1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    Máy bay lại rơi, chưa biết loại gì... Anh Tàu định đua khoản này với anh cà ri đây
  2. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Không quân Trung Quốc luyện tập lái máy bay cảm tử kiểu Nhật để đối phó với Mỹ ở biển Đông . :))
    Chiến đấu cơ của hải quân Trung Quốc lao vào nhà máy
    Một vụ hỏa hoạn xảy ra khi máy bay quân sự đâm vào tòa nhà ở đông Trung Quốc.
    [​IMG]
    Tầng trên của tòa nhà bốc cháy sau khi bị máy bay lao vào. Ảnh: Weibo

    Phát ngôn viên của hải quân Trung Quốc Liang Yang xác nhận một chiến đấu cơ của hạm đội Đông Hải đã đâm vào một nhà máy may ở Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, trong nhiệm vụ huấn luyện vào tối qua, CRI đưa tin.

    Ông Yang nói thêm rằng phi công đã nhảy dù an toàn xuống đất và không có thương vong được ghi nhận. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

    Đây không phải là lần đầu tiên chiến đấu cơ rơi ở Thái Châu. Tháng 11 năm ngoái, một chiếc Jian-10 lao xuống đất trong cuộc tập huấn ở gần thành phố, hai phi công đều nhảy dù ra ngoài an toàn. Quân đội Trung Quốc cho rằng nguyên nhân vụ việc là bài tập diễn ra vào ban đêm.

    Năm 2013, hai phi công quân sự Trung Quốc thiệt mạng sau khi máy bay rơi trong một cuộc diễn tập ở tỉnh Sơn Đông.

    Xem thêm: Chiến đấu cơ Trung Quốc - sư tử yếu tiếng gầm
  3. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Hô hô F-16 mới tai nạn hôm rồi, sao ko thấy nhắc nhĩ ?

    http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/...-16-cua-my-gap-tai-nan-tai-afghanistan-470620
    --- Gộp bài viết: 12/05/2016, Bài cũ từ: 12/05/2016 ---
    Thường thì mấy đứa ngu hay nói nhiều, hóa ra đúng thật

    F-7 là phiên bản xuất khẩu, J-7 là phiên bản dùng trong nước
    Type 96 nâng cấp lên Type 98 chứ đếch phải Type 88, ngược lại chính Type 96 dựa trên thiết kế Type 88
    --- Gộp bài viết: 12/05/2016 ---
    J-10B lô dùng động cơ Nga, sao đọ được với Ấn, Ấn máy bay tụi nó rụng đếm ko xuể mà, TQ mấy chục năm mới tai nạn vài chiếc J-10 (gồm 2 J-10A và 3 J-10B), J-11 chưa tai nạn chiếc nào cả 11A lẫn 11B
  4. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Lộ diện radar chống tàng hình thế hệ mới của Trung Quốc

    Trong khuôn khổ Triển lãm Điện tử Quốc phòng Quốc tế lần thứ 10 tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã gây chú ý bằng việc giới thiệu radar chống tàng hình JL3D-91B.
    Nhật phát triển radar bắt sống máy bay tàng hình Trung Quốc
    Thế hệ radar VHF 3D mới của Trung Quốc có tên gọi JL3D-91B, ngoài chức năng chính là phát hiện máy bay chiến đấu tàng hình, nó còn có ưu điểm lẩn tránh được sự tấn công của tên lửa chống bức xạ diệt radar.

    Đây là một yêu cầu rất quan trọng của tác chiến điện tử, vì trong thực tế chiến đấu, rất nhiều radar phòng không đã bị tiêu diệt bởi loại vũ khí này.

    [​IMG]
    Radar chống tàng hình VHF 3D JL3D-91B của Trung Quốc

    Các báo cáo trước đó cũng đề cập đến việc Trung Quốc đã chế tạo thành công radar chống tàng hình tiên tiến JY-26.

    Bây giờ với sự xuất hiện của loại radar mới tối tân hơn cho thấy Bắc Kinh đã có khả năng thiết lập một hạ tầng "Skynet" cho không phận, khiến tất cả các chiến đấu cơ thế hệ 5 không thể lẩn trốn khi xâm nhập bầu trời nước này.

    [​IMG]
    Radar chống tàng hình JY-26

    JL3D-91B là loại radar VHF 3D mạch rắn, nén mạch xung, độ phân giải cao, nó không chỉ cung cấp tham số phương vị, khoảng cách và độ cao của chiến đấu cơ thế hệ 4, mà còn phát hiện được máy bay tàng hình thế hệ 5.

    Do ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến, JL3D-91B có thể độc lập đảm nhận nhiệm vụ giám sát tầng trung và cao của không phận khu vực, cung cấp số liệu tình báo cho radar chỉ huy dẫn đường đối không tầm trung - xa.

    Trung Quốc còn giải quyết hiệu quả bài toán không để tên lửa chống bức xạ đối phương phát hiện tín hiệu điện từ của radar và bám theo cánh sóng tìm đến tiêu diệt, đây được cho là một bước tiến dài của công nghệ radar Trung Quốc.

    [​IMG]
    Tên lửa chống bức xạ AGM-88E của Mỹ

    Theo đánh giá của nhiều chuyên gia quân sự, JL3D-91B đã khắc phục triệt để những thiếu sót của radar VHF truyền thống.

    Căn cứ vào tài liệu liên quan được công khai, có thể suy đoán rằng JL3D-91B không chỉ sở hữu nhiều tính năng ưu việt mà giá trị sử dụng cũng tương đối cao, đây chính là nội hàm thực sự của radar VHF hiện đại.

    Việc sử dụng loại radar này để kiểm soát bầu trời, chống tập kích đường không bằng máy bay tàng hình là giải pháp phù hợp với điều kiện kinh tế của Trung Quốc.
    http://soha.vn/lo-dien-radar-chong-tang-hinh-the-he-moi-cua-trung-quoc-20160514023327251.htm
  5. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    thái gay mua 50 tank MBT3000 của tung quớ và có thể đặt thêm 100 chiếc.
    Lieuninh thích bài này.
  6. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Mỹ giật thót trước “sát thủ Guam” mới của Trung Quốc

    [​IMG]

    Tên lửa "sát thủ Guam" mới của Trung Quốc có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 5.500 km, có thể đặt quân đội Mỹ ở Vành đai Thái Bình Dương trước mối đe dọa không nhỏ.
    Bắn 1 tên lửa, diệt cả loạt mục tiêu: TQ đáng sợ hay Mỹ sập bẫy?
    Trong bối cảnh căng thẳng hai nước leo thang do chiến hạm Mỹ tiến sát đến gần đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang bồi đắp trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông, Ủy ban Thẩm định kinh tế và an ninh Mỹ - Trung (một tổ chức do Quốc hội Mỹ thành lập vào năm 2000 để thảo luận vấn đề giữa hai nước) cảnh báo đầu đạn tên lửa DF-26 có thể bắn xa đến đảo Guam, vùng lãnh thổ của Mỹ.

    Đài CNN trích từ bản báo cáo của Ủy ban cho biết: “Trong số vũ khí của quân đội Trung Quốc có thể tiếp cận Guam, tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26 thể hiện khả năng đi trước hàng chục thập kỷ so với những loại vũ khí truyền thống trong hệ thống tên lửa của nước này”.

    Hiện đảo Guam – ngôi nhà của căn cứ không quân Andersen và hải quân Apra – đang được trưng dụng trở thành sân sau của Mỹ tiến hành các dự án vũ khí, củng cố sức mạnh quân sự tại Thái Bình Dương mà vẫn giữ khoảng cách an toàn trước những nguy cơ đe dọa, bao gồm Triều Tiên và Trung Quốc.

    Có khoảng 6.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Guam. Lực lượng không quân Mỹ đã điều động các máy bay ném bom B-1, B-2, B-52 cũng như những chiến đấu cơ hàng đầu tới căn cứ Andersen.

    Đảo Guam cách thủ đô Bắc Kinh 4.013 km, và vượt ngoài tầm bắn của tên lửa tầm trung trên mặt đất của Trung Quốc đến hơn 1.000 km. Tuy nhiên, với loại tên lửa DF-26 có tầm bắn lên tới 5.471 km, đảo Guam dễ dàng rơi vào vòng nguy hiểm.

    http://soha.vn/my-giat-thot-truoc-sat-thu-guam-moi-cua-trung-quoc-20160516102905478.htm
  7. Cyber02

    Cyber02 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2015
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    191
    Qúa mạnh quá dự dội chú sang sử lũ Việt Gian Ngụy CS cho anh =))=))=))


    Hac_Cong_Tu thích bài này.
  8. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Mệ, ĐNA thì TQ ngồi nhà bắn tên lửa qua là đủ rồi, cần gì tốn binh lực
  9. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Trung Quốc sẽ bán tên lửa tầm xa cho đồng minh châu Á?
    Nhật Minh|17/05/2016 19:45

    0
    [​IMG]
    Hình ảnh được cho là Trung Quốc bắn thử tên lửa HQ-9
    Pakistan đang cân nhắc khả năng mua hệ thống tên lửa phòng không tầm xa do Trung Quốc sản xuất.
    Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng sản xuất xe tăng mới, Pakistan được lợi?
    Theo thông cáo báo chí của Văn Phòng Thủ tướng Pakistan:

    Trong cuộc họp với các quan chức cấp cao Trung Quốc thứ Sáu tuần trước, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif cho hay, nước này đã sẵn sàng đưa ra quyết định về thỏa thuận mua hệ thống phòng không mới, một khi nhận được bản đề xuất giao dịch hoàn thiện của Bắc Kinh.

    Phái đoàn Trung Quốc gồm phó chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASIC) Wei Yiyin, chủ tịch Tập đoàn xuất nhập khẩu máy chính xác (CPMIEC) Zhao Xiaolong, cùng một số quan chức chính phủ cấp cao khác.

    Phái đoàn Trung Quốc tới Pakistan để thảo luận việc tăng cường mối quan hệ hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa 2 nước.

    Thông cáo báo chí không đề cập bất cứ chi tiết nào về hệ thống phòng không đang được 2 bên cân nhắc. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích Pakistan cho rằng đó có thể là thỏa thuận mua hệ thốngtên lửađất-đối-không (SAM) tầm xa đã được dự đoán từ lâu.

    [​IMG]
    Hệ thống phòng không HQ-9

    Theo một chuyên gia của Tổ chức Phân tích & Tin tức quốc phòng Quwa, có khả năng đó là phiên bản xuất khẩu của hệ thống SAM tầm xa HQ-9, định danh là FT-2000, do tập đoàn CPMIEC phát triển.

    Trung Quốc và Pakistan đã thảo luận khả năng cung cấp các hệ thống FT-2000 từ đầu những năm 2000 nhưng chưa đi đến thỏa thuận chính thức.

    Sau này, Pakistan đã đặt mua các hệ thống tên lửa tầm trung HQ-16 vào năm 2014 nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận mua HQ-9.

    HQ-9 được Trung Quốc phát triển dựa trên hệ thống tên lửa đất-đối-không tầm xa S-300 do Nga sản xuất, có thể chống máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo thông thường.

    Phiên bản xuất khẩu FT-2000 có tầm bắn (125km) ngắn hơn so với phiên bản nội địa HQ-9 đang có trong biên chế quân đội Trung Quốc (tầm bắn 200km).

    Trong thời gian qua, mối quan hệ song phương giữa Trung Quốc - Pakistan đã phát triển mạnh mẽ.

    Theo hãng thông tấnXinhua, hôm Thứ Hai, Thủ tướng Trung Quốc lý Khắc Cường và Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, Tướng Raheel Sharif đã thảo luận về việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương giữa 2 nước, đặc biệt là củng cố quan hệ hợp tác quân sự.

    Ngoài ra, ông Sharif còn có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long.

    Trước đó, theoReuters, Trung Quốc coi Pakistan là một đối trọng chiến lược quan trọng so với đối thủ lâu đời - Ấn Độ, và là một hàng rào chống lại sự ảnh hưởng của Mỹ trên khắp khu vực. Bắc Kinh còn muốn dùng Pakistan làm cửa ngõ để tiếp cận thế giới Hồi giáo.

    Trong chuyến công du Bắc Kinh của Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Raheel Sharif tháng 1/2015, ông Du Chính Thanh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc gọi Pakistan là "người bạn đáng tin cậy nhất" của Trung Quốc.

    Còn Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thì nói, Pakistan là người bạn không thể thay thế trong mọi hoàn cảnh của Trung Quốc, Pakistan và Trung Quốc có cùng chung một vận mệnh.

    Tháng 4/2015, trong chuyến thăm của ************* Trung Quốc Tập Cận Bình tới Pakistan, 2 nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên tầm quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện.

    http://soha.vn/trung-quoc-se-ban-ten-lua-tam-xa-cho-dong-minh-chau-a-20160517133424185.htm
  10. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Lộ diện tàu ngầm Type 039C

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này