1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Quân Nhân Dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quehuongtoivietnam45

    quehuongtoivietnam45 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    234
    Nói như lão thì nhà mình không có TCĐT để áp chế với chúng nó à. Mua cả đống hàng TCĐT của Đức, Nga, Bạch Nga ... để cho nó rỉ ợ.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Mấy cái món TCĐT ta mua toàn là đồ của PKKQ, và luc quân chứ hải quân có món gì ? Với lại tầm tác chiến của TBKT TCĐT chỉ khoản mươi km đổ lại. Làm thế nào để tiếp cận biên đội tàu địch để tay bo điện tử với nó ?

    Hiện mục tiêu cấp thiết của HQ là phải tìm cách cải tiến bọn KCT này, trang bị thêm các kênh dẫn đường tiếp cận dự phòng. Như ảnh hồng ngoại, quang điện này kia. Chứ như hiện tại thì bắn chỉ tổ phí đạn.
    ak47kalanikov thích bài này.
  3. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Bác lo gì, tên lưa chống hạm nó sx để tác chiến độc lập trong môi trường nhiễu nặng, TCĐT của đối phương chỉ là 1 dạng của nhiễu, mấy cái tàu TQ mà đủ sức cho KCT cắm xuống biển thì nó cũng tự hiểu các thể loại DF nhà nó cũng tự cắm xuống biển khi gặp tàu ta thôi, chưa nói gặp tàu Mỹ.
    URAN mà ko bắn đc tàu TQ thì harpoon với To Ngok cũng miễn luôn => tàu Mỹ chết hết.
    quehuongtoivietnam45 thích bài này.
  4. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.710
    Đã được thích:
    8.594
    Thì cái gì chả dìm. Chỉ cần các cụ nhăn răng bưng hít là tớ dìm.
  5. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    lão nên cập nhật thêm hiện nay các tàu Molnya và Gepard của ta đều có khả năng tác chiến điện tử chủ động lẫn thụ động đánh trả đối phương, chưa kể trực thăng Ka-28 nâng cấp cũng có khả năng chặn tín hiệu và gây nhiễu trang thiết bị điện tử của đối phương.
    Còn việc cải tiến Kh35 tự chế thì ta đương nhiên phải làm rồi và theo như một số bác trên này thì ta có trang bị thêm đầu tự dẫn quang điện lẫn đầu rada thụ động và chủ động kết hợp vệ tinh nữa
    ak47kalanikovquehuongtoivietnam45 thích bài này.
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Mấy món trên Gepard là đồ để chống tên lửa nó tiếp cận. Chẳng có món nào giúp tăng hiệu quả chống nhiễu giúp cho bọn Uran nhà ta tiếp cận tàu chiến nhà nó cả. Và như mình đã nói, đồ TCĐT tầm khá ngắn, chỉ mươi km. Mò sát nó đến vậy thì thà dùng AK-176 thần thánh táng nó cho rồi, xịt tên lửa làm gì.

    Thông tin mà mình cập nhật thì hồi năm ngoái bọn Mỹ có bắt 1 chú trung tá gốc Tàu, tên Lin, phục vụ trong HQ Huê Cầy. Phụ trách mảng trinh sát/tác chiến điện tử công tác trên máy bay P-3. Tin đồn thì chú này tuồn về TQ khá nhiều tài liệu quan trọng. Có khả năng TQ đã có được tài liệu về các hệ thống TCĐT chống tên lửa hiện dùng trong HQ Mỹ. Theo nhận định của mình thì bọn Mỹ này rất mạnh trong mảng này. Có thể nói Mỹ trên cơ Nga một bậc ở mảng công nghệ bán dẫn, công nghệ chính xác. Hồi xưa 1973, chiến tranh Ả Rệp- Ít Xà. Tên lửa PK, tên lửa chống tàu bọn Ả rệp mua của Nga gần như vô dụng, bắn phát nào hụt phát ấy. HQ-KQ Isreal tung hoành vô đối. Đây là bài học LS về sức mạnh của công nghệ điện tử.

    Tài liệu chúng tớ nhặt được bên kia biên giới của cho thấy Bắc Kinh cũng rất coi trọng mảng tác chiến điện tử này. Đưa nó lên làm ưu tiên hàng đầu trong việc hiện đại hóa quân đội. Không thể coi thường trình độ và năng lực tác chiến của đối thủ trong mảng này.
    Lần cập nhật cuối: 10/06/2016
    ak47kalanikovquehuongtoivietnam45 thích bài này.
  7. quehuongtoivietnam45

    quehuongtoivietnam45 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    234
    Lão nói cứ như người trong ngành sản xuất bọn KCT 15 ấy. Lão ngồi đây chém gió trên diễn đàn lão nghĩ được chẳng nhẽ mấy ông ở trên BQP không nghĩ ra được ấy. Họ chẳng nghĩ nát ra rồi mới sản xuất chứ.
    OnlySilverMoon, hk111333kuyomukotoho thích bài này.
  8. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Cái này thì mình không biết trong ngành họ nghĩ thế nào. Mình thấy sao thì nói vậy thôi.

    Cái yếu của VN là sử dụng chung vũ khí mua từ Nga giống như TQ. Bọn nó hoàn toàn có thể mua thông tin về bước sóng/tần số và các thiết kế kỹ thuật đầu dò từ Nga. Có những thông tin đó thì thiết kế các máy phát gây nhiễu rất dễ dàng. Khả năng KCT của ta bay xuống biển là rất lớn chứ không phải là chém gió không đâu.
    nguyentnutPhamTuanNhat thích bài này.
  9. PhamTuanNhat

    PhamTuanNhat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2016
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    51
    Bác Hoàng nói rất có lý . Bác có thể vẽ thêm cho em biết biện pháp khắc phục của nhà ta ko . :rolleyes:
  10. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.710
    Đã được thích:
    8.594
    Biện pháp của ta là ta tự viết lấy cái phần mềm đầu dò và tiến tới tự trồng cái đó dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Trên nền tảng năng lực được xây dựng qua sản xuất sẽ tiến tới tùy biến vũ khí trang bị trên từng nhiệm vụ cụ thể. Có như vậy mới thoát nổi lo bị bán đứng.

Chia sẻ trang này