1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    AUDISUVQ3, T95tankfilber70 thích bài này.
  2. daituong_th

    daituong_th Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    567
    Scud là tên lửa đạn đạo tầm ngắn (tầm bắn dưới 1000km trở lại)
    Không có tài liệu nào nói về việc Scud có tốc độ 5M cả, bạn làm ơn dẫn chứng dùm mình.
  3. MichaelGhost

    MichaelGhost Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    142
    Her her ngày giải phóng Aleppo không còn xa nữa rồi. Mặc các con giời than khóc quyết tâm giải phóng Aleppo của QOX và đồng minh vẫn không xoay chuyển, không biết đám chuột trong đó chạy ra chưa, chưa chạy ra được thì chắc là đang cầu nguyện rằng sẽ có phép màu nào xảy ra. Nhưng chia buồn là không có phép màu nào cho lũ ăn thịt người cả....[-X[-X[-X
  4. thaison0212

    thaison0212 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    60
    Còn trụ lại đây chả có newbies nào đâu cụ. Có chăng là clone thôi :)
    Tính mạng con người có trở nên có giá hay không bây giờ phụ thuộc vào mục đich của các nước lớn thôi cụ à.
    Lo mà tận hường cuộc sống đi chứ đi trãnh cãi với các thành phần đó làm chi cho mệt óc
    AUDISUVQ3, drakelei, graywolf834 người khác thích bài này.
  5. Haiphongfun

    Haiphongfun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    2.581
    Điều đáng buồn là phỉ có muốn cũng không dừng lại được. Dừng lại để Mẫu Quốc Mẽo quy kết là "không đủ tiêu chuẩn dân chủ" và sẵn sáng cho lên thớt để thằng khác làm thay. Trở thành món hàng đầu tư của thằng khác nó khổ thế đấy. Khi đầu tư không sinh lời là thằng chủ sẵn sàng cắt cổ và thay thế không thương tiếc. Đấy là kiểu "đầu tư dân chủ" Mẽo màn đi ban phát cho thế giới trong cả thế kỷ rồi.
  6. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Tên lửa đối đất - với tiềm lực - công nghệ của SV những năm 1980 đẩy 1 quả tên lửa to như Scud lên M5 có gì là khó. Nhưng việc nó bắn trúng mục tiêu ko lại là chuyện đáng quan tâm hơn.
    Đáng lưu ý M5 khi đưa lên độ cao cần thiết - chứ mình cũng đọc loáng thoáng vài trang là ko phải từ đầu đến cuối là M5 hoàn toàn.
    diCUTvaLONvaoONVAT43 thích bài này.
  7. lamali6

    lamali6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2016
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    215
    Three US strikes hit radar sites in Yemen, Pentagon says
    Người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook cho hay tàu khu trục USS Nitze đã phóng tên lửa hành trình Tomahawk nhắm vào 3 địa điểm đặt radar ở bờ biểnYemen, phía bắc eo biển Bab al-Mandab vào lúc 4 giờ sáng 13.10 (8 giờ, giờ Việt Nam), theo The Washington Post.
    Cuộc tấn công được Tổng thống Barack Obama phê chuẩn sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter và Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford đề nghị tiến hành. Các đánh giá ban đầu cho thấy cả 3 radar đều bị tên lửa Mỹ phá huỷ.
    Ông Cook tuyên bố đây là hành động tự vệ của Mỹ nhằm bảo vệ binh lính, tàu thuyền và tự do di chuyển tại tuyến hàng hải quan trọng này. "Mỹ sẽ đáp trả bất cứ mối đe doạ nào đối với tàu thuyền và việc di chuyển thương mại của chúng tôi một cách thích đáng. Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vững sự tự do đi lại tại Biển Đỏ, eo biển Bab al-Mandeb và những nơi khác trên thế giới", ông Cook khẳng định.
    Lefan_1 thích bài này.
  8. MichaelGhost

    MichaelGhost Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    142
    Chà lại tiếp tục lún sâu vào vũng lầy trung đông và bắc phi rồi à.... Không biết nga đang lầy hay mỹ đang lầy đây....:-?:-?:-?
    bibibiboooNamtuocLexutGX460 thích bài này.
  9. daituong_th

    daituong_th Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    567
    Đừng nói là đọc loáng thoáng hay nghe loáng thoáng. Nếu nói nó có tốc độ M5 thì nêu dẫn chứng ra. Một bài viết hay bài báo gì đó cũng được, thể hiện rằng scud có tốc độ M5
    Gởi bạn cái phân loại tên lửa theo tầm hoạt động
    Theo tầm hoạt động[sửa | sửa mã nguồn]
    SRBM - Short Range Ballistic Missile < 1,000 km

    MRBM - Medium Range Ballistic Missile 1,000-2,500 km

    IRBM - Intermediate Range Ballistic Missile 2,500-3,500 km

    LRICBM - Limited Range Intercontinental Ballistic Missile 3,500-8,000 km

    FRICBM - Full Range Intercontinental Ballistic Missile 8,000-12,000 km

    (Theo http://www.fas.org) (copy trên wiki)
    Hãy bình luận khi kiến thức chắc chắn hoặc có dẫn chứng. Đừng bình luận theo kiểu nghe loáng thoáng
    bibibibooodiCUTvaLONvaoONVAT43 thích bài này.
  10. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Hôm qua nói, hôm nay múc

    Mỹ phóng tên lửa đáp trả vào bờ biển Yemen
    Mỹ tấn công vào ba vị trí có radar trong khu vực phiến quân Houthi kiểm soát ở Yemen, đáp trả việc một tàu khu trục của nước này suýt trúng tên lửa hai lần.
    [​IMG]

    Tàu USS Mason phóng tên lửa SM-2 trong cuộc tập trận hồi tháng 3. Ảnh: US Navy.

    Quân đội Mỹ phóng tên lửa hành trình tấn công ba vị trí radar ven biển trong khu vực phiến quân Houthi kiểm soát ở Yemen, Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết ngày 12/10. Dựa trên đánh giá ban đầu, Lầu Năm Góc thông báo các mục tiêu đã bị phá hủy.

    "Những đòn tấn công tự vệ có giới hạn được thực hiện để bảo vệ quân nhân, tàu của chúng tôi và tự do đi lại trên tuyến hàng hải quan trọng này", Peter Cook, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, nói. "Mỹ sẽ đáp trả thích đáng mọi sự đe dọa tiếp theo nhằm vào tàu của chúng tôi và tuyến hàng hải".

    Đợt tấn công, được Tổng thống Mỹ Barack Obama cho phép, là hành động quân sự trực tiếp đầu tiên của Washington nhằm vào khu vực phiến quân Houthi kiểm soát trong cuộc xung đột ở Yemen.

    Động thái trên được cho là nhằm đáp trả việc tàu khu trục Mỹ USS Mason hai lần suýt trúng tên lửa khi hoạt động trên Biển Đỏ. Mỹ tuyên bố tên lửa được phóng từ phần lãnh thổ phiến quân Houthi, do Iran hậu thuẫn, kiểm soát.
    ThanglunhoilataHanoi1979 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này