1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longanhle

    longanhle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2014
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    574
    Cụ mèo nói là ưng cái bụng em này, em cũng khoái cái mô hình brigade combat team của tay Mẽo lắm thích hợp với chủ lực thời đại mới, tay Ngố sau Gruzia cũng chuyển sang mô hình lữ đoàn. Quan trọng không phải hoả lực càng lớn càng tốt mà là khả năng chi viện của nó càng nhanh và càng hiệu quả càng tốt.
    Ngoài ra Nga và Mỹ cũng nhận ra sự khó khăn của chiến tranh đô thị và sân bay nên nó đang xây dựng các lữ đoàn cơ giới biệt động. Với Nga thì từ kinh nghiệm chiến tranh tg, với những trận đánh đô thị lớn hoặc cong kiên nơi phải cần những đơn vị công binh chiến đấu với súng phun lửa, thuốc nổ, mìn, ... kèm theo xe xung kích tự hành isu152 nên giờ nó xây dựng các lữ đoàn với các tiểu đoàn mang bmpt 15 đặc điểm giáp dày, kháng mìn tốt, pháo thiên về áp chế hoả lực bằng tốc độ bắn, góc nâng hạ lớn để bắn toà nhà cao tầng, tránh mang pháo lớn để có nguy cơ bị kích nổ đạn HE. Binh sỹ trang bị áo chống đạn nặng, đơn vị đi đầu có mang khiên chắn, c4, rpo,.... như đặc nhiệm cảnh sát. Ngoài ra lữ này có thêm 1 tiểu đoàn tăng t14 giáp tăng cường, pháo 152 để phá công sự. Tiểu đoàn hoặc đại đội trinh sát thì huấn luyện leo trèo như swat với trang bị nhẹ và dài ngày. Mỹ thì có đám stryker brigade combat team chuyên đánh đô thị.
    Như các cụ thấy chưa chắc đám Tây nó giảm hoả lực mang vác đâu, có khi còn nặng hơn ta ý vì bộ binh mang vác đánh đô thị, sân bay, rừng núi rất tiện mà không phải chờ phi pháo chi viên
    Phamchiloc, meo-uTRANGBAOLINH thích bài này.
  2. Javelin1

    Javelin1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2015
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    434
    Cụ Mèo vung đao lên hoa lá rơi tá lả nhưng cũng không có gì mới , tựu trung là bọn giãy chết với bọn ngố làm hết rồi và ta chỉ cần mua về xài thôi ( và đã mua một mớ) nếu ta đủ xiền :
    -khung xương trợ lực
    -trang bị đồ xịn cho lính tác chiến C4I như ratnik,...
    -uav các loại
    -pháo phản ứng nhanh caesar,pháo 105 lên khung gầm tải ...
    -pháo phản lực ( đủ chủng loại đạn )
    -tăng xịn.
    -trực thăng , tiêm kích cánh cứng với tiêm kích bom .
    ....................
    Đồ xịn không thiếu chỉ thiếu người có tư duy sử dụng và không biếu không cho địch .
    TRANGBAOLINH thích bài này.
  3. CuTit2016

    CuTit2016 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2016
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    31
    Chả hiểu bạn longanhle đọc hay tìm hiểu thông tin ở đâu mà nói BGTN ta bị thiệt hại ít lúc dàn quân đánh quy ước với Khmer Đỏ. Rất nhiều rất nhiều đơn vị chủ lực ta phải bổ xung quân liên tục đấy và có những trận do chỉ huy kém nên lính ta chết cũng hơi bị nhiều ví dụ như trận Phú Cường. Còn lúc đánh sang cảnh cáo thì Pốt nó chủ động rút lui chiến thuật nên ko bị thiệt hại nhiều. Thân
  4. Phamchiloc

    Phamchiloc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2015
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    6
    Trận Phú Cường quân ta đại thắng nhé
  5. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Tất nhiên là thế giới nó phát minh ra cả. Mình chỉ cần học cho tốt là đủ mệt rồi.

    Nhưng nhà ta cũng có cái đặc trưng riêng. Ví dụ như lực lượng quân địa phương. Ta hay quen thấy trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ. Do đặc thù vùng bị chiếm đóng nên quân địa phương có đặc điểm: quân ít, trang bị vũ khí mang vác là chính, đạn ít...Lực lượng này oánh tay bo với quân địch trong một trận thì cũng 50-50 nhưng về lâu dài oánh tiêu hao là không ổn. Vậy biên chế thường là tiểu đoàn, đại đội độc lập oánh kiểu tập kích rồi rút.

    Nhưng nay thời thế thay đổi. Quân địa phương là quân phòng thủ khu vực, ít cơ động di chuyển. Lại có nguồn quân dự bị dồi dào, tất nhiên là không tinh nhuệ lắm. Về vũ khí thì với thân phận thấp hèn, tất nhiên phải dùng lại các vũ khí cổ lỗ của quân chính quy thải ra rồi. Vậy tốt nhất là biên chế sư đoàn cổ điển cho em nó (và đã thực hiện đúng như vậy). Lực lượng này sẽ ở tuyến phòng thủ chiến thuật (như đã từng thể hiện khá tốt trong chiến tranh biên giới 1979, nay lại tiếp tục phát huy). Quân chính quy làm lực lượng cơ động oánh phản kích, tấn công.

    Các cụ thấy không. Đã có một bước chuyển biến 180 độ về tư duy tác chiến, biên chế, trang bị đấy.
    engkhoiVietnam2016 thích bài này.
  6. Teacher_Of_Dumbers

    Teacher_Of_Dumbers Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2016
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    492
    Một ý nhỏ bổ sung là đem đám pháo 57mm cũ gỡ ra từ các bệ pháo phòng không S-60 hay Zsu-57-2 rồi gắn lên xe tải nữa. Tính cơ động và tầm bắn thẳng hiệu quả lên tới 6km cộng với đầu đạn HE nặng 2.8 kg sẽ cực kỳ hiệu quả trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Cái này cũng học từ đám IS ở Syria mà ra :-)
    doc_hanh_dai_dao, meo-uOnlySilverMoon thích bài này.
  7. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.505
    Đã được thích:
    3.990
    từ ww2 Đức đã xài cái xe flak đó rồi mà cụ.
  8. Teacher_Of_Dumbers

    Teacher_Of_Dumbers Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2016
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    492
    Thì xá gì cũ mới. Miễn là hàng có sẵn, nhà tự trồng được và có hiệu quả thì làm thôi.

    E***: Cái này quân đội Syria đã làm từ lâu chứ không phải IS. Tuy nhiên chúng lại đặc biệt hiệu quả khi được IS sử dụng.

    Pháo 57mm gắn trên xe tải Zil của quân đội Syria.
    [​IMG]
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.028
    Đã được thích:
    29.117
    Người ta chém có mấy dòng ngắn gọn súc tích thì cụ chê rắc rối. Ấy thế mà nó là nhu liệu cho cả phong trường chém mấy ngày không xong. Cụ mèo lại đi nôn ra một nùi lổn nhổn gì thế này? Tớ chỉ nói là QĐVN chưa tiến bộ gì trong 40-50năm qua ngoài đôi giày và cái bàn chải đánh răng. Phải làm sao giảm vai trò của hỏa lực cá nhân thì đó mới xem là đi đúng xu thế thời đại. Chả biết các cụ ăn học thế nào lại lái loạn đánh võng ra một mớ bòng bong thế này.

    Thôi các cụ chém tiếp đi. Tớ vẫn đọc đầy đủ cả đấy.
    hk111333 thích bài này.
  10. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    chiến tranh bây giờ là chiến tranh bảo vệ tổ quốc rồi không còn thời trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi nữa,nhiệm vụ là làm mọi cách giữ khu vực xung đột ở biên giới chứ không phải dụ nó vào đô thị rồi đánh kiểu du kích,đánh chechnya là quan chính quy đánh với quân ly khai,syria là quân chính phủ đánh với phỉ còn chiến tranh quy ước khi 1 nước đánh với 1 nước nó khác,như iraq quân đội mỹ vẫn phải rút đi sau 10 năm ở iraq nhưng thực tế chính quyền iraq vẫn bị tiêu diệt.Khơ me đỏ cũng muốn chơi du kích cuối cùng vẫn thua,đánh năm 1979 ở BGPB đều giữ chiến trường ở biên giới hay dụ về hà nội để đánh du kích??
    Theo cụ thì khu vực biên giới là khu vực có nhiều nhà cửa hay rừng núi,hay cụ tính nếu bị đánh thì chạy về thành phố chơi du kích???
    Hỏa lực em nhớ đại đội chưa có 12.7mm đâu,mới có ags-17,cối,dkz thôi
    đỏ: những gì cụ nói đều khác với những gì em thấy trên tivi về tập trận ở Việt Nam thì phần nhiều thấy tập trận cấp tiểu đoàn,đại đội bộ binh

Chia sẻ trang này