1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Tàu quân sự nga thiếu động cơ của Ukraina , tàu dân sự hàng hải Rosneft - nga phải đi mua động cơ GE của Mỹ :-D. Phải hợp tác với GE để sản xuất dầu khí , thiết bị điện . Ngành dầu khí của nga phụ thuộc vào Mỹ hoàn toàn :-D

    http://www.rosneft.com/news/pressrelease/01022016.html
    Trước thì Rosneft phải mua khoan tua bin của GE _Mỹ để khai thác dầu , ko có Mỹ có khi ngành dầu khí nga chết rồi

    http://www.rosneft.com/news/pressrelease/210620139.html
    Tiếp nữa khí hóa lỏng của nga cũng phải cần công nghệ của GE - Mỹ , nhất là Modules đông lạnh :-D
    http://www.rosneft.com/news/pressrelease/190620157.html
    Rosneft cũng phải nhờ Exxon mobil khoan cho ở mỏ Sakhalin-1 để khai thác dầu , công nghệ khoan của Exxon mobil đến chủ tịch Rosneft còn phải bái phục :-D

    http://www.rosneft.com/news/today/14042015.html

  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    lạ nhỉ, Mỹ 1 mặt kêu gọi EU cấm vận cho tụi Nga lòi phèo, 1 mặt lại hợp tác kinh tế chặt chẽ với Nga là dư lào nhở :))
    beta22 thích bài này.
  3. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Exxon mobil có cổ phần mấy mỏ dầu ở nga phải khai thác thôi , nga thì ko đủ trình độ để khai thác nếu ko bán thằng nga nó lại chí phèo ăn cướp mấy mỏ dầu của Exxon mobil ở nga thì toi . :-D
  4. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    http://baotintuc.vn/vu-khi-khi-tai/...-phep-an140-cua-ukraine-20160516080359121.htm
    Cuối cùng nga lại phải quay sang Ukraina để xin mua giấy phép sản xuất An-140 :-D
  5. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Có vấn đề về đọc hiểu hả tước ? Sao lúc nào cũng tay nhanh hơn não vậy chú ? Nó chỉ là 1 trong 4 phương án đề xuất mà chú phán là cuối cùng ngay và luôn .
    Thế giới phẳng mua công nghệ rẻ hơn nghiên cứu thì sao ko mua cho nhanh ? Có biết làm kinh tế ko ? Sao cứ phải khoe mình .... bờm vậy ?
    beta22imagic2 thích bài này.
  6. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Nga lập 6 đại đội xe tăng T-72B3M cho lực lượng đổ bộ đường không

    ANTĐ - Lực lượng đổ bộ đường không Nga (VDV) chuẩn bị thành lập 6 đại đội trang bị xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3M trong nửa sau của năm 2016. Trong vòng 2 năm tới, 6 đại đội này sẽ mở rộng thành cỡ một tiểu đoàn.

    “Lực lượng đổ bộ đường không sẽ bắt đầu thành lập 6 đại đội trang bị xe tăng T-72B3 trong nửa sau của năm 2016. Sau 2 năm, 6 đại đội sẽ phát triển thành cỡ một tiểu đoàn”, hãng tin Tass trích dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

    [​IMG]Xe tăng T-72B3 của Nga

    T-72B3M là phiên bản hiện đại hóa của T-72. Ngoài việc được thay thế pháo nòng trơn 2A46M5 125mm, T-72B3M cũng có thêm hệ thống quan sát Sosna-U, kiểm soát hoả lực 1A40-4 và tự vệ chủ động Arena-E mới. Hệ thống máy tính bên trong buồng lái cũng được đổi mới hoàn toàn nhằm điều khiển tên lửa tấn công tốt hơn.


    Chưa rõ vì sao Nga quyết định bổ sung thêm các đơn vị bọc thép hạng nặng cho VDV. Mặc dù các xe tăng mới sẽ là sự tăng cường đáng kể cho sức mạnh hỏa lực của lực lượng này trên mặt đất, tuy nhiên chắc chắn T-72 sẽ không thể đổ bộ bằng đường không và những phương tiện hạng nặng là đi ngược lại nguyên tắc cơ động của lực lượng lính dù.

    Nếu so sánh lực lượng đổ bộ đường không của Mỹ, lực lượng của Nga đang được cơ giới hóa nhiều hơn bằng các loại xe bọc thép và lựu pháo tự hành hạng nặng, trong đó nòng cốt vẫn là các phương tiện dòng BDM và BTR.

    http://anninhthudo.vn/quan-su/nga-l...m-cho-luc-luong-do-bo-duong-khong/678450.antd

    Như vậy là VDV (lực lượng tinh nhuệ đổ bộ đường không Nga) mạnh hơn hẳn sư đoàn dù 82 của Mỹ về trang bị, hỏa lực
    Lần cập nhật cuối: 17/05/2016
  7. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Nga tìm kẻ kế nhiệm tên lửa SLBM Bulava

    Dù cho tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) Bulava đưa vào trang bị chưa lâu nhưng Nga đã lên kế hoạch tìm kẻ kế nhiệm tên lửa này.
    Nga sắp phóng siêu tên lửa đạn đạo Bulava
    Thông tin này được trang RIAN dẫn tuyên bố của Giám đốc Viện Nhiệt Moscow (MTI), Yuri Solomonov cho biết hôm 16/5, đơn vị này đang tập trung phát triển thế hệ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) thế hệ mới.

    "Trong vòng hai tuần tới, chúng tôi sẽ tổ chức phiên họp rất quan trọng về sản phẩm mới của MTI.

    Đó là dòng SLBM thế hệ mới", vị giám đốc này tuyên bố đồng thời cho biết thêm rằng đây là hành động tiếp sau chuyến viếng thăm MTI nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập viện của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu.

    Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Shoigu đã yêu cầu MTI phát triển thế hệ SLBM mới dựa trên cơ sở các dòng ICBM hiện có như Topol và Yars. SLBM thế hệ mới phải có đặc tính kỹ-chiến thuật vượt trội so với các dòng vũ khí cùng loại hiện có trên thế giới.

    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Borei được trang bị tên lửa Bulava.

    Được biết, MTI là nơi phát triển các dòng ICBM, SLBM của Nga như Topol/Topol-M, Yars và Bulava.

    MTI đặc biệt có nhiều kinh nghiệm phát triển các dòng tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn với thời gian triển khai, thu hồi ngắn và được đánh giá cao về khả năng tàng hình.

    Dù ông Y. Solomonov không tiết lộ gì về dòng tên lửa SLBM mới này tuy nhiên ông này đã hé lộ rằng đây sẽ là tên lửa kế nhiệm cho SLBM Bulava hiện nay của Hải quân Nga.

    Tên lửa SLBM Bulava được phóng đi từ tàu ngầm các tàu ngầm tấn công nguyên tử được xem là đứa con khó đẻ của ngành công nghiệp quốc phòng Nga cũng như Viện nghiên cứu MTI.

    Tính đến cuối năm 2015, Hải quân Nga đã thực hiện tổng cộng khoảng 20 lần phóng với tên lửa Bulava, tuy nhiên đã có ít nhất 9 lần tên lửa không thể tiêu diệt mục tiêu hoặc phát nổ sau khi phóng.

    Dòng tên lửa này được phát triển từ cuối những năm 1990 nhằm trang bị cho các tàu ngầm tấn công nguyên tử thuộc lớp Borei. Dù không có thông tin chính thức nhưng theo giới truyền thông Nga tên lửa Bulava được Hải quân Nga đưa vào trang bị từ năm 2012.

    Bulava có tên gọi đầy đủ là R30 30M30 Bulava-30 (gọi là RSM-56 trong các văn kiện quốc tế và NATO gọi là SS-NX-30).

    Đây là loại tên lửa chiến lược do Viện công nghệ Moscow dưới sự chỉ đạo của Tổng công trình sư Yury Solomonov nghiên cứu phát triển từ những năm 1990.

    Tên lửa Bulava được Nga phát triển với 3 phiên bản là Bulava-M, Bulava-30 và Bulava-47. Mỗi tên lửa dài trên 12 m (gồm cả đầu đạn), đường kính 2 m và có tổng khối lượng lên tới 36,8 tấn. Tên lửa có thể mang được tối đa 10 khối đầu đạn hạt nhân và đạt tầm bay trên 10.000 km.

    Được biết, mỗi chiếc tàu ngầm lớp Borei đầu có khả năng mang tối đa 16 tên lửa Bulava có tầm bắn trên 10.000 km. Các tàu này có lượng choán nước khi lặn hoàn toàn là 24.000 tấn.

    Tàu ngầm lớp Borei là xương sống của lực lượng tàu ngầm răn đe chiến lược của Hải quân Nga trong tương lai và sẽ thay thế các tàu ngầm Dự án 941 đã lỗi thời (NATO định danh là tàu ngầm Typhoon) và Dự án 667 (NATO định danh là Delta3 và Delta-4).

    Sự kết hợp giữa loại tàu ngầm siêu khủng lớp Borei và tên lửa đạn đạo Bulava là một "Cặp đôi hoàn hảo", nâng khả năng tác chiến của tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo của Nga lên một tầm cao mới.

    Chúng sẽ biến "Sát thủ thầm lặng dưới đáy biển" trở thành một thành viên đáng gờm trong bộ 3 vũ khí răn đe hạt nhân chiến lược của Nga. Mặc dù đầy uy lực nhưng hiện nay, Hải quân Nga đang tích cực tìm kiếm dòng tên lửa kế nhiệm Bulava.

    http://soha.vn/nga-tim-ke-ke-nhiem-ten-lua-slbm-bulava-20160517005537324.htm
    --- Gộp bài viết: 17/05/2016, Bài cũ từ: 17/05/2016 ---
    Hủy bỏ sản xuất Kilo, Amur, Lada giờ đến thay thế Bulava, chứng tỏ hải quân Nga, đặc biệt trong lĩnh vực tàu ngầm đang có vấn đề thực sự, minh chứng rõ nhất là ngay cả TQ, Nhật, đều chế tạo được tàu ngầm AIP, Nga thì ko có
  8. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Nga cũng học trò đi oánh trẻ ranh kiểu Mỹ nên tư duy gặp nhau là phải. Bộ đội nhảy dù không nhất thiết lúc nào cũng cần nhảy dù nếu như có sẵn....sân bay. Các chiến dịch oánh lén dư luận kiểu Nga thì bộ đội nhảy dù nghĩa là lực lượng tinh nhuệ phản ứng nhanh, nhưng không nhất thiết phải biểu diễn trò nhảy dù. Vậy trang bị xe tăng là tốt, dù sao tăng vẫn ngon hơn thiết giáp mỏng dính.
    beta22 thích bài này.
  9. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Clip mới về T14
    beta22, kojiro_sasakiquankhunamdong70 thích bài này.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Đại ca trình lúc nào củng hơn tà lọt, xúi 10 làm chỉ 1 :))
    beta22meo-u thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này