1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Có dẫn chứng về lính gìn giữ Hòa Bình các nước # cũng bỏ mặc nhân viên và thường dân bị giết đó, sao chú éo dám trích lại o_O xin link dẫn chứng lính gìn giữ hòa bình TQ được phép đem khí tài hạng nặng tới xem nào ?

    Đã ngờ u thì im bớt cho người ta khỏi cười vô mặt, lính gìn giữ hòa bình nào súng chống tăng thế ? chưa kể đối phương đông đảo hơn và thiện chiến hơn, hỏa lực mạnh hơn, lính UN thì có đào tạo như lính sơn cước đâu mà đòi solo, còn đố chú biết đơn vị lính UN trá hình (do Mỹ chỉ huy) nào có trang bị khí tài hạng nặng như xe tank đấy ! biết ko hay cũng chỉ to mồm troll ghẻ chống TQ

    Rebel Sudan đây cháu, ko phải như mấy thằng dân tộc thiểu số ko có quần chip đâu, loại AHBP như cháu nấp sau màn hình thì nói gì chẳng được

    Lính TQ gìn giữ hòa bình cũng chỉ trang bị súng QBZ-95 thôi

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Năm 2013 lính Ấn gìn giữ hòa bình cũng chết ở đây nè cháu

    Five Indians Killed in Sudan as Rebels Attack UN convoy
    Five Indian soldiers belonging to the UN peace keeping convoy in South Sudan were killed in an ambush, reported PTI.

    http://www.ibtimes.co.in/five-indians-killed-in-sudan-as-rebels-attack-un-convoy-455484

    Mà quên, đoạn thầy đưa lên vạch mặt tin này nhằm hạ uy tín lính gìn giữ LHQ mà cháu cũng ko dám trích lại à ;-)

    Tìm đỏ mắt cũng ko có 1 link quốc tế nào nói lính TQ bỏ súng và để mặc nhân viên bị hiếp, chỉ có tin lá cải từ VN.

    Tin chính thống là lính TQ đi tuần và bị pháo kích, 2 người hy sinh

    The soldiers were on patrol in an armored vehicle near a refugee camp in Juba on Sunday (July 10), when a shelling attack killed them and injured six others, according to China's defense ministry.

    http://qz.com/728566/china-reacts-t...cekeepers-in-south-sudan-with-grief-and-rage/
    http://www.wsj.com/articles/violence-in-south-sudan-kills-chinese-u-n-peacekeeper-1468224678
    Lần cập nhật cuối: 11/10/2016
  2. khanh1512

    khanh1512 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2016
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    32
    Hèn nhát bỏ chạy mà còn ngụy biện tào lao. Ai bảo lính gìn giữ hòa bình LHQ không được trang bị khí tài nặng. Mở to mắt mà nhìn hình bên dưới vào trong đó có T-72 đó :

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nhắm gìn giữ bảo vệ được thì làm chứ đừng có nhận bừa rồi tháo chạy tội lắm. Thôi nhá đủ rồi không nhây với bác nữa. Rồi Liên hiệp quốc sẽ cho điều tra rõ trắng đen thôi.
    kimdungs thích bài này.
  3. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Có biết đây là quân nào ko ? trích link những khí tài này thuộc quân nào đi rồi nói tiếp, TQ ko thuộc các nhóm quân LHQ giả cầy do Mỹ và Phương Tây lập ra đâu, quân LHQ thật thì ko có khí tài hạng nặng, các nhóm quân này hầu hết là phục vụ mục đích bẩn thỉu của Mỹ, trong CT Triều Tiên lính UN là phe thuộc Mỹ, trực tiếp cùng với Mỹ xâm lược và thảm sát dân Triều Tiên

    Cold War[e***]
    The Security Council was largely paralysed in its early decades by the Cold War between the US and USSR and their allies, and the Council generally was only able to intervene in unrelated conflicts.[18] (A notable exception was the 1950 Security Council resolution authorizing a US-led coalition to repel the North Korean invasion of South Korea, passed in the absence of the USSR.)
    https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_War

    TQ dùng T-72 à. Ảnh đầu của mày là T-72 UN của Ấn độ đó và nhóm quân đó ko thuộc gìn giũ hòa bình của LHQ , mà dưới sự chỉ huy của Mỹ, lập ra để phục vụ các mục đích bẩn thỉu can thiệp vào các quốc gia ở mà Mỹ ko có sự hiện diện quân sự thường xuyên (https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Task_Force) vậy mày giải thích vụ này thế nào ? có xe tank mà vẫn bị giết 10 mạng, với 1 bên chỉ có xe tải tuần tra mày so sánh khôn vl


    Five Indians Killed in Sudan as Rebels Attack UN convoy
    Five Indian soldiers belonging to the UN peace keeping convoy in South Sudan were killed in an ambush, reported PTI.


    http://www.ibtimes.co.in/five-indians-killed-in-sudan-as-rebels-attack-un-convoy-455484

    Tiện thể tìm cái nguồn chính thức nào nói lính TQ bỏ chạy để nhân viên bị hiếp luôn nhé

    Lần cập nhật cuối: 11/10/2016
    Lieuninh thích bài này.
  4. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Tin chính thức

    Trung Quốc và LHQ phủ nhận cáo buộc binh lính nước này bỏ chạy ở Nam Sudan


    Trung Quốc phủ nhận cáo buộc binh lính nước này trong lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc “bỏ của chạy lấy người” ở Nam Sudan, gọi đó là “cáo buộc độc hại” và thiếu trách nhiệm.
    Quân đội Trung Quốc sẽ tăng cường hoạt động bên ngoài lãnh thổ[/paste:font]
    Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc của một tổ chức dân sự có trụ sở ở Mỹ là Trung tâm thường dân trong xung đột (CIVIC) nói rằng lính Trung Quốc đã bỏ chạy khỏi nơi đồn trú của lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc (còn gọi là lực lượng mũ nồi xanh) ở Nam Sudan, bỏ mặc thường dân và nhân viên cứu trợ quốc tế khi bị phiến quân tấn công.

    Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Yang Yujun cho biết trong một công bố trên trang web chính thức của bộ này rằng đó là “những cáo buộc độc hại". Ông ta nói rằng lực lượng gìn giữ hòa bình của Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của Liên Hiệp Quốc "một cách có trách nhiệm" và đã làm hết sức mình để đảm bảo sự an toàn của người dân và lực lượng gìn giữ hòa bình của quốc gia khác.

    "Binh lính và nhân viên Trung Quốc vẫn ở nơi đóng quân của họ, nhanh chóng củng cố lực lượng và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của lực lượng giữ gìn hoà bình của Liên Hiệp Quốc trong khi giúp đỡ các binh lính bị thương", ông Yang nói.

    "Hiện nay, Liên Hiệp Quốc đang điều tra các hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình ở miền nam Sudan, và làm sáng tỏ những cáo buộc thiếu trách nhiệm chống lại lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc", ông này nói tiếp.

    CIVIC trong một báo cáo được công bố tuần trước cho biết binh lính Trung Quốc đã rút khỏi một khu vực bảo vệ dân sự khi nơi này bị tấn công trong một cuộc xung đột giữa các lực lượng trung thành với Tổng thống Salva Kiir và lực lượng của phiến quân Riek Machar.

    Vào ngày 11.7, hơn 100 tay súng của phe nổi loạn đã tấn công Juba, nơi họ "hãm hiếp tập thể ít nhất 5 nhân viên cứu trợ quốc tế”, đài RT dẫn báo cáo của CIVIC. Từ nhiều cuộc gọi cứu hộ khẩn cấp, lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên Hiệp Quốc gửi đến một đội quân ứng cứu, trong khi binh lính Trung Quốc rút về căn cứ an toàn của Liên Hiệp Quốc để lánh nạn.

    Vụ việc này xảy ra sau một ngày, khi một quả đạn pháo phát nổ gần một xe bọc thép chở quân Trung Quốc, làm hai binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng.

    Lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên Hiệp Quốc (UNMISS) ở Nam Sudan đã phủ nhận thông tin cho rằng lực lượng mũ nồi xanh không bảo vệ thường dân trong vụ xung đột xảy ra hồi tháng 7.2016 ở Juba, theo Sudan Tribune hôm 6.10.
    http://thanhnien.vn/the-gioi/trung-...linh-nuoc-nay-bo-chay-o-nam-sudan-753921.html

    ha ha hóa ra tin lá cải từ 1 nguồn dân sự nấp sau màn hình ở Mỹ, search gg thi ra bọn chó CIVIC này chuyên bôi nhọ các nước chống Mỹ o_O
  5. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Phi công Mỹ: J-20 là vũ khí đáng gờm nhất của Không quân TQ
    [​IMG] Đồ họa tiêm kích J-20
    Nga và Trung Quốc đang thách thức "vị thế thống trị" của phương Tây trên bầu trời.
    "Thách thức lớn nhất của Không quân Mỹ ở thời điểm hiện tại chính là sự gia tăng tiềm lực quân sự từ phía các đối thủ của chúng ta"- tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời Tư lệnh lực lượng Không quân Mỹ - tướng David L. Goldfein phát biểu trước Quốc hội.

    Các báo cáo được công bố cho biết quân đội Mỹ đang theo dõi chặt chẽ để xem Nga và Trung Quốc phát triển các máy bay tiêm kích và cường kích thuộc thế hệ mới nhất như thế nào.

    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu thế hệ 5 T-50 của Nga.

    Mỹ không loại trừ khả năng những vũ khí này có thể mang lại mối đe dọa đối với "ưu thế trên không của phương Tây." Máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ 5 T-50 của Nga sẽ được đưa vào biên chế vào đầu năm 2018, các máy bay cường kích Su-34 và mẫu Su-35 đã được triển khai tại Syria.

    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu thế hệ 5 J-20 của Trung Quốc.

    Trang mạng FighterSweep.com trích dẫn ý kiến của ông Nate Jaros, cựu phi công Không quân Mỹ và hiện là phi công thử nghiệm của Tập đoàn Lockheed Martin đánh giá về mẫu máy bay thế hệ 5 J-20 của Trung Quốc.

    Theo ông Jaros, nếu như trước đây Trung Quốc thường sao chép các thiết kế của Nga hay Mỹ thì nay họ có thể kết hợp công nghệ tàng hình vào chương trình phát triển các khí t quân sự hiện đại.

    "J-20 là vũ khí đáng gờm nhất của Không quân Trung Quốc" - ông Harold, phi công máy bay chiến đấu thế hệ 4 của Không quân Mỹ nhận định.

    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu F-15 của Không quân Mỹ.

    Theo WSJ, ở thời điểm hiện tại, hơn 75% số máy bay của Không quân Mỹ được thiết kế từ những năm 1970: F-15 hoạt động từ năm 1975, F-16 từ năm 1979 và Hải quân Mỹ vẫn đang sử dụng các tiêm kích hạm F/A-18 cất cánh lần đầu vào năm 1978.

    Trong bối cảnh Nga, Trung Quốc đang tăng cường tiềm lực không quân, Mỹ và các quốc gia châu Âu sẽ phải tích cực vận động chính phủ của họ đầu tư cho các dự án phát triển mới.

    Đặc biệt, Không quân Mỹ đang có nhu cầu cấp thiết về một loại tên lửa không đối không mới có tầm bắn xa, cho phép đánh trúng mục tiêu của đối phương nằm ngoài tầm bắn của tên lửa hiện nay

    Trong tháng 5, Hải quân Mỹ đã bắt đầu chương trình đánh giá khả năng thay thế các tiêm kích hạm F/A-18E/F Super Hornet.

    Quân đội các nước châu Âu cũng đang có ý định đẩy nhanh quá trình nâng cấp và hiện đại hóa lực lượng không quân.

    Bộ Quốc phòng Anh vừa công bố kế hoạch liên kết phát triển với Mỹ và Pháp, cũng như tự phát triển công nghệ của mình trong lĩnh vực này. Việc này được thực hiện song song với kế hoạch mua tiêm kích F-35 mới cho Không quân Hoàng gia Anh.

    Bộ Quốc phòng Đức thì công bố kế hoạch thay thế các máy bay chiến đấu Tornado lỗi thời hoạt động từ năm 1980, do nước này hợp tác với Italia và Anh phát triển.
    http://soha.vn/phi-cong-my-j-20-la-vu-khi-dang-gom-nhat-cua-khong-quan-tq-2016101013075758.htm
  6. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Không quân Trung Quốc: Mạnh, yếu ở đâu?
    Quang Huy | 13/10/2016 13:30

    0
    [​IMG]
    Tiêm kích J-11B của Trung Quốc.
    Việc tụt hậu về vũ khí chính xác cao của Không quân Trung Quốc lại bất ngờ có thể trở thành ưu thế, đặc biệt trong một cuộc chiến truyền thống quy mô lớn.
    Tái cơ cấu biên chế, tổ chức

    Từ tình trạng sở hữu phần lớn khí tài của Liên Xô, Không quân Trung Quốc đang dần được hiện đại hóa trong thời gian gần đây và có thay đổi về biên chế, tổ chức khi được chia theo 5 quân khu thay cho 7 đại quân khu trước đây.

    Về mặt tổng thể, Không quân Trung Quốc vẫn giữ được cấu trúc truyền thống và bao gồm các sư đoàn mà trong đó có 3 (đôi khi 2) trung đoàn.

    Trung đoàn được trang bị các máy bay hoặc trực thăng cùng loại, sư đoàn thì có thể gồm các trung đoàn với nhiều loại máy bay khác nhau. Trong thời gian gần đây, một số sư đoàn đã bị giải thể, còn những trung đoàn trực thuộc được đổi thành các lữ đoàn (về mặt thành phần cũng giống như trung đoàn trước đây).

    Quân khu phía Bắc bao gồm các quân khu Thẩm Dương và Tế Nam trước đây, được biên chế 8 sư đoàn, 4 lữ đoàn không quân, 2 lữ đoàn tên lửa phòng không và tên lửa pháo cao xạ phòng không, 1 trung đoàn kỹ thuật điện tử.

    Quân khu Trung bao gồm các quân khu Bắc Kinh và một phần của quân khu Lan Châu trước đây. Thành phần biên chế gồm có Trung tâm thử nghiệm-đào tạo nằm dưới sự quản lý kép của Sở Chỉ huy quân khu Trung và Bộ Chỉ huy Không quân và bao gồm 4 lữ đoàn: 170, 171, 172 và 175.

    Sư đoàn 34 cũng nằm dưới sự quản lý kép, lực lượng này bao gồm tiểu đoàn 100, 101 và 102 được trang bị các máy bay và trực thăng vận tải, hành khách và chuyên biệt.

    Ngoài ra, trong thành phần của Sở Chỉ huy quân khu Trung có 4 sư đoàn, 1 tiểu đoàn không quân trinh sát, 1 nhóm bay biểu diễn "1/8", các sư đoàn phòng không số 4, 5, 6, và 7, lữ đoàn kỹ thuật điện tử số 9.

    Quân khu Tây bao gồm các quân khu Thành Đô và một phần lớn quân khu Lan Châu. Thành phần của nó bao gồm 5 sư đoàn, 4 lữ đoàn không quân và 1 lữ đoàn phòng không, 3 tiểu đoàn tên lửa phòng không.

    Quân khu Nam được hình thành trên cơ sở quân khu Quảng Châu. Nó bao gồm 5 sư đoàn, 3 lữ đoàn không quân, 1 tiểu đoàn trực thăng tại Hồng Kông, lữ đoàn thiết bị bay chiến đấu không người lái, 2 lữ đoàn tên lửa phòng không và 1 tiểu đoàn tên lửa phòng không.

    Quân khu Đông được hình thành trên nền tảng quân khu Nam Kinh. Thành phần – 5 sư đoàn, 4 lữ đoàn không quân, 1 lữ đoàn thiết bị bay chiến đấu không người lái, 2 lữ đoàn tên lửa phòng không.

    [​IMG]
    Không quân Trung Quốc đang dần được trang bị nhiều máy bay tiêm kích hiện đại

    Dần dần hiện đại hóa

    Cũng như các lực lượng khác, Không quân Trung Quốc được trang bị các khí tài cũ và mới sao chép của Liên Xô, Nga cùng một phần nhỏ của phương Tây (chủ yếu của Pháp) cũng như những mẫu chế tạo trong nước. Các mẫu vũ khí hiện đại nhanh chóng thay thế cũ.

    Máy bay ném bom H-6 ban đầu là mẫu sao chép Tu-16 của Liên Xô, mà được chế tạo từ những năm 50 và đến thời điểm hiện nay đã rất lỗi thời. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, đã xuất hiện nhiều phiên bản cải tiến như H-6H/M/K với những động cơ mới và tầm bay được nâng lên đáng kể.

    Những máy bay này có khả năng mang các tên lửa hành trình CJ-10 được lắp đặt đầu đạn hạt nhân và thông thường để tiêu diệt các mục tiêu trên bộ và trên mặt nước. Hiện nay, chỉ còn một chiếc máy bay ném bom cũ H-6A mang bom hạt nhân B-5 đang trong biên chế, thêm 91 chiếc H-6 đời trước được bảo quản trong kho.

    Máy bay cường kích Q-5 được thiết kế tại Trung Quốc trên nguyên mẫu tiêm kích J-6 (sao chép MiG-19 của Liên Xô) với nhiều phiên bản nâng cấp khác nhau.

    Lực lượng chủ lực của không quân tiêm kích Trung Quốc là các máy bay tiêm kích Su-27/J-11/Su-30/J-16. Đã có 36 chiếc Su-27SK, 40 máy bay huấn luyện chiến đấu Su-27UBK và 76 chiếc Su-30MKK được mua của Nga.

    Ngay tại Trung Quốc đã có 105 chiếc J-11A (sao chép Su-27SK) được chế tạo theo giấy phép, sau đó các J-11B va J-11BS huấn luyện chiến đấu được xuất xưởng không phép. Công tác chế tạo không phép J-16 (sao chép Su-30) cho lực lượng không quân biển cũng được thực hiện.

    Hiện nay, Không quân Trung Quốc sở hữu 67 chiếc Su-30 và tới 266 chiếc Su-27/J-11 (từ 130 đến 134 chiếc Su-27SK và J-11A, từ 33 đến 37 chiếc Su-27UBK, tới 82 chiếc J-11B, từ 13 đến 17 chiếc J-11BS), công tác chế tạo J-11B/BS vẫn đang được thực hiện.

    Máy bay tiêm kích hiện đại hạng nhẹ của Không quân Trung Quốc, J-10, được thiết kế trên nguyên mẫu "Lavi" của Isarel (cũng sao chép lại F-16 của Mỹ), nhưng có sử dụng các thiết bị của Nga và Trung Quốc.

    Hiện nay, trong biên chế có tới 265 chiếc J-10 (tới 190 chiếc J-10A, từ 40 đến 45 máy bay huấn luyện chiến đấu J-10S, 30 chiếc J-10 các phiên bản mới – 18 chiếc B, 12 chiếc C), công tác sản xuất những máy bay mới loại này đang tiếp tục.

    [​IMG]
    Tiêm kích J-10 do Trung Quốc chế tạo.

    Chiếc máy bay được sản xuất nhiều nhất của Không quân Trung Quốc trong một thời gian dài là J-7, mà ban đầu được chế tạo như phiên bản sao chép MiG-21 và được xuất xưởng tại Trung Quốc với nhiều phiên bản nâng cấp.

    Hiện nay, vẫn còn khoảng 300 chiếc J-7 trong quân số Không quân, hơn 200 chiếc J-7 và JJ-7 đã được đưa ra khỏi lực lượng chiến đấu và đang được bảo quản, một phần được tái trang bị thành các thiết bị bay chiến đấu không người lái.

    Về mức độ phát triển máy bay không người lái, Trung Quốc nằm trong tốp 3 quốc gia mạnh nhất thế giới cùng với Mỹ và Isarel. Ngoài vô số những thiết bị bay do thám không người lái, các thiết bị bay không người lái tấn công khác như "Ilong", WJ-600, CH,… cũng được chế tạo.

    Ngoài ra, các máy bay tiêm kích J-7 và J-6 hết thời được tái trang bị thành máy bay không người lái. Các cỗ máy này được sử dụng để xuyên thủ hệ thống phòng không của đối phương (như máy bay cảm tử để buộc đối phương phải phóng các tên lửa phòng không điều kiển tiêu diệt).

    Các máy bay cảnh báo sớm đầu tiên của Trung Quốc được chế tạo trên cơ sở chiếc máy bay vận tải Y-8 (nguyên mẫu là chiếc An-12 của Liên Xô). Đó là 4 chiếc máy bay Y-8T, 3 chiếc KJ-500 và 6 chiếc KJ-200 (hay còn là Y-8W).

    Ngoài ra, Trung Quốc còn mua của Nga 5 chiếc KJ-2000 mà được chế tạo trên cơ sở A-50 của Nga nhưng trang vị hệ thống định vị sóng của Trung Quốc.

    Các máy bay tác chiến điện tử cũng được chế tạo trên cơ sở Y-8, tổng cộng có khoảng từ 20 đến 24 chiếc. Thêm vào đó là 7 chiếc máy bay tác chiến điện tử Y-9JB/XZ/G.

    Để bảo đảm cho các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo, 2 chiếc máy bay Boeing-737, 3 chiếc "Lerjet-35" và 2 chiếc "Lerjet-36", 5 chiếc Tu-154 (thêm 2 chiếc đang bảo quản trong kho) được sử dụng.

    8 chiếc H-6U (phiên bản của máy bay ném bom H-6) và 3 chiếc Il-78 của Nga được sử dụng với vai trò máy bay tiếp nhiên liệu. Thêm 5 chiếc nữa sẽ được mua.

    Các máy bay vận tải và hành khách có số lượng khá lớn, từng bước, các loại Tu-154, Y-5, Y-7, Y-8 sẽ được đưa ra khỏi biên chế, sẽ mua bổ sung của Nga các máy bay Il-76, chế tạo thêm Y-9, trong thời gian tới sẽ bắt đầu công tác chế tạo hàng loạt chiếc máy bay vận tải hạng nặng đầu tiên Y-20.

    Ngoài ra, Không quân Trung Quốc sở hữu không nhiều các máy bay trực thăng vận tải, hành khách và cứu hộ.

    Nói chung, Không quân Trung Quốc sở hữu sức mạnh chiến đấu to lớn và thường xuyên được tăng cường đồng loạt bằng các máy bay chiến đấu mới (H-6H/M/K, JH-7, J-11B/BS, J-16, J-10).

    Vẫn còn đó những tử huyệt

    Điểm yếu của Không quân Trung Quốc – động cơ chất lượng thấp, thiếu hụt vũ khí chính xác cao và những hệ thống để triển khai chiến tranh mạng lưới tập trung, ví dụ như các máy bay cảnh báo sớm và tác chiến điện tử.

    [​IMG]
    Máy bay cảnh báo sớm trên không của Trung Quốc.

    Tuy nhiên, những điểm yếu này không đáng ngại và sẽ được bù đắp khi quốc gia này đang triển khai các hoạt động quy mô trong lĩnh vực chế tạo động cơ. Thiếu hụt vũ khí chính xác cao sẽ được bù đắp bởi nhiều vũ khí thông thường.

    Thực tế cho thấy, việc quan tâm quá mức tới vũ khí chính xác cao đắt tiền như quân đội các nước phương Tây đang làm sẽ gây ra sự bất hợp lý về kinh tế và làm suy yếu khả năng chiến đấu thay vì tăng cường nó: nhanh chóng lỗi thời, mà sản xuất mất nhiều thời gian và tốn kém chi phí.

    Từ quan điểm này, việc tụt hậu về vũ khí chính xác cao của quân đội Trung Quốc có thể trở thành ưu thế, đặc biệt trong một cuộc chiến truyền thống quy mô lớn. Việc thiếu hụt các máy bay cảnh báo sớm và tác chiến điện tử cũng sẽ được giải quyết trong tương lai gần bởi vì quân đội Trung Quốc đang rất chú trọng tới vấn đề này.
    http://soha.vn/khong-quan-trung-quoc-manh-yeu-o-dau-20161013122048172.htm
  7. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Chỉ TQ mới xứng làm đối thủ của Nga trên thị trường xe tăng
    Ly Vy | 13/10/2016 13:15

    0
    [​IMG]
    Theo chuyên gia Vasily Kashin, ngoài Nga, Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới quyết định không hiện đại hóa các xe tăng cũ, mà tập trung chế tạo mới hoàn toàn.
    Ông Kashin đã nhận định như vậy sau khi một số thông tin gần đây trên truyền hình Trung Quốc xác nhận Bắc Kinh đang nỗ lực phát triển xe tăng thế hệ mới.

    [​IMG]
    Xe tăng chiến đấu chủ lực Type-99A2 hiện là mẫu xe tăng hiện đại nhất của Trung Quốc.

    "Về cơ bản, có vẻ Trung Quốc đang nghiên cứu một mẫu xe thiết giáp mới, không liên quan gì đến mẫu Type 96 và Type 99 hiện tại" - ông Kashin nói.

    Với kíp xe 2 người, mẫu xe tăng mới này sẽ có 1 tháp pháo không người điều khiển, 1 động cơ mới mạnh hơn, hệ thống thông tin có mức độ tự động hóa cao và hiện đại.

    "Khó có thể nói khi nào mẫu xe tăng mới của Trung Quốc sẽ được chế tạo hàng loạt bởi quy trình này tốn rất nhiều thời gian" - ông Kashin cho hay, đề cập đến mẫu xe tăng T-14 Armata của Nga.

    Công tác phát triển xe tăng Armata của Nga bắt đầu từ những năm 1990, theo sau là các đợt thử nghiệm cấp quốc gia. 100 chiếc đầu tiên sẽ đưa vào phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga từ năm 2017 - 2018.

    [​IMG]
    Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata của Nga.

    Ông Kashin cho biết, quy trình đưa vào trang bị các loại xe bọc thép, xe tăng phức tạp hơn nhiều so với máy bay chiến đấu.

    Thực tế, mức độ phức tạp của xe tăng ngang bằng với máy bay chiến đấu nhưng sau khi thực hiện nhiệm vụ, máy bay chiến đấu sẽ quay về căn cứ để được bảo dưỡng, còn xe tăng có thể phải ở ngoài trời trong vòng nhiều tuần hay thậm chí nhiều tháng mà không được sửa chữa.

    Công tác chế tạo xe tăng ở phương Tây đã gần như ngừng lại, các xe tăng mới được sản xuất tại Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia đang phát triển khác chỉ có thể ngang bằng với các phiên bản cũ của phương Tây.

    Từ đó, vị chuyên gia kết luận rằng, xe tăng của Nga và Trung Quốc sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh chính trên thị trường vũ khí.
    http://soha.vn/chi-tq-moi-xung-lam-doi-thu-cua-nga-tren-thi-truong-xe-tang-20161012084023645.htm
  8. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    Yếu : Ai cũng biết toàn là hàng nhái , hàng đểu rơi rớt như lá mùa thu
    Mạnh : Cái mồm nổ còn hơn cả bom =))
  9. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    rớt sao bằng đám F được, J-11 chưa rơi chiếc nào kìa chạu tự vả mồm à
    Nổ mà Mỹ nó dạt ra xa kìa cháu
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này