1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.731
    Đã được thích:
    8.588
    SÚNG TRƯỜNG TẤN CÔNG FN SCAR

  2. TerenceTao

    TerenceTao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    33
    Bọn Mỹ luôn nói TQ, Nga xả chất độc, nhưng chính chúng lại xả chất độc nhất

    Mỹ ''châm ngòi'' hiểm họa hạt nhân tại Bắc Cực
    (Bí mật quân sự) - Với khoảng 200.000 lít diesel, 240.000 lít nước độc hại cùng số lượng lớn chất thải hạt nhân, nếu căn cứ Greenland lộ diện sẽ là thảm họa kinh với môi trường.
    Hiểm họa môi trường

    Theo cảnh báo của các nhà khoa học thuộc Đại học York (Canada), căn cứ quân sự bí mật của Mỹ nằm sâu dưới lớp băng ở vùng Greenland có nguy cơ "lộ diện" và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trong không chỉ tại Bắc cực.

    Tạp chí International Business Times dẫn những tài liệu thu thập được cho biết, Mỹ xây dựng căn cứ quân sự bí mật Camp Century trên đảo Greenland, Đan Mạch hồi năm 1959.

    Căn cứ này là nơi thực hiện nhiều thí nghiệm trong thời kỳ Chiến tranh lạnh bao gồm dự án Iceworm nhằm lắp đặt và lưu trữ tên lửa hạt nhân tầm trung bên dưới lớp băng Bắc Cực.

    [​IMG]
    Một đường hầm bên trong căn cứ Century.
    Tuy nhiên đến năm 1967, Mỹ phát hiện điều kiện môi trường tại Camp Century không ổn định nên họ chấm dứt dự án và rời bỏ khu căn cứ. Các nhà nghiên cứu lúc đó tin rằng, mọi chất thải độc hại sẽ an toàn do chúng nằm dưới lớp băng dày và tuyết rơi không ngừng.

    Theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Geophysical Research Letters hôm 4/8, các nhà khoa học tại Đại học York, Canada, đánh giá lượng chất thải nguy hại còn sót lại ở khu căn cứ Camp Century, đồng thời sử dụng mô hình biến đổi khí hậu để xác định nguy cơ của chúng trong tương lai.

    Cụ thể, lớp băng bao phủ Camp Century ở Bắc Cực có thể bắt đầu tan chảy vào cuối thế kỷ này. Khi đó, cơ sở hạ tầng của khu căn cứ dần lộ ra, các chất thải độc hại (sinh học, hóa học, chất phóng xạ…) sẽ xâm nhập vào đại dương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường không chỉ tại Bắc cực mà nó có thể trôi dạt đến nhiều vùng biển khác.

    Lượng chất thải của Camp Century bao phủ diện tích 55 ha (0,55 km2), bao gồm 200.000 lít dầu diesel, một lượng lớn nước làm mát chứa nhiễm phóng xạ nồng độ thấp từ máy phát điện hạt nhân và polychlorinated biphenyls (PCBs), chất gây ô nhiễm độc hại cho con người.

    William Colgan, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Khi lớp băng dày phủ trên khu căn cứ Camp Century bắt đầu tan, việc rò rỉ hóa chất và phóng xạ hạt nhân chỉ còn là vấn đề thời gian, không có cách nào để đảo ngược".

    [​IMG]
    Thời "hoàng kim" bên trong căn cứ Century.
    Quy mô cực lớn

    Được biết, thời điểm Chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô leo thang, Mỹ đã quyết định xây dựng căn cứ Century nằm sâu dưới bề mặt băng ở phía Tây Bắc Greenland vào năm 1959 với mục đích phục vụ cho dự án mật mang tên Iceworm.

    Theo tài liệu ít ỏi được công bố, căn cứ này hoạt động từ năm 1959 - 1966 và đã được Mỹ triển khai tên lửa hạt nhân (được cho khoảng 600 tên lửa) chôn dưới lòng băng nhằm đối phó Liên Xô trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

    Ngoài số lượng tên lửa hạt nhân cực lớn, Century còn là nơi làm việc của 200 người phục vụ dự án Iceworm. Căn cứ này được Mỹ thiết kế với tổng cộng trên 20 đường hầm hình vòm được gia cố bằng mái thép được, tất cả đều nằm sâu dưới băng.

    Để tạo ra năng lượng cho căn cứ này hoạt động, Mỹ đã cho lắp đặt 1 lò phản ứng hạt nhân loại PM-2A. Với quy mô này, Century được xem là thành phố thu nhỏ khi có hầu hết mọi dịch vụ và cả nhà thờ.

    Do địa chất không ổn định nên giới chức Mỹ rời toàn bộ căn cứ vào năm 1965, lò phản ứng hạt nhân cũng được chuyển đi. Và sau đó đúng 1 năm, Century bị đóng cửa hoàn toàn và tất cả tưởng chừng được chôn vùi theo lớp băng dày ở Greenland.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bi-mat-quan-su/my-cham-ngoi-hiem-hoa-hat-nhan-tai-bac-cuc-3316070/
  3. TerenceTao

    TerenceTao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    33
    Hồ sơ X:
    Bí ẩn quốc đảo bị Mỹ thả 67 quả bom hạt nhân
    17/06/2016 14:00 GMT+7
    Hơn 60 năm sau khi Mỹ thả hàng chục quả bom lên quần đảo Marshall, cư dân của quốc đảo nhỏ bé này vẫn chưa thể trở về quê cũ.

    Biển Đông 'nóng rãy' vì tập trận quân sự
    Hàng loạt bí mật của đảng Dân chủ bị lộ
    Vũ khí tối mật của Putin

    Mức phóng xạ ở một số khu vực của Cộng hòa Quần đảo Marshall hiện nay vẫn gần gấp đôi chỉ số được cho là an toàn cho con người sinh sống. Đó là kết luận từ một nghiên cứu mới của trường Đại học Columbia, được đăng trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences.
    [​IMG]
    Quần đảo Marshall trở thành nơi thủ nghiệm các vũ khí hạt nhân Mỹ từ năm 1946 đến 1958. (Ảnh: Wikimedia Commons)

    Trong thời gian từ 1946 đến 1958, Mỹ thử nghiệm tổng cộng 67 vũ khí hạt nhân trên quần đảo Marshall, một chuỗi đảo san hô ở Thái Bình Dương có dân số chỉ khoảng 52.000 người.

    Vụ thử nổi tiếng nhất mang tên "Cú bắn Bravo" được thực hiện ở đảo san hô Bikini năm 1954, có sức công phá gấp 1.000 lần quả bom mà Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật. Các cư dân của đảo Bikini đã phải di tản, và ngày nay đảo vẫn chưa có người ở.

    Các nhà nghiên cứu phát hiện, các vật liệu phóng xạ ở Bikini đang phát ra 184 millirem phóng xạ mỗi năm - cao gần gấp đôi chuẩn an toàn 100 millirem mà Mỹ và Cộng hòa Quần đảo Marshall lập định. Một số phần của khu vực chịu mức phát xạ 639 millirem/năm.

    Giới khoa học từng dự đoán mức phóng xạ của đảo Bikini chỉ ở mức 16 millirem mỗi năm. Điều này cho thấy, phóng xạ trên thực tế tồn tại lâu hơn nhiều, theo Science News.

    [​IMG]
    Quần đảo Marshall nhỏ bé ở Thái Bình Dương
    Có một tin vui cho người dân Marshall: 5 đảo khác của họ được phân tích trong nghiên cứu hiện ở tình trạng an toàn, thấp hơn chuẩn phóng xạ 100 millirem/năm. Kết quả này có thể giúp dọn đường cho nhiều công dân Marshall trở về nhà. Hiện nay, gần một nửa dân số Marshall sống tập trung ở khu đô thị lớn Majuro.

    Thử nghiệm hạt nhân của Mỹ vẫn là một phần không thể xóa mờ trong tâm thức của người dân Cộng hòa Quần đảo Marshall, và các nhà chức trách nơi đây đến nay vẫn tiếp tục đấu tranh cho giải trừ hạt nhân toàn cầu. Hồi tháng 3, trong một nỗ lực mang tính biểu tượng, quốc đảo này đã kiện Anh, Ấn Độ và Pakistan để ép ba nước giải giáp các kho hạt nhân của mình.

    Các nhà khoa học khuyến cáo cần tiến hành thêm nhiều thí nghiệm nữa về các nguồn thực phẩm và nước trên đảo, để xác định chúng có an toàn cho con người sinh sống hay không.
    http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/310816/bi-an-quoc-dao-bi-my-tha-67-qua-bom-hat-nhan.html
    --- Gộp bài viết: 10/08/2016, Bài cũ từ: 10/08/2016 ---
    Bọn chó Mỹ hết thả bom nguyên tử hủy diệt Hiroshima, Nagasaki, Chất độc da cam ở VN giờ tới thử bom hạt nhân trên quần đảo có người sống ở TBD, rồi xả chất thải siêu độc hại ở Bắc Cực, tội ác của đế quốc Mỹ kể tới tết cũng ko hết
    imagic2 thích bài này.
  4. TerenceTao

    TerenceTao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    33
    Mỹ thiếu trầm trọng phi công máy bay chiến đấu

    [​IMG]
    Không quân Mỹ đang thiếu hụt phi công lái chiến đấu cơ trầm trọng.
    Không quân Mỹ đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng phi công lái máy bay chiến đấu, khi mà đang phải căng sức ra trong những chiến dịch bay toàn cầu.
    Ngày 10/8, phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah Lee James và Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, Tướng David Goldfein nhấn mạnh số lượng phi công lái máy bay chiến đấu của Mỹ hiện là 3.500 người, thiếu hơn 700 phi công tính đến thời điểm cuối tài khóa này và con số này sẽ tăng lên khoảng 1.000 người trong vòng 2 năm tới.

    Tướng Goldfein đã gọi đây là tình trạng "khủng hoảng".Giới quan sát cho rằng nguyên nhân của tình trạng trên là do các hãng hàng không hiện đang tìm cách thu hút phi công quân sự sang làm việc trong lĩnh vực tư nhân, trong khi nhiều binh sĩ đã lựa chọn việc rời khỏi quân ngũ do chịu căng thẳng trong các phi vụ triển khai kéo dài ở hải ngoại.

    Tình trạng thiếu hụt phi công này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang can dự vào các chiến dịch không kích trên nhiều mặt trận ở Iraq, Syria, Afghanistan và Libya.

    Ngoài ra, Không quân Mỹ cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu phi công điều khiển máy bay không người lái, nhưng Bộ trưởng Không quân Mỹ cho rằng công tác tuyển quân, cũng như việc giữ chân nhân sự trong lĩnh vực này đã được cải thiện.
    http://soha.vn/my-thieu-tram-trong-phi-cong-may-bay-chien-dau-20160811092238963.htm
  5. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.731
    Đã được thích:
    8.588
  6. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Mỹ tiếp tục dùng F-16 giả làm quân đỏ, tại sao ko phải là F-35/22 hay F-15/18, vì F-16 là máy bay cận chiến tốt nhất của Mỹ

    [​IMG]
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Dùng F16 vì các đối thủ tiềm năng cũng chỉ ngang tầm F16 thôi. Kakaka
  8. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
  10. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Rõ ràng rồi F-35 thua đau F-16 đấy, mà F-35 lại dự định thay F-16 còn gì, à còn F-22 thua Typhoon, Rafale, EA-18G nữa :)) F-22 đóng dây truyền sx rồi chắc cũng chưa hoàn thiện :))

    Mỹ có con nào dogfight > F-16 ? F-16 cũng là máy bay duy nhất của Mỹ có thể trang bị 3D TVC (các phiên bản giả quân đỏ đều là phiên bản thiết kế 3D TVC đấy), cũng là máy bay đầu tiên trang bị FBW của Mỹ, rồi cũng là 1 trong 3 máy bay đầu tiên Mỹ thí điểm HMDS (JHMCS), F-22/35 cũng đếch trang bị. F-14 BVR thành công nhất, F-16 dogfight thành công nhất do Mỹ sản xuất, ngược lại F-15 chỉ có 2 yếu tố BVR/WVR cơ bản ko nổi trội, FA-18 thì quá tệ hại. Nhắc lại dogfight F-16 ăn đứt F-14/15/18/22/35
    --- Gộp bài viết: 20/08/2016, Bài cũ từ: 20/08/2016 ---
    F-15 cũng có phiên bản giả Su-35 đây

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 20/08/2016
    IPMAN thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này