1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vì sau các hạt cơ bản có đặc tính tự quay

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi a4cva, 02/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    E***ting...
  2. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    [​IMG]
    các hạt cơ bản đều có các lớp ngoài và các lớp này cũng có xu hướng bị hút vào trung tâm, do trọng lực hoạc lực điện từ...và đây là trạng thái ko bền vững, nên chỉ cần 1 lực nhỏ lệch tâm bên ngoài tác động vào là hạt sẽ chuyển sang trạng thái cân bằng và bền vững hơn là tự quay xung quanh mình, lúc này các lực hút tích tụ được chuyển hóa thành năng lượng xuay của hạt, và hạt sẽ xoay mãi???
    hình như có gì đó ko ổn...
  3. nhule

    nhule Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    3
    đọc có vẻ hợp lý. nhưng các hạt cơ bản cũng phân lớp ah bạn :3
  4. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    Thực ra điều này có vẻ như là giả thuyết, nhưng theo mình nghĩ lực tự quay này là một trong những lý do tạo nên các đặc trưng cơ bản về vật lý và về tự nhiên của cả vũ trụ và trái đất. Khái niệm lực rất nhỏ khiến cho quay nghe nó cứ thế nào ấy. Có lý giải gì khác không nhỉ?
  5. baongoc95vl

    baongoc95vl Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2015
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    1
    cũng chưa hiểu tại sao chúng lại tự quay ... hay vì sinh tồn :D
  6. lanntq2

    lanntq2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2016
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi!
  7. nseo5

    nseo5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Thực ra điều này có vẻ như là giả thuyết, nhưng theo mình nghĩ lực tự quay này là một trong những lý do tạo nên các đặc trưng cơ bản về vật lý và về tự nhiên của cả vũ trụ và trái đất. Khái niệm lực rất nhỏ khiến cho quay nghe nó cứ thế nào ấy. Có lý giải gì khác không nhỉ?
  8. Hoptien

    Hoptien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nói chung để giải thích rõ cho mọi người hiểu là rất khó, vì có quá nhiều điều bí ẩn con người chưa biết được
  9. vxm31

    vxm31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lực tự quay là xoay quanh trục giống như trái đất phải không chủ top
  10. putch

    putch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    6
    Theo thiển ý của tớ, các hạt quay được quanh trục của chúng vì chúng có kích thước và trong thế giới hỗn độn các hạt va chạm với nhau chủ yếu là lệch tâm (ta gọi nó là "tự quay" thật ra không đúng). Nếu không có hích thước và không có va chạm lệch tâm thì chúng chẳng thể "tự quay" được - thế thôi!

Chia sẻ trang này