1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.942
    Đã được thích:
    29.020
    Bat_Lo_Quan thích bài này.
  2. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
  3. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Ấn Độ xem xét mua máy bay Pháp trang bị cho tàu sân bay mới?
    Anh Tuấn | 29/01/2016 14:45

    0
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Trao thưởng: Coi thường KQ Mỹ-NATO và Thổ Nhĩ Kỳ nên Su-30SM chỉ mang tên lửa R-27?

    Mới đây, hãng Dassault của Pháp cho biết họ sẽ có cuộc trao đổi với Ấn Độ để quảng bá máy bay Rafale phiên bản hoạt động trên biển, trong lúc Ấn Độ đang xem xét các loại phi cơ sẽ sử dụng trên tàu sân bay mới.
    Ấn Độ chuẩn bị mua 36 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp?
    Truyền thông địa phương đưa tin, đại diện của hãng máy bay Dassault (Pháp) dự kiến sẽ gặp gỡ các quan chức Hải quân Ấn Độ để hội đàm về việc mua bán phi cơ tiêm kích đa chức năng Rafale, phiên bản dùng trên biển. Hai bên sẽ gặp nhau vào ngày 29/1.

    Một phi cơ Rafale của Pháp cất cánh từ tàu sân bay.

    Theo một số nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ, New Delhi đã trao đổi với các hãng đóng tàu ở 4 nước là Pháp, Mỹ, Anh và Nga về việc cải tiến thiết kế của tàu sân bay chế tạo trong nước lớp Vikrant tiếp theo, có tên là INS Vishal.

    Với tàu INS Vishal Hải quân Ấn Độ vẫn chưa quyết định liệu họ có tiếp tục sử dụng máy bay của Nga hay không. Đây là điều rất quan trọng, bởi loại máy bay mà tàu Vishal sử dụng sẽ ảnh hưởng đến thiết kế của tàu. Hiện Hải quân Ấn Độ có mong muốn mua về 54 chiếc.

    Hiện vẫn chưa rõ liệu máy bay Rafale được Hải quân Ấn Độ xem xét hay không. Các nhà thầu Pháp sẽ không dễ dàng từ bỏ dự án lớn như vậy

    Một phát ngôn viên của tập đoàn máy bay MiG phát biểu trước báo giới rằng công ty đã sẵn sàng cung cấp phi cơ MiG-29K để sử dụng trên tàu INS Vishal.

    “MiG và Bộ Quốc phòng Ấn Độ là những đối tác lâu năm. Chúng tôi đã có nhiều dự án hợp tác thành công với nhau và chắc chắn MiG sẽ cung cấp máy bay cho tàu sân bay mới của Ấn Độ”.

    Trước đó vào ngày 25/1, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tới thăm Ấn Độ với mục tiêu tăng cường quan hệ chiến lược giữa Ấn Độ và Pháp.

    Ông Hollande cũng đồng thời hi vọng hai bên thống nhất thương vụ mua 36 chiếc máy bay chiến đấu Rafale cho Không quân Ấn Độ.

    Ban đầu Ấn Độ bày tỏ ý muốn hợp tác với Pháp để có thể lắp ráp 126 máy bay Rafale tại Ấn Độ và có thể chuyển giao một số công nghệ quan trọng, tuy nhiên đến tháng 4/2015, New Delhi bất ngờ công bố họ sẽ chỉ mua 36 chiếc Rafale sẵn có.

    Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
    http://soha.vn/quan-su/an-do-xem-xe...g-bi-cho-tau-san-bay-moi-2016012912070632.htm
  4. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Ấn Độ lắp tên lửa BrahMos trên tất cả tàu ngầm mới
    (Bình luận quân sự) - Truyền thông Nga vừa cho biết, tên lửa siêu vượt âm của liên danh Nga-Ấn là “BrahMos” sẽ được lắp đặt trên các tàu ngầm mới của Ấn Độ.
    Siêu tên lửa BrahMos cơ bản đã phát triển hoàn thiện

    Ngày 30-1, ông Alexandr Leonov, Tổng giám đốc Liên hiệp các nhà sản xuất khoa học công nghệ chế tạo máy NPO Mashinostroyenia của Nga cho biết, Bộ Quốc phòng Ấn Độ dự định trang bị cho tất cả những tàu ngầm mới của mình các phiên bản phóng ngầm của tên lửa hành trình siêu vượt âm “BrahMos”.

    BrahMos là sản phẩm của công ty BrahMos Aerospace (liên doanh Nga - Ấn thành lập năm 1998 tại New Dehli). Liên doanh sản xuất tên lửa hành trình BrahMos được coi là một trong những dự án thành công nhất trong lịch sử hợp tác công nghiệp quốc phòng Nga - Ấn và trên toàn thế giới.

    Liên doanh BrahMos Aerospace bao gồm 2 thành viên chủ chốt là NPO Mashinostroyenia (НПО Mашиностроения) - đại diện phía Nga và Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO), cùng một số doanh nghiệp khác của nước này.

    BrahMos được chế tạo trên cơ sở loại tên lửa đối hạm siêu âm nổi tiếng P-800 Yakhont (phiên bản xuất khẩu của P-800 Onyx). Cái tên “BrahMos” được ghép và viết tắt từ tên hai con sông: Brahmaputra của Ấn Độ và Moscow của Nga. Chính vì vậy, từ "Mos" trong chữ BrahMos luôn được viết hoa.

    [​IMG]
    BrahMos hiện đã phát triển đủ các phiên bản phóng từ trên không, mặt đất, tàu nổi và tàu ngầm

    BrahMos là loại tên lửa được giới quân sự đánh giá là “độc nhất vô nhị” trên thế giới, không có đối thủ trong hàng ngũ tên lửa chiến thuật hiện đang sử dụng trên thế giới. Nó bắt đầu được thử nghiệm từ năm 2005, đầu tiên là phiên bản phóng từ trên tàu mặt nước.

    Tên lửa có chiều dài 8,4m, đường kính thân 0,6m, tầm bắn 300km, trọng lượng phóng 3 tấn, đầu đạn nặng 300kg (phiên bản phóng từ trên không 2,5 tấn, đầu đạn 250kg), tên lửa có thể phóng trên độ cao tối đa 14km, thông thường 10km với vận tốc siêu âm Mach3, gấp hơn 3 lần vận tốc các loại tên lửa hành trình cận âm của Mỹ.

    Hiện nay, Nga và Ấn Độ đã phát triển BrahMos thành 3 phiên bản, bao gồm Block I, Block II và Block III. Trong đó, phiên bản Block I đã có đủ 4 biến thể phóng từ trên không, trên mặt đất, trên tàu mặt nước và từ tàu ngầm.

    Ngoài ra, nước này còn phát triển 1 phiên bản mini chuyên dụng cho máy bay chiến đấu là BrahMos-M, bởi BrahMos-A dùng cho tiêm kích Su-30MKI quá nặng (3 tấn) nên nó mang được chỉ 1 quả tên lửa. Với phiên bản mới Su-30MKI sẽ mang được 3 quả, còn MiG-29K là 2 quả.

    [​IMG]
    Tàu ngầm đầu tiên của lớp Scorpene mang tên INS Kalvari tại lễ hạ thủy đầu tháng 4-2015

    RIA Novosti dẫn lời ông Alexandr Leonov cho biết, liên doanh đã phóng thử nhiều lần tên lửa BrahMos vừa để thử nghiệm hoàn thiện tính năng mà còn để chứng tỏ cho các khách hàng thấy rằng. tên lửa này có khả năng phóng đi từ dưới nước rất đáng tin cậy.

    Từ vài năm nay, tất cả các vụ phóng thử BrahMos của Ấn Độ đều thành công mỹ mãn, nghiệm chứng công nghệ rất đáng tin cậy và tính năng tiên tiến, nên cho đến thời điểm này, Nga-Ấn không còn nhu cầu phải thực hiện những vụ phóng bổ sung để xác nhận.

    Ấn Độ sẽ lắp đặt BrahMos trên những tàu ngầm nào?

    Trong các dự án tàu ngầm mới của mình, Bộ Quốc phòng Ấn Độ sẽ bố trí các tên lửa “BrahMos-S”. Tuy nhiên, hiện chỉ mới khẳng định được một điều là nó sẽ được sử dụng trên các tàu ngầm thông thường, còn tàu ngầm hạt nhân thì hiện chưa xác định được.
    Các tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo nội địa thuộc lớp Arihant (chiếc đầu tiên mang tên INS Arihant đã hạ thủy vào năm 2009, chiếc thứ 2 mang tên INS Aridhama đang trong quá trình chế tạo) của nước này được xác định là sẽ mang tên lửa đạn đạo K5 và K15, cùng với tên lửa hành trình tấn công mặt đất Nirbhay.

    Với lượng giãn nước khá nhỏ của mình (vào khoảng 6000 tấn), các tàu ngầm lớp Arihant có khả năng mang số lượng vũ khí hạn chế hơn so với các tàu ngầm hạt nhân cùng loại của Nga, Mỹ, Anh, Pháp… nên không rõ nó có thể được bố trí BrahMos hay không.

    Tuy nhiên, hiện nước này đang thai nghén kế hoạch đóng 6 tàu ngầm hạt nhân tấn công chuyên mang tên lửa hành trình. Loại tàu ngầm này hoàn toàn có thể sử dụng cả tên lửa hành trình tấn công mặt đất Nirbhay và tên lửa hành trình chống hạm BrahMos.

    Tuy nhiên, hiện kế hoạch này mới được hình thành trên giấy từ cuối năm ngoái, nên sớm nhất cũng phải hàng chục năm nữa các tàu này mới lộ diện hình hài. Tất cả những ước đoán về vũ khí của nó chỉ là lý thuyết.

    Hải quân Ấn Độ hiện chỉ có 14 tàu ngầm thông thường, bao gồm 10 tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo của Nga (Ấn Độ gọi là lớp Sindhughosh), nhưng 1 tàu đã bị cháy. Ngoài ra, nước này còn có 4 tàu ngầm diesel-điện lớp Shishumar (Type 1500) do Nhà máy đóng tàu Horvath của Đức đóng.

    [​IMG]
    Tàu ngầm thông thường lớp Kilo của Ấn Độ mang tên lửa chống hạm 3M-54E có tính năng tương đương BrahMos

    Tuy nhiên, chắc chắn là những tàu này sẽ không trang bị BrahMos-S do các tàu ngầm của Đức thì khác chuẩn vũ khí, còn các tàu ngầm Kilo của Nga đã sử dụng tên lửa hành trình tấn công mặt đất 3M-14E và tên lửa hành trình chống hạm 3M-54E1 có tầm phóng và tính năng tương đương với BrahMos.

    Khẳng định chắc chắn là tên lửa BrahMos sẽ được trang bị trên 6 tàu ngầm lớp Scorpene của Pháp, trong khuôn khổ kế hoạch P-75I, có kinh phí lên tới 230 tỷ rupee (3,38 tỷ USD). Trong đó, 2 chiếc được đóng tại nhà máy đóng tàu của tập đoàn DCNS - Pháp và 4 chiếc còn lại đóng tại Ấn Độ.

    Ngoài ra, vừa qua Bộ quốc phòng nước này còn mở một gói thầu đóng 6 tàu ngầm thông thường khác nhằm tăng cường sức mạnh tối đa cho lực lượng tác chiến ngầm, đối phó với lực lượng tàu ngầm rất mạnh của 2 đối thủ lớn nhất là Trung Quốc và Pakistan.

    Tuy nhiên, kế hoạch này cũng mới chỉ đang trong giai đoạn tiền dự án nên cũng như kế hoạch đóng 6 tàu ngầm hạt nhân tấn công, chưa có cơ sở để kết luận về hệ thống vũ khí của chúng.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bin...mos-tren-tat-ca-tau-ngam-moi-3299331/?paged=2
  5. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Tàu ngầm hạt nhân INS Arihant đã sẵn sàng trực chiến
    Ngọc Hòa | 24/02/2016 10:28

    0
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Bất ngờ: Việt Nam sẽ sớm đóng tàu hộ vệ tên lửa Sigma?

    Theo Thời báo Kinh tế Ấn Độ (ET), Hải quân Ấn Độ đã thử nghiệm thành công nhiều loại vũ khí trên tàu ngầm INS Arihant do nước này tự đóng.
    Ấn Độ, Nga nối lại đàm phán về máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm
    Thành công ngoài mong đợi

    Để phục vụ quá trình thử nghiệm, tàu hỗ trợ lặn của Nga là EFS Epron chuyển đến từ ngày 1/10/2015 cùng Arihant lặn và kiểm tra lần ra mắt, các quan chức cho ET biết. Epron cũng là đại diện của Nga tham gia Tập trận Hải quân quốc tế (IFR) ở Vishakhapatnam, do Hải quân Ấn Độ tổ chức hàng năm.

    Và Arihant đã tham gia IFR cùng với 24 tàu chiến nước ngoài được trang bị cảm biến và thiết bị có thể tiến hành do thám điện tử. Hải quân Ấn Độ đã giữ kín thông tin các vụ phóng thử vũ khí từ Arinant trong 5 tháng qua.

    “Chiếc tàu ngầm này đã trải qua mọi cuộc thử nghiệm và mọi thứ đều vượt qua mong đợi của chúng tôi”, một sĩ quan Hải quân Ấn Độ khẳng định với ET.

    Theo báo Economic Times, tàu ngầm INS Arihant sẽ chính thức gia nhập Hải quân Ấn Độ năm 2016 sau khi con tàu này hoàn thành thử nghiệm cuối cùng là phóng thử tên lửa hành trình Nirbhay.

    Từ “Nirbhay” trong tiếng Sankrit nghĩa là “dũng cảm”. Đây là dòng tên lửa hành trình có phạm vi hoạt động 1.500km và trần bay cực thấp để tránh radar phát hiện, vừa có khả năng tấn công đối đất, vừa có thể tấn công tàu chiến cỡ lớn trên biển tầm xa.

    Điểm đặc biệt là Nirbhay có khả năng mang 24 loại đầu đạn hạt nhân khác nhau, mang lại khả năng tấn công hạt nhân chiến thuật rất mạnh cho Ấn Độ.

    Vụ phóng lần này cũng là sẽ là bài kiểm tra quan trọng của Nirbhay, sau lần phóng thử trước vào tháng 10/2014 thành công mỹ mãn.

    INS Arihant là chiếc đầu tiên trong số 6 tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo lớp Arihant mà Ấn Độ dự kiến đóng trong kế hoạch phát triển hạm đội tàu ngầm lên tới 30 chiếc vào năm 2030.

    Tàu ngầm INS Arihant mang số hiệu S-73 được hạ thủy hồi tháng 7/2009 và bắt đầu chạy thử từ tháng 2/2010.

    Tàu ngầm INS Arihant có chiều dài 110m, lượng giãn nước 6.000 tấn (tối đa là 7.000 tấn). Biên chế chính thức INS Arihant gồm 95 thủy thủ. Lò phản ứng hạt nhân với công suất 85MW giúp tàu đạt tới vận tốc 54km/h.

    Hiện Ấn Độ đang chế tạo chiếc thứ 2 và thứ 3 thuộc lớp tàu ngầm Arihant. Tàu ngầm thứ 2 là INS Arhidaiman bắt đầu đóng mới năm 2011 với nhiều cải tiến so tàu ngầm đầu tiên cùng lớp. Dự kiến, Arhidaiman sẽ được chuyển giao cho Hải quân Ấn Độ năm 2017.

    [​IMG]
    Tàu ngầm INS Arihant.
    Ấn Độ đẩy mạnh phát triển các dòng tên lửa đạn đạo

    Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm, có thể phóng 30 đơn nguyên vũ khí bao gồm ngư lôi, thủy lôi, tên lửa hành trình tấn công mặt đất Nirbhay và tên lửa hành trình chống hạm BrahMos, phiên bản phóng từ tàu ngầm.

    Ngoài ra, tàu còn có 12 ống phóng thẳng đứng chứa 12 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn sử dụng động cơ nhiên liệu rắn mang tên K-15 (BO-5), tầm phóng 700km, có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân nặng 1 tấn.

    Tên lửa đạn đạo K-15 có chiều dài 6,5m, trọng lượng 7 tấn, độ sai lệch mục tiêu chỉ có 25m. Theo số liệu kỹ thuật, trong giai đoạn đầu K-15 sẽ bay trên độ cao khoảng 7km, đến giai đoạn thứ 2 nó vượt hẳn lên độ cao 20km và bay với vận tốc Mach7 (tương đương khoảng 9.000 km/h).

    Ngoài ra, sau này có thể nó sẽ được trang bị tên lửa đạn đạo tầm trung, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân K-5, có tầm bắn 1.500km.

    K-5 đã thử nghiệm lần đầu thành công ngày 27/01/2013. K-5 sẽ được phóng thử khoảng vài lần nữa, trước khi được biên chế trên các tàu ngầm hạt nhân Ấn Độ.

    Ngoài ra, Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đang tập trung nghiên cứu, chế tạo một phiên bản tên lửa đạn đạo 2 tầng, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, tầm phóng tới 3500km, phát triển dựa trên cơ sở tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất Agni-3.

    Tên lửa đạn đạo tầm trung phóng từ tàu ngầm K-4 Mark I đã phóng thử thành công ngày 24/3/2014. Thử nghiệm được tiến hành tại vịnh Bengal, ngoài khơi khu vực Visakhapatnam. Tên lửa đã phóng vượt qua khoảng cách hơn 3000km và tấn công trúng mục tiêu ở Ấn Độ Dương.

    Phiên bản kế tiếp của nó được định danh là K-4 Mark II được cho là chế tạo trên cơ sở Agni-V với tầm phóng lên tới 5000km, được xếp vào loại tên lửa đạn đạo tầm xa phóng từ tàu ngầm.

    Ấn Độ cũng đang bắt tay phát triển phiên bản tên lửa liên lục địa phóng từ tàu ngầm với tầm phóng khoảng 6000km. Tuy nhiên, không có nhiều thông tin về loại tên lửa này.

    Từ trước đến nay, hỗ trợ cho trong lực lượng hạt nhân của Ấn Độ chỉ có tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất thế hệ "Agni".

    Một khi đưa vào sử dụng tàu ngầm “INS Arihant S-73”, nước này sẽ có phương thức răn đe hạt nhân thứ 2 với độ tin cậy, sức mạnh và khả năng răn đe hạt nhân mạnh hơn.
    http://soha.vn/quan-su/tau-ngam-hat-nhan-ins-arihant-da-san-sang-truc-chien-20160224102915273.htm
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.942
    Đã được thích:
    29.020
  7. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
  8. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Tàu sân bay Ấn Độ bốc cháy, 4 người thương vong

    Tân Hoa Xã dẫn lời quan chức Ấn Độ cho biết, hôm 6/3 tàu sân bay INS Viraat bất ngờ bốc cháy, khiến một thủy thủ tàu thiệt mạng và 3 thủy thủ khác bị thương.
    Theo tuyên bố của phát ngôn viên Hải quân Ấn Độ, nguyên nhân vụ cháy tàu sân bay được cho là lỗi kĩ thuật ở phòng nồi hơi tàu. Rất may, ngọn lửa đã nhanh chóng được kiểm soát.
    Tuy nhiên 4 thủy thủ tàu đã hít phải khói độc, dù được chuyển đến bệnh viện để cứu chữa, nhưng một trong số đó đã tử vong do tim ngừng đập, ba người còn lại vẫn dang được theo dõi và chữa trị. Hải quân Ấn Độ đã hạ lệnh điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố cháy này.
    [​IMG]
    Tàu sân bay INS Viraat.
    Tàu sân bay INS Viraat thuộc lớp tàu Centaur do Hải quân Anh thiết kế được gia nhập Hải quân Ấn Độ vào năm 1987, trước đó đã phục vụ trong Hải quân Hoàng gia Anh khoảng 30 năm.
    Sau hơn nửa thế kỷ phục vụ, tàu sân bay này dự kiến sẽ ngừng sử dụng vào tháng 6/2016 và phía quân đội Ấn Độ có ý định biến nó thành trung tâm giải trí lớn trên biển.

    Tàu sân bay Viraat bị cháy có lượng choán nước 28.700 tấn, dài 226,5 m, rộng 48,78 m. Viraat trang bị hai động cơ tuốc bin khí cho phép chạy vận tốc tối đa 28 hải lý/h, tầm hoạt động 10.500 km, số lượng thủy thủ đoàn 1350 người (gồm cả phi hành đoàn).
    INS Viraat được thiết kế boong phóng kiểu nhảy cầu với dốc nghiêng 12 độ đáp ứng hoạt động các máy bay tiêm kích cất cánh ngắn/hạ cánh thẳng đứng Sea Harrier MK.51. Ngoài ra, nó có thể chở các trực thăng săn ngầm Ka-28 và trực thăng Sea King làm nhiệm vụ cứu hộ.
    Ngoài chức năng tàu sân bay thông thường, Viraat có thêm chức năng phụ là hỗ trợ chiến dịch đổ bộ. Qua đó, Viraat chở thêm 750 lính thủy và bốn tàu đổ bộ cỡ nhỏ.
    Mặc dù INS Viraat vẫn tỏ ra hiệu quả trong các hoạt động tác chiến trên biển, nhưng con tàu đã quá cũ và thường xuyên xảy ra hỏng hóc không đáng tin cậy.
    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan-su/tau-san-bay-an-do-boc-chay-4-nguoi-thuong-vong-647712.html
  9. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Uy lực hạm đội tàu sân bay mạnh nhất châu Á
    Quốc Việt | 26/04/2016 15:30

    1
    [​IMG]
    Hải quân Ấn Độ sở hữu 2 tàu sân bay, nhiều nhất châu Á cùng đội tàu khu trục và tàu hộ vệ hùng hậu tạo nên sức mạnh tác chiến hàng đầu khu vực.
    Tàu sân bay INS Vikrama***ya: "Lưỡi kiếm" của Ấn Độ nhằm thẳng vào Trung Quốc
    Hải quân Ấn Độ là lực lượng sở hữu tàu sân bay sớm nhất ở châu Á kể từ khi Thế chiến II kết thúc. Hiện tại, Ấn Độ đang sở hữu 2 tàu sân bay, trong đó có một hàng không mẫu hạm hạng nhẹ và một hạng trung.

    Hàng không mẫu hạm mạnh nhất của Ấn Độ là INS Vikrama***ya (R33). Tàu được hoán cải từ tuần dương hạm Baku của Liên Xô trước đây. R33 được chuyển giao cho Hải quân Ấn Độ từ năm 2013.

    Tàu sân bay R33 có chiều dài 283,5 m, rộng nhất 59,8 m, mớn nước 10,2 m, lượng giãn nước toàn tải 45.500 tấn. Tàu đặc trưng với đường băng kiểu "nhảy cầu" để máy bay cất cánh chứ không có máy phóng hơi nước như trên siêu hàng không mẫu hạm của Mỹ.

    Theo Global Security, nòng cốt sức mạnh tác chiến của tàu sân bay R33 là các tiêm kích trên hạm MiG-29K do Nga sản xuất. Máy bay được áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến mang lại hiệu suất chiến đấu vượt trội. Các chuyên gia quân sự đánh giá, MiG-29K là một trong những tiêm kích trên hạm xuất sắc nhất thế giới.

    INS Vikrama***ya có thể mang theo 20 chiếc MiG-29K và 10 trực thăng. Hải quân Ấn Độ là lực lượng duy nhất ở châu Á đang vận hành nhóm tác chiến tàu sân bay ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trung Quốc cũng đang vận hành tàu sân bay Liêu Ninh, tuy nhiên, tiêm kích trên hạm J-15 mới ở giai đoạn phát triển và thử nghiệm.

    Tàu sân bay thứ 2 của Ấn Độ là INS Viraat (R22). Nó thuộc loại tàu sân bay hạng nhẹ lớp Centaur do Anh chế tạo vào những năm cuối của Thế chiến II. Tàu được tân trang và chuyển giao cho Ấn Độ sử dụng từ năm 1987 đến nay.

    INS Viraat có lượng giãn nước toàn tải 28.700 tấn. Tàu có thể mang theo 26 máy bay, trong đó lực lượng tấn công chủ yếu là các tiêm kích cất hạ cánh thẳng đứng Sea Harrier FRS51 do Anh chế tạo.

    Hải quân Ấn Độ sẽ cho tàu sân bay R22 ngưng hoạt động vào tháng 6. Đến năm 2018, khoảng trống mà tàu R22 để lại sẽ được lấp đầy bằng tàu sân bay INS Vikrant đóng mới trong nước.

    Lực lượng hộ tống cho các tàu sân bay của Ấn Độ khá hùng hậu gồm 10 tàu khu trục, 14 tàu hộ vệ tên lửa, một tàu ngầm tấn công hạt nhân và 13 tàu ngầm điện-diesel.

    http://soha.vn/uy-luc-ham-doi-tau-san-bay-manh-nhat-chau-a-20160426152207236.htm
  10. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Pháp và Ấn Độ hợp tác sản xuất vũ khí không đối đất dạng mô-đun
    Tuấn Sơn | 26/04/2016 09:00

    3
    [​IMG]
    Ngày 25-4, Hãng chế tạo Pháp Sagem và công ty Ấn Độ OIS Enhancers Technology vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác sản xuất dòng vũ khí không đối đất dạng mô-đun hiện đại AASM (Armement Air-Sol Modulaire).
    Tàu sân bay Pháp mang tiêm kích Rafale tới Ấn Độ tập trận
    Liên doanh Pháp - Ấn Độ sẽ tổ chức sản xuất mô-đun dẫn đường theo yêu cầu của Không quân Ấn Độ để lắp đặt trên đạn AASM.

    Theo hợp đồng đã ký, ở giai đoạn đầu tiên, Sagem sẽ chịu trách nhiệm tích hợp đạn AASM lên máy bay chiến đấu Su-30MKI, Mirage-2000H và Jaguar IS/IB hiện trong biên chế Không quân Ấn Độ. Trong tương lai, AASM còn có thể trang bị trên máy bay Mig-29K của Hải quân Ấn Độ.

    Bộ kit chuyển đổi AASM

    AASM thực tế là hệ thống thiết bị tích hợp dạng mô-đun giúp hoán đổi bom hàng không thông thường thành vũ khí chính xác.

    Nhờ hệ thống dẫn đường và cánh lượn, AASM giúp tăng tầm tấn công của bom thông thường lên tới 60 km với độ chính xác cao. Cùng với đó, AASM cũng có phiên bản nối tầm với việc lắp đặt tên lửa đẩy tăng phạm vi tấn công của đạn.
    [​IMG]
    Chuyên gia của hãng Sagem giới thiệu, AASM hiện có 3 phiên bản sử dụng hệ thống dẫn đường hỗn hợp: Quán tính/vệ tinh, quán tính/vệ tinh/quang truyền hình, quán tính/vệ tinh/chỉ thị la-de.

    Bộ kit AASM được trang bị tiêu chuẩn cho dòng bom Mk 82 (nặng 250 kg). Ngoài ra, bộ kit AASM cũng có thể sửa đổi để trang bị cho các dòng bom nặng 125, 500 và 1.000 kg. Trong tương lai, AASM có thể được tích hợp lên máy bay Rafale, Ấn Độ dự kiến đặt mua.

    Nhiều quốc gia phương Tây, trong đó có Mỹ, rất tập trung phát triển công nghệ kit hoán đổi vũ khí thông thường thành vũ khí chính xác. Đây là hướng phát triển giúp tận dụng các dòng vũ khí hàng không không có điều khiển thế hệ cũ.

    Ngoài ra, các thế hệ kit hoán đổi cũng có tiềm năng xuất khẩu rất lớn vì những lợi thế về giá thành và công nghệ.
    http://soha.vn/phap-va-an-do-hop-tac-san-xuat-vu-khi-khong-doi-dat-dang-mo-dun-20160426015407997.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này