1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. markstevens

    markstevens Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    28
    Thằng Phelp nó đoạt bao nhiều huy chương từ 2004 đến 2012 mà bác còn kêu xuống phong độ thì buồn cười quá. Bọn tây ngoài tập luyện nó cũng đi học rồi chơi đầy đủ mà vẫn giữ phong độ tốt như vậy thì không thể nói ý chí nó kém hơn người phương đông được.
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Cùng quan điểm. Bỏ qua yếu tố như thể hình thể lực tư chất bọn châu Âu nó tốt hơn Á ra ( đồng nghĩa với việc cần khổ luyện ít hơn mà kết quả vẫn cao hơn ) thì thật ra thằng học sinh giàu vượt sướng nhìn theo một khía cạnh khác mới giỏi hơn thằng học sinh nghèo vượt khó.

    Kiểu luyện gà như mấy ông Tàu với Việt là chọn các em nhà nghèo khó ở các tỉnh, gia đình không có đk để sống tập trung từ bé, không biết gì đến thế giới bên ngoài, thì việc tập trung vào một mục tiêu duy nhất là tập luyện thi đấu tuy có thiệt thòi nhưng cũng là dễ hiểu, vì đó là con đường duy nhất để thoát nghèo và đổi đời thì là dễ hiểu. Có thể người ngoài nhìn vào thấy xót xa nhưng bản thân họ thì không có gì phàn nàn vì tất cả cuộc sống của họ chỉ đơn giản quanh quẩn với việc luyện tập thi đấu, bảo niềm vui hút cần xe đẹp game này nọ hay đi sàn với họ cũng như con bò bảo con hổ cỏ ngon lắm sao mày không ăn.

    VDV các nước châu Âu phát triển thì khác, họ có rất nhiều lựa chọn khác cho cuộc sống, ( thậm chí ở nhà ăn trợ cấp thì vẫn có mức sống cao hơn các ông kia ), nhưng họ vẫn lựa chọn con đường đầy gian khổ rèn luyện, đứng vững trước các cám dỗ khác thì cũng rất xứng đáng được đánh giá cao về nỗ lực, và đó là đam mê thật sự. Phàm người có nhiều lựa chọn mới phải đắn đo hơn thiệt chứ ông có một lựa chọn duy nhất thì nói làm gì.

    Tuy nhiên dù là môi trường và xuất phát nào thì sự hi sinh khổ luyện của các VDV cũng là điều không phải bàn cãi và đáng được trân trọng.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    Tui thì nghĩ là bọn Tây nó có tố chất sẵn rồi nên nó cân bằng được giữa luyện tập và chơi bời mà vẫn giữ phong độ tốt, chứ ông châu Á là không được phép chơi, chỉ tập, tập và tập. Như con Shiwen tui đoán là nó cũng chả doping gì đâu, mà đơn giản là nó chán cày rồi nên nó chỉ tập vừa vừa thôi, còn dành thời gian chơi nữa nên bị xuống phong độ.
  4. markstevens

    markstevens Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    28
    Tất nhien rồi, tây với phi thì tốt chất tốt hơn châu Á . Nhưng như bác everson nói thì bọn tây ngoài tập luyện nó còn đi học, chơi, tv show các kiểu mà vẫn giữ được đam mê để luyện tập, rồi thành công thì tôi nghĩ cũng cần có ý chí lớn chứ không thể nói ý chí nó kém được. Và, việc tụi tây có thể cân bằng giữa thể thao và cuộc sống đời thường nên chúng nó có thể duy trì đỉnh cao phong độ lâu còn châu Á nếu ông nào có quyết tâm theo nghiệp thì không sao chứ đứng không vững trước danh vọng thì dễ lắm. :) :)
  5. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Có 1 yếu tố không thể bỏ qua là thời tiết. Ở VN nóng oi bức khó chịu nên tinh thần tập luyện phải cao gấp mấy lần mới đạt được mức độ vận động như vùng ôn đới. Còn về tập chăm chỉ áp lực thì tây còn chịu áp lực khủng khiếp hơn VN đấy. Chưa kể ăn tập khoa học hơn nữa. Nên chênh lệch tố chất 1 thì chênh lệch thành tích phải 5.
    Bọn da đen theo tôi là tố chất bóng đá không bằng da trắng. Tuy thể lực tốt, chạy tốt hơn nhưng tư duy kém, chân dài nên trọng tâm cao khó giữ thăng bằng khi dẫn bóng.
  6. markstevens

    markstevens Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    28
    Bóng đá châu Phi thì tôi biết và xem được mỗi có Okocha là có kỹ thuật tốt :):). Trận Nam Phi gặp Brazil ở Olympic (trận mở màn nên tv chiếu), bên Nam Phi có số 10 tên Dolly hoặc Dully đá cũng điềm đạm và tư duy lắm, có dịp thì các bác xem thử. :)
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.140
    Chính ra tôi thấy việc mình đầu tư cho Wushu, Pencat Silat, võ gậy.... lợi bất cập hại. Chỉ loanh quanh luẩn quẩn trong ao làng. Ngoài mấy môn võ thuật Olympic, sao không tập trung phát triển và quảng bá Vovinam đi, như quốc hồn quốc túy của dân Việt.

    Hồi xưa đọc tư liệu, thấy VNCH thập niên 1960 rất có ý thức phát triển Vovinam trong học đường. Còn Wushu, mục Tán thủ, toàn đào tạo ra một bọn tay dao tay búa chuyên đòi nợ thuê.
    Malogs thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    À, các bác thấy chiến dịch càn quét ma túy của Phil thế nào? Tui thấy hay đấy, Vịt nên học hỏi :-D
    Malogs thích bài này.
  9. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    hay nhưng mà ********* VN nhiều thằng sẽ lu loa lên và làm loạn lên ngay. Mỗi cái đạp của cảnh sát với thằng đi xe ngược chiều đã ầm lên rồi h lại còn bắn người vô tội vạ thì toi.
    Malogs thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    Tui vừa mới đọc thấy nói hàng trăm thằng trùm, hàng chục cảnh sát, thị trưởng bảo kê cho tụi nó lũ lượt xếp hàng đầu thú. Đọc mà khoái quá bác ợ, phục cả ông Duterte nữa! Ước gì Vịt cũng vậy nhỉ?

Chia sẻ trang này