1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    [​IMG]

    [​IMG][​IMG]

    [​IMG]
  2. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Vừa triển khai trái phép đến Hoàng Sa, TQ tung ảnh bắn thử HQ-9

    [​IMG]
    Chia sẻ:

    Ngày 28-03 vừa qua, kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc bất ngờ phát sóng những hình ảnh bắn đạn thật của hệ thống tên lửa phòng không HQ-9.
    Chìa khóa chọc thủng HQ-9 ở Hoàng Sa, làm mù radar TQ ở Trường Sa
    Địa điểm và thời gian bắn thử không được CCTV công bố, song kênh truyền hình này có nhắc đến việc Trung Quốc triển khai (trái phép) hệ thốngHQ-9tại đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang bị Bắc Kinh chiếm đóng phi pháp.

    [​IMG]
    Qua quan sát hình ảnh trong đoạn video, địa hình tại khu vực triển khai các hệ thốngHQ-9này rất giống với địa hình bờ biển, nơi các hệ thống HQ-9 bố trí trái phép ở Phú Lâm từng bị vệ tinh chụp được.
    Đây là hình ảnh vệ tinh được công bố trước đó cho thấy Trung Quốc triển khai trái phép các hệ thống phòng không HQ-9 tại đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

    Hiện vẫn chưa xác thực được liệu Trung Quốc có phóng thử trái phép tên lửa của hệ thống HQ-9 ở đảo Phú Lâm hay không.

    Tuy nhiên, việc kênh truyền hình trung ương Trung Quốc công bố những hình ảnh này khi ngang nhiên đề cập tới động thái phi pháp của Bắc Kinh trên đảo Phú Lâm đã cho thấy hành vi xâm phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa.

    Hệ thống tên lửa đất đối không HQ-9 của Trung Quốc bị phát hiện trên đảo Phú Lâm vào hồi tháng 02 vừa qua.

    Theo kênh truyền hình FOX (Mỹ), các hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã triển khai trái phép tại đây 8 bệ phóng cùng các hệ thống radar.

    Với tầm bắn lên đến 200km, hệ thống HQ-9 không chỉ là mối đe dọa với các máy bay quân sự, mà còn cả các máy dân sự bay qua Biển Đông.

    Không dừng lại tại đó, vào hôm 22-03 vừa qua, Trung Quốc được cho là đã triển trái phép thêm hệ thống tên lửa chống hạm YJ-62 đến đảo Phú Lâm.

    Giới phân tích nhận định, động thái này cho thấy Trung Quốc đang phô trương khả năng quân sự của họ ở biển Đông, có khả năng khiến căng thẳng leo thang ở khu vực này, bất chấp phản ứng của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế.

    Trước đó, trả lời câu hỏi của truyền thông trong nước và quốc tế về phản ứng của Việt Nam trước thông tin liên quan đến việc Trung Quốc triển khai HQ-9 trên đảo Phú Lâm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình hôm 19-2 nhấn mạnh:

    "Đây là những hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông".

    Người phát ngôn Lê Hải Bình nhấn mạnh Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động sai trái đó.

    Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối các hoạt động của Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa

    http://soha.vn/quan-su/vua-trien-kh...q-tung-anh-ban-thu-hq-9-20160330154822298.htm
  3. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Trung Quốc sẽ triển khai tên lửa có thể bắn tới Mỹ

    DF-41 (Đông Phong), loại tên lửa đạn đạo hạt nhân tầm xa nhất thế giới, có thể sẽ được vào biên chế chiến đấu của quân đội Trung Quốc trong những tháng đầu năm 2016.
    Có "cơn ác mộng" DF-41, TQ vẫn phải lấy tên lửa 30 năm tuổi đe Mỹ
    SCMPdẫn lời tạp chí quốc phòng Kanwa có trụ sở tại Canada cho biết, quân đội Trung Quốc có thể triển khai DF-41 vào đầu năm nay.

    Washington mô tả DF-41 là loạitên lửađạn đạo hạt nhân tầm xa nhất thế giới, với phạm vi tấn công lên tới 14.500 km.

    Những quả DF-41 đầu tiên sẽ được triển khai tại đại bản doanh Lực lượng Tên lửa mới thành lập của quân đội Trung Quốc ở Tín Dương, Hà Nam, Trung Quốc.

    [​IMG]
    Thiết bị nghi là xe chở tên lửa hạt nhân DF-41 của Trung Quốc. Ảnh:Defence.pk
    Tại Hà Nam, DF-41 sẽ mất nửa giờ để tấn công các mục tiêu trên đất Mỹ nếu bay qua Bắc Cực hoặc Thái Bình Dương. Trung Quốc thử nghiệm loại vũ khí này ít nhất 5 lần kể từ tháng 7/2014.

    DF-41 sử dụng nhiên liệu rắn, bệ phóng di động. Các thử nghiệm diễn ra tại Trung tâm Thử nghiệm Tên lửa và Không gian Ngũ Trại, tỉnh Sơn Tây.

    Trước đó, tình báo Mỹ cũng phát hiện quân đội Trung Quốc thử nghiệm DF-41 trên một bệ phóng nằm trên tàu hỏa.

    Đây là thử nghiệm được đánh giá là quan trọng bởi tên lửa đạn đạo nằm trên đường sắt sẽ khó bị phát hiện hơn so với các loại ICBM khác. Quân đội Nga từng trang bị loại vũ khí này nhưng nó đã bị giải trừ theo thỏa thuận với Mỹ.

    Theo các chuyên gia, khả năng của DF-41 sẽ được cải thiện sau năm 2020, khi Trung Quốc hoàn tất hệ thống định vị toàn cầu mang tên Bắc Đẩu.

    Nó giúp quân đội Trung Quốc giảm sự phụ thuộc vào hệ thống định vị toàn cầu của Mỹ, điều khiến vũ khí của Bắc Kinh có thể bị Washington vô hiệu hóa trong trường hợp hai nước xảy ra xung đột.

    Trong một diễn biến khác, tạp chí của Canada cho rằng Mỹ đang phát triển hệ thống nhằm vô hiệu hóa tín hiệu của Bắc Đẩu.

    “Mỹ đầu tư mạnh để nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trong 5 năm qua. Cho đến nay, tên lửa đạn đạo liên lục địa vẫn chỉ là trò chơi đe dọa của các ông lớn”, Andrei Chang, Tổng biên tập tạp chí quốc phòngKanwa, khẳng định.

    Theo thông tin trên các trang mạng chuyên về quân sự, DF-41 dài 21 m với đường kính khoảng 2,25 m. Nó có trọng lượng 80 tấn, sử dụng nhiên liệu rắn, được phóng từ các hệ thống di động.

    Với phạm vi hoạt động đạt gần 15.000 km, DF-41 có thể tấn công nhiều mục tiêu với 10 đầu đạn hạt nhân mang theo.

    Mỗi đầu đạn hạt nhân của DF-41 có sức tàn phá tối đa 250 kt, tương đương 15 lần quả bom nguyên tử Fat Man Mỹ ném xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản.

    http://soha.vn/quan-su/trung-quoc-se-trien-khai-ten-lua-co-the-ban-toi-my-20160331100511252.htm
  4. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    MV CG TQ hủy diệt liên quân Mỹ Nhật, tiến chiếm Điếu Ngư

  5. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Nhận diện máy bay đặc biệt nguy hiểm của Trung Quốc

    Không quân Trung Quốc tự tạo cho mình hàng loạt mẫu máy bay tác chiến đặc biệt chủ yếu làm nhiệm vụ trinh sát, do thám điện tử.
    Nam Khánh

    [​IMG]

    Gần đây, cư dân mạng đã chụp được cận cảnh một loại máy tình báo điện tử ở đầu máy bay trinh sát. Chiếc máy bay này vì ở hai bên mũi có thiết bị điện tử cực to nên cư dân mạng gọi là máy bay “gò má lớn”.

    [​IMG]

    Được biết đây là một máy bay trinh sát điện tử do Trung Quốc tự phát triển cho lực lượng không quân. Mới đây nó xuất hiện và đã bị các cư dân mạng chộp được ảnh tung lên mạng.

    [​IMG]

    Không quân Trung Quốc đã lấy các máy bay vận tải Y-8, Y-9 làm nền tảng rồi cải tạo hệ thống điện tử để dùng cho các nhiệm vụ: trinh sát điện tử, tuần tra trên biển, chống ngầm, chỉ huy trên không, cảnh báo sớm... Các máy bay này được gọi là máy bay công nghệ cao, trước mắt đã có hơn 10 chiếc, đã trang bị cho Không quân và Hải quân Trung Quốc.

    [​IMG]

    Dự án công nghệ cao số 1 là phát triển cho không quân Trung Quốc một máy bay hỗ trợ trinh sát điện tử, chủ yếu được tăng cường hệ thống trinh sát điện tử và radar hình ảnh, có thể chụp ảnh chính xác chiến trường để cung cấp và chỉ thị mục tiêu cho máy bay ném bom.

    [​IMG]

    Dự án công nghệ cao thứ hai là phát triển máy bay trinh sát điện tử cho Hải quân Trung Quốc. Thân máy bay được tăng cường số lượng ăng ten, dưới mũi máy bay bố trí thêm một hộp lớn có thể là chứa ăng ten chuyên dụng. Phía trước đuôi đứng có thêm một ăng ten liên lạc vệ tinh để máy bay có thể gửi trực tiếp thông tin qua vệ tinh cho Sở chỉ huy ở phía sau.

    [​IMG]

    Dự án công nghệ cao số 3 là phát triển máy bay chỉ huy trên không cho không quân. Loại này giống chiếc EC-130 của Mỹ. Nó trang bị hệ thống chỉ huy và kiểm soát chiến trường, chủ yếu dùng liên lạc kiểm soát trên không hoặc liên lạc giữa trên không với mặt đất. Trong chiến đấu dùng để chỉ huy và phối hợp các đơn vị ở chiến trường.

    [​IMG]

    Dự án số 4 là phát triển máy bay trinh sát tình báo điện tử cho không quân. Máy bay này là có đặc điểm khác biệt là hai bên thân nó được tăng thêm các ăng ten rất to giúp nó có thể thu được những tín hiệu điện tử tương đối yếu. Đây là một máy bay trinh sát tình báo điện tử có năng lực khá mạnh mẽ.

    [​IMG]

    Dự án số 5 là phát triển máy bay cảnh báo sớm trên không cho không quân Trung Quốc mang tên Không Cảnh 200.

    [​IMG]

    Dự án số 6 là máy bay tuần tra chống ngầm tương tự chiếc P-3 Orion của Mỹ. Máy bay này có phi hành đoàn 10 người gồm phi công, người điều khiển radar, sonar và các loại vũ khí, phương tiện điện tử trên máy bay.

    [​IMG]

    Dự án số 7 là máy bay tâm lý chiến. Chủ yếu nó thực hiện nhiệm vụ thông qua các thiết bị điện tử phát sóng AM, FM, HF cũng như sóng truyền hình và thông tấn quân sự.

    http://www.baomoi.com/nhan-dien-may-bay-dac-biet-nguy-hiem-cua-trung-quoc/c/19068268.epi
  6. tinhha222

    tinhha222 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2013
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    1.729
    Cais gò má lớn đó có lẽ chứa 2 cái radar phát sóng, rồi thu lại ở đuôi nhằm mục đích vẽ địa hình 3D hoặc tính độ sâu của vật thể.
  7. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    loại này tương đương RC-135 của Mỹ. RC-135 cũng có cái gò má hao hao thế này. Còn anh GX-4 này vẫn dùng động cơ cánh quạt do Trung quớ chưa chế dc cái động cơ phản lực ra hồn.
    [​IMG]
  8. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Ngụy trang kiểu TQ: Cứ ngỡ "thảm họa", hóa ra lại được tung hô!

    Trái với những ý kiến đánh giá mẫu ngụy trang của quân đội Trung Quốc là "thảm họa", các chuyên gia trên BBC cho rằng đây là mẫu hình ngụy trang kỹ thuật số "rất ấn tượng".
    [ẢNH] "Áo" ngụy trang đa dạng, sành điệu của chiến đấu cơ
    Vào ngày 3/9/2015, Trung Quốc kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Đại chiến Thế giới lần thứ hai với một màn trình diễn đầy ấn tượng, phô trương sức mạnh quân sự.

    Hàng trăm xe thiết giáp và khoảng 12 nghìn binh lính thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân diễu hành qua Quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh.

    Nhiều chiếc trong số các xe chiến đấu này trước đó chưa từng xuất hiện trước công chúng.

    Điều khiến nhiều người cảm thấy ngạc nhiên trong sự kiện là việc quân đội Trung Quốc sử dụng các mẫu hình ngụy trang kỹ thuật số rất ấn tượng trên những chiếc xe tham gia diễu hành.

    Lễ diễu hành đầy phô trương của Trung Quốc gồm đoàn xe quân sự được sơn các hình vuông, một số màu xanh, vàng, một số mà xanh dương, trắng, đen lạ lùng.

    Hình thù ngụy trang được làm từ các khối graphics của trò chơi computer game Minecraft, hoàn toàn tương phản với các mẫu ngụy trang truyền thống mà quân đội các nước từng dùng kể từ Thế kỷ 19 trở lại đây.

    Mẫu ngụy trang cũ thường dùng cách làm nhòe màu để bắt chước hình dạng của cỏ cây, hay các cảnh vật tự nhiên trong môi trường.

    Hình ngụy trang bằng các hình khối vuông rõ nét hiện đang ngày càng được quân đội nhiều nước trên thế giới sử dụng, bất chấp những ngần ngại ban đầu. Có vẻ như ngược đời bởi chẳng có thứ gì trong tự nhiên lại trông rõ hình khối như thế.

    Thế nhưng cách ngụy trang này lại hiệu quả và nó đã hiệu quả hơn đáng kể tới mức gây ngạc nhiên cho nhân vật được cho là đã phát triển ra ý tưởng này hồi 40 năm trước, một sỹ quân quân đội Hoa Kỳ.

    "Khi tôi nhìn vào dữ liệu, tôi đã nghĩ cách quan sát của mình là cái gì đó hoàn toàn vớ vẩn" Trung tá nay đã nghỉ hưu, Tiến sỹ Timothy R O'Neill nhớ lại khi chúng tôi hỏi ông về những thử nghiệm ban đầu về cách ngụy trang này.

    Hồi cuối thập niên 1970, O'Neill đề xuất với quân đội Mỹ rằng các khối hình vuông có màu sắc khác nhau có thể giúp ngụy trang cho xe chiến đấu tốt hơn so với các mảng lớn màu lẫn lộn.

    Ý tưởng của ông là xây dựng ra một mẫu ngụy trang tạo hiệu ứng tốt, bất kể là đối tượng được ngụy trang ở cách vị trí theo dõi bao xa.

    Các mẫu hình khối lớn tỏ ra hiệu quả ở khoảng cách xa, và các hình khối nhỏ thì hữu hiệu hơn ở tầm nhìn gần. Nhưng các mẫu hình làm từ các hình vuông nhỏ - các khối pixel, có thể sơn lên để tạo hiệu ứng tốt ở cả hai khoảng cách.

    Khi nhìn gần, các mẫu với hình khối nhỏ trông giống như hình ảnh tự nhiên của những chiếc lá trên cây, nhưng nhìn từ xa thì các nhóm khối hình vuông tạo cảm giác như hòa trộn với các cành cây, thân cây và bóng râm.

    https://sohanews2.vcmedia.vn/k:2016/1-160405175257-china-military-digital-camouflage-2-624x351-getty-nocre***-1460018606953/nguy-trang-kieu-tq-cu-ngo-tham-hoa-hoa-ra-lai-duoc-tung-ho.jpg
    "Các hình đồ họa trên máy tính bắt đầu được dùng vào thời gian đó - nhằm điều chỉnh các hình ảnh kỹ thuật số" O'Neill nói.

    "Một số người làm công việc được gọi là 'thô hóa hình ảnh', tức là biến các hình ảnh thành những khối vuông nhỏ. Với tôi thì đây là một cách tốt để tưởng tượng ra hình ảnh thật ở hậu cảnh".

    Rốt cuộc O'Neill đã phối hợp với ba, bốn người bạn, chi khoảng 100 đô la để làm một thử nghiệm kỹ thuật số công nghệ ngụy trang.

    Họ đã sơn lên một chiếc vỏ xe bọc thép chở lính, không gắn động cơ mà được kéo đi bằng một trục lăn có đường kính khoảng 5cm - và hình vuông là những khối hình dễ làm nhất trên máy tính.

    Thử nghiệm đã cho kết quả vượt quá sức mong đợi nhưng cần khá nhiều thời gian để việc ngụy trang bằng kỹ thuật số mới bắt kịp.

    Một phần là bởi để tìm cho ra mẫu tốt nhất và sơn vẽ mẫu đó lên xe là công việc đòi hỏi hết sức tỷ mẩn, tốn thời gian. (Tất nhiên là với công nghệ ngày nay thì các máy tính và các robot có người điều khiển có thể dễ dàng làm được những việc này.)

    Thế nhưng, thách thức lớn hơn hóa ra lại là làm thế nào để có thể thuyết phục được các quan chức quân sự đầy nghi ngờ về việc liệu có thật là các hình khối sẽ giúp ngụy trang vào môi trường tốt hơn so với các thiết kế kinh điển hay không.

    "Nó thực sự đã gặt hái được kết quả vào cuối thập niên 1970," Guy Cramer, Chủ tịch đồng thời là CEO của hãng công nghệ Hyper Stealth Biotechnology Corp, nói. Ông là một trong những nhà thiết kế hàng đầu của mô hình ngụy trang hiện đại.

    "Việc thử nghiệm tiếp tục cho thấy kỹ thuật số đúng là hiệu quả hơn nhưng quý vị vẫn cần phải vượt qua những rào cản hành chính.

    Có những người không hiểu rõ về vấn đề ngụy trang sẽ nhảy dựng lên mà cho rằng cách làm này là không tốt, không hiệu quả, và không dùng được".

    Mô hình ngụy trang này hiện đang được dùng ở những mức độ khác nhau trong các lực lượng quân đội ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới.

    https://sohanews2.vcmedia.vn/k:2016/1-160405175320-china-military-digital-camouflage-3-624x351-getty-nocre***-1460019528260/nguy-trang-kieu-tq-cu-ngo-tham-hoa-hoa-ra-lai-duoc-tung-ho.jpg
    Thế nhưng tương lai của công nghệ ngụy trang nhiều khả năng sẽ còn trở nên phức tạp hơn nữa.

    Cramer đang phát triển một loại ngụy trang kỹ thuật số có khả năng thích nghi, đổi màu như tắc kè hoa, mà ông gọi là SmartCamo.

    Nhược điểm của cách làm này là tốn kém và đòi phải có nguồn năng lượng đi kèm. Tuy nhiên, các điểm này thực ra không phải là vấn đề quá lớn nếu dùng cho xe cộ chứ không phải cho từng cá nhân binh lính.

    "Để áp dụng vào các loại phương tiện có năng lượng, như máy bay, tàu bè hoặc xe cộ đi lại trên mặt đất, hay nhất là khi ta có thể thay đổi màu sắc ngụy trang, thay đổi cả hình mẫu ngụy trang," ông nói.

    Hơn thế, nhà thầu quốc phòng của Anh, BAE Systems đã phát triển ra một hệ thống phủ nhiệt lên các xe bọc thép, làm thay đổi toàn bộ hình thức của xe từ các điểm pixel phát nhiệt, khiến xe trông khác đi một khi bị hệ thống tầm nã hồng ngoại phát hiện.

    Hệ thống phủ nhiệt có thể khiến hệ thống tầm nhiệt hồng ngoại tưởng lầm chiếc xe tăng là một chiếc xe hơi, hay thậm chí là một con bò.

    Tương tự, Mercedes-Benz ra loại xe dùng nhiên liệu pin B-Class, hoàn toàn "biến mất" trong môi trường thành phố, nhờ vào việc dùng camera ở một bên để bắn hình ảnh vào một "màn hình" ở phía bên kia thân xe, gồm những tấm đệm linh hoạt gắn hàng ngàn chiếc đèn diod phát sáng.

    Nhưng giải pháp công nghệ thấp gồm các hình vuông có màu sắc khác nhau, vốn được phát triển hồi thập niên 1970, vẫn là cách ngụy trang đơn giản nhất, hiệu quả nhất.

    Cả O'Neill và Cramer vẫn đang tiếp tục hoàn thiện nó, và ngày nay chúng ta vẫn nhìn thấy, hay nói đúng hơn là vẫn không nhìn thấy, những chiếc xe được ngụy trang bằng cách thức này.

    http://soha.vn/nguy-trang-kieu-tq-cu-ngo-tham-hoa-hoa-ra-lai-duoc-tung-ho-20160407171638794.htm
  9. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Hàng "niêm cất" mang ra đại tu dạo vài vòng :-*:-* Như vậy chắc chắn Minsk sẽ được tái khởi động nhé :D:D

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.949
    Đã được thích:
    29.030
    Nó như mấy cái này thôi.
    RC-135
    [​IMG]
    Tu-214R
    [​IMG]
    EP-3 của navy
    [​IMG]

    Bọn nó đều là trinh sát điện tử và ELINT

    Nó rèn con đó là để thay Tu-154 ELINT đã vô dụng, hết đát và đek có phụ tùng thay thế

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này