1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Không nhầm lẫn giữa lỗi thời và vô dụng

    Các nhà phân tích quân sự thường đánh đồng “lỗi thời” và “vô dụng”, tuy nhiên hai từ này hoàn toàn khác nhau. Những kẻ gato thường lợi dụng điều này để phỉ báng đối thủ
    Trong bất kỳ cuộc chiến tranh, quân đội, hải quân và không quân vẫn đang chiến đấu, sử dụng các thiết bị cũ hoặc thậm chí rất cổ. Ví dụ, trong chiến tranh thế giới thứ hai máy bay ném bom và máy bay tấn công A-26 Invader đã được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Chiến hạm USS New Jersey đã trở nên lỗi thời vào cuối chiến tranh thế giới thứ 2 nhưng nó được sử dụng ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc, Việt Nam và Lebanon. Trường hợp A-10 Warthog cũng vậy. Dù không được đánh giá cao nhưng nó vẫn tiếp tục được sử dụng trong các cuộc chiến tranh Mỹ. Các xe tăng IS, Sherman vẫn được sử dụng để chống lại thế hệ tank cold war, các máy bay cánh quạt như F4U, F6F cũng được sử dụng chống lại máy bay phản lực.

    “Lỗi thời” trong việc thực hiện nhiệm vụ này không có nghĩa là vô dụng khi sử dụng trong rất nhiều các hoạt động khác. Hầu hết các thiết bị vũ trang hiện nay đều lỗi thời theo nghĩa thời gian sản xuất, vật lý và công nghệ vd tất cả vũ khí Mỹ dùng chủ lực hiện nay đều lỗi thời theo nghĩa trên (M16/60, AH64, M1/2, F15/16/18/22, Ohio....).

    Đỉnh cao trí tuệ, chủ lực/át chủ bài USAF là F-22, nhưng nó cũng là máy bay khá lạc hậu

    Về khung thân vật lý đã quá cũ
    Về áp dụng công nghệ còn đáng báo động, F-22 ko thể áp dụng RAM
    Hệ thống điện tử rất cổ (vì ra đời những năm cuối 1980).
    Bộ vi xử lý của F-22 chỉ có tốc độ 25 Mhz, trong khi tốc độ vi xử lý của Iphone 6 lên đến 1,4 Ghz (gấp 56 lần). Sở dĩ tiêm kích này dùng bộ vi xử lý kém là vì từ giai đoạn thiết kế đến sản xuất quá dài, trong khi công nghệ điện tử thay đổi một cách chóng mặt. Bên cạnh đó, phần mềm điều khiển của F-22 rất khó nâng cấp, điều này lý giải tại sao việc tích hợp tên lửa AIM-9X và AIM-120D lại rất khó khăn.
    --- Gộp bài viết: 16/09/2016, Bài cũ từ: 16/09/2016 ---
    Xe tăng mới nhất hiện nay là T-14 Amata, còn lại thế giới ko có xe tank nào gọi đúng là mới cả
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.949
    Đã được thích:
    29.030
    Chú bậy bạ. Xe Type-10 này, xe K-2, Altay... tùm lum hết.
  3. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Quân đội Bolivia không hài lòng với chất lượng trực thăng Trung Quốc

    Bolivia đã mua sáu máy bay trực thăng Harbin H425 vào năm 2014 từ tập đoàn China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC) trị giá 104 triệu $ đi kèm phụ tùng , thiết bị giả lập hướng dẫn bay và cả chương trình đào tạo . Tuy nhiên sau khi bay được 2 năm thì Harbin H425 đã xuất hiện nhiều vấn đề trong quá trình hoạt động , đội bảo trì của Bolivia phải đối mặt với nhiều lỗi phát sinh xuất hiện quá nhanh trong khi vận hành , Harbin H425 là phiên bản phát triển riêng của Harbin Z-9 , thực chất là phiên bản Trung Quốc của trực thăng Eurocopter AS365 Dauphin
    http://defence-blog.com/news/bolivi...hinese-harbin-h425-multirole-helicopters.html
    Al-Qaeda thích bài này.
  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Type 10, K-2, Altay, Arjun toàn nhái Abram, Leopard cả, nói chung giờ tank nào ra cũng kiểu 1 là Mỹ 2 là Đức, mà chủ yếu vẫn là Đức. Đám Đông Âu trước kia cũng nhái tank LX vd M85, PT-91, giờ đú theo NATO (chủ yếu vẫn là Đức) vd M95, PT-16. Còn T14 nó có sự khác biệt rõ ràng nhất, ko chỉ ở bề ngoài, mà còn ở thiết kế như tháp pháo ko người và tự động, rồi có cả radar AESA, giảm RCS lẫn IR

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 16/09/2016
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.949
    Đã được thích:
    29.030
    Cái xe Type-10 đâu có nhái ai. Với lại làm quái gì có hàng nhái ngon hơn hàng gốc. K2 nó ăn đứt đám tăng Đức Mỹ đấy chứ đùa. Tụi Thổ nó chả chịu mua M1, Leo2 mà cứ đi mua thiết kế K2 về rèn ra Altay. Con Leclerc cũng là thứ mới mẻ
  6. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Lerlec công nghệ thập kỷ 1990 rồi mới mẻ gì nữa, bọn K2, Type 10 là tụi nó rút tỉa từ Type 90, K1 vừa học hỏi Nga, Đức, Mỹ nên nó hơn 1 số mặt, vả lại Đức thì ko mặc mà phát triển tank lâu rôi, Mỹ thì cũng vậy, Nga thì giờ nó ra con T14 rồi đấy thôi, điểm khác biệt thì tôi đã trình bày 1 số ở trên, riêng tháp pháo auto và radar AESA là cả 1 cuộc cách mạng rồi, thiết kế tất cả các con trước đó đều ko thoát ly được thiết kế của chiến tranh lạnh
  7. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Type 10, K2 mặc dù sản xuất mới gần đây, nhưng cũng ko thể xem là thiết kế mới (produce # degirsn), chú kùi thấy sao khi Type 10 cũng chẳng có gì nổi bật, ngoài khả năng chạy lùi nhanh như chạy tới, còn thua kém K2 nhiều như APS/ERA/radar (K2 học lỏm T80 lẫn Leopard 2 và M1A2 lẫn học lỏm Do Thái). Nếu Mỹ, Đức nó chịu trang bị đại trà Leopard 2A6/7 hoặc M1A2 SEAP/TUSK II thì K2, Type 10 làm gì có cửa. Nòng pháo và đạn thì 2 thằng Nhật, Hàn vẫn phải bám quan thầy Đức, Mỹ (động cơ K2 là MTU của Đức, dòng đạn tinh khôn KSTAM phỏng theo SMART 155/ Excalibur của cả Mỹ và Đức). Còn đạn dưới cỡ Leopard 2A có dòng DM-33 còn M1 Abram có dòng M829, trong khi K2, Type 10 hoàn toàn ko có trang bị
    Lần cập nhật cuối: 17/09/2016
    nokopro thích bài này.
  8. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Hải quân Campuchia sắp "lột xác" nhờ khu trục hạm Trung Quốc?

    Hải quân Trung Quốc đang đẩy nhanh tiến độ thay thế các khu trục hạm Type 051 lạc hậu bằng những chủng loại tàu chiến hiện đại hơn.
    Sở hữu Il-76, năng lực không vận của Campuchia đứng đầu khu vực Đông Nam Á?
    Hôm 8/9, Hải quân Trung Quốc (PLAN) đã chính thức cho khu trục hạm Nam Xương số hiệu 163 thuộc Type 051 lớp Lữ Đại "nhận sổ hưu", sau khi ngừng hoạt động con tàu sẽ được kéo về công viên quân sự đặt tại thành phố cùng tên để trưng bày trong vai trò một bảo tàng.

    Như vậy trong biên chế PLAN chỉ còn lại 6 khu trục hạm Type 051 đang hoạt động trên tổng số 17 chiếc được đóng. Dự kiến toàn bộ số tàu trên cũng sẽ sớm bị loại biên để nhường chỗ cho lớp tàu hộ vệ tên lửa đa năng Type 054A hoặc Type 056 hiện đại và mạnh mẽ hơn nhiều.

    [​IMG]
    Khu trục hạm Nam Ninh số hiệu 131 thuộc Type 051

    Các khu trục hạm Type 051 nguyên bản có lượng giãn nước đầy tải 3.670 tấn; chiều dài 132 m; chiều rộng 12,8 m; mớn nước 4,6 m; thủy thủ đoàn 280 người. Hai động cơ turbine hơi nước công suất 72.000 shp (53.700 kW) cho tốc độ tối đa 32 hải lý/h (59 km/h), tầm hoạt động 2.970 hải lý.

    Vũ khí trang bị của tàu gồm 6 tên lửa hành trình chống hạm HY-2 (bản nâng cấp của P-15 Termit, tầm bắn tăng lên 200 km), 2 pháo 130 mm nòng đôi, 4 pháo phòng không Type 76 cỡ 37 mm nòng đôi, 2 bệ phóng rocket chống ngầm 12 nòng Type 75 cỡ 240 mm, 6 ống phóng ngư lôi, 38 thủy lôi.

    Sau này Type 051 được hiện đại hóa lên chuẩn Type 051DT, trong đó đáng kể nhất là thay thế tên lửa HY-2 bằng loại C-803, pháo 100 mm đã chiếm chỗ của pháo 130 mm, bổ sung tên lửa phòng không HQ-7 cùng ngư lôi hạng nhẹ Yu-7 cỡ 324 mm đi kèm các loại radar dẫn bắn tối tân hơn.

    [​IMG]
    Khu trục hạm Chu Hải số hiệu 166 sau khi được nâng cấp lên chuẩn Type 051DT

    Sau khi loại biên, ngoài số đưa vào bảo tàng thì khả năng rất cao là các khu trục hạm Type 051DT sẽ được Trung Quốc bán lại cho quốc gia nào đó quan tâm, tương tự như trường hợp 2 khinh hạm Type 053H1 được chuyển giao cho Hải quân Myanmar.

    Đặc biệt vào đầu năm 2016, tờ The Phnom Penh Post dẫn lời Tư lệnh Hải quân Campuchia - Đô đốc Tea Vinh cho biết, nước này đang đàm phán mua 2 tàu chiến dài 140 m lắp đặt các thiết bị và vũ khí hiện đại từ Trung Quốc.

    Nếu căn cứ vào chiều dài của tàu theo yêu cầu mà phía Campuchia đưa ra thì có hai loại Type 054 cùng với Type 051 thỏa mãn. Nhưng vì Type 054 là một lớp chiến hạm mới và rất hiện đại, thời hạn phục vụ chưa lâu cho nên gần như chắc chắn Trung Quốc sẽ không đồng ý chuyển giao.

    Ngoài ra chi phí đóng mới một khinh hạm có kích thước lớn như vậy là quá tầm của ngân sách quốc phòng Campuchia, cho nên các khu trục hạm Type 051 nghỉ hưu tỏ ra là lựa chọn phù hợp nhất.

    Nếu sắp tới Hải quân Campuchia được trang bị một vài tàu chiến thuộc Type 051DT thì sức mạnh của họ có thể nói là đã được nâng lên một tầm cao mới, bất chấp việc thế hệ khu trục hạm này đã không còn đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của chiến tranh hiện đại.

    http://soha.vn/hai-quan-campuchia-sap-lot-xac-nho-khu-truc-ham-trung-quoc-20160916104611893.htm
  9. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Này thì vũ khí TQ toàn nhái Nga

    Bất ngờ: Nga giúp Trung Quốc phát triển tên lửa HQ-16
    Cập nhật lúc: 19:04 17/09/2016
    (Kiến Thức) - Hóa ra tên lửa phòng không HQ-16 của Quân đội Trung Quốc không hẳn là sản phẩm sao chép không phép mà là được Nga trợ giúp phát triển.

    Tạp chí quốc phòng Jane's mới đây đã tiết lộ thông tin mới về chương trình phát triển tên lửa phòng không HQ-16 của Trung Quốc. Điều bất ngờ, trái ngược với các thông tin cho rằng HQ-16 là bản sao chép không phép mẫu tên lửa Buk hay là Shtil của Nga, thì đây lại là dự án hợp tác có hợp đồng giữa Nga với Trung Quốc.

    [​IMG]

    Theo Jane's, Tập đoàn Almaz-Antey (chuyên vũ khí phòng không của Nga) đã cung cấp công nghệ tên lửa để hỗ trợ phát triển tên lửa tầm trung HQ-16. Nó có thể tấn công mục tiêu máy bay ở cự ly đến 40km, với tên lửa hành trình là từ 3,5-18km, có thể tấn công mục tiêu ở độ cao thấp, cực thấp hoặc độ cao lớn tới 18km.

    [​IMG]

    Quan sát loại đạn tên lửa của HQ-16, người ta cho rằng nó tương tự loạt tên lửa xuất khẩu 9M38E - thành phần của hệ thống tên lửa hải đối không Shtil của Almaz-Antey mà Trung Quốc mua của Nga để sử dụng trên tàu khu trục Project 956E/EM và Type 052B.

    [​IMG]

    Tuy nhiên, HQ-16 cũng trông có vẻ giống như đạn tên lửa 9M317M của tổ hợp tên lửa phòng không lục quân Buk.

    [​IMG]

    Theo phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc đăng tải vào cuối tháng 9 - đầu tháng 10/2011, Trung Quốc và Nga đã hoàn toàn hợp tác chương trình phát triển tên lửa phòng không HQ-16 và đã sẵn sàng trang bị cho Quân đội Trung Quốc.

    [​IMG]

    Mới đây, vào đầu tháng 9/2016, truyền hình Trung Quốc CCTV tiếp tục công bố hình ảnh cho thấy có vẻ như Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học Hàng không Không gian Trung Quốc (CASIC) đang phát triển phiên bản mới của tổ hợp tên lửa phòng không HQ-16 (Hồng Kỳ 16) chuyên tác chiến ở cự ly tầm thấp và tầm trung.

    [​IMG]

    Phiên bản mới (một số nguồn tin gọi là HQ-16B) trang bị đạn tên lửa với động cơ cải tiến, thiết kế lại cánh. Các sửa đổi này cho phép tăng tầm bắn của đạn từ 40km (nguyên bản HQ-16) lên 70km (HQ-16B).

    [​IMG]

    Một khẩu đội tên lửa phòng không HQ-16 được trang bị đài radar trinh sát mạng pha bị động 3 tham số có tầm trinh sát 140km, độ cao 20km.

    [​IMG]

    Và đài điều khiển hỏa lực mạng pha bị động có tầm trinh sát đến 85km, có khả năng phát hiện 6 mục tiêu, bám bắt cùng lúc 4 mục tiêu và cung cấp lệnh dẫn đường cho 8 tên lửa tấn công 4 mục tiêu.
    http://www.baomoi.com/bat-ngo-nga-giup-trung-quoc-phat-trien-ten-lua-hq-16/c/20348983.epi
  10. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Xuất hiện phiên bản mới của J-15, Trung Quốc "vượt mặt" Nga
    Ly Vy | 17/09/2016 19:30

    3
    [​IMG]
    Những bức ảnh trên các trang mạng của Trung Quốc cho thấy, có vẻ nước này đã phát triển biến thể cất cánh bằng máy phóng của tiêm kích hạm J-15.
    Theo military-informant, những bức ảnh này chụp một chiếc J-15 bay thử nghiệm vào đợt trung thu vừa qua. Phần càng đáp phía trước của chiếc J-15 đã có sự thay đổi, nó được thiết kế lại để có thể sử dụng với máy phóng trên tàu sân bay.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Cận cảnh càng đáp phía trước của chiếc J-15 dùng cho kiểu cất cánh bằng máy phóng.

    Điểm đặc trưng của loại đàng đáp này là nó có thêm một bộ phận (tương tự như cái ngàm) dùng kết nối với thiết bị kéo của hệ thống máy phóng trên tàu sân bay.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Một số hình ảnh về loại càng đáp của máy bay mà Hải quân Mỹ sử dụng trên tàu sân bay. Có thể thấy rõ thiết bị nối giữa càng đáp và máy phóng.

    Theo các chuyên gia, Trung Quốc thiết kế càng đáp mới cho J-15 để trang bị cho chiếc tàu sân bay mới sử dụng phương pháp cất cánh bằng máy phóng, thay vì boong phóng kiểu nhảy cầu như tàu Liêu Ninh (tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc) hiện nay.

    Hiện chưa rõ tàu sân bay thế hệ mới của Trung Quốc sẽ sử dụng máy phóng hơi nước hay máy phóng điện từ. Và cũng chưa thể xác định chiếc tàu sân bay sử dụng máy phóng của nước này sẽ là chiếc thứ mấy, do theo thông tin được công bố đến nay, chiếc tàu sân bay tự đóng đầu tiên (hiện đang thi công) của Trung Quốc vẫn sử dụng kiểu cất cánh nhảy cầu.

    Military-informant nhận định, với việc chế tạo thành công phiên bản J-15 cất cánh từ máy phóng, Trung Quốc có vẻ đã "vượt mặt" được Nga.

    Hiện nay, Hải quân Nga chỉ trang bị 2 loại tiêm kích hạm là Su-33 và MiG-29K và tất cả đều sử dụng phương pháp nhảy cầu.

    Trước đó, có thông tin Trung Quốc đã nhiều lần đề nghị mua các máy bay Su-33 nhưng bị Nga từ chối.

    J-15 Flying Shark là mẫu tiêm kích được Trung Quốc chế tạo để trang bị trên tàu sân bay. Nó được thiết kế dựa trên mẫu T-10K-3 (nguyên mẫu chưa hoàn chỉnh của dòng tiêm kích hạm Su-33) mà Trung Quốc mua lại từ Ukraine vào năm 2001.

    Vì vậy, J-15 có ngoại hình tương tự với Su-33, chỉ khác ở hệ thống điện tử hàng không, radar, vũ khí và sử dụng động cơ WS-10A do nước này chế tạo.
    http://soha.vn/xuat-hien-phien-ban-moi-cua-j-15-trung-quoc-vuot-mat-nga-20160916114216847.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này