1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Xin hỏi có gì khác biệt giữa P-3 và EP-3
    Bản thân EP-3 thay đổi rất lớn về thiết bị bên trong nhằm công tác tình báo điện tử còn P-3 thuần túy là máy bay tuần tra mặt biển
    P-3 không thể nào biến thành EP-3 ngay được , bản thân khi Mỹ sử dụng EP-3 tại Việt Nam là xài lại con P-3A của CIA được chế tạo riêng mà không rõ là nhiệm vụ gì
    beta22 thích bài này.
  2. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    sonobuoy thụ động hiện nay thường quảng cáo là 10km tối đa, 1 máy bay mang chục sonobuoy thả ở nhiều vị trí khác nhau để dò tìm tàu ngầm thì phạm vi ắt sẽ >100km là có

    Tàu ngầm liên lạc với nhau 12km tối đa thôi (dưới bề mặt), có đếch mà phát hiện từ cách 40km, cái phao thủy âm nó phải to cỡ nào ? đến cái tên hệ thống đó trên IL-38N cũng chẳng có thì nói gì, nếu cái hệ thống vô danh đó là phát hiện được phạm vi 40km dưới bề mặt nước, thì Ấn nó đã mua toàn bộ IL-38N rồi chứ đếch phải bỏ đi mua P-8 đâu
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.969
    Đã được thích:
    29.064
    P-3 làm sao mà thành EP-3 được. Một bên là máy bay trinh sát mặt biển có vũ khí tự vệ còn bên kia là máy bay trinh sát điện tử hải quân dùng để đi lấy thông số xung phát, phân tích, nhận diện tàu, cụm phòng thủ trên bờ để phục vụ tấn công chế áp
    --- Gộp bài viết: 30/05/2016, Bài cũ từ: 30/05/2016 ---
    Chú ngu quá. Tầm phát hiện của phao thủy âm ăn liền mà chú cộng như toán lớp 1 vậy à. Thảo nào cứ suốt ngày đi cộng RCS tàu bay lại
  4. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Cái 33 thành viên thì thằng Action Squadron nó ghi rõ là " the cabins were extensively modified with crew stations on both sides , and up to 33 crewmember "
    Nghĩa là cabin đã được thiết kế lại ở 2 bên và tối đa 33 thành viên phi hành đoàn chứ không phãi trực chiến đâu
    Con P-3 này xây dựng từ máy bay hành khách Collision mà , nó bự lắm chứ không giống mấy con AWACS đâu
  5. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Dĩ nhiên là chỉ trong 1 thời gian ngắn (khoảng 8 giờ theo tuổi thọ pin), vì sonobuoy nó có thời gian sử dụng nhất định, nhưng ko phải là ko thể (và tùy vào số lượng, công nghệ sonobuoy sử dụng[​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 30/05/2016
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.969
    Đã được thích:
    29.064
    Thằng P-3C nó cũng có cái hành lang đặt giường tầng để nằm ngủ chờ thay ca ở phía thân sau, chổ gần mấy cái khoang nhét phao thủy âm ấy. Bài báo cứ hét toáng lên thế chứ cái máy bay tuần tra tuần thám đường dài nào cũng phải có nơi nghỉ cho các kíp trực cả.
    Mấy cái AWACS cũng vậy. Ai cũng thắc mắc là làm chi con tàu bay chà bá lửa như A-50U mà không làm bé như C-295. Vì người ta khi cần sẽ cho hết kíp trực 24/24 lên đó rồi tiếp liệu bay suốt luôn để hạn chế máy bay lên thay ca tốn kém hơn.
    Tifavnhalosun thích bài này.
  7. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Kiến thức đã dốt thì ngồi im đi
    Sóng radio không chỉ sử dụng là loại thấp và siêu thấp ( VLF/ELF ) mà nó còn dùng cả tần số siêu cao như UHF/VHF để liên lạc
    Từ khi U-boats của Đức phát minh ra snorkel - ống thở dùng cho tàu ngầm không cần phải nổi lên để nạp điện thì các phương thức liên lạc của tàu ngầm đã tiến sang bước tiến mới
    Có 2 cách liên lạc chính , 1 là hạ độ sâu xuống 30m và thả ăng-ten lên mặt biển để phát sóng , 2 là dùng phao nổi kéo rà từ từ rồi thu lại , tàu ngầm hạt nhân Mỹ luôn thường có 1 con máy bay Boeing E-6 Hermes có khả năng thu nhận tín hiệu VLF/UHF/HF từ tàu ngầm phát ra rồi chuyển về căn cứ gần bờ , đây gọi là phương pháp TACOMA
    Còn cái việc thả phao về truyền tín hiệu UHF/VHF đấy gọi là SLOT và SLATE phát triển từ những năm 1945
    Đừng nói sóng dài chỉ truyền cỡ ngắn nhé , còn tàu ngầm liên lạc nhau thì chết cười , nó liên lạc nhau làm gì , thậm chí SONAR từ tàu phát hiện ra có mục tiêu di chuyển cách 12km nó xác định là mục tiêu tấn công bây giờ
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.969
    Đã được thích:
    29.064
    Chú lại bậy. Mấy cái phao thủy âm nó không liên kết dữ liệu với nhau dưới nước được để "nối tầm" như chú tưởng tượng. Tàu bay chỉ căn cứ vào tọa độ phao ném xuống của từng phao và tín hiệu nó gửi về qua radio để đánh dấu tầm hướng nguồn âm nhằm tầm soát khu vực nghi có ngầm.
  9. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Lại mang cái hình ảnh chú thích bậy bạ gì đây
    Đây là phương thức truyền thông tin của tàu ngầm mà , tàu ngầm phóng cái SLV ( Submarine Launch Vehicle ) trong đó có cái phao thông tin , phao này nổi lên mặt nước và truyền thông tin cho vệ tinh định sẵn
    Liên quan gì đến phao thủy âm ( sonobuoy)
    beta22 thích bài này.
  10. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Minh họa thôi, chứ có ghi chú cụ thể ảnh là như thế đâu nhĩ ? vì đếch có ảnh IL-38N nhả sonobuoy nên thầy đem lên minh họa, chứ ko các chú lại bảo nhả sonobuoy ko phát hiện được 100km, xoắn gì như vụ xoắn sonobuoy ko phải là sonar hả
    --- Gộp bài viết: 30/05/2016, Bài cũ từ: 30/05/2016 ---
    Nó tạo ra 1 mạng lưới trong thời gian ngắn để phát hiện và theo dõi tàu ngầm dưới bề mặt. 1 hệ thống lớn hơn, công suất làm việc lâu hơn gọi l
    SOSUS

    [​IMG]

    Datalink sonobouoy vẫn có, nhưng dành cho phân biệt tàu ngầm địch ta: Data Link Communications Sonobuoy, AN/SSQ-86. The Data Link Communications (DLC) Sonobuoyprovides limited, one-way, acoustic communications from the buoy to friendly submarines. The buoy is encoded by the aircrew prior to flight.
    http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/navy/ntsp/bouy.htm
    Nên ko thể nói sonobouoy ko có khả năng liên kết lẫn nhau, hơn nữa chẳng cần liên kết, nó chỉ cần gửi tín hiệu về máy bay thôi mà, phạm vi vd 100km sẽ ko giống tàu chiến phát hiện ra nhau, vì sonobuoy có thời gian nhất định, hơn nữa nếu ở cách xa nhau thì khó liên kết gửi tín hiệu cùng lúc về máy bay, nên khi đó sẽ cách nhịp lúc 100km lúc lại 50km hoặc lúc ko có gì (vì tàu ngầm đi vào vùng nước sâu, vùng nước lạnh, khu vực nhiều đá ngầm, xoáy nước....gây ảnh hưởng tới tín hiệu sonobuoy) chẳng hạn
    Lần cập nhật cuối: 30/05/2016
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này