1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về các loại tàu mặt nước có thể được trang bị cho HQNDVN.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi evannalynch, 18/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Vầng, hải pháo Ý là trùm thế giới rùi. Pháo Nga xếp sau vài bậc. Vấn đề là mua pháo Ý đắt tiền để làm giề. Tiền đó đủ mua cả lữ đoàn T90 đấy ợ.
  2. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Mấy @ trên này nghĩ đạn điều khiển trăm phát trúng trăm phát, rồi cả vụ nó nhả đjan liên thanh hạ tên lả chống hạm cận âm .... :-D Trong khi đạn Ak-176 còn chưa sx được trong nượsc
    OnlySilverMoon, doc_hanh_dai_daomeo-u thích bài này.
  3. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Sao cụ không làm con RPG29 bằng thép để thay DKZ có phải hơn không. Sao lại đi tung hô con pháo không giật dỏm không chống được tăng lỗi thời làm giề.
  4. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    DKZ bắn như RPG
    [​IMG]
    Vietnam2016meo-u thích bài này.
  5. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Tôi không hiểu tư duy bọn Nga ra làm sao. Tự nhiên bỏ tiền làm một con pháo hạm mới keng 100mm để thay cho pháo 76ly. Tất nhiên với tiến bộ công nghệ, pháo 100mm nhẹ bằng pháo 76 đã là một thành công lớn, đáng ghi nhận. Nhưng hiệu quả chung chẳng nói lên điều gì.

    Cỡ nòng 100mm là cỡ nòng lỡ cỡ. Lục quân không dùng, hải quân thế giới cũng không. Bọn Nga (LX) là chúa đẻ ra đủ loại cỡ nòng gây khó khăn trong công tác chuẩn hóa sản xuất + hậu cần. Trong khi thế giới người ta đang tiến tới chuẩn hóa pháo hải quân theo cỡ nòng lục quân (Tây: 155m and 105mm), hoặc không thì giữ nguyên cỡ nòng (76,2), cải tiến đạn.

    Theo tôi bọn Nga:
    - Lâu nay không đánh nhau nên rỗi hơi chế các loại linh tinh. Bệnh khó chữa của các nước không hay đánh nhau.
    - Bọn nó hay bắn tầu cá, tầu hàng các nước xâm phạm vùng biển. Thực tế có khi đạn pháo 76 bắn mãi không chìm tầu nên mới phải làm con pháo 100mm. Pháo 100 đã thể hiện uy lực khi bắn chìm tầu hơn 3000T Vịt năm 88 chỉ bằng vài quả đạn.
    OnlySilverMoononelove114 thích bài này.
  6. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Chị có biết về súng pháo, máy bay, tàu bò gì đâu:-) Chả là mỗi khi đi biển về, mấy chú thuyền trưởng thuyền thúng hay tụ quanh chõng tre của chị bàn tán chê bôi súng pháo, tên lửa, máy bay, tàu bè được mua bằng hàng chục triệu ký thóc của nông dân ta nên chị thấy ngứa tai thôi:-D

    Thấy các cô chê pháo 76 của ta nông dân, chị cậy nhờ mấy chú em cung cấp tài liệu để các cô, các cậu đọc thêm trong khi ngồi nhá kẹo lạc, bú chè bồm bên chõng của chị nhá;-)

    Thiết kế pháo tự động 76,2 mm AK-176 lắp trên các tàu hộ vệ tên lửa, tàu pháo của ta:
    [​IMG]
    Các cô, cậu trẻ lưu ý vị trí 2 pháo thủ chỉnh tầm (ghế số 9), hướng (ghế số 4) trong tháp pháo. Đây là các pháo thủ dự phòng, còn bình thường pháo ngắm tự động từ xa từ phòng điều khiển pháo qua kênh radar vô tuyến hoặc kênh quang truyền hình do khẩu đội trưởng và pháo thủ ngắm bắn phụ trách.

    Pháo Nga ăn chắc có thể khai hoả cả trong trường hợp radar ngắm bắn của pháo bị chế áp hoàn toàn hoặc tàu ta mất điện toàn bộ khi bị pháo, tên lửa địch bắn nát. Pháo tây lông trong trường hợp này thì chịu.

    Tốc độ quay tay lấy tầm là 13 độ/giây (so với quay điện là 30 độ/giây) và lấy hướng là 14 độ/giây (quay điện là 35 độ/giây).

    Quay điện lấy tầm bị giới hạn góc tà âm 10 độ, tà dương 80 độ, còn quay tay nới giới hạn này thêm 5 độ. Quay điện lấy hướng giới hạn góc quay + (-) 168 độ, còn quay tay nới giới hạn tới + (-) 175 độ.

    Tuỳ mục tiêu trên không hay mặt biển, trên bờ, khẩu đội trưởng quyết định chọn đạn pháo ở chế độ nạp tự động. Pháo AK-176 dùng 2 loại đạn chính là đạn nổ mảnh ngòi chạm nổ giữ chậm УОФБ-62 (đạn ОФ-62) và đạn phòng không ngòi nổ vô tuyến cận đích УЗСБ-62РП (đạn ЗС-63).

    Đạn nổ mảnh chống các loại mục tiêu UOFB-62 (gắn ngòi chạm nổ giữ chậm tự huỷ VG-67) tự huỷ nếu không trúng mục tiêu trong thời gian từ 28 tới 31 giây.
    [​IMG]

    Đạn phòng không UZSB-62RP (gắn ngòi nổ vô tuyến cận đích AR-51L) bán kính sát thương 8 m quanh điểm nổ cận đích
    [​IMG]
    hieunch, hk111333, tonkin20079 người khác thích bài này.
  7. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Bi giờ ta mần con RPG29 bằng thép như rứa, lắp thêm cái chân chống nữa là ra con DKZ đời mới. Chống được tăng xịn, bắn lô cốt tốt, chống bộ binh thoải mái. Tại sao không làm mà lại đi làm mấy cái cỡ nòng be bé đó.
  8. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    1.371
    Nếu như zị em cứ lôi cái đầu đạn lái dây chống tăng lên rồi tăng số lượng thủy thủ ngồi lái, cắp hết lên tàu pháo TT400TP, đạn khôn, nhẹ hều, đếch cần tác chiến điện tử mẹ gì cả, tàu 2000 tấn có mà khóc thét
  9. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Một vấn đề nữa khi thử pháo AK-176 do ta tự lắp đặt trên các tàu đóng trong nước là hiệu chỉnh sai số ngắm bắn đồng bộ và tính năng hoạt động của bia mục tiêu.

    Pháo gắn lên tàu đóng mới hoặc hoán cải đương nhiên cần phải hiệu chỉnh để bù sai số công nghiệp nhằm đảm bảo lượng đón của đường đạn theo đường ngắm đã được máy tính pháo tính toán. Nếu chưa hiệu chỉnh hoặc hiệu chỉnh không chuẩn thì pháo vẫn có thể bắn trúng mục tiêu cố định nhưng bắn trượt mục tiêu di động. Điều này chủ yếu diễn ra đối với kênh ngắm bắn tự động bằng radar ngắm pháo.

    Bên cạnh đó, tính chất vận hành của bia mục tiêu cần phải được tính đến khi bắn kiểm nghiệm hay nghiệm thu. Cùng một RCS mục tiêu khi ngắm bắn bằng radar, nhưng bia mục tiêu di động thường biến đổi tốc độ góc ở cự ly gần lớn hơn nhiều so với mục tiêu mà bia mô phỏng ở cự ly xa. Nếu không tính đến yếu tố này thì dù có xác định được cự ly mục tiêu, máy tính ngắm bắn tính toán đường ngắm đón cho pháo sẽ không chính xác, dẫn đến bắn trượt.
    Vietnam2016, halosunak47kalanikov thích bài này.
  10. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.708
    Đã được thích:
    8.592
    Tàu mất điện thì phải lôi phích cắm điện của bộ quang điện ra cắm vào trym mụ cho chú Vũ quay tay bắn hở mụ
    hk111333 thích bài này.

Chia sẻ trang này