1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HaoLam

    HaoLam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2015
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    32
    toàn mấy lời coppy trên các blog chả có gì mới để ngẫm cả..:-D ng ta thuộc lòng hết rồi
  2. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Liên Minh Nga-Trung sẽ đập tan bè lũ đế quốc cùng đám chư hầu ăn bám, phản phúc cũng sẽ chịu chung số phận

    "Láng giềng" của Việt Nam sẽ thành lập liên minh quân sự mới với Nga

    Những người cho rằng “kỷ nguyên vàng” trong quan hệ Nga - Trung Quốc đã lùi vào quá khứ sẽ phải thất vọng khi thời gian gần đây, hợp tác hai bên đang được đẩy mạnh hơn bao giờ hết.
    "Hàng xóm" tham vọng nhất của Việt Nam đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật quân sự với Nga
    [​IMG]

    Hợp tác quân sự Nga - Trung Quốc

    Nhận định trên do Giáo sư Lail Goldstain thuộc Viện nghiên cứu Hải quân Trung Quốc thuộc Học viện Hải quân Mỹ đưa ra trong bài viết được đăng tải trên tạp chí The National Interest.

    Theo ông Goldstain, hợp tác đã được thực hiện trong hàng thập kỷ qua trong lĩnh vực quân sự giữa Nga và Trung Quốc, thậm chí còn phát triển đến mức hai bên có thể sẽ thành lập liên minh quân sự mới.

    Trong thời gian gần đây, ngày càng nhiều ý kiến cho rằng quan hệ Nga -Trung đang trở nên xấu đi.
    [​IMG]
    Nguyên nhân có thể xuất phát từ những bất đồng về văn hóa, sự mất cân đối trong lĩnh vực nhân khẩu học, sự cạnh tranh về vị thế địa chính trị hay thậm chí xuất phát từ những nguyên nhân mang tính lịch sử:

    Những bất đồng giữa Liên Xô và Trung Quốc thời chiến tranh lạnh không chỉ có tác động tiêu cực đến mối quan hệ hai bên mà còn làm chia rẽ phong trào cộng sản quốc tế.

    Tuy nhiên, giáo sư Lail Goldstain cho rằng sự thay đổi nhanh chóng cán cân sức mạnh ở khu vực phía Tây của Thái Bình Dương cho thấy những nhận định trên hoàn toàn không phù hợp với thực tế.

    Hợp tác hai bên, nhất là trong lĩnh vực quân sự, đang ngày càng được tăng cường. Nga và Trung Quốc đã ký kết nhiều hợp đồng mua bán vũ khí có giá trị lớn.

    Chính từ những mẫu vũ khí nhập khẩu của Nga, Trung Quốc đã chế tạo ra nhiều biến thể mới, điển hình như các máy bay tiêm kích J-11, J-15 và J-16 có thể coi là biến thể của máy bay Su-27 do Nga cung cấp.

    Ngoài ra, hiện Nga và Trung Quốc cũng đã xúc tiến trao đổi các vấn đề liên quan đến khả năng ký kết hợp đồng mua bán các hệ thống phòng không hiện đại nhất của Nga hiện nay là S-400, cũng như các máy bay tiêm kích thế hệ mới nhất Su-35S.

    Điển hình khác cho hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc là việc Trung Quốc đã dựa vào các công nghệ của Nga để chế tạo thành công các tên lửa chống tàu mới là YJ-12 và YJ-18.

    Kể từ đầu những năm 1990, Trung Quốc thường xuyên bỏ ra các khoản tiền lớn để mua các loại vũ khí của Nga, qua đó giúp các tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga “sống sót” qua những giai đoạn khó khăn nhất.

    Trong khi đó, Nga cũng có những giúp đỡ đáng kể để Trung Quốc thực hiện “bước nhảy vọt” trong lĩnh vực phát triển hệ thống vũ khí của mình.

    Đáng chú ý, theo giáo sư Lail Goldstain, hợp tác hai bên sẽ không chỉ dừng ở mức độ như hiện nay mà hai bên còn ấp ủ tham vọng thực hiện những chương trình hợp tác quân sự ở quy mô lớn hơn nhiều.

    Các cuộc tập trận hải quân chung giữa hai nước được tổ chức vào các năm 2014 và 2015 đã chứng minh rằng hợp tác quân sự Nga - Trung Quốc thực sự đã đạt được tầm cao mới.




    Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumph của Nga

    Được biết, tháng 5/2014, Nga và Trung Quốc đã cử 14 tàu nổi và 2 tàu ngầm tham gia vào cuộc tập trận ở biển phía Đông Trung Quốc.

    Khác với các cuộc tập trận quốc tế khác mà Hải quân Trung Quốc đã từng tham gia, cuộc tập trận này tập trung vào việc rèn luyện các kỹ năng tác chiến giữa tàu nổi với tàu ngầm.

    Kết thúc cuộc tập trận này, các phương tiện truyền thông của Trung Quốc đã vội vàng đăng tải các thông tin cho rằng xét về mức độ trang bị, một số tàu nổi của Trung Quốc còn được trang bị tốt hơn các tàu nổi của Nga.

    Sau đó 1 năm, đến năm 2015, hải quân hai nước lại tổ chức cuộc tập trận chung tại biển Đen và biển Địa Trung Hải. Đây là lần đầu tiên hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận ở vùng biển sát với châu Âu.

    Đến tháng 8/2015, cuộc tập trận hải quân quy mô lớn đã được tổ chức trên biển Nhật Bản.

    Nga và Trung Quốc đã cử 23 tàu chiến, 2 tàu ngầm, 15 máy bay, 8 trực thăng, lực lượng lính thủy đánh bộ và lực lượng đổ bộ tham gia cuộc tập trận này. Đây được coi là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất trong lịch sử hợp tác quân sự Nga - Trung Quốc.

    Điều đáng chú ý nữa, theo Lail Goldstain, là việc truyền thông Trung Quốc, trong đó có cả các phương tiện chính thống của Quân đội Trung Quốc, đều luôn cố gắng đưa ra những thông tin và bình luận đầy tích cực về mối quan hệ hợp tác quân sự Nga - Trung Quốc.

    “Trong giai đoạn hiện nay, hợp tác hải quân đang trở thành lĩnh vực hợp tác năng động nhất trong mối quan hệ đang ngày càng được phát triển giữa gấu Panda (Trung Quốc) và Thiên nga trắng (Nga).

    Tất nhiên trong đó vẫn còn những lĩnh vực hợp tác mà Nga và Trung Quốc mới chỉ bắt đầu nghiên cứu”- giáo sư Lail Goldstain đánh giá.

    Theo giáo sư Lail Goldstain, hợp tác hai bên Nga - Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự đang ngày càng phát triển và không loại trừ khả năng mối quan hệ này sẽ phát triển đến mức hình thành một liên minh quân sự mới giữa hai “gã khổng lồ” này.

    Khi đó, các lợi ích quốc gia của Mỹ sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

    Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ RIA Novosti, một trong những hãng tin lớn nhất tại Nga, đặt trụ sở chính tại Moscow và hơn 80 văn phòng trên khắp thế giới.

    http://soha.vn/lang-gieng-cua-viet-...inh-quan-su-moi-voi-nga-20160421004455236.htm
    --- Gộp bài viết: 22/04/2016, Bài cũ từ: 22/04/2016 ---


    Nếu xảy ra 1 cuộc chiến tổng lực, HQTQ và HQ Nga dư sức đánh bại HQ Mỹ tại TBD, bè lũ chư hầu hay bọn phản phúc muốn chết thì nhào vô
    Lần cập nhật cuối: 22/04/2016
  3. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Nó giàu thì nó hung hăn đó là điều đương nhiên, chẳng lẽ kêu nó phải nhũn như con chi chi hoặc cụp đầu như con rùa? Khi Mỹ chưa mạnh như giờ thì họ đã có cái học thuyết Monroe, vậy nó là cái thể loại gì?
    Còn Việt Nam làm như vậy đã là chuẩn rồi, chẳng lẽ đi học theo một con kiki không có khả năng tự vệ như Phi để đi kiện mấy thằng Tàu, hay vác dao ra dọa súng thì mới được xứng đáng gọi là anh hùng? Hay phải nhờ một thằng khác đổ máu thay cho Việt Nam, hay phải làm ngọn cờ đầu chống Trung Quốc?
    Việt Nam đã đưa ra một hình ảnh cụ thể là nếu đụng vào Việt Nam thì chắc chắn CHI PHÍ > LỢI ÍCH ĐẠT ĐƯỢC, thế là quá đủ cho Trung Quốc, Trung Quốc, có thể hung hăn, có thể liều mạng và rất muốn chứng tỏ mình nhưng nó không phải là một quốc gia phi lý trí.
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.977
    Đã được thích:
    29.069
    Thực tế tớ đek thể hiểu nổi mấy đứa thích đem chuyện mình cho người khác quyết định này suy nghỉ kiểu gì.
  5. engkhoi

    engkhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    95
    • [​IMG]
    Nhìn mấy bạn Ngố chất vãi, đúng chất anh đại, còn ạnh béo thì cứ gồng lên như muốn thể hiện ấy nhỉ, còn khuya mới lên ngồi chung mâm với các cụ được!
    beta22 thích bài này.
  6. huyenthoaimuathu8888

    huyenthoaimuathu8888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2013
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    350
    Yếu thì phải vậy mà Bác? Mình thấy do ta chế độ chính trị cũng có cái hay là tiếp nối cái trước nên có sự đầu tư tập trung và dài hạn theo lộ trình, anh Phi đã yếu lại cứ vài năm một tân chính phủ, mỗi anh một cách nên khó có lộ trình dài hạn như mình, mua săm thì manh mún chắp vá lung tung, than nhũng tràn lan
  7. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    nếu sắp tới ta cho tàu chiến khựa vào cam ranh thì như thế nào nhỉ. Mà có lão nào liên hệ các bài phát biểu gần đây của Nga với việc một số cố vấn Nga muốn Nga quay lại Cam Ranh không nhỉ
  8. atlantisposeidonaeges

    atlantisposeidonaeges Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2016
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    60
    Tớ thấy Cam Ranh nên giữ nhà xài, không cho thằng nào thuê cả.

    Bọn Mỹ rồi Liên Xô rồi NGa thuê Cam Ranh chúng nó phá banh hết môi trường khu này. Chả trách cụ Anh cứ tìm cách đuổi chúng nó đi, may mà cuối cùng đuổi được. Để Cam Ranh cho hải quân ta dùng là tốt nhất. Trừ khi các cụ cứ yên phận làm hải quân nước lợ thì hẵng cho mướn.
    tiemkich thích bài này.
  9. Vietnam2016

    Vietnam2016 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2016
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    18
    Lão này phân tích rất hay. Đầy tính thuyết phục
  10. linhnapie

    linhnapie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bây giờ Nga không ủng hộ Việt Nam ta???
    Bây giờ Nga ko như Liên Xô nữa. Kể từ khi Trung Quốc gia tăng các yêu sách chủ quyền vô lý ở Biển Đông, Nga chưa có một tuyên bố nào ủng hộ Việt Nam và các nước ASEAN mà luôn tìm cách bảo vệ Trung Quốc. Điều đó cho thấy, giữa Nga và Trung Quốc đang có những lợi ích chiến lược, vì vậy họ sẽ luôn tìm cách bảo vệ lợi ích của nhau và duy trì mối quan hệ trên cơ sở lợi ích này.

    http://vietnamdanchu2013.blogspot.com/2016/04/tai-sao-ngoai-truong-nga-tuyen-bo-khong.html

Chia sẻ trang này