng loạn trèo ra.
    Clip cũng hỉ quay đến đoạn chạm nổ, không quay đoạn sau, có thể để che dấu việc xe vẫn hoạt động bình thường.
    beta22, hk111333, TRANGBAOLINH1 người khác thích bài này.
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.018
    Đã được thích:
    29.114
    Mấy thằng rì beo ngu cứ tưởng dễ ăn chứ nó cứ dí crosshair vô cái hông xe (đang đứng xiên xiên) thì chắc con xe thành bó đuốc. Rồi cũng sẽ đến lúc có con tum dái cho coi.
    beta22hk111333 thích bài này.
  3. Mai Son

    Mai Son Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    103
    Máy ngắm TOW lái đạn căn cứ góc lệch góc giữa đừng thẳng do xạ thủ ngắm hướng đến mục tiêu và đường thẳng của máy ngắm ngắm vào đuôi đạn (đuôi đạn có lắp đèn phát sáng cho máy ngắm bám), cái Shtora nó làm nhiễu máy ngắm TOW bằng cái đèn đặt chính trên mục tiêu, đạn càng gần mục tiêu (càng xa máy ngắm) thì tín hiệu đèn trên đuôi đạn càng yếu rồi yếu hơn tín hiệu do Shtora phát ra làm cho máy ngắm bám vào Shtora và hiểu nhầm rằng đạn đã nằm trên đường thẳng đến mục tiêu dù thực tế đạn đang loạng quạng, khi Shtora nháy tắt - bật thì máy ngắm hiểu rẳng đạn đã nổ nên cắt tín hiệu lái và đạn mất điều khiển. Việc lắp cam lên máy ngắm để ngắm auto cho TOW ko chống đc Shtora.
    Có lão Kùi gì đó bảo vừa lắp cam lên đạn vừa dùng đk dây dẫn nhưng mục đích chắc là giảm giá và trọng lượng đạn vì thiết bị đk đặt trên giá ko phải trên đạn nên dùng lại đc kiểu như bản Javelin lái dây.
    conag, meo-u, hk1113331 người khác thích bài này.
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.018
    Đã được thích:
    29.114
    Cụ đúng tư duy manh mún.

    Cụ phải chế cái bệ đa năng 3 chân rì mốt còn trâu. Chân riêng, bệ riêng cắm vô cái cạch, xong.

    Bệ phải có đường truyền video và ít nhất 2 kênh truyền lệnh như MIL-STD-1553 vậy á. Phải modul hóa. Trên bo mạch máy điều khiển bệ phải có 2khe cắm PCI. Lôi card 1553 cắm vô là lái theo giao thức đó. Cắm cái khác thì lái cái khác.

    Mình lắp con đạn mang camera tầu lên bệ. Đạn lái dây nhé. Dây 4lõi chống nhiễu siêu mãnh để 5km dây nặng 5 cân thôi. 2 lõi điều khiển và 2lõi truyền video về.

    Ôm laptop ngồi dưới chiến hào chơi game. Ngó qua đài trinh sát hỏa tuyến thấy tăng mò lên là lôi phần mềm bắn lên enter phát đạn phọt đi cái ót thẳng lên trời. Dùng joystick chơi game kia mà lái đạn theo video mà cái cam tầu kia truyền về để phang thẳng vô nóc mục tiêu. Bay cách mục tiêu 10m thì vứt cam tầu xuống cho APS của nó nổ trước. Xong là nó cụt vốn và ăn đạn và thành bó đuốc :-D.

    Mình phải phòng xa ở cấp chiến cào. Đạn mình phải để dành chổ mai mốt lắp đầu dò hồng ngoại thêm vô nữa. Địch sau khi đứt vài sư tăng thì nó sẽ chế đèn hồng ngoại đặng gây lóa cam tầu của mình. Lúc đó mình chỉ cần cắm đầu hồng ngoại thêm vào gọi là nâng cấp để bán tiếp.

    Đánh bằng thứ của tớ thì phương án tốt nhất cho địch là đừng dùng xe tăng, thiết giáp hay cơ giới, lô cốt chi ráo.

    Cái bệ đa năng đó mình cắm giá 3 chân để trên chiến hào hay nóc lô cốt cũng được. Lắp lên xe bán tải hay xe humvee, BTR, BMD...gì cũng được.
    trungth1b, divenoi_xalam, meo-u2 người khác thích bài này.
  5. nguyenhuy10000

    nguyenhuy10000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2015
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    122
    Mấy thằng tổ bắn chết nhát, sợ ăn đạn Đại Liên từ con T90, nó kiếm 1 cây SVD Dragunov núp góc khác là lượm sạch từ Trưởng xa, pháo thủ, lái xe sạch sẽ !:-D
    Lenam098, TRANGBAOLINHhk111333 thích bài này.
  6. theki22

    theki22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    127
    Đám 'TOW thủ' này biết đó chứ, bọn nó cũng được huấn luyện đánh tăng hết. Chắc dí vào thân xe rồi mà quả đạn vẫn bay lệch vài chục phân lên trên tháp pháo.
    beta22 thích bài này.
  7. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    1.371
    Có ông bên comcom hỏi sao con tăng này nó đứng tơ hớ thế. Nếu em là tổ bắn tăng thì em bố trí ngòi xịt nghi binh, kiểu gì mà nó chả lòi ra, không lòi ra sao mà bắn.
    Cứ như lời cụ ấy, thằng cha trong xe tăng chết nhát thật. Xe trúng đạn nhảy mợ nó ra ngoài. Cứ bố trí 2 tổ cặp sườn canh sẵn, phụt 1 quả nó bỏ xe, tỉa kíp lái, bồi thêm phát nữa xong hàng
    Mà sao em không thấy con tăng cơ động nhỉ, nó cứ đứng một chỗ như rứa nói sao không làm mồi cho giặc
  8. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Cái này chỉ chế áp ở bước sóng hồng ngoại thôi. Nếu ta chơi kiểu ngắm quang như B72 thì đèn này chế áp vào mắt. Và bệ phóng cũng chẳng phát ra tia laze hay hồng ngoại gì ngoại trừ lúc bắn để xe tăng có thể phát hiện. Nguyên lý thế này, camera bắt điểm cả xe tăng lẫn đạn tên lửa (có đuôi lửa vạch đường cho rõ). Từ đó tính toán để lái đạn lao vào xe tăng. Đại khái là vi tính tự động hóa khâu bắn bằng cơm của B72.
  9. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Cam tầu lắp lên đạn tôi e không ổn. Vì tốc độ đạn bay nhanh, sợ rằng cam Tầu của cụ không zoom hình ảnh kịp;-). Còn mua cái camera xịn có góc quét to như tên lửa không đối không thì quá đốt tiền.

    Cụ nêu giải pháp mần răng để chú lính dòm qua laptop có thể nhìn trên màn hình cam Tầu lắp trên đạn bay như say rượu để chỉnh chữ thập vô cái xe tăng coi.

    Nếu không mần được thì làm giải pháp cam Tầu của tôi cho nó dễ. Cam lắp trên bệ phóng, dí tự động theo di chuyển của xe tăng. Phần mềm bắt điểm cả xe lẫn đạn rồi tự động lái đạn. Có phải đơn giản rẻ tiền hơn không.
    --- Gộp bài viết: 28/02/2016, Bài cũ từ: 28/02/2016 ---
    Thầy thử bắn ở tầm 1000m trúng người xem sao. Đừng nghe Mỹ nó bốc phét.
  10. nguyenhuy10000

    nguyenhuy10000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2015
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    122
    Tớ có ông cậu nguyên là lái xe H26. Năm 1980 lái T54, bị Pôn - Pốt phục kích bắn cháy xe trên đường hành quân. Nằm viện 06 tháng, sau chuyển loại lái M113.
    Đến 1981 lái xe cho D trưởng, lại bị phục kích. chết sạch cả đoàn.

    Nếu thằng phiến quân nó được tổ chức tốt thì nó lượm sạch quân đội Syria lâu rồi ! Vả lại, chắc cũng tính bắn cháy xe T90 thì làm gì có thằng nhảy ra được .:-D
    beta22, TRANGBAOLINHLenam098 thích bài này.

Chia sẻ trang này