1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những việc bố có thể làm khi mẹ cho con bú - Dạy con kiểu Nhật

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huept, 04/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huept

    huept Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2016
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    2
    Dạy con kiểu Nhật khi vợ bạn cho con bú, bạn có thể giúp đỡ vợ một cách nhiệt tình, hữu ích.

    Dạy con kiểu Nhật, khoa học đã chứng minh, sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ. Trẻ bú sữa mẹ sẽ ít nhiễm trùng hơn và mẹ cho con bú sẽ ít có nguy cơ loãng xương và tiểu đường loại II.

    Với dạy con kiểu Nhật bố có thể giúp mẹ bằng cách nào?

    Tìm hiểu về việc cho con bú là cách bạn giúp vợ bạn vượt qua những khó khăn ban đầu.

    Việc vuốt ve có thể dỗ dành bé và giúp tình cảm giữa bạn và trẻ gắn kết hơn.

    [​IMG]

    Bế trẻ, vuốt ve trẻ.Dạy con kiểu Nhật khi bạn tắm cho trẻGiúp đỡ việc nhà và nấu ăn.Khi vợ bạn cho con bú, hãy giúp cô ấy một tay bằng cách lấy cho cô ấy một cốc nước hoặc lấy một cái gối khác nếu cô ấy cần.


    Cố gắng dành thời gian ở nhà nhiều nhất có thể để làm những việc này.

    Dạy con kiểu Nhật nếu trẻ bú ban đêm, bạn hãy bế trẻ lại cho vợ bạn. Sau khi bú xong, hãy thay tã cho trẻ, và dỗ trẻ ngủ nếu cần. Những việc này sẽ thật sự giúp đỡ vợ bạn rất nhiều, thậm chí bạn chỉ làm trong một vài đêm.


    Kiên nhẫn nếu vợ bạn không thân mật với bạn vì cô ấy phải bồng bế và dỗ dành trẻ nhiều lần trong ngày.

    Bạn hãy khuyến khích cô ấy uống nhiều nước, và mua nhiều trái cây, rau quả cho cô ấy ăn.


    Nếu vợ bạn gặp khó khăn khi cho con bú, động viên cô ấy tìm kiếm sự giúp đỡ bởi vì tất cả những vấn đề này cần được giải quyết với những kiến thức chính xác và thái độ tích cực.Tuy nhiên, nếu bạn thật sự đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể được và vợ bạn cảm thấy cô ấy không thể cho con bú, hãy trấn an cô ấy là không sao cả. Cô ấy có thể cho con bú sữa ngoài.

    Dạy con kiểu Nhật những điều các bố cần biết về việc cho con bú để có thể chia sẻ cùng mẹ


    Cho con bú không hề nhanh. Đối với những người lần đầu tiên làm mẹ, họ có thể mất 10 phút hoặc hơn 1 giờ. Hầu hết trẻ sơ sinh bú từ 8-12 lần/1 ngày.

    Thoạt đầu, cho con bú là không hề thoải mái.

    [​IMG]


    Hầu hết các bố có thể dỗ dành bé dễ dàng hơn vợ bạn. Khi trẻ làm ầm lên, mùi thơm từ sữa mẹ khiến trẻ tìm đến. Trong những tình huống như thế này, bạn hãy bồng và dỗ dành bé trên tay.

    Dạy con kiểu Nhật khi con bạn đã bú tốt, bạn có thể tìm hiểu về những bình bú sữa đặc biệt cho trẻ. Điều này có nghĩa là bạn đang giúp vợ bạn nghỉ ngơi và cho trẻ bú.

    Cho con bú không làm cho ngực chảy xệ. Mang thai, gen, tuổi tác, hút thuốc, giảm cân, tăng cân sẽ ảnh hưởng đến hình dáng ngực nhưng cho con bú thì không.

    Đừng vì sợ xấu ngực mà các mẹ cho con bỏ bú quá sớm.


    Dạy con kiểu Nhật muốn nhắn nhủ đến các bố hãy biết chia sẻ một phần gánh nặng với vợ, bạn sẽ thấy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hơn!
  2. cucmoi

    cucmoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2016
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    8
    Sữa mẹ là chất dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ,đảm bảo được rất nhiều yếu tố, sạch, đủ chất, và con bú sẽ không bao giờ chán.
  3. huept

    huept Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2016
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    2
    bạn nói rất đúng, vì vậy khi sinh con hãy để con bú sữa mẹ đủ 6 hoặc 8 tháng
  4. iService_hanoi

    iService_hanoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2015
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    56
    Như thế, những bé mà mẹ không có sữa thì biết làm sao nhỉ? Bắt buộc phải dùng sữa công thức thì có đảm bảo được sức đề kháng cho con không?
  5. huept

    huept Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2016
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    2
    bạn có thể xin sữa từ các bà mẹ khác, rất nhiều bà mẹ sẵn sàngchia sữa cho con bạn vì họ có quá nhiều sữa, ngoài ra bạn nên cho vợ bạn bổ sung nhiều dinh dưỡng hơn để có dữa cho con.
    Nếu cả 2 cách trên đều k dược thì fai chấp nhận cho con uống sữa ông thức, nếu nói tốt thì nó cũng giúp bé khỏe nhưng không thể tốt bằng sữa mẹ được
  6. havu_2017

    havu_2017 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2017
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    mình thif vắt xữa ra ngoài để đêm bố nó trông con. bố cho con bú cũng là cách để tạo sự kết nối giữa bố với con. để có nhiều sữa thì mẹ cần ăn uống đủ chất và uống nhiều nước trước khai vắt. mình thường uống khoảng 1 cóc sữa enfa mama ấm, mỗi lần 20p vắt được hơn 200ml
  7. yeu_cubin

    yeu_cubin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2017
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang lo khoảng sữa mẹ lắm, k biết mai mốt Bin ra có đủ sữa cho con không nữa, mẹ nào biết sữa cho trẻ tốt thì giới thiệu em với. em để phòng khi mẹ k đủ sữa cho Bin
  8. cubon3t

    cubon3t Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2017
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    1
    Trước tiên các mẹ ăn nhiều những loại thực phẩm lợi sữa như chân giò hay cao chè vằng trước. Chẳng đặng đừng gì hẵng tính cho con ăn sữa ngoài. 6 tháng đầu tiên thì cho con bú sữa mẹ vẫn là tốt nhất ạ
  9. khanhlinh92

    khanhlinh92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2017
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    em phải đi làm nên cũng gửi con cho ông bà từ lúc 6 tháng. Lúc chọn sữa cũng cân nhắc nhiều, may bé ăn được sữa enfa nên cuối cùng cũng yên tâm. Bé cai sữa sớm uống sữa công thức may cũng đầy đủ chất, giờ cũng béo khỏe dễ thương lắm
  10. cubon3t

    cubon3t Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2017
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    1
    Nhiều mẹ phải đi làm nên cũng cần cho con tập ăn dặm sớm. cho bé uống sữa công thức xen kẽ nhằm thay thế từ từ sữa mẹ nhé, bé sẽ dễ ăn hơn, lại có đầy đủ dưỡng chất. Như dòng sữa enfamil cho các bé ko những có đầy đủ dinh dưỡng mà còn thêm chất xơ cho con tiêu hóa tốt hơn nữa đó

Chia sẻ trang này