1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U 19 Châu Á 2016: VN RA VỀ VỚI VÉ WC

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 13/03/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanhanguyet

    Hanhanguyet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2015
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    180
    Thực ra tôi thấy năm nay có vẻ là năm "lành" của chúng ta đấy. Thành tích các đội ở giải châu lục nói chung là tốt. Vẫn còn nhiều vấn đề nhưng mà sinh ra ở một nước có nền bóng đá như vậy thì biết làm sao. Dù sao thì tôi thấy mọi chuyện đang tốt dần lên, cuối năm vẫn hào hứng xem AFF.
    ________Duc_No______XiaoTong thích bài này.
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Câu kia của Cruyff là :" Một cầu thủ trung bình 1 trận chỉ giữ bóng có 3 phút, những gì anh ta thể hiện trong 87 phút còn lại khi không có bóng mới thể hiện anh ta là cầu thủ giỏi hay không".

    Chúng ta hay chửi bọn hậu vệ cánh Đì Đồng hay Âu Văn Hòn và hậu vệ VL nói chung là ngu dốt chỉ biết bơm bóng lên trên ( mặc dù đúng là chúng nó kém thật ), nhưng để công bằng mà nói thì trừ khi bọn TA XT đá giữa thì bọn nó không biết chuyền cho ai ví dụ như trận vừa rồi cho hàng VL đá giữa Hoàng Bò với Thịnh Bò di chuyển không bóng ngu như bò. Khi hậu vệ cánh có bóng thì tiền vệ phải bó lại gần để nhận bóng, giữ khoảng cách tối thiểu để có thể phối hợp hoặc chí ít kéo dãn tiền vệ đối phương theo tạo khoảng trống đề cầu thủ khác có thể nhận bóng. Trong trường hợp đội VL đá hầu như khoảng cách giữa sân lúc nào cũng rộng mênh mông vì bọn nó tư duy không gian và chiến thuật rất kém nên không có cảm giác di chuyển không bóng. Trong khi bọn JMG đá để ý kĩ là bọn nó giữ cự li rất hợp lí nên đồng đội lúc nào cũng có thể có lựa chọn để chuyền ( chuyền hay không lại là chuyện khác ).

    Nên cứ bảo xem VL đá bí rì rì vì cầu thủ có chịu chạy chỗ đâu mà lấy ra người để chuyền. Trận tới các cụ cứ để ý xem, nếu thế trận cân bằng thì cự li để triển khai bóng giữa thằng số 6 ( central midfielder ) với bóng không bao giờ được quá 15-20m. Nên nhiều khi đá phải lui về rất sâu là như vậy, còn hàng VL như Hoàng Bò với Thịnh Bò đá kiểu vị trí tao là giữa sân nên cứ giữa sân tao đứng còn bóng ở đâu không cần biết là rất ngu dốt . Trận nào cũng phải hơn chục tình huống bọn nó đứng sai vị trí dẫn đến việc không nhận được bóng và khiến đồng đội không có lựa chọn nào hết ngoài treo bóng dài dọc biên.
  3. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995

    Không thích Pep lắm , vì kiểu cảm giác thằng cha này hơi đạo đức giả.

    Nhưng phải công nhận về mặt chiến thuật thì Pep chân truyền từ thánh Johan.

    Nếu nói Pep và Mourinho thì như kiểu ngày xưa bàn luận về Sir alex và Wenger

    Mỗi người có 1 triết lý và trường phái riêng mà ở đó nếu họ có những quân bài xuât sắc nhất theo trường phái của mình thì đều xây dựng

    nên những đội bóng đáng gờm cả.
    --- Gộp bài viết: 20/10/2016, Bài cũ từ: 20/10/2016 ---
    Năm nay mình thấy đều xem được mà. Các lứa đá mình đều xem cả.

    Phải thừa nhận là bóng đá việt nam còn nhiều bất cập.

    Nhưng từ lứa u 19 VN của CP cho đến bây giờ.

    thì các đội của VN đều đang đạt thành tích ở mức chấp nhận được.

    Đang ngóng aff cup cuối năm

    vs vòng loại châu á năm sau

    vs hy vọng u19 năm nay ăn rùa vào wc u19 nữa.

    Ai đó bảo u19 đi thì làm rổ nhặt bóng.

    Nhưng ít nhất phải có 1 viên gạch đặt đầu tiên thì nó mới có bức tường về sau được.

    các đội tiếp thế hệ sau nó có cái để mà nhìn vào mà noi gương mà phấn đấu .
  4. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Muốn cải thiện được tình hình thì phải đào tạo bài bản theo mô hình HAGL, còn trường phái nào cũng được.

    Phòng ngự phản công, đổ bê tông, dựng xe bus hay múa lửa trên sân cỏ cũng được nhưng mà phải đào tạo có căn cơ bài bản. Phải dạy cầu thủ từ cái chẳng liên quan như văn hoá, ngoại ngữ cho đến kĩ, chiến thuật, tư duy. Với cầu thủ Việt Nam thì làm tắt bước nào cũng tiềm ẩn những nguy cơ khôn lường, lớn lên ông thì hay động kinh, ông thì như VQ thì hỏng.

    Đừng nói mấy ông bầu thiếu tiền, ít nhất ở Viet Nam cũng có 3 ông thừa sức làm như bầu Hiển - người nuôi 1 lúc 4 đội bóng, bầu Becamex Bình Dương hay FLC Thanh Hoá, chưa kể 1 loạt ông bầu như bầu Trường Ninh Bình chẳng hạn. Vấn đề là các ông đấy có tâm và có bỏ cái sỹ diễn sợ mang tiếng bắt chước HAGL để mà làm hay không thôi. Nếu làm được như vậy thì quá tốt, người Việt mình quá yêu bóng đá mà mãi vẫn ngụp lặn ở ao tù thì buồn lắm.
  5. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995

    Mình cũng mong T&T và Viettel đầu tư làm trung tâm bóng đá như JMG kiểu hình thức liên kết vs các CLB nổi tiếng Châu Âu thành lập rồi ăn chia theo cầu thủ đào tạo.

    Nhưng theo nguồn tin giang hồ thì hình như là họ đang đợi HAGL lứa này thất bại thì mới làm tiếp hay sao ý.

    Tại sợ mang tiếng ăn theo HAGL ~.~
    ________Duc_No______, ptsondrTuanAnh102 thích bài này.
  6. Hanhanguyet

    Hanhanguyet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2015
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    180
    Tôi cũng không thích Pep nhưng tôi thích trường phái tấn công. Phòng ngự cũng có cái hay của nó nhưng chỉ có tấn công rực lửa thì người ta mới có thể hoàn toàn cảm nhận được sự quyến rũ của môn thể thao Vua. Không phải ngẫu nhiên các cầu thủ vĩ đại nhất mà bóng đá sán sinh ra hầu hết đều là cầu thủ tấn công. Ngày xưa là Pele, Maradona và bây giờ là Messi, Ronaldo. Bóng đá bây giờ có xu hướng đưa mọi thứ cân bằng, phòng ngự cũng quan trọng không kém việc tấn công. Tôi không biết ai nói câu này nhưng thấy đúng "Chiến thắng đến từ sự hài hoà".
    ________Duc_No______XiaoTong thích bài này.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    nói thật e thấy không đúng đâu, nhiều khi thắng do hên lắm :D, mie nó vào vận thì 1 trận đc hưởng 3 quả pen vưỡn đá không vào. Tại 1 giải đấu bất kỳ 1 hlv có thể có vận hên, làm đc 1 điều thần kỳ nào đó, nhưng để khẳng định đẳng cấp của mình, thì đòi hỏi phải trụ đc trên đỉnh cao trong thời gian nhất định.

    Bây giờ chắc chẳng ai còn nhớ Di Mateo và Otto Rehhagel nữa rồi.
    ________Duc_No______ thích bài này.
  8. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995

    Di mateo thì có thể là sẽ không có ai nhớ

    nhưng otto rehhagel thì khác đấy , ông ta sẽ được nhớ đến còn dài dài.

    Biến 1 đội ở mức trung bình chưa đến mức khá vô địch châu âu , mà không phải nhờ may mắn là cả 1 kỳ tích.

    Đan Mạch năm 1992 và Hy Lạp 2004 chắc chắn trong tương lai vẫn sẽ được nhớ đến.
    ________Duc_No______ thích bài này.
  9. Hanhanguyet

    Hanhanguyet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2015
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    180
    Nhưng mà em không thấy điều bác nói và câu đấy có gì liên quan cả. Đúng là có một thứ tồn tại và ảnh hưởng đến các trận đấu là may mắn. Nhưng trong bóng đá không có sự công bằng, ai chơi hay hơn thì nhất định sẽ thắng. Lại nhớ đến HAGL thường chơi hay hơn nhưng lại thua, vì cán cân nghiêng về một bên. Một đội bóng có thể vô địch thì không thể chỉ nhờ vào may mắn. Chẳng qua đó không hợp với ý của mình nên chúng ta thường phủ nhận thành quả của họ thôi.
    ________Duc_No______ thích bài này.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Đan Mạch thì năm đó đá rất thích mắt, dù không có Micheal nhưng cậu em Brian dẫn dắt tuyến tấn công đá rất tốt, hàng thủ thì có Smeichel sau này thành 1 trong những thủ môn huyền thoại, trong cả hành trình tới chức vô địch thì Đan Mạch trình diễn 1 lối chơi phòng ngự phản công rất đẹp mắt.

    Còn xem Hy Lạp đá e rất tức, vì e ủng hộ Bồ thế hệ vàng và CH Séc, mie đá cực đẹp, thế mà sút toàn xà với cột, trong khi thằng kia éo có cơ hội j, phản công đc 1 quả là ăn tiền 1 quả, giờ nghĩ còn bực mình :D
    ________Duc_No______XiaoTong thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này