1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.968
    Đã được thích:
    29.059
    Độ phân giải ở tầm nez của đạn trên các radar hỏa lực lớn hơn 10m nhiều. Tow decoy nó còn có cái tác dụng là kích nổ sớm ngòi cận đích.
    Chaff nó không bay như máy bay được. Đó là nguyên lý lọc lấy máy bay giữa màn chaff dựa vào hiệu ứng doppler. Với kỹ thuật hiện sóng ngày nay thì cũng không gây lóa màn hiện sóng analog bằng chaff được. Nhưng với các hệ thống cũ như Buk-M1 hay HQ-16 thì chaff vẫn đánh lừa được đầu dò thụ động nhưng với đồ lái cơm như S-125-2TM thì lại vô dụng.

    Còn việc cho rằng các bộ phát nhiễu đặt dưới bụng và cánh máy bay không bao quát là sai. Nói như vậy là không hiểu nguyên lý phát xạ. Nguyên cái máy bay là một anten khổng lồ. Mấy cái MSP-418 nó vẫn đặt dưới bụng có sao đâu.
    hk111333 thích bài này.
  2. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Chưa có máy bay trang bị ECM nào bị bắn rụng bởi ARH hoặc SARH hiện đại, nên ko kết luận được cách đặt ECM pod dưới bụng hay 2 bên đầu cánh hiệu quả hơn, nhưng có thể tham khảo vụ FA18D, Tornado, F-111 bị MiG-25/29 bắn rụng bởi tên lửa SARH (R-23/40) chứng tỏ cách lắp đặt ECM dưới bụng kiểu NATO có vấn đề, còn MiG-23/25/29 bị bắn rụng ko có ECM (các máy bay NATO được phổ biến FCR, RWR, ECM pod nhiều và trước máy bay LX vd F-4/ Mirage vs MiG-17/21, ngay từ CTVN máy bay Mỹ đã được trang bị ECM pod ALQ-101, tới Gulf War 1991 là ALQ-119/162/165, MiG-29 xuất khẩu cho Đông Đức, Ba Lan mới có cấu hình hoàn chỉnh ECM, RWR các thứ, sau này là Su-27SK cho TQ, VN)

    ECM/Jammer của Mỹ đặt rất lung tung

    FA-18A/B và C/D phải đặt Jammer ALQ-165 ở 2 chỗ

    [​IMG]
    [​IMG]

    Khi thì đặt ở mép cổ máy bay

    [​IMG]

    Khi lại đặt vào trong pod lắp vũ khí, khi thì ko tin tưởng phải đem EA-6B đi theo để jamming

    [​IMG]
    [​IMG]

    Các máy bay trong Gulf War đều có ECM pod dưới bụng và phần lớn bị bắn hạ bởi tên lửa radar

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 16/03/2016, Bài cũ từ: 16/03/2016 ---
    ECM nó cũng như radar, phát ra tần số điện từ/ vô tuyến, mà máy bay nó thiết kế bằng kim loại, nên nó sẽ tạo vật cản điện từ, nói như đồng chí kui thì ECM pod nó jamming block luôn cả mode lock-down/shoot-down rồi

    [​IMG]
    [​IMG]


    Pilot Fighter luôn là người tiếp xúc với nhiều dạng sóng điện tử độc hại từ ECM, radar, nên khoang lái và thân máy bay luôn được thiết kế chống các tác hại đó, trong các báo cáo về sức khỏe cho pilot, ko hề có báo cáo về khả năng sinh sản (thường ảnh hưởng của những người làm việc với các thiết bị máy móc điện tử), các chứng bệnh của pilot thường liên quan tới hệ hô hấp, tim mạch, mắt, não bộ

    http://www.webmd.com/eye-health/cataracts/news/20050808/cosmic-radiation-may-up-cataracts-pilots
    http://www.wired.com/2013/02/stealth-pilots-coughing/
    Lần cập nhật cuối: 16/03/2016
    souribeta22 thích bài này.
  3. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    hải quân mỹ, hàn, newzelan, úc v.v.v diễn tập ở gần pohang hàn quốc hôm 12/3 hoàn tráng quá



    -----------
    M1128 Stryker Mobile Gun System live fire

  4. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Tướng Mỹ: Không quân Mỹ đang rơi vào khủng hoảng?
    Anh Tuấn | 17/03/2016 20:15

    1
    [​IMG]
    Tiêm kích F-15 của Không quân Mỹ.
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Đừng dè bỉu xe tăng Nga trúng đạn thường bay mất tháp pháo - Trao thưởng

    Không quân Mỹ đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử khi quân số giảm sút, tuổi đời trung bình của các máy bay ngày càng tăng và khả năng sắn sàng chiến đấu đang thụt lùi.
    Kể từ sau cuộc chiến tranh Vùng Vịnh 1991, số lượng máy bay của Không quân Mỹ đã giảm mạnh, máy bay ngày càng trở nên lỗi thời còn các phi công hiện chưa sẵn sàng cho một cuộc xung đột với bất kỳ một cường quốc nào trên thế giới.

    “Ngày nay chúng ta chỉ có tổng cộng 55 phi đội máy bay chiến đấu, giảm 30% so với năm ngoái. Tuổi đời trung bình của các máy bay hiện nay là 27 năm, và quân số sẵn sàng thực hiện các chiến dịch quân sự lớn hiện chưa đến 50%”, tướng David Goldfein, phó tham mưu trưởng của Không quân Mỹ phát biểu trước Ủy ban Lực lượng Vũ trang thuộc Thượng viện Mỹ cho biết.

    “Sự thụt lùi về khả năng chiến đấu của Mỹ diễn ra vào thời điểm sự phát triển quân sự của Trung Quốc và Nga, Triều Tiên tiếp tục chế tạo vũ khí hạt nhân và tên lửa và hiểm họa khủng bố từ IS. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng”, ông Goldfein nói thêm.

    Kể từ khi chiến dịch quân sự tại Afghanistan được bắt đầu vào năm 2001, sau đó là tại Iraq hai năm sau đó, quá trình hiện đại hóa Không quân Mỹ đã gặp nhiều trở ngại do Mỹ ưu tiên ngân sách cho các cơ quan tình báo và lực lượng vũ khí hạt nhân.

    Kết quả là Không quân Mỹ hiện tại không đủ số máy bay chiến đấu cần thiết. “Bất cứ lực lượng nào không cải tiến mình sẽ sụp đổ”, ông Goldfein cảnh báo. “Một khi không quân không còn khả năng chiến đấu, quân đội sẽ gặp tổn thất lớn”.

    Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.
    http://soha.vn/quan-su/tuong-my-khong-quan-my-dang-roi-vao-khung-hoang-20160317173351075.htm
  5. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    tàu ngầm mẽo L.A class đội băng dầy

  6. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Lạnh gáy kho tuần dương hạm hạt nhân giấu mặt của Mỹ

    Không phải Liên Xô hay Nga mà Mỹ mới là quốc gia sở hữu lực lượng tuần dương hạm hạt nhân đáng gờm nhất thế giới.
    Hoàng Lê

    [​IMG]

    Lực lượng Hải quân Nga hiện nay tự hào là quốc gia sở hữu tuần dương hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất trên thế giới – lớp Kirov có lượng giãn nước tương đương tàu sân bay hạng nhẹ, trang bị hệ thống vũ khí tấn công hùng mạnh.

    [​IMG]

    Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước khi tàu Kirov ra đời và phục vụ năm 1974, người Mỹ đã đi trước một bước, sở hữu một kho tuần dương hạm hạt nhân hùng mạnh hơn cả Hải quân Liên Xô lúc “phong độ” nhất. Lực lượng tuần dương hạm hạt nhân của nước Mỹ tồn tại tới năm 1998 mới chính thức chấm dứt, nhường chỗ cho các chiến hạm Aegis dùng năng lượng thông thường.

    [​IMG]

    USS Long Beach (CGN-9) - tuần dương hạm hạt nhân đầu tiên của Mỹ và cũng là đầu tiên trên thế giới gia nhập hải quân tháng 9/1961, loại biên chế năm 1995. Long Beach là chiếc duy nhất thuộc lớp tàu cùng tên, có lượng giãn nước 15.540 tấn, dài 219,84m, rộng 21,79m, mớn nước 9,32m, thủy thủ đoàn lên tới 1.160 người.

    [​IMG]

    USS Long Beach cũng là chiếc tàu đầu tiên trên thế giới sở hữu công nghệ radar mạng pha được thiết kế đặt trên thượng tầng độc đáo hình hộp của con tàu.

    [​IMG]

    Hỏa lực của nó cũng rất đáng lưu ý với việc triển khai nhiều hệ thống tên lửa gồm: tên lửa phòng không tầm trung RIM-2; tầm xa RIM-8 Talos có tầm bắn đến 185km; tên lửa chống ngầm RUR-5 ASROC cùng hệ thống pháo 127mm.

    [​IMG]

    Tháng 10/1962, Hải quân Mỹ biên chế chiếc tuần dương hạm hạt nhân thứ 2 mang tên USS Bainbridge (CGN-25) - nó cũng là chiếc duy nhất thuộc lớp tàu cùng tên. Có một điều lưu ý là khi mới biên chế, Hải quân Mỹ xếp USS Bainbridge phân loại khu trục hạm - trở thành khu trục hạt nhân đầu tiên của nước Mỹ. Mãi tới năm 1975 nó được tái thiết kế lại trở thành tuần dương hạm tên lửa dẫn đường động lực hạt nhân.

    [​IMG]

    Con tàu có lượng giãn nước toàn tải 9.100 tấn, dài 172m, rộng 17,6m, thủy thủ đoàn 475 người. Tàu được trang bị tên lửa phòng không tầm trung Terrier, pháo hạm 76mm, tên lửa chống ngầm ASROC và ngư lôi 324mm. USS Bainbridge (CGN-25) loại biên chế Hải quân Mỹ chỉ một năm sau khi Long Beach “giã từ sự nghiệp”.

    [​IMG]

    Tương tự Bainbridge, khi mới biên chế cho Hải quân Mỹ năm 1967, USS Truxtun (CGN-35) được xếp phân loại khu trục hạm hạt nhân. Nhưng tới năm 1975 nó được phân loại là tuần dương hạm mang tên lửa động lực hạt nhân. Đây là chiếc tuần dương hạm sử dụng năng lượng hạt nhân thứ 3 của Hải quân Mỹ. Cũng như hai tàu kia, chỉ có một chiếc Truxtun được hoàn thành.

    [​IMG]

    USS Truxtun có lượng giãn nước toàn tải 8.659 tấn, dài 172m, thủy thủ đoàn 492 người. Khi mới biên chế, tàu được trang bị pháo hạm 127mm Mk42, tên lửa phòng không RIM-2 Terrier, tên lửa chống ngầm RUR-5. Sau năm 1979, nó được nâng cấp trang bị thêm tên lửa chống hạm Harpoon, tên lửa phòng không SM-1.

    [​IMG]

    Tháng 2/1974, chiếc tuần dương hạm hạt nhân thứ 4 mang tên USS California (CGN-36) gia nhập Hải quân Mỹ. Con tàu thuộc lớp California có lượng giãn nước toàn tải 11.548 tấn, dài tổng thể 181,6m, thủy thủ đoàn 544 người.

    [​IMG]

    Đáng lưu ý, lớp California là lớp tuần dương hạm hạt nhân đầu tiên của Mỹ được sản xuất vượt hơn 1 chiếc. Tổng cộng hai chiếc lớp này đã được chế tạo, ngoài USS California còn USS South Carolina được biên chế năm 1975. Cả hai tàu cùng rời khỏi trang bị Mỹ trong tháng 7/1999.

    [​IMG]

    Hỏa lực của lớp tàu này cũng là sự cách tân so với ba lớp tàu tuần dương hạt nhân trước đây khi được trang bị sẵn tên lửa chống hạm Harpoon, tên lửa phòng không tầm trung - xa SM-1/SM-2 và ngư lôi 324mm Mk46.

    [​IMG]

    Lớp tuần dương hạm hạt nhân cuối cùng của nước Mỹ là Virginia, với chiếc đầu tiên cùng tên mang phiên hiệu CGN-38 được biên chế năm 1976. Tổng cộng có 4 chiếc tàu này được chế tạo gồm: USS Virginia (CGN-38); USS Texas (CGN-39); USS Mississippi (CGN-40) và USS Arkansas (CGN-41). Tất cả các tàu này loại biên chế trong giai đoạn 1993-1998.

    [​IMG]

    Lớp Virginia có lượng giãn nước 11.000 tấn, dài 178m, được trang bị tên lửa phòng không SM-1, tên lửa chống hạm Harpoon và đặc biệt là tên lửa hành trình Tomahawk, ngư lôi Mk-46, pháo hạm 127mm Mk-45.

    [​IMG]

    Tên lửa hành trình Tomahawk được triển khai trên các tuần dương hạm Virginia đặt trong các hộp phóng, không phải là từ bệ thẳng đứng trên các hạm tàu Aegis.
    http://www.baomoi.com/Lanh-gay-kho-tuan-duong-ham-hat-nhan-giau-mat-cua-My/c/18919235.epi
    --- Gộp bài viết: 20/03/2016, Bài cũ từ: 20/03/2016 ---
    Điểm mạnh của nhóm tàu tuần dương hạt nhân Mỹ đó là số lượng đông đảo hơn 10 chiếc, so với 4 chiếc Kirov. Còn nữa số lượng tên lửa mang rất ít, kém xa so với lớp Ticonderoga lẫn Arleigh Burke, kể cả Standard Missiles , VLS cũng ko trang bị kể cả đến đời Virginia lớp cruiser hạt nhân cuối cùng của Mỹ mặc dù cả 2 lớp Virginia và Kirov đều xây dựng vào thập niên 1970
  7. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Báo Mỹ: Không quân yếu kém sẽ “dìm Quân đội Mỹ xuống đáy”

    [​IMG]
    Hàng nghìn máy bay chiến đấu Mỹ phơi nắng tại sa mạc.

    Lực lượng Không quân Mỹ sau Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991 đã dần bị cắt giảm, trở nên lỗi thời, còn phi công đang mất dần đi kỹ năng và không có đủ khả năng để thực hiện các chiến dịch quân sự quy mô lớn.
    Nhận định này do tạp chí chuyên về các vấn đề an ninh, chính trị, quân sự Mỹ The National Interest (NI) của Mỹ đưa ra. Theo NI, thực trạng này đã được chính đội ngũ nhân viên củaKhông quânMỹ thừa nhận.

    “Hiện chúng ta chỉ có tổng cộng 55 phi đội máy bay tiêm kích với độ tuổi trung bình của các máy bay là 27 và chỉ có chưa tới 50% trong số đó có thể sẵn sàng tham gia các chiến dịch quân sự quy mô lớn” - Phó Tổng tham mưu trưởng Không quân Mỹ, tướng David Goldfain phát biểu trước Ủy ban quân sự thuộc Thượng viện Mỹ.

    Trong số các nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện nay mà giới lãnh đạo Không quân Mỹ cần phải chú ý là sức mạnh đang ngày càng được tăng cường của Quân đội Trung Quốc, chiến dịch quân sự của Nga tại Syria, sự trở lại vũ đài chính trị quốc tế của Iran cũng như tham vọng của Triều Tiên.

    Không quân yếu kém sẽ “dìm” Quân đội Mỹ “xuống đáy”.

    Bên cạnh đó, hoạt động của tổ chức khủng bố quốc tế “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn chưa được loại trừ.

    “Các ngài sẽ hiểu quan ngại của tôi trong vấn đề này. Lực lượng Không quân mà không được hiện đại hóa cuối cùng sẽ phải gánh chịu các thất bại.

    Và khi Không quân thất bại thì toàn bộ các lực lượng khác của quân đội cũng sẽ phải gánh chịu thất bại”- tướng David Goldfain kết luận.

    http://soha.vn/quan-su/bao-my-khong-quan-yeu-kem-se-dim-quan-doi-my-xuong-day-20160320084845922.htm
  8. MMichelHungVII

    MMichelHungVII Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2016
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    74
    Mỹ với cái biểu tượng đại bàng thì cũng biết định hướng của họ là gì, không quân đóng vai trò rất quan trọng đối với họ, bị cắt giảm không có nghĩa là nó yếu đi, chỉ vì nhiều thứ đã lỗi thời và không còn phù hợp, để bảo đảm vai trò bá chủ thế giới họ đã không ngừng chạy đua phát triển những loại vũ khí mới và đó là một điều khá chắc=))=))=))
  9. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Có vẻ không đúng lắm nhỉ ?
    Nạp đạn bằng cơm: M1A1 Mỹ vãi đạn, pháo thủ bở hơi tai
    http://soha.vn/quan-su/video-nap-da...dan-phao-thu-bo-hoi-tai-20160317141811777.htm
    beta22 thích bài này.
  10. MMichelHungVII

    MMichelHungVII Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2016
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    74
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này