1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.989
    Đã được thích:
    29.076
    Theo quan sát qua các clip, ở đây phòng tuyến (tạm gọi vậy) ngăn cách 2bên xa nhau khoảng từ 1-2km. Các loại súng từ 14.5ly đổ xuống vô dụng với khoảng cách này. Muốn tỉa ổ hỏa lực của nhau phải dùng pháo 57ly, 85, 88ly, cối 8 hoặc ATGM.

    Từ thời Chechnia 2 thì Nga đã phải dùng pháo 152ly bắn thẳng vào phòng tuyến cơ động của địch được tổ chức dựa vào nhà cửa, cầu cống để tránh tiếp cận gây thiệt hại vì các vùng trảng rất trống. Không dám phi tăng thẳng vô vì sợ mìn và ATGM, RPG nó nện nát gáo như Chechnia 1.

    Ở đây là đô thị, nhà cửa và các trảng trống đan xen nhau. Địch chỉ có chiến thuật chủ yếu là dùng xe bom gây choáng váng để tranh thủ xông qua các trảng trống mà túm lấy thắt lưng ta. Không như VNwar là bộ đội dựa vào ngụy trang, bóng đêm áp sát túm thắt lưng địch đánh để vô hiệu hỏa lực hạng nặng, là thứ kẻ địch vượt trội hơn.

    Nói đến chiến thuật là phải căn cứ thực tế. Ta không thể ép bọn lính không bỏ chạy do chúng quá sợ thì biết làm sao được. Vấn đề là với 1đám lính chết nhát trong tay, ta phải làm gì để trụ vững ở chốt.

    Vậy lính vứt súng chạy khi nào?
    Khi bị toán địch đầu tiên, là bọn thiện chiến nhất, tiếp cận. Các loại hỏa lực tầm xa hạng nặng đã vô dụng, tay bo hỏa lực cá nhân không lại buộc phải chạy; khi chỉ huy trực tiếp (cấp úy, hạ sỹ quan) bỏ chạy.

    Giải pháp:

    Bắn bọn sỹ quan chạy? Cái này khó vì cô cậu dì chú bác nó (đầy ra trong quân ngũ) sẽ phản ứng gây phân hóa. Bọn assad là chúa cái trào lưu cả họ, cả lò nhà nó đi lính để ăn lương và bảo vệ bàn thờ tổ. Vậy chỉ có cách là giáng cấp cho nó làm lính và chuyển nó cho thằng khác chỉ huy hoặc chuyển nó qua huấn luyện sơ sơ chơi chơi để làm đặc nhiệm đi đột kích :-D. Nó sẽ chết dưới tay địch thay vì ta bắn. Cốt là làm sao để nó hiểu rằng lần tới là lần cuối cùng người ta nhìn thấy nó. Sẽ có các giải pháp cực đoan xuất hiện như tự bắn bị thương khi huấn luyện để giải ngủ. Cái đó không phải ai cũng dám làm nhưng không phải không có và không thể đối phó.

    Xong giải pháp với bọn sỹ quan vặt chết nhát. Nhưng bọn lính chả nhẽ ta bắn tất xong rồi chuồn qua Nga tị nạn à? :-D. Nố nồ... lính nhát cáy mà sỹ quan giỏi vẫn đánh tốt. Vậy đánh kiểu gì với đám chết nhát này?

    Mấu chốt của vấn đề lính chạy còn lại là bị choáng do chế áp bằng xe bom hay hỏa lực hạng nặng và bị tiếp cận.

    Vậy phải triển khai giải pháp chống địch tiếp cận phòng tuyến. Địch tiếp cận phòng tuyến bằng cách chế áp bằng xe bom hoặc/và hỏa lực hạng nặng như đã nói.

    Phòng tuyến ở đây là gì?
    Là các khu nhà, làng mạc được ngăn cách nhau bằng các trảng trống xen trong đô thị, bán đô thị
    . Có hàng đống chú trong này trách quân assad không đào hào tấn lũy để ngăn xe bom, xe pickup mang hỏa lực tiếp cận.
    Kém hiểu biết.
    Ra quản lý dăm chục thằng lính đi rồi hẳng chém gió chưa muộn. Lính này là lính ăn lương như công nhân vậy á. Nó so đo đong đếm phân bì chả khác bọn worker mạt hạng. Ra phơi 1cái quần đùi cũng bị bắn tỉa với ATGM nó hốt. Bảo nó ra đào hào nó sẽ nói "anh ra đào chung với bọn em đi. Anh đứng phía trên cao chỉ cho bọn em đào rồi khi nào có địch anh ra hiệu cho bọn em núp". Đậu xanh rau má, nghe đến đoạn đó thằng sỹ quan đã tè mẹ nó ra quần. Thế là khỏi đào. Đem máy ủi ra un đất lên thì nó cũng lấy ATGM quất sụm thôi.

    Địch sẽ không chạy bộ ngang xương qua các khoảng trống với xe bọc giáp, hỏa lực yểm trợ mặt đất được. Bằng chứng là mấy đợt phản công vội vàng trước đều bị đẩy lui và thiệt hại nặng. Nhưng nếu có xe bom kết hợp thì sẽ tiếp cận được. Sau khi toán đầu tiên tiếp cận và chế áp tầm gần thì bọn sau xông lên qua mấy cái trảng dễ như bởn vì bọn phòng thủ đang bận bắn nhau với toán đầu.

    Vậy cái cần kíp nhất để chống tiếp cận là chống xe bom hửu hiệu và đừng bị phân tán hỏa lực nếu đã bị tiếp cận. Nếu thực hiện được song song thì trường hợp xấu nhất là đã ăn xe bom vẫn giữ được chốt và bọn tiếp cận được sẽ phải rút vì đói.

    1. Chống xe bom và hỏa lực chế áp mặt đất bắn thẳng:
    Dùng ATGM và pháo bắn thẳng. Tất nhiên rồi nhưng chưa đủ. Đợi đến khi nó bố trí xong các ổ hỏa lực với chất bom lên xe xong và đã lái đi thì y như vác tre đầu ngọn, chạy vù vờ và sẽ ngã.
    Bọn chúng luôn dùng ATGM và bắn tỉa để dọn bớt các hỏa điểm phòng thủ, chế áp các điểm quan sát. Vậy phải tăng cường ngụy trang, trận giả, đặc biệt là trận giả kết hợp bí mật trinh sát.
    Trận giả là các ATGM, pháo bơm hơi, pháo hỏng, xe tăng hỏng, xe tăng bơm hơi. Khi nó nện ATGM vào trận giả nhiều nó sẽ nghỉ rằng nó đã diệt khá và xông lên là chết cha nó. Tiếp nữa là nó bắn làm lộ vị trí của nó và ATGM, pháo ta đâu? Sao không quất nó? Quất xong thì thế vô đó 1cái pháo hơi, atgm hơi mà cơ động ra chổ khác đã chọn từ trước. Nó sẽ trả đũa vào đó và lại dính đòn. Trong miếng đánh này tớ đặc biệt đề cao xe tăng giả. Đó là loại mục tiêu ưa thích của ATGM địch. Kết hợp bằng camera tử ngoại sẽ phát hiện điểm bắn ATGM dễ như bởn. Để kẻ địch hiểu rằng bắn ATGM sẽ phải từ biệt đồng đội trước thì nó nhát đòn ngay.
    Tiếp theo là phải chống xe bom và súng máy hạng nặng, pháo xe pickup từ trong trứng nước. Cái này có cụ @Blockbuster01 nói rồi. Cứ đi tầu mua flycam. Nó là thứ chim mồi rẻ tiền kết hợp quan sát trận địa địch-ta rất ngon. Ta bay flycam chỉ để trinh sát tình báo tham mưu chứ không tác chiến được. Do flycam nó ghi băng chứ không truyền realtime. Kệ mẹ nó. Địch sẽ bắn flycam và lộ vị trí - choảng pháo hay ATGM vào. Nên nhớ bắn cái to bằng chậu thau đang bay ở 500m không dễ như phim đâu. Nó không bắn à? Càng tốt. Như vậy địch chuẩn bị xe bom và khi nó còn tuốt sâu trong phòng tuyến địch thì ta đã biết mà chuẩn bị.

    Điều cốt yếu để phát hiện hỏa điểm địch cũng như xe bom là các chốt tiền tiêu. Chốt này phải ngụy trang kỹ, nhất định không đánh, không chạy, chỉ quan sát và alô. Nó nằm phía trước phòng tuyến khoảng 300-500-1000m là tùy khoảng trống. Vận động ra thay gác ban đêm. Khi bố trí chốt phải hoạch định đường rút cho chốt để tránh chốt bị bắt, bị úp sọt tạo tâm lý xấu. Điểm sống còn của chốt là không bị lộ vị trí.

    2. Chống bị phân tán hỏa lực khi đã ăn xe bom, ăn pháo và bị tiếp cận: thường thì khi các hỏa điểm bị toán đầu tiếp cận bắn thì phải bắn trả chúng. Chính điều đó làm phân tán hỏa lực và bị tuyến 2 xông lên nên phải vứt súng chạy.
    Vậy trong phòng tuyến phải bố trí hẳn hoi 2lực lượng chuyên biệt.
    Lực lượng duy trì các hỏa điểm chống tiếp cận. Phải căn dặn anh em nhất định không bắn trả súng vặt. Nếu bắn trả nhất định ta sẽ chết. Việc đó hãy để các cận vệ lo. Nếu toán đầu không bắn được các hỏa điểm mà phải bắn nhau với bọn khác thì tuyến 2 xung phong lên bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu. Hỏa điểm chỉ bắn địch xung phong chứ không bắn trả cận chiến. Nói nghe có vẻ dễ nhưng phản xạ tự nhiên của lính là xoay súng bắn trả khi bị bắn.
    Lực lượng cận vệ cho các hỏa điểm. Đây là lực lượng bố phòng để vừa giữ phòng tuyến ở tầm gần vừa bảo vệ các hỏa điểm trước bọn tiếp cận. Lực lượng này được phân công bắn địch bằng hỏa lực cá nhân ở tầm dưới 100m. Nhìn cái clip bọn ngu xách AK bắn thằng địch bò qua mấy cái ụ đất ở khoảng cách đâu khoảng 150-200m của cụ @filber70 hôm trước tớ điên gan thật. Cuối cùng 1phát pháo hay TL gì đó giết chết nó. Ngu phải để dành phần cho chó. Trên thực địa chiến đấu, quá 50m AK bắn không trúng. Tớ khẳng định. Vậy việc đó phải để cho các hỏa điểm làm. Bọn cận vệ phải bắn địch ở gần hơn. Xa quá bắn không trúng lại lộ vị trí có chết không. Tớ kể chuyện ngắn thế này để các cụ hình dung. Một đám sỹ quan cảnh sát bắn CZ rất ngon lành, đạt yêu cầu. Tớ bảo đứng xếp hàng chuẩn bị súng, bia... xong tớ lắp 30viên đạn giấy vào AK rồi phát lệnh bắn. Xong tớ cứ ngồi sau lưng bóp nổ đạn giấy tá lả thì nguyên đám bắn trật lất hết ráo. Đó là khởi đầu cho bài học bắn khi bị bắn.

    Cái chiến thuật phân công chiến đấu trên nó cũng tồn tại nguy cơ là bọn cận vệ bỏ vị trí vứt súng chạy. Lính chết nhát mà. Hỏa điểm sẽ chết và vỡ trận. Cho nên phải bố trí nó ở phía trước hỏa điểm. Nếu nó ngóc đầu lên chạy sẽ chết vì đạn quân ta. Phải nói rõ cho nó biết như vậy. Còn thằng nào xin qua giữ hỏa điểm thì nói với nó là bọn ATGM với bắn tỉa sẽ ưu tiên mày trước đấy.

    Viết bằng mobile mà viết dài thế này mõi tay cực. Tớ rất lười nhưng cố viết tjì các cụ cũng nên đọc và suy nghỉ cho cẩn thận hẳng phản biện kẻo nó phí cái công của tớ hơn tiếng đồng hồ nghỉ trưa.

    Chào thân ái và quyết thắng.
    --- Gộp bài viết: 08/08/2016, Bài cũ từ: 08/08/2016 ---
    Quân assad giờ xài T-90A nhiều rồi. Tại mấy cái cũ đã tuyệt chủng. Cái tăng tốt đấy chứ.
  2. ankhanh023

    ankhanh023 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2016
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    68
    Đã chết nhát mà dồn tuyến đầu thì ...
    Khủng bố chúng nó vậy, chúng đào tẩu trước.

    Không bao giờ giao cho chúng đánh trực diện, mà cho chúng đánh hông, đánh lén, tập kích, hoặc truy cùng giết tận tàn quân mới hợp với chúng nó.

    Đã sợ chết tất tham sống, dồn nó vào nơi nó thấy cái chết là đồ thất phu.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.989
    Đã được thích:
    29.076
    Báo cáo cụ là quân assad vừa mới dùng giải pháp của cụ và đã vỡ trận. Bảo nó nằm 1chổ mà bắn còn không xong lại còn bảo nó xung phong đánh địch có mà điên. Thất phu ư? Tớ chỉ cần thắng. Kẻ địch và cả quân ta ngán tớ nhất ở khoản chơi bẩn :-D

    Cụ @ndhung1412 muốn chiến thuật mời qua đây chém. Đao phải vững tay. Chém bậy chém cùn bị chửi rán chịu nhé
    Lần cập nhật cuối: 08/08/2016
    hk111333, michael1123filber70 thích bài này.
  4. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Nếu dùng cho các mũi đặc nhiệm đột kích để test hàng, chủ công là quân Assad, bảo test mà đem cả mấy chục con chi !?
    Số lượng vẫn chỉ vài chục là cùng, mà em đang nói đến mấy con hàng Bumerang K-17, Kurganet AFV, Terminator ... các kiểu mới để field tést cơ, T-90A trang bị đời tám hoánh còn gì.

    Bố trí chiến thuật như cụ thì chỉ có bọn tinh nhuệ nó làm được, quân tạp phí lù phối hợp kém mà cà khịa nhau thì cũng mau vỡ trận thôi à.
  5. ankhanh023

    ankhanh023 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2016
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    68
    Bẩm cụ, cụ cố tình lái qua chuyện nó bị đánh vỗ mặt và chuyện nó đánh hôi, chết nhát thích nhất là đánh hôi cụ ạ.

    Giao bất cứ cái chi mà trực diện đều vất, tuy nhiên, chết nhát không có nghĩa là không biết đánh, cho nó nếm mùi chiến thắng một lần thôi. Nó sẽ khác.

    Cụ dồn nó tuyến đầu cũng được, nhưng mà hỏa lực sau không đủ áp chế và dựng màn sắt cho hắn thì vất. Tự tay mà bắn nó vậy chả phải thất phu là gì.
  6. Trento

    Trento Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    1.098
    Cho hỏi có phải căn cứ pháo binh thường phải đặt ở nơi nhiều đồi núi đúng k?

    Tớ thấy có mấy khu cách đó chỉ tầm 8-12 km núi khá cao và hiểm trở thì liệu đặt căn cứ pháo binh có khả thi, liệu cứ ở đó nã pháo liên tục mở đường cho quân lên chiếm thì có khả thi không nhỉ?
  7. quangv2

    quangv2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    166
    Cái khoản bắn súng thì cụ Chuối chuẩn rồi. Bắn bia số 4, nằm bắn, bệ tì, ngắm nghía mái thoải còn ò ó o, thì giữa chiến trận sống chết lúc nào chả biết mà bảo bắn từ xa thì chỉ tổ phí đạn, lộ vị trí.
  8. thanhlam16783

    thanhlam16783 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    961
    Nhà em 1 lần bị nổ nồi áp xuất..... thổi tung mái ngói..... :))
    P20Lefan_1 thích bài này.
  9. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Quân độc tài Asad mới chơi với ngố mới được vài hôm mà tập tành nói dối

    Phe nổi dậy phá vòng vây, đẩy lùi quân Syria xa Aleppo
    (Tin tức 24h) - Dù lên tiếng phủ nhận, nhưng những hình ảnh trên chiến trường cho thấy phe nổi dậy đang lấn lướt quân chính phủ Syria, phá vòng vây quanh Aleppo.

    Lực lượng nổi dậy Syria dồn sức tấn công

    Hãng thông tấn RFI dẫn nguồn tin từ chức Quan Sát nhân Quyền Syria (OSDH) cho biết, quân đội Syria bị thất bại nặng nề ở Aleppo, phải lui về thế thủ.

    Theo nguồn tin này, lực lượng nổi dậy thông báo đã phá vỡ vòng vây ở phía đông Aleppo sau 7 ngày xung đột dữ dội làm 700 chiến binh của hai bên thiệt mạng, RFI cho biết.

    Một hãng truyền thông phương Tây cho biết thêm đã nhìn thấy xe vận tải tiếp tế lương thực chạy vào khu vực do phe nổi dậy kiểm soát.

    [​IMG]
    Aleppo trở thành vị trí mà quân nổi dậy tăng cường tấn công
    Thông tin trên được xác nhận thêm bởi thông tín viên trong khu vực Paul Khalifeh từ Beyrouth.

    Cụ thể, phe nổi dậy ở Syria đã thành công cắt đứt chiến tuyến phòng thủ của quân đội chính phủ với các đồng minh Iran và Hezbollah-Liban ở mặt tây-nam Aleppo. Họ khẳng định là đã đánh tan kế hoạch bao bây Aleppo.

    Theo OSDH, lực lượng tăng viện của phe nổi dậy đã từ tỉnh lân cận Idleb và phía đông Alappo kéo về, kết hợp nhau, chiếm một phần khu ngoại ô Ramoussa ở tây –nam Aleppo.

    Các nguồn tin thân cận với chế độ Damas nhìn nhận phe nổi dậy đã đẩy lui quân chính phủ. Một bản tin quân sự vào đêm 6/8 cũng xác nhận quân đội Damas thiết lập một chiến tuyến mới ở tây nam Aleppo.

    Quân chính phủ Syria chối bỏ sự thật?

    Trước thông tin phiến quân giành thế chủ động, chiếm nhiều vị trí tại Aleppo, quân chính phủ Syria đã lên tiếng phủ nhận những cáo buộc trên.

    Kênh truyền hình SANA của Syria dù thừa nhận, phe nổi dậy đã tấn công dồn dập nhưng vẫn một mực tuyên bố quân chính phủ đã bị ngăn chặn bởi không kích và pháo kích, từ đó dẫn đến những tổn thất nặng nề.

    Các báo cáo sáng sớm ngày 6/8 của lực lượng quân đội Syria cũng khẳng định, binh sĩ nước này và các lực lượng yêu nước đã đẩy lùi thành công bọn khủng bố ra khỏi các vị trí ở vùng nông thôn phía nam và phía tây Aleppo, khôi phục lại an ninh cho khu vực rộng lớn, sau nhiều giờ chiến đấu không ngừng nghỉ. Hàng chục phần tử thánh chiến được ghi nhận đã thiệt mạng trong cuộc tấn công.

    Các đơn vị pháo binh của quân đội Syria, về phần mình, đã tiến hành bắn phá vào các vị trí của bọn khủng bố ở cao điểm al-Ameriyeh và al-Jami'at, mở đường cho những cuộc tiến công tiếp theo của lực lượng chính phủ.

    Tuy nhiên ngay lập tức, nhóm phiến quân Jabhat Fatah al-Sham, tên gọi mới của tổ chức Mặt trận Al-Nusra sau khi tách khỏi Al-Qaeda đã công bố những bằng chứng phá được vòng vây sau cuộc giao tranh ác liệt với quân đội chính phủ tại khu vực phía đông Aleppo.

    [​IMG]
    Dù lên tiếng phủ nhận, nhưng những hình ảnh trên chiến trường cho thấy phe nổi dậy đang lấn lướt quân chính phủ Syria, phá vòng vây quanh Aleppo.
    Cuộc tấn công được phát động vào tổ hợp quân sự Ramousah, nơi bao gồm nhiều học viện quân sự đang được quân đội Syria sử dụng làm căn cứ cố thủ. Việc chiếm lại được Ramousah sẽ giúp phe nổi dậy nối lại được đường tiếp tế với lực lượng bên ngoài vòng vây.

    “Các chiến binh bên ngoài đã gặp các chiến binh bên trong. Nhiều công việc đang được thực hiện nhằm phá hoàn toàn vòng vây”, phiến quân Jabhat Fatah al-Sham tuyên bố.

    Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ít nhất 130 dân thường đã thiệt mạng kể từ khi phe nổi dậy mở cuộc tấn công phá vỡ vòng vây của quân đội chính phủ hôm 31/7. Giao tranh cũng khiến 700 tay súng ở cả 2 phe thiệt mạng, trong đó hầu hết là quân nổi dậy, do Damascus có sự hỗ trợ của các cuộc không kích từ lực lượng Nga.

    Rõ ràng dù ra sức phủ nhận nhưng quân chính phủ Syria đang gặp nhiều khó khăn sau khi bị phe nổi dậy dồn sức tấn công tại Aleppo.





    Clip: Xe tăng quân nổi dậy đột kích vào quân chính phủ Syria ở ngoại ô Aleppo

    Hồng Sơn (Tổng hợp)
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  10. synergy

    synergy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2015
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    901
    6 Tu22 không kích gần Palmyra.
    Có tin trực thăng rơi ở Khanaser
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này