1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    LautrecLefan_1 thích bài này.
  2. Lautrec

    Lautrec Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2012
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    1.126
    Lefan_1NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  3. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Thổ cực kỳ nguy hiểm - Mọi việc trở qua trở lại như trở bàn tay

    Thổ Nhĩ Kỳ cấm bay với toàn bộ chiến đấu cơ Mỹ chống IS ở Incirlik


    Một máy bay xuất kích từ căn cứ Incirlik. (Ảnh: US Air Force)

    Tờ New York Times dẫn lời giới chức Mỹ cho biết: "Hiện giới chức Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép máy bay cất cánh từ căn cứ không quân Incirlik”. Căn cứ này cũng bị ngừng cấp điện sau âm mưu đảo chính, nguồn tin cho hay.

    Người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết, Washington đang đề nghị phía Ankara làm rõ lý do đưa ra quyết định này và hy vọng các hoạt động có thể nối lại sớm nhất có thể. Theo tờ báo, động thái của các cơ quan chức năng Ankara "có thể thể hiện mong muốn của Thổ Nhĩ Kỳ giành quyền kiểm soát vùng trời, chứ không thay đổi quan điểm của họ liên quan đến cuộc chiến chống IS".

    Về phía Ankara, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ buộc phải đóng không phận ở khu vực căn cứ cho tới khi đảm bảo tất cả các tài sản không quân của họ nằm trong sự kiểm soát của chính phủ.

    Căn cứ không quân Incirlik cách thành phố Adana ở phía nam Thổ Nhĩ Kỳ khoảng chưa đầy 10km. Hiện Ankara cho các máy bay của Mỹ, Đức, Anh, Qatar và Ả rập Xê út đồn trú tại căn cứ này.

    Hồi đầu tháng này, các tin tức truyền thông nói rằng, Thổ Nhĩ Kỳ để ngỏ khả năng cho Nga sử dụng căn cứ Incirlik để thực hiện chiến dịch không kích chống khủng bố ở Syria trong bối cảnh Ankara và Moscow bắt đầu quá trình bình thường hóa quan hệ sau vụ bắn rơi máy bay Su-24.
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  4. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Xin lỗi vì chẳng cung cấp bất kỳ tin tình báo nào cho biết trước về vụ đảo chính.:-D:-D
    Kịch bản cứ giống như xem lại vụ Valkyrie của Đức ấy nhỉ.
    beta22kuyomuko thích bài này.
  5. Lautrec

    Lautrec Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2012
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    1.126
    Tin cũ rích rồi, Mỹ vẫn cất cánh bình thường để bom IS....
    NamtuocLexusGX460, muontatcaLefan_1 thích bài này.
  6. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Bài phân tích rất có cơ sở, cùng với việc Thổ giải hoà Israel và gập mình trước Nga trong vụ Su-24 trước khi xảy ra đảo chính. Việc xin lỗi Su-24 là cực kỳ khó nhưng Thổ vẫn làm.
    Với kiểu suy luận này thì ko hiểu tại sao Thổ lại dám đùa với Mỹ?



    Chứng minh đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ là màn kịch Erdogan

    Với những người đã từng làm việc trong ngành tư pháp, chuyên tìm kiếm chứng cứ để xử lý tội phạm, việc họ để lọt những dấu vết tham gia đảo chính là điều rất khó xảy ra, việc bắt giữ tới 2.745 người cho thấy, đây là một vụ thanh trừng hàng loạt chứ không có âm mưu đảo chính nào.

    Đồng thời, những người bị chính quyền Ankara ngay lập tức bắt giữ chủ yếu những người, những lực lượng được cho là đối thủ của ông Erdogan hoặc nằm trong phe nhóm của ông Gulen. Điều này cho thấy ông Erdogan đã có sự chuẩn bị ra tay từ trước.

    Số lượng binh lính tham gia đảo chính quá ít

    Tuy nhiên, tổng số lượng quân nhân và các sĩ quan cao cấp bị bắt rất mâu thuẫn với số lượng binh lính tham gia đảo chính. Tính đến ngày 17/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giam tổng cộng 2.839 sĩ quan, binh lính có liên quan đến vụ đảo chính, bao gồm 5 tướng và 29 đại tá.

    Trong số này có những tướng lĩnh đã và đang giữ những vị trí rất cao trong quân đội, nắm những đơn vị rất đông quân và vũ khí trang bị nặng như Đại tướng Akin Ozturk - cựu Tư lệnh không quân, Tư lệnh quân đoàn bộ binh số 2 là Đại tướng Adem Hu***i, Tư lệnh quân đoàn bộ binh số 3 là Đại tướng Erdal Ozturk và chỉ huy đơn vị đồn trú tại Malatya là đại tá Avni Angun.

    Lực lượng đảo chính cũng được coi là đã bắt giữ Tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Tư lệnh không quân, thao túng được sự chỉ huy quân đội trong một thời gian ngắn ban đầu và có thể gây dao động trong số những tướng lĩnh khác.

    Hơn nữa, những tướng lĩnh tham gia đảo chính đều là những người có thể nắm hàng vạn quân, thế nhưng lực lượng đảo chính chỉ có vài chiếc xe tăng và máy bay trực thăng, con số binh lính tham gia đảo chính ở mỗi thành phố lớn như Istanbul và Ankara chỉ có hơn 100 người, đây là điều không hợp lý so với hàng ngàn sĩ quan bị bắt.

    Bất cứ vị tướng lĩnh nào cũng đều có những tay chân thân cận nắm các đơn vị thuộc quyền với đông đảo binh sĩ, nhất là đối với các đơn vị bộ binh như 2 tư lệnh quân đoàn trên, thế mà họ chỉ huy động được số quân quá ít ỏi, không đủ đối phó với chỉ riêng lực lượng cảnh sát của Thổ Nhĩ Kỳ.

    [​IMG]
    Ông Erdogan biết sử dụng lực lượng ủng hộ liệu ông Gulen có nghĩ đến điều này không?

    Trong tình huống này, những sĩ quan chỉ huy dù là kém nhất cũng nhìn thấy khả năng đảo chính thành công gần như là bằng không. Vậy mà họ vẫn tiến hành đảo chính thì có khác nào tự sát?

    Sự im lặng bất thường của những người ủng hộ ông Gulen

    Tổng thống Erdogan đã quy trách nhiệm cho giáo sĩ Gulen là người đứng sau vụ đảo chính. Ông này hiện đang lãnh đạo 2 phòng trào rất có tiếng tăm ở Thổ Nhĩ Kỳ và thậm chí là ở Mỹ, với số người tham gia không kém gì so với những người ủng hộ đảng cầm quyền.

    Tuy nhiên, trong khi ông Erdogan hô 1 tiếng đã có hàng ngàn người xuống đường ngăn chặn quân đảo chính trong khi phong trào đối lập của ông Gulen thì “im như thóc”, không thấy có sự hỗ trợ nào, trong khi nhiều người lãnh đạo nắm giữ những chức vụ rất quan trọng.

    Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo trực tiếp ông Gulen được Mỹ đỡ đầu là kẻ chủ mưu tiến hành đảo chính. Mỹ là bậc thầy trong việc sử dụng các biện pháp biểu tình kết hợp bạo loạn để lật đổ chính phủ. Với phong trào rất mạnh của ông Gulen, nếu muốn lật đổ chính quyền Erdogan, Mỹ thừa sức làm một “Maidan” ở Thổ Nhĩ Kỳ.

    Tuy nhiên, cuộc đảo chính đã thất bại vì không có sự hỗ trợ của các lực lượng biểu tình kiểu dân chủ. Đây là điểm vô lý nếu xác định Mỹ có dính dáng đến cuộc đảo chính này hoặc chỉ phong trào Gulen thực hiện thì họ cũng thừa biết sức mạnh của đám đông để huy động nó cho mục đích của mình.

    Ban đầu, có ý kiến cho rằng, đây là đòn cảnh cáo của Washington, “dằn mặt” Thổ Nhĩ Kỳ không được “đi chệch hướng”. Tuy nhiên, nếu tính đến thiệt hại mà phe nhóm Gulen phải nhận sau cuộc đảo chính bất thành, có lẽ không ai muốn làm một đòn cảnh cáo mà hậu quả để lại cho mình thảm khốc đến như vậy.

    Do đó, giả thiết đưa ra về một kịch bản đảo chính được dàn dựng sẵn của chính quyền Erdogan để triệt hạ các đối thủ chính trị là điều rất có cơ sở.

    Thiên Nam
  7. Kedy

    Kedy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2015
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    127
    Cứ ko phải Mỹ là có cơ sở hết, hài hước cho bài viết này :D
    Lefan_1 thích bài này.
  8. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Người Mỹ có vẻ thừa mứa súng đạn và phân biệt chủng tộc. Nơi cảnh sát thích thì headshot người da màu.
    Bây giờ cảnh sát là mục tiêu của nhân dân.
    Lại thêm 1 vụ bắn cảnh sát nữa.

    Mỹ: Có thể 3 cảnh sát bị bắn chết, thủ phạm vẫn đang lẩn trốn
    http://www.vietnamplus.vn/my-co-the-3-canh-sat-bi-ban-chet-thu-pham-van-dang-lan-tron/396460.vnp

    Bệnh viện cũng bị xả súng. CÙng trong ngày 17/7
    Mỹ: Lại xảy ra xả súng tại bệnh viện Florida làm 2 người chết
    http://www.vietnamplus.vn/my-lai-xay-ra-xa-sung-tai-benh-vien-florida-lam-2-nguoi-chet/396454.vnp
    beta22 thích bài này.
  9. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Mình không nói ai làm đảo chính nhưng ý của mình nói là: qua những sự kiện có tính logic trên thì có thể dự đoán Ê Đồ Gàn cực kỳ nguy hiểm.
    Gần đây nhất với các thông tin và cách suy luận của mình thì Thổ sẽ từ nay không bao giờ có đồng minh chiến lượt và và bạn bè chiến lược, và sẽ đứng chơ vơ giữa hai dòng nước.

    Rất khó cho Thổ hiện tại đó bạn ạ.
    NamtuocLexusGX460, engkhoiMassu thích bài này.
  10. tranlam99

    tranlam99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    211
    Vùng lên, hỡi các dân da đen ở nước Mỹ. Ngày tàn của Rồ Mẽo đã đến rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này