1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DuyBoss

    DuyBoss Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    962
    Chắc bạn có nhầm lẫn giữa giàn khoan dầu rồi,ở đây là DK1(những nhà giàn phía trong là DK2,vòng ngoài là DK1),gồm các bãi ngầm như Tư Chính,Phúc Tần,Phúc Nguyên,Ba Kè,Huyền Trân...
    Còn việc nếu nói nhà giàn hiện nay ko có ý nghĩa là ko đúng,Trung Quốc lúc nào cũng lăm le rất muốn chiếm thềm lục địa chúng ta,mình có post clip tàu Trung Quốc thường xuyên neo tại bãi Ba Kè đó.Thông tin cho bạn.
    --- Gộp bài viết: 19/07/2016, Bài cũ từ: 19/07/2016 ---
    Cá mập nó chỉ thích tấn công khi có mùi máu thôi bạn,nếu té xuống tí tẹo mình nghĩ ko sao.
    --- Gộp bài viết: 19/07/2016 ---
    Anh em ngoài đó ăn cá ngán luôn bạn ạ.
    vevoits, Tranphong77tttoan thích bài này.
  2. Truongsa2016

    Truongsa2016 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    237
    Chắc bạn nhầm lẫn khi bảo "nằm sâu trong thềm lục địa" của Việt Nam, nằm trong thềm lục địa thì đúng, nhưng nằm sâu đến mức để tàu khựa không thể lăm le thì không đúng. Chỉ là các cách Trường Sa dạt về phía tây nam biển đông hơn chứ còn về khoảng cách từ đất liền thì cũng tương đương như ra Trường Sa, và tất nhiên vị trí của nó trên tuyến hàng hải này không phải là không quan trọng như bạn nghĩ.

    [​IMG]
  3. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.736
    Đã được thích:
    8.589
    Triumf thích bài này.
  4. congbinh239

    congbinh239 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    64
    DK1 bắt đầu xây dựng từ 1989. Ta tiến hành kịp thời nên giờ các nước kia mới không nhăm nhe được gì đấy bác, còn cả ý nghĩa vòng ngoài cho giàn khoan dầu khí bên trong nữa. Nếu không còn ý nghĩa như xưa nữa thì đã chả phải tu sửa, xây dựng mới nhà giàn thế hệ mới, tăng cường thêm ở các vị trí đã hạ nhà giàn trước đó bác ạ
    Tranphong77, kynx1996, Huuthai1 người khác thích bài này.
  5. haja

    haja Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2008
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    1.151
    Năm 19856 khựa cho đem thuyền và vật liệu để xây một đèn biển tại bãi Phúc Tần, Việt Nam đã tốn một cơ số máu để dọn dẹp. Sau đó kế hoạch xây dựng DK1 mới được thực hiện. Bây giờ mà bỏ DK1 khựa nó lại chả nhảy vào luôn.
  6. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.736
    Đã được thích:
    8.589
    vevoitsTranphong77 thích bài này.
  7. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    29
    Trong khu vực DK1, nếu lấy bãi cạn Quế Đường là vị trí gần trung tâm nhất thì khoảng cách từ Bãi cạn Quế Đường đến Vũng Tàu khoảng 254 hải lý;
    ...
    Khu vực vùng biển DK1 nằm án ngữ đường hàng hải quốc tế quan trọng, từ Đông Bắc Á xuống Đông Nam Á và tuyến đường hàng hải chính qua biển Đông. Là khu vực biển có nguồn hải sản phong phú, với trữ lượng lớn, trong đó có nhiều loài thuộc dòng quý hiếm, có giá trị kinh tế cao. Đồng thời đây cũng là khu vực có nhiều mỏ dầu và khí tự nhiên với trữ lượng lớn, Việt Nam đã và đang khai thác phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
    ...
    Ngày 3 tháng 7 năm 1989, hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nay là Chính phủ) đã ra Chỉ thị số 160/CT chính thức tuyên bố thành lập Cụm kinh tế - khoa học - dịch vụ thuộc sự quản lý hành chính của Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo.

    Năm 1989, Quân chủng Hải quân phối hợp với Bộ Tư lệnh Công binh, Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục dầu khí triển khai xây dựng 3 nhà giàn đầu tiên tại bãi ngầm Tư Chính (Lô 1), Phúc Tần (Lô 3) và Ba Kè (Lô 6). Năm 1990-1991, tiếp tục xây dựng 3 nhà giàn trên các bãi ngầm còn lại là Phúc Nguyên (Lô 2); Huyền Trân (Lô 4) và Quế Đường (Lô 5).

    Tiếp theo, từ năm 1993-1998, Đảng và Nhà nước tập trung đầu tư lớn, xây dựng phát triển mạnh số lượng, nâng cao chất lượng bền vững và khả năng hoạt động của các nhà giàn trên các bãi ngầm Lô 1, Lô 2, Lô 3, Lô 4, Lô 5 và Lô 6. Cụ thể là:

    - Tại Lô 1 (Tư Chính), ngoài 2 giàn (DKI/IA và DKI/IB) xây dựng năm 1989, 1990; từ năm 1994, 1995, xây thêm các trạm DKI/11, DKI/12 và DKI/14.

    - Tại Lô 2 (Phúc Nguyên), ngoài nhà giàn DKI/6 xây dựng năm 1990, năm 1995 xây dựng thêm nhà giàn DKI/15.

    - Tại Lô 3 (Phúc Tần), nhà DKI/3 xây dựng năm 1989, tháng 12 năm 1990 bị bão làm đổ, đến năm 1993 xây dựng lại (hiện là nhà giàn DKI/2 Phúc Tần A) và năm 1996, 1997 xây dựng 3 nhà giàn DKI/16, DKI/17, DKI/18.

    - Tại Lô 4 (Huyền Trân) năm 1991 xây dựng nhà DKI/7.

    - Tại Lô 5 (Quế Đường), ngoài nhà giàn DKI/8 xây dựng năm 1991, năm 1997 xây dựng thêm nhà giàn DKI/19.

    - Tại Lô 6 (Ba Kè), ngoài nhà giàn DKI/III xây dựng năm 1989, đến năm 1993 xây dựng thêm nhà trạm DKI/9, đến năm 1998 tiếp tục xây dựng nhà giàn DKI/20 và DKI/21.

    Tính đến năm 2010, Nhà nước đã đầu tư xây dựng 20 nhà giàn trên 6 bãi ngầm ở khu vực DKI. Song do bão, sóng gió lớn nên nhà giàn DKI/3 (Phúc Tần) bị đổ năm 1990; nhà DKI/6 (Phúc Nguyên) bị đổ năm 1998; nhà DKI/5 (Tư Chính) bị đổ năm 1999 và nhà DKI/4 (Ba Kè) bị đổ năm 2000, đã làm 6 cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn DK1 hy sinh và nhà giàn DKI/1 (Tư Chính) cũng không còn nguyên vẹn, do sóng gió đánh nghiêng cũng bị rung lắc mạnh.

    Hiện nay có 15 nhà giàn hiện diện vững chắc trên các bãi ngầm khu vực DKI; thường trực tại đây có các lực lượng bộ đội Hải quân, cùng cán bộ, nhân viên của các ngành bảo đảm hàng hải, khí tượng, thủy văn, dầu khí ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ quốc kế dân sinh.
    http://vnsea.net/?TabId=126&ArticleID=609&language=vi-VN

    Nhà giàn DK1 - cột mốc chủ quyền giữa đại dương
    Cập nhật: Thứ sáu, 31/7/2015 - 10h46'


    (Cadn.com.vn) - Vượt chặng đường gần 300 hải lý, tàu HQ 571, Vùng 4 Hải quân sau hai ngày đêm hành trình vất vả đã đưa đoàn cán bộ đất liền ra thăm các nhà giàn DK1
    .....
    [​IMG]

    Nhà giàn DK1 hiên ngang giữa bao la đại dương
    ....

    Một anh sỹ quan hải quân đứng cạnh tôi bảo: "Nhà giàn này có sức chịu đựng kiên cường, sóng gió giật trên cấp 12 cũng không hề hấn gì, cán bộ, chiến sỹ nhà giàn rất kiên cường, dũng cảm, luôn làm chủ vùng biển trong mọi tình huống"
    .....
    Tiếp chúng tôi trên nhà trạm, thiếu tá Lê Xuân Nam, Chỉ huy trưởng nhà giàn, quê xứ Thanh, có nước da bánh mật, xúc động nói: " Nhà giàn thành lập cũng gần 30 năm rồi, hiện nay trên vùng biển phía Nam có tất cả 15 nhà giàn, mỗi nhà giàn là một cột mốc khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm. .."
    ....
    Trong những ngày khai thác đánh bắt hải sản xa bờ, ngư dân các tỉnh Khánh Hòa, Cà Mau, Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bình Thuận, Quảng Ngãi... nếu chẳng may bị tai nạn lao động, đều được các bác sĩ, y sĩ ở Trường Sa và nhà giàn DK1 tận tình cấp cứu, khám, chữa bệnh miễn phí. Nhiều ngư phủ đã chết lâm sàng do sức ép của nước, hoặc bị bệnh hiểm nguy nhưng đã được cứu sống. Không chỉ khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, giúp đỡ các ngư dân làm ăn trên biển, cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn còn giúp đỡ nước ngọt, lương thực, thực phẩm thiết yếu.
    http://cadn.com.vn/news/65_135448_nha-gian-dk1-cot-moc-chu-quyen-giua-dai-duong.aspx
    Lần cập nhật cuối: 20/07/2016
  8. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    29
    VAC trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1
    Thứ Năm, 28/04/2016, 16:09 [GMT+7]
    ...
    Vườn ở đây chỉ là những vạt đất nhỏ, những ô chậu, hộp xốp nhưng có ở mọi nơi có thể, ven nhà ở, bên công sự… Cây trồng chủ yếu là rau các loại, bí, mướp; cây ăn quả có đu đủ, chuối, dừa, có cả rau thơm các loại. Con nuôi có gà, vịt, ngan, lợn, có cả lợn rừng và chó.

    Chó nuôi ở đây vừa để làm thực phẩm vừa làm nhiệm vụ bảo vệ đảo. Giống rau, quả và con nuôi được chuyển từ đất liền ra. Giá trị các vườn rau, chuồng gà, vịt, chuồng lợn ở đây không thể tính như trên đất liền nhưng có thể nói đây là nhưng vườn rau, khu chuồng tiền tỷ vì nếu chỉ trông chờ hàng tiếp tế từ đất liền thì không thể đáp ứng nhu cầu bữa ăn cho bộ đội.
    ...
    [​IMG]
    Ô rau trên Nhà giàn DK1-16

    [​IMG]
    Nuôi vịt trên đảo Sơn Ca.
    http://nongthonviet.com.vn/nong-ngh...en-quan-dao-truong-sa-va-nha-gian-dk1-666894/
    vevoitsTranphong77 thích bài này.
  9. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    29
    DK1 là cụm dịch vụ kinh tế - khoa học - kỹ thuật được xây dựng dưới dạng các nhà giàn, trên thềm lục địa phía Nam của Việt Nam, cách đất liền khoảng 250-350 hải lý. DK là chữ cái đầu viết tắt của cụm từ Dịch vụ - Khoa học kỹ thuật, được hiểu như một công trình phục vụ mục đích dân sự trên biển. Số 1 chỉ những nhà giàn ở vòng ngoài cùng, xa nhất, so với phía gần đất liền hơn là hệ thống DK2.
    ...

    Ngày 5.7.1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra chỉ thị số 180UT về việc xây dựng cụm dịch vụ kinh tế - khoa học - kỹ thuật thuộc Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo, nhằm nghiên cứu điều kiện hải văn, đồng thời xác định chủ quyền Việt Nam đối với khu vực thềm lục địa gần khu vực quần đảo Trường Sa. Đến nay sau 25 năm, đã có 20 nhà giàn được xây dựng trên thềm lục địa phía nam Việt Nam. Hiện có 15 nhà giàn đang sử dụng, trong đó có tám nhà giàn có bãi đỗ trực thăng trên nóc, bốn nhà giàn có hải đăng, một nhà giàn có trạm quan sát khí tượng. Có 14 nhà giàn ở khu vực giáp với vùng biển Trường Sa và một nhà giàn (DK1.10) ở bãi cạn Cà Mau trên vùng biển Tây Nam.

    http://thanhnien.vn/thoi-su/giai-ma...hong-lam-se-mang-toi-voi-con-chau-444023.html

    Giải mã những cột mốc chủ quyền - nhà giàn DK1 - Kỳ 2: Kế hoạch chi tiết ‘bắt mạch’ biển Đông
    http://thanhnien.vn/thoi-su/giai-ma...hoach-chi-tiet-bat-mach-bien-dong-444236.html

    Giải mã những cột mốc chủ quyền - nhà giàn DK1 - Kỳ 3: Như bông hoa bừng nở
    http://thanhnien.vn/chinh-tri-xa-ho...ian-dk1-ky-3-nhu-bong-hoa-bung-no-445197.html




    Lần cập nhật cuối: 19/07/2016
    caheo999Tranphong77 thích bài này.
  10. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.736
    Đã được thích:
    8.589

Chia sẻ trang này