1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    tụi nó có chó nghiệp vụ phát hiện chất nổ và 1 lô 1 lốc hàng rào phía ngoài, bác có dấu hiệu khả nghi thì không vào gần đc đâu, bom cảm tử chỉ có tác dụng trong bán kính vài mét thôi
    ____Duc_No thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    kế hoạch lên sẳn nhưng không có việc đối phó với cả tiểu đoàn đối phương đâu :D, vì Ô chỉ đi thăm các khu vực đc đánh giá là an toàn, chắc chắn họ có kế hoạch đối phó 1 đội khủng bố vài chục người, trên các cao điểm quanh khu vực VIP đều có sniper cả, cái này là vua khi đấu súng tay đôi rồi. Tổng thống lỡ có bị thương thì đưa lên Marine One di tản khẩn cấp ngay, nói thật chả nước nào điên đi xử tổng thống Mỹ ngòai mấy thằng Hồi khùng
    ____Duc_No thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.988
    Đã được thích:
    19.153
    Thế còn trong trường hợp nó giấu lựu đạn rồi từ xa ném vào thì làm thế nào?
    ____Duc_No thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    lượm ném lại :))
    ____Duc_No thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.988
    Đã được thích:
    19.153
    Éo kịp :))
    ____Duc_No thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    thực ra nó sẽ có 2 bước, 1 em đặc vụ lấy thân mình che cho Ô nhọ, em kia thò tay chụp lựu đạn quăng đi, hoặc nếu dũng cảm đầy chất hô li út thì a gào to lên nước Mỹ vĩ đại, xong nằm mie đè lên trái lựu đạn để hy sinh cho tổng thống =))
    ____Duc_Noptsondr thích bài này.
  7. PhieuLinh

    PhieuLinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    569
    Chi mà cực khổ vậy. Vẫn còn xác xuất là lựu đạn lép không nổ mà.
  8. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.178
    Đã được thích:
    5.572
    Toàn ví dụ linh tinh tinh :-D, chỉ cần mấy chục người Việt tụ tập lại một chỗ thì chưa đầy 5 nốt nhạc đã bị hỏi thăm rồi, lấy đâu ra mấy trăm người nước ngoài lại còn trang bị hàng nóng.
  9. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Chuyên đi ăn bún chả là bí mật không ngờ đến nên bọn khủng bố không kịp lên kế hoạch. Hơn nữa ngoài lực lượng vệ sĩ Mỹ thì đặc nhiệm của tổng cục 2 nó vậy ba bốn vòng rồi làm gì có chuyện lọt súng vào khu vực Obama ăn bún chả. Trong những người ăn ở quán, bắt tay tổng thống khả năng cũng có đặc vụ VN mặc thường phục. Chưa kể bọn cơ động nó vây kín vòng ngoài. Cho nên lọt súng vào rất khó. Nếu ai đó rút súng hay dao ra thì chỉ 1 giây là bị bắt ngay.
    Mặt khác Obama cũng sắp hết nhiệm kỳ rồi lên ông ta cũng nghĩ bọn khủng bố không quá quan tâm đến ông ta.
    ____Duc_No thích bài này.
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Đang lấy trường hợp giả sử nó xảy ra, các bác cứ ra sức bảo nó không thể xảy ra làm gì :-D

    Đây là mình đối chiếu những trang bị vũ trang đi theo Obama để dự đoán. Ví dụ cái đám mấy chục xe đấy của tổng thống cùng đám mật vụ, đặc nhiệm phản ứng nhanh, sniper của tổng thống quây lại bảo vệ thì tử thủ được bao lâu. Đạn dược dùng trong bao thời gian thì hết, .... Cái đấy chắc chắn bọn Mĩ nó phải tính đến trong trường hợp xấu nhất. Chứ nếu cứ bảo nước sở tại éo dám, rồi bảo vệ trong ngoài như thế rồi thì bọn nó mất công chở bao nhiêu xe cộ rồi cả ngàn nhân viên sang đây làm gì. Cứ để ý các chi tiết nhỏ mà xem, hai cái trực thăng Marine one mang sang cả hà nội lẫn sài gòn, mặc dù ông ý không dùng đến. Hai cái máy bay dự phòng ở sân bay Đà Nẵng. Rồi hơn 1000 nhân viên với vài trăm khẩu súng. Nếu không phải để đề phòng biến cố lớn xảy ra thì gì.
    Số súng đấy đâu phải để đề phòng một vài thằng khủng bố. Mà nói thật khủng bố éo gì vào việt nam. Mấy thằng đạo Hồi mũi lõ người ta nhận ra ngay, không như bên nước ngoài đa chủng tộc.
    Ngày xưa Bill Clinton với Bush sang cũng có hùng hậu thế đâu.

    Kịch bản bảo vệ tổng thống phải có những chi tiết nhỏ nhất chứ không bao giờ qua loa cả.
    ____Duc_No thích bài này.

Chia sẻ trang này