1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Những điều cần biết về các lô nhà giàn DK1 trên 6 bãi ngầm của Việt Nam

    Biển đảo Việt Nam

    1. Tư Chính

    Bãi ngầm Tư Chính nằm ở trong giới hạn khoảng từ vĩ độ 07029’03’’N - 07033’20’’N và kinh độ 109037’730’’E - 109054’58’’E, cách bãi Quế Đường 55 hải lý về phía Tây Nam. Điểm nhô cao nhất của bãi Tư Chính sâu cách mặt nước khoảng 16m, vị trí cách Vũng Tàu khoảng 229 hải lý về phía Đông Nam. Bãi ngầm Tư Chính có vị trí rất quan trọng trong xây dựng, phát triển kinh tế biển và công tác quản lý chủ quyền vùng biển trên khu vực DKI; phạm vi bãi ngầm trong khoảng độ sâu 16m đến độ sâu 200m có độ dài khoảng 57km, chiều rộng nơi rộng nhất khoảng 13km, hướng phát triển chạy dài theo hướng Đông Bắc - Tây Nam. Tư Chính là bãi ngầm lớn, ở cạnh đường hàng hải quốc tế, nên có vị trí rất quan trọng đối với việc tổ chức lực lượng thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên biển và quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc.

    2. Phúc Nguyên

    Bãi Phúc Nguyên nằm ở trong khoảng vĩ độ từ 07048’10’’N - 07055’00’’N và kinh độ 109055’55’’E - 100000’00’’E; cách Vũng Tàu khoảng 225 hải lý về phía Đông Nam. Tiếp giáp với bãi ngầm Phúc Nguyên về phía Tây Nam là bãi ngầm Tư Chính; phía Đông là bãi ngầm Quế Đường; phía Đông Bắc là bãi ngầm Phúc Tần và phía Đông Đông Bắc là bãi ngầm Huyền Trân.

    Bãi ngầm Phúc Nguyên, theo truyền thuyết kể lại là Nguyễn Phúc Nguyên, con thứ sáu của đức Triệu Tổ Nguyễn Hoàng và Hoàng hậu họ Nguyễn, ngài sinh ngày 28 tháng 7 năm Quý Hợi (16-8-1563), khi Hoàng hậu có thai chiêm bao thấy thần nhân cho tờ giấy viết đầy cả chữ “Phúc”, nhiều người đã đề nghị bà lấy chữ “Phúc” đặt tên con thì bà cho rằng nếu đặt tên con thì chỉ một người được hưởng phúc, bà bèn đặt tên con là Nguyễn Phúc Nguyên; bãi Phúc Nguyên là một bãi thoải không đều, nằm chìm dưới mực nước biển, điểm nhô cao nhất nằm cách mặt nước khoảng 18m, điểm nhô thấp nhất nằm sâu cách mặt nước tới 200m. Từ độ sâu trên 200m trở ra, độ sâu của đáy biển biến đổi nhanh và có độ dốc rất lớn. Phạm vi nằm ở độ sâu khoảng từ 16-200m, bãi ngầm Phúc Nguyên có chiều dài khoảng 30km, chiều rộng nơi rộng nhất khoảng 21km, phát triển chạy dài theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, đặt ở vị trí độ sâu mực nước trung bình 21m.

    3. Phúc Tần

    Bãi ngầm Phúc Tần nằm ở trong khoảng vĩ độ từ 08004’24’’N - 08009’44’’N và kinh độ 110028’10’’E - 110035’47’’E, cách bãi ngầm Quế Đường 22 hải lý về phía Bắc. Bãi Phúc Tần, Huyền Trân hợp với nhau thành một nhóm, điểm nhô cao nhất của Phúc Tần dưới mặt nước khoảng 5,5m, cách Vũng Tàu khoảng 243 hải lý về phía Đông Nam. Phạm vi bãi ngầm trong khoảng độ sâu 5,5m đến độ sâu 200m, có chiều dài khoảng 28km, chiều rộng nhất khoảng 26km, hướng phát triển cánh cung, đầu nhô cánh cung theo hướng Đông Bắc - Tây Nam.

    4. Huyền Trân

    Bãi Huyền Trân hợp với Phúc Tần thành một nhóm. Bãi Huyền Trân nằm về phía Nam Phúc Tần nằm ở vĩ độ 08001’30’’N và kinh độ 110037’10’’E, điểm nhô cao nhất của Huyền Trân dưới mặt nước khoảng 5,5m, cách Vũng Tàu khoảng 253,5 hải lý về phía Đông Nam. Phạm vi bãi ngầm trong khoảng độ sâu 5,5-200m, có chiều dài khoảng 28km, chiều rộng nhất khoảng 26km, hướng phát triển cánh cung, đầu nhô cánh cung theo hướng Đông Bắc - Tây Nam.

    5. Quế Đường

    Bãi ngầm Quế Đường là một bãi ngầm thuộc thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; nằm ở trong khoảng vĩ độ từ 07047’08’’N - 07048’37’’N và kinh độ 110027’11’’E - 110029’29’’E. Từ bãi Quế Đường đến Vũng Tàu khoảng 254 hải lý, đến đảo Tri Tôn quần đảo Hoàng Sa khoảng 481 hải lý, đến đảo Trường Sa khoảng 99 hải lý, đến bờ biển Malaysia khoảng 286 hải lý, đến đảo Natunapắc của Indonesia khoảng 233 hải lý, đến khu vực ranh giới ven biển Thái Lan và Malaysia khoảng 509 hải lý, đến bãi Phúc Nguyên khoảng 32 hải lý, đến Tư Chính khoảng 55 hải lý, đến bãi Phúc Tần khoảng 22 hải lý, đến Ba Kè khoảng 74 hải lý. Điểm nhô cao nhất của Quế Đường cách mặt nước khoảng 11m. Phạm vi bãi ngầm trong khoảng độ sâu 11m đến độ sâu 200m, có chiều dài khoảng 13km, chiều rộng nơi rộng nhất khoảng 7,5km, hướng phát triển chạy dài theo hướng Đông Bắc - Tây Nam.

    6. Ba Kè

    Bãi ngầm Ba Kè nằm ở trong khoảng vĩ độ từ 07032’34’’N - 07053’37’’N và kinh độ 111032’34’’E - 111045’42’’E, gồm các Bãi Vũng Mây, Bãi Ba Kè, Bãi Đất, Bãi Đinh, các vị trí bãi ngầm này nằm trên cùng một khu vực bãi ngầm có độ sâu dưới mặt nước trong khoảng từ 3,2-100m; bãi ngầm nằm theo hướng Bắc Đông Bắc - Tây Tây Nam, vị trí cách bãi Quế Đường 74 hải lý về phía Đông. Chiều dài bãi ngầm khoảng chừng 50km; chiều rộng nơi rộng nhất khoảng 24km. Điểm bãi ngầm Ba Kè có độ sâu 3,2 dưới mặt nước, vị trí cách Vũng Tàu khoảng 579km về phía Đông Nam.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Các bác xem có làm thành được đảo chìm ko nhé.
  2. Quyenming1410

    Quyenming1410 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2016
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    15
    Sau 88 đảng chắc đã thấy rõ âm mưu bành trướng của tq, nên đã nhìn xa trông rộng xây các nhà giàn trên bãi chìm thềm lục địa vn để canh giữ chủ quyền, ngăn cho tq không thể lấn tới. Dịp tết vừa rồi tq cũng cho tàu khảo sát, tàu cá giả dạng để trinh sát bãi ba kè, nếu không có những nhà dàn này chắc ta sẽ bị họ cắm móc mất đường ra biển như trường hợp scabourough của Phi
    Vietnam2016 thích bài này.
  3. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Nói chung giải phóng Ba Bình để về với đất mẹ là niềm ao ước lớn lao của các mem trong page tuy nhiên cách nào cũng là cả vấn đề nan giải:
    1/ Phang nó, Đài Loan hiện nay là nhà đầu tư lớn tại VN, các lĩnh vực đầu tư chủ yếu là lĩnh vực sử dụng nhiều lao động, họ đóng góp một phần thuế không nhỏ cho TP, Đồng Nai, Sài Gòn (đầu tàu kinh tế cả nước), nó mà rút vốn hàng loạt để phản đối ta chiếm lại đảo thì cũng gay go lớn cho ta, hơn 2 triệu CN sẽ thất nghiệp, quỵt lương, BHXH, BHYT... Đó là cái giá tính sơ sơ...
    2/ Đấu tranh pháp lý, cái này cũng khó, do còn di chứng từ thời VNCH.
  4. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Năm 1994 khựa đã có kế hoạch chiếm bãi Ba Kè, xây một đèn biển tại đây. Có lẽ nhờ sự bảo vệ của các chiến sỹ trên nhà giàn DK1 nên đến nay khựa không thể thực hiện âm mưu này. Đến năm 1997 tại vị trí khựa định làm đèn biển, Việt Nam đã dựng thêm 1 nhà giàn DK1 tại đấy. Chi tiết và vị trí em không được rõ.

    Việc lập đảo trên các bãi chìm này tương đối khá thỉ trong điều kiện là Việt Nam ta kéo dài đảo Trường Sa Lớn (1000m) về phía nam như thằng cha người Nhật đã nói. Trong năm nay nghe đồn Việt Nam sẽ tự đóng 1 tàu quốc lớn, mua 1 cái từ Hà Lan, và đang tìm mua 1 cái từ khựa :D . Toàn tin đồn thôi các bác nhé.
    caheo999 thích bài này.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    phang nó khó đấy, vì phải đi xuyên qua phần chính của HS vốn đã bị TQ chiếm đóng, khả năng quân sự của Đài thua Tàu thôi chứ e thấy nó vẫn nhỉnh hơn ta nhiều
    --- Gộp bài viết: 23/03/2016, Bài cũ từ: 23/03/2016 ---
    hài nhỉ, nhưng đúng là qh giữa ta và tàu là vừa hợp tác vừa đấu tranh, láng giềng chứ có bay lên trời đc đâu mà thoát nó
  6. thienvutb20

    thienvutb20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    324
    uhm, có thì làm sao nữa, lấy ra bắn với tàu chiến à,
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    àh tất diên là không :)), chỉ confirm chỗ cụ thắc mắc nhà cộng hành có sidewinder hay không thôi :D
    sidewinder đc trang bị chủ yếu ở không đoàn 581 để canh chừng máy bay chiến đấu miền bắc :D
  8. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    Muốn tới Ba Bình phải qua Hoàng Sa hả bác?
  9. thienvutb20

    thienvutb20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    324
    đang bàn việc bắn nhau với tàu chiến thế nào thì mầy thằng lái sang sidewinder, dở người vl
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    chắc mới đầu tồng chí đó nghĩ dùng aim9 bắn tàu đc
    --- Gộp bài viết: 23/03/2016, Bài cũ từ: 23/03/2016 ---
    bác nói e mới xem lại bản đồ, đúng là nhầm thật :-p

Chia sẻ trang này