1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Russia: Smartwatch for soldiers showcased at Army-2016

    Russia: Brand new Floks artillery system unveiled at Army-2016 expo

    hoangtungtungbkx, SuperSukhoiPhyeudyeu thích bài này.
  2. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Đối đầu AFT-10, xe tăng T-90MS không có cơ hội chiến thắng

    Ngoài trực thăng vũ trang, đối thủ khác mà T-90MS phải đặc biệt dè chừng chính là xe diệt tăng mang tên lửa tầm xa.
    Xe tăng T-90MS lập "lá chắn thép" bảo vệ thủ đô Hà Nội?
    Tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành AFT-10 chính thức được giới thiệu tới công chúng vào năm 2014, tuy nhiên tại thời điểm đó nó đã phục vụ trong biên chế Quân đội Trung Quốc, có vẻ như hệ thống này đã được sản xuất với số lượng lớn.

    [​IMG]
    Tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành AFT-10 trong một cuộc duyệt binh

    Sức mạnh của AFT-10 nằm ở tên lửa chống tăng HJ-10, đây là phiên bản thu nhỏ của tên lửa hành trình tấn công mặt đất CM-501G với trọng lượng rút gọn chỉ bằng một phần ba.

    Dễ dàng nhận thấy HJ-10 có rất nhiều nét tương đồng với tên lửa chống tăng không đường ngắm Spike NLOS (Non Line Of Sight) do Israel chế tạo, không rõ đây là một sản phẩm sao chép hay Trung Quốc đã mua giấy phép chế tạo từ quốc gia Trung Đông này.

    Tên lửa HJ-10 có chiều dài 1.850 mm; đường kính 165 mm; trọng lượng phóng 50 kg; mang đầu đạn nổ lõm hai tầng nặng ~10 kg, xuyên được trên 1.000 mm giáp đồng nhất sau giáp phản ứng nổ, tầm bắn tối đa 10 km.

    Nhờ công nghệ dẫn đường quang học/hình ảnh, HJ-10 có thể khóa mục tiêu trong khi đang lấy đường ngắm hoặc sau khi phóng (Lock on after launch), nó nhận dữ liệu và nhận dạng mục tiêu trong thời gian thực bằng đường truyền tín hiệu thông qua cáp quang kết nối giữa đạn với bệ phóng.

    Đối tượng tiêu tiệt của HJ-10 ngoài các loại xe tăng, xe thiết giáp hay lô cốt, công sự của đối phương thì lúc cần thiết nó còn tiêu diệt được cả trực thăng bay thấp.

    [​IMG]
    AFT-10 phóng tên lửa HJ-10 trong một cuộc tập trận

    Khung gầm của AFT-10 chính là của xe chiến đấu bộ binh ZBD-08 có trọng lượng 25 tấn; chiều dài 7,2 m; chiều rộng 3,2 m; chiều cao 3,2 m.

    Trái tim của xe là động cơ diesel BF8M1015CP công suất 590 mã lực đi kèm hộp số 4 cấp, cho tốc độ tối đa 65 km/h; tầm hoạt động 500 km; leo được dốc 60%; đi trên mặt phẳng nghiêng 40%; vượt vật cản cao 0,7 m; vượt hào rộng 1,8 m và có thể bơi với tốc độ 6 - 8 km/h.

    Kíp chiến đấu của AFT-10 gồm 3 người: trưởng xe, lái xe và trắc thủ, bệ phóng dạng container lắp trên nóc mang theo 8 tên lửa sẵn sàng phóng.

    [​IMG]
    Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90MS

    Như vậy có thể thấy AFT-10 của Trung Quốc là một hệ thống vũ khí chống tăng cực kỳ lợi hại, đủ khả năng tiêu diệt bất kỳ xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nào, thậm chí cả chiếc T-90MS cũng khó có cơ hội chiến thắng trong trường hợp đối đầu trực tiếp.

    Nhờ tầm bắn rất xa, ngoài tầm với của cả đạn pháo lẫn tên lửa phóng đi từ khẩu pháo 2A46M-5, kết hợp chế độ "top attack" nhằm đúng vào nơi bọc giáp mỏng nhất, đặc biệt là khai hỏa được từ vị trí an toàn, có địa hình địa vật bảo vệ thông qua cơ chế dẫn đường không đường ngắm, T-90MS hay bất cứ loại xe tăng nào khác gần như không thể chống trả AFT-10 khi bị tấn công.

    Các xe diệt tăng mang tên lửa tầm xa như AFT-10 tỏ ra là giải pháp hữu hiệu và rẻ tiền hơn rất nhiều so với việc đầu tư mua sắm trực thăng vũ trang, phiên bản xuất khẩu của AFT-10 hứa hẹn sẽ là sản phẩm đắt hàng trên thị trường vũ khí thế giới.

    http://soha.vn/doi-dau-aft-10-xe-tang-t-90ms-khong-co-co-hoi-chien-thang-20160912100018732.htm
  3. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    hoangtungtungbkx thích bài này.
  4. lamali6

    lamali6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2016
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    215
    Hải quân Nga giúp Hải Quân Trung Quốc, nâng cao năng lực cao cấp đánh chiếm đảo :-D:-D:-D
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    http://vn.sputniknews.com/russia/20...agestan-truy-tang-dung-cam-truoc-bi-chet.html
    Dagestan , Chechnya 2 nơi này vẫn đang chống Nga quyết liệt , cảnh sát Nga chúng bắt được cũng đem đi xử bắn luôn :-D
    Clip
  6. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    http://cand.com.vn/The-gioi-24h/Nga-moi-chuyen-gia-My-toi-day-ky-nang-chong-khung-bo-407330/
    Nga mời Mỹ tới dạy chống khủng bố khi mà bọn phiến quân bắc Kavkaz vẫn đang lộng hành :-D
    Lần cập nhật cuối: 14/09/2016
  7. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    hoangtungtungbkxhonglanx thích bài này.
  8. nokopro

    nokopro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    30
    BMP-3 là một đỉnh cao mà Mỹ & Nato cũng phải ngã nón vào thời nó ra đời bởi khung thân nhẹ, có khả năng lội nước và chuyên chở bằng máy bay nhưng vẫn mang được hỏa lực khủng.

    Dù nhẹ vậy nhưng giáp trước của nó vẫn chống được đạn xuyên 25mm (BMP-3) hoặc 30mm (BMP-3M), giáp hông chống được đạn xuyên 12.7mm. Hỏa lực đáng nể giúp nó có khả năng dẫn đầu cùng với xe tank để đột phá:

    1. Pháo nòng xoắn 100mm 2A70 với 38 viên đạn HEI-Frag và 8 tên lửa dẫn đường laser bắn qua nòng. Đạn HEI-Frag của nó với trọng lượng từ 13.4 - 15.6 kg có tầm bắn hiệu quả lên tới 6.5 km (trực xạ) và 8.0 km (bắn cầu vồng), dư sức tiêu diệt các ổ chống tank, các ổ kháng cự ẩn sau chiến hào và các lô cốt kiên cố từ ngoài tầm của các loại tên lửa chống tank của đối phương, điều mà các loại hỏa lực 30mm, 35mm hay 40mm hay thậm chí đạn tank 120mm hay 125mm đều bó tay.

    Đạn HEI-Frag cũng đủ sức hạ gục các xe bọc thép hạng nặng từ ngay phát đạn đầu tiên hoặc vô hiệu hóa, thông qua việc phá hủy hệ thống ngắm, các xe tank hạng nặng nhất của Nato.

    Tên lửa dẫn dường laze bắn qua nòng có tầm bắn 4.0 km có khả năng xuyên thép 750 mm trước ERA hoặc 650 mm sau ERA.

    2. Súng 30mm 2A72 thiết kế 2 cổng nạp đạn với dự trữ sẵn sàng 500 viên, 305 đạn HEI/HEI-T và 195 đạn xuyên giáp. Nó hỗ trợ khẩu 2A70 100mm trong việc đột phá với đạn HEI/HEI-T, đảm trách nhiệm vụ đối đầu xe bọc thép đối phương bằng đạn APDS-T có khả năng xuyên 22mm thép RHA đặt nghiêng 60° hoặc xuyên > 44mm thép RHA đặt thẳng đứng từ khoảng cách 2,000m.

    Với góc ngẩng nòng lên tới 65°, khi cần nó cũng có thể tấn công các mục tiêu bay thấp, bay chậm hay treo lơ lửng bằng đạn tên lửa dẫn đường laze bắn qua nòng hoặc đạn 30mm. Tốc độ bắn 300 - 350 viên / phút của 2A72 tuy thấp nhưng trong đối không nó vẫn hơn các loại súng 30mm hay 35mm gắn trên xe thiết giáp Nato vốn chỉ được thiết kế có tốc độ bắn khoảng 200 viên / phút.

    3. Súng đồng trục 7.62mm với 2,000 viên đạn.

    Như vậy BMP-3 với khối lượng, khả năng lội nước & chuyên chở bằng máy bay, giáp bảo vệ đạt yêu cầu, hỏa lực tầm xa ngoài tầm với của tên lửa chống tank của đối phương, uy lực của đầu đạn, số lượng đạn dự trữ các loại, đa dạng các loại / các cỡ đạn cho các loại mục tiêu khác nhau và độ ngẩng nòng 65° đã đập tan tất cả các luận điệu của bọn trình lùn chém gió rằng BMP-3 nặng nề, chậm chạp, giáp bảo vệ kém, hỏa lực thừa thãi, không tấn công được các mục tiêu bay thấp hoặc sao không dùng xe tank thay thế nó, v...v...

    Đó cũng là lý do mà UAE mua hơn 500 BMP-3 và đang nghiên cứu mua thêm các module tháp pháo của BMP-3 để gắn cho các xe Patria đang đặt mua. Hy Lạp cũng mua hơn 200 BMP-3.

    Tất nhiên BMP-3 cũng như tất cả các xe thiết giáp Nato ra đời cùng thời điểm chiến tranh lạnh là không được thiết kế cho các cuộc chiến với du kích đô thị, đặc biệt là khả năng kháng mìn cài ven đường. Đó cũng là 1 trong các lý do mà các loại xe thiết giáp mới như T-14, K-25 hay Boomarang, v...v.. được cho ra đời để phù hợp hơn với các hình thức chiến tranh phi đối xứng ngày nay, bổ sung và thay thế các loại xe cũ. Tại sao T-14 hay K-25 không gắn modul tháp pháo của BMP-3 thì lại là một câu chuyện khác và cũng do đã có BMP-3 làm chuyện đó.

    Còn việc chống bị tấn công vào nóc xe từ các nhà cao tầng trong các cuộc chiến đô thị thì là vấn đề nan giải của cả các xe tank hạng nặng chứ không riêng gì xe bọc thép.

    Tuy nhiên tương lai của BMP-3 với các bản cải tiến của nó như BMP-3M và BMP-3 "Dragon" vẫn còn rất sáng lạn và chưa có phương án thay thế nó một cách hiệu quả. Bộ QP Nga từ chối cả BMPT-1 và BMPT-2, dù chúng có lớp giáp bảo vệ của tank T-72 là vì chê hỏa lực của chúng yếu. Thay vì vậy, Nga vừa mới đặt hàng hơn 200 xe BMP-3 để sử dụng song song và hỗ trợ qua lại với các xe T-14 và K-25 đang sắp đi vào phục vụ.
    Lần cập nhật cuối: 15/09/2016
  9. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    =)) cứ hợp tác nâng càng cao càng tốt , thằng Đài với đồng minh nó đang cười thầm và chờ đợi đấy:))
  10. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Cụ quên mất khả năng vừa chạy vừa dẫn bắn tên lửa.

    Có lý do các xe mới không lắp tháp pháo đôi như BMP3 vì nó chờ tháp pháo 57mm mới, cái này thay thế BMP3 ở hầu hết mọi khả năng, nhất là khả năng bắn thẳng tầm xa, bắn đạn sơ tốc cao để bắn mục tiêu di động trúng hơn, dùng đạn APHE bắn thiết giáp hoặc lô cốt, HE-F/IF để bắn chiến hào, bắn mục tiêu bay chuẩn hơn xa hơn đến 8km với đạn ngòi kích nổ trực tiếp, dùng TLCT Kornet hạ tăng từ trực diện, cơ số đạn trong ổ lên đến 80 viên, vác thêm trong xe có thể được 200 viên, mức độ chi viện hỏa lực vậy là vượt trội.

    Nó sẽ là dòng xe nhưng nhiều tháp pháo khác nhau, xe mang tháp 57 làm hỏa lực chính, kết hợp với xe mang tháp pháo 30 để có đạn nhỏ chế áp , kết hợp xe mang tháp pháo/cối 120 để pháo kích trực tiếp/gián tiếp.
    Như vậy mức độ duy trì hỏa lực hạng nặng còn cao hơn mấy lần BMP3 dù với số xe ít hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này