1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. filber70

    filber70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    2.735
    "trình duyệt" là tước nói.Em làm ngành IT k thể ko biết thứ cơ bản như thế
  2. tranlam99

    tranlam99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    211
    MATXCƠVA (Sputnik) - Google đang tích cực làm việc để trả lại tên cũ của các điểm dân cư Crưm trên bản đồ, những địa danh đã bị đổi tên theo chỉ đạo của chính quyền Kiev. Bộ phận báo chí của công ty thông báo với Sputnik.
    [​IMG]
    © SPUTNIK/
    Google "bài trừ cộng sản" và đổi tên các thành phố của Crưm trên bản đồ
    "Chúng tôi nhận thức được tình hình và đang làm việc tích cực để trở lại tên cũ với phiên bản tiếng Nga của Google Maps", — người phát ngôn báo chí của Google cho biết.

    Người đứng đầu của Crưm, ông Sergey Aksenov sau khi các điểm định cư bị đổi tên, đã đề xuất dịch vụ Google Maps chuyển nghề sang làm việc trong lĩnh vực "viễn tưởng". Ông Aksenov chỉ ra rằng Google Maps thực sự dẫn người dùng vào sai lầm, cung cấp một sản phẩm tuyên truyền thay vì bản đồ địa hình thực tế với tên thật của các điểm dân cư ở Crưm.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Thực trạng kinh khủng của kinh tế U cà hậu maidan dưới góc nhìn người bản xứ

    Vì sao đời sống người dân Ukraina kém nhất châu Âu?
    Ukraina đang tụt hậu về lương lao động và bình quân GDP đầu người, tuy nhiên, theo ý kiến của giới chuyên môn, cơ hội để đuổi kịp các nước Đông Âu vẫn chưa hết hoàn toàn.


    [​IMG]
    Ảnh minh họa

    Nói một cách công bằng, kể cả thời trước năm 2014 Ukraina vẫn thua kém các nước Đông Âu về thu nhập của người dân và bình quân GDP đầu người. Nhưng, đặc biệt từ khi xảy ra chiến sự Donbass, bị mất 1/5 ngành công nghiệp và tiền tệ mất giá mạnh, Ukraina đã tụt xuống đến vị trí cuối cùng của châu Âu. Thậm chí, theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, trong năm ngoái, đời sống người dân Ukraina còn thấp hơn so với tại Moldova, vốn dĩ thường bị coi là cái “đáy” của châu lục.

    Mặc dù vậy, các chuyên gia vẫn tỏ ra tin tưởng rằng Ukraina có thể đuổi kịp các nước láng giềng Đông Âu về kinh tế, nếu thực hiện thành công cải cách và cải thiện môi trường kinh doanh.

    Dưới đây là bài phân tích của báo Segodnya về nguyên nhân khiến đời sống người dân Ukraina đi xuống và khả năng cải thiện tình hình, mời các bạn theo dõi:

    Lương ít, GDP thấp

    Theo số liệu của Tổng cục thống kê Ukraina, lương lao động trung bình trong nước hiện nay là 200 đô la (dưới 5 nghìn grivna một chút). Trong khi đó, lương lao động trung bình tại Belarus đạt 357 đô la, tại Moldova là 254 đô la. Trước khi xảy ra chiến sự, Ukraina luôn đứng trên Moldova về thu nhập bình quân đầu người, đạt mức tương đương với Gruzia. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi nhanh chóng từ năm 2014.

    Theo nhận định của Giám đốc điều hành Quỹ quốc tế Blazer - ông Oleg Ustenko - ở thời điểm hiện tại, Ukraina là nước kém phát triển nhất khu vực Đông Âu. Nguyên nhân là do suy thoái kinh tế nặng trong hai năm 2014-2015. Số liệu của Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại (MERT) cho thấy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn Ukraina đã mất đến 15,9% GDP, 20,5% công nghiệp, trong khi giá cả tiêu dùng tăng đến 40%.

    Thêm vào đó, đồng grivna đã mất đến 2/3 giá trị và một phần nền kinh tế đã chui vào bóng tối. Cũng theo số liệu của MERT, nếu trong năm 2013 kinh tế “đen” chiếm 32%, thì đến năm 2014 con số này đã là 43%. Lương được trả trong phong bì, các doanh nghiệp không nộp thuế, khiến ngân sách thất thu. Kết quả là nhà nước không có tiền để chi cho y tế, giáo dục, chi sửa đường và trả lương hưu…

    Chiến sự cũng ảnh hưởng tiêu cực đến độ hấp dẫn đầu tư của đất nước. Môi trường kinh doanh tại Ukraina đã xấu đi rất nhiều trên nền xung đột vũ trang tại Miền Đông.

    Vì sao người Ukraina nghèo?

    Chuyên gia kinh tế Alexandr Okhrimenko tỏ ra tin tưởng rằng: tài nguyên của Ukraina là đất, nhưng người Ukraina thực tế không sử dụng đến nguồn tài sản quan trọng này. Một số nước Đông Âu “vượt mặt” Ukraina về mức sống, thực tế là nhờ vào các nguồn năng lượng rẻ từ Nga, trong khi bản thân người Nga lại phụ thuộc vào giá dầu và khí đốt trên thị trường thế giới.

    “Tài nguyên của chúng ta là đất, nhưng chúng ta lại không sử dụng nó. Nếu chúng ta có dầu như Nga, thì Ukraina đã có thể sống khác. Ví dụ, Belarus là vệ tinh của Nga và sử dụng các nguồn tài nguyên của Nga. Chúng ta mua sản phẩm hóa dầu của Belarus, vì Belarus được mua dầu thô của Nga với giá bèo. Còn nếu chúng ta mua dầu thô của Nga, thì sẽ phải trả giá rất cao. Thực tế Belarus đang sống nhờ Nga”, - ông nói.

    Còn chuyên gia Oleg Ustenko thì cho rằng vấn đề chính của Ukraina là điều kiện kinh doanh quá kém. “Môi trường kinh doanh kém chất lượng khiến tỷ lệ kinh tế đen tăng cao và không thu hút được đầu tư. Hậu quả là lạc hậu về công nghệ, giảm tăng trưởng kinh tế và mức sống người dân đi xuống so với các nước láng giềng”, - ông phân tích.

    Theo đánh giá của cựu Bộ trưởng Kinh tế Ukraina - chuyên gia kinh tế công huân Victor Suslov - Ukraina đã để mất vị thế cường quốc công nghiệp trong thời kỳ độc lập. Bây giờ, việc cần thiết là khẳng định vị thế một quốc gia nông nghiệp, tuy nhiên, để làm được điều đó thì cũng cần phải có đầu tư.

    “Năm 1990 Ukraina từng ở trong nhóm 10 nước công nghiệp mạnh nhất thế giới. Nhưng tiềm năng công nghiệp đã bị hủy diệt, nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động. Bây giờ, tôi nghĩ rằng những gì đã mất không thể lấy lại được. Ngành vũ trụ cũng đã bị mất. “Yuzmash” từng là doanh nghiệp sản xuất tên lửa lớn nhất thế giới và chúng ta lẽ ra có thể trở thành thủ lĩnh trong lĩnh vực này. Hiện tại, Ukraina đã xác định triển vọng tương lai - chúng ta được nhìn nhận như một siêu cường quốc nông nghiệp. Thực tế là ngành nông nghiệp vẫn đang có đầu tư. Ukraina sẽ không bao giờ có thể trở thành cường quốc công nghiệp nữa, nhưng cường quốc nông nghiệp thì có thể”, - ông nói.

    Ukraina liệu có đuổi kịp các nước láng giềng về mức sống?

    Trang điện tử Segodnya đã đề nghị các chuyên gia kinh tế đánh giá về khả năng cải thiện mức sống tại Ukraina và những việc cần làm để đạt được mục tiêu đó.

    Bộ trưởng Chính sách Xã hội Andrei Reva:

    “Bản thân hệ thống kinh tế - xã hội của Liên minh châu Âu, các tiêu chuẩn xã hội châu Âu, tiêu chuẩn kinh tế, chức năng và việc tuân thủ các tiêu chuẩn này cho phép người dân châu Âu có một cuộc sống xứng tầm, với mức lương lao động và lương hưu xứng đáng. Chúng ta mới chỉ đang nỗ lực đưa các tiêu chuẩn đó vào Ukraina mà thôi. Nhưng, nếu đặt mục tiêu khẩn trương đuổi kịp ai đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ đuổi được. Bởi vì hiện nay chúng ta đang trong tình trạng mà người ta gọi là nghịch lý, từng được Aristotle nêu ra lần đầu tiên: Achilles có thể đuổi kịp con rùa được không? Xét bằng tất cả các định luật vật lý và toán học, anh ta không bao giờ đuổi kịp!

    Vì vậy, tạm thời chúng ta phải đặt ra những nhiệm vụ khác: cần xác định rõ những mục tiêu hàng đầu trong chính sách kinh tế, có thể giúp Ukraina tìm được vị trí cho mình trong phân chia lao động trên thế giới. Để sau đó có thể tuyên bố: “Đây là vị trí của chúng tôi và ở vị trí này chúng tôi đứng trước tất cả thế giới còn lại!”. Tất nhiên, lĩnh vực đầu tiên chúng ta có thể mưu tính thành công là nông nghiệp và ngành chế biến. Đất nông nghiệp như ở Ukraina không đâu có, vì vậy trong điều kiện tài nguyên và đất đen trên thế giới có hạn, sản xuất nông nghiệp tại Ukraina sẽ luôn rẻ hơn mọi nơi khác. Đầu tư nhỏ có thể cho hiệu quả lớn. Và nếu áp dụng công nghệ chế biến cao, Ukraina có thể nuôi sống không chỉ châu Âu, mà cả thế giới.

    Tiếp theo, cần kích hoạt và phát triển ngành công nghệ thông tin, vì tiềm năng trí tuệ của chúng ta trong lĩnh vực này vẫn đang còn. Nói chung, nhu cầu đối với các chuyên gia IT Ukraina là vô cùng lớn. Cần thay đổi cơ cấu kinh tế, chuyển sang chuẩn mực châu Âu, đấu tranh chống tham nhũng, nói chung là tổng thể các biện pháp được gọi chung bằng một từ là cải cách, nâng cấp xã hội và xây dựng đất nước theo mô hình châu Âu với tất cả các phụ kiện của khái niệm đó.

    Điều quan trọng nhất ở đây là thực hiện những cuộc cải cách đã không được triển khai suốt 25 năm qua. Ba Lan đã làm điều đó 25 năm trước, còn Slovakia - 15 năm trước. Chúng ta cũng phải làm những gì trước đây chưa làm”.

    Giám đốc Trung tâm phân tích Ukraina Alexandr Okhrimenko:

    “Về lý thuyết, Ukraina có thể làm được một cú nhảy vọt, nhưng để làm được điều đó thì phải mở cửa thị trường đất, để có thể mua bán được đất nông nghiệp. Nếu các doanh nghiệp ngành nông nghiệp phát triển, thì khi đó Nga có dầu mỏ, chúng ta có dầu hướng dương”.

    Chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền bằng ngũ cốc và dầu hướng dương. Đó là điều hoàn toàn thực tế. Phần lớn quỹ đất của chúng ta chưa được sử dụng. Cần có những doanh nghiệp lớn, trang thiết bị kỹ thuật, để tạo cú huých cho hoạt động kinh doanh trong nông nghiệp”.

    Giám đốc điều hành Quỹ quốc tế Blazer Oleg Ustenko:

    “Để đi lên từ cái đáy mà Ukraina đang đứng chân, cần đạt tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng của kinh tế thế giới. Trong trường hợp ngược lại, chúng ta sẽ luôn tụt hậu. Ví dụ, năm nay kinh tế thế giới tăng trưởng 4%, thì chúng ta phải tăng trưởng ít nhất cũng là 4%. Đáng tiếc rằng, trong năm nay dự báo tăng trưởng kinh tế Ukraina chỉ là 1,5%, có nghĩa là, sự tụt hậu so với thế giới sẽ tiếp tục tăng.

    Việc đầu tiên cần làm là cương quyết cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh. Đó là đấu tranh chống tham nhũng, triển khai các cuộc cải cách có liên quan đến tháo bỏ can thiệp của nhà nước trong kinh doanh, áp dụng hệ thống thuế tự do. Nói chung là tất cả những gì có ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh. Khi đó, chúng ta sẽ có thể đuổi kịp một số nước khu vực Đông Âu trong vòng một thập kỷ tới”.

    Theo dự báo của Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại, tăng trưởng GDP của Ukraina trong các năm 2017-2019 sẽ đạt trung bình 3,8%/năm. Trường hợp xấu nhất là 2,3%.

    Thanh Hải. Theo Segodnya.
    Massu thích bài này.
  5. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    http://vn.sputniknews.com/business/20160728/2206582/GDP-cua-nga-giam-trong-sau-thang-qua.html

    Sputnik toàn đưa tin kinh tế Nga ảm đạm thế này , nửa tháng trước đưa tin 77% người Nga cho rằng đất nước đang khủng hoảng kinh tế :-D
    http://vn.sputniknews.com/russia/20160713/2109505/nguoi-nga-noi-ve-kinh-te.html
  6. synergy

    synergy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2015
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    901
  7. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Báo Nga đưa tin về Nga thì lấy chứ đưa tin về phương tây thì toàn láo toét vì theo chỉ thị putin rồi :-D
  8. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Thế sao nó không theo chỉ thị Putin đăng láo về Nga luôn tước nhỉ?
  9. synergy

    synergy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2015
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    901
    Tin Hói thánh thật, cái gì cũng làm được à. Thế để yên lão ấy làm tổng thống đê =))
    minh883diCUTvaLONvaoUCRAINA18 thích bài này.
  10. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    Massu, m4gicvn, vodka_putinka1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này