1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Ngoài Houthi ra thì còn ai ? ko thì Iran, quân Yemen chống Saudi, trong kho quân yemen và quanh khu vực đó thì ngoài các dòng P15, C704/802 ra còn dòng anti ship nào nữa chú liệt kê hộ tôi xem ?, cái quan trọng ko phải là ai bắn, loại gì bắn mà là hệ thống Aegis quảng cáo láo, nếu trường hợp là HY-2/P-15 bắn thì còn nhục nữa, vì đấy là nhóm tên lửa diệt tàu cũ rích, đời đầu tiên, thà C802 còn đỡ nhục
    --- Gộp bài viết: 15/10/2016, Bài cũ từ: 15/10/2016 ---
    Chuyên gia HQ Mỹ tuyên bố C802 bắn

    open source naval analyst and retired Navy Capt. Chris Carlson told USNI News on Monday the damage on Swift appears to be from the warhead used in a Chinese-built C-802 anti-ship missile (NATO reporting name CSS-N-8 Saccade). The C-802 is based on Cold War-era French technology.

    https://news.usni.org/2016/10/11/us...s-to-defend-from-yemen-cruise-missiles-attack
  2. alo_cho_anh1

    alo_cho_anh1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2015
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    132
    Toàn suy đoán cầm đèn chạy trước ô tô. Cháu dẫn mấy cái linh cho chú đã chứng minh rõ ràng là:
    1/ tuyên bố của thằng bắn.
    2/ kết luận điều tra thằng bị bắn
    Nên nhớ thằng mỹ nó nói bị bắn bởi 2 quả tên lửa trong vùng kiểm soát của thằng hủ thi chứ nó không nói đích danh thằng hủ thi nhé. Và 2 quả tên lửa đó chưa đc vớt lên thì đếc biết nó là loại gì hiểu không. thủ tục pháp lý nó phải chặt chẽ nhé.
    Nếu võ đoán như cháu thì mấy thằng người lịch sự ở crime đc nhận huân chương do thằng hói tặng có đc gọi quân nga chưa, hay vụ máy bay rơi vùng quân phiến loạn ở ukraine vẫn đang cãi nhau òm tỏi chưa biết ai bắn. Phải điều tra chứ không phải võ đoán hay hình như nhé cháu. Chưa gì đã copy paste lung tung suy diễn cứ như trong Uỷ Ban điều tra.
  3. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Bắn thì nó cần chó gì tuyên bố nhĩ ? có chừng đó bọn chống Mỹ ở Yemen (gồm Houthi và quân đội Yemen phe Houthi), thằng nào bắn chả quan trọng, quan trọng là vụ việc có tồn tại, cháu bớt xàm lông đi, còn nếu cháu chứng minh vụ việc ko tồn tại thì chứng minh xem ?

    Ko phải Houthi bắn thì theo cháu là thằng nào ? Saudi hay UAE ?

    Thế cái này là gì ?
    Mỹ trả đũa, oanh kích phiến quân Houthi ở Yemen


    Kết luận là ko dám đề cập đến đánh chặn có thành công hay ko đấy còn gì

    Cho hỏi có vụ chống tàu nào vớt được tên lửa lên rồi thế =)) người nhái mò vào nó bắn tỉa, cho ăn thủy lôi cm giờ ấy chứ, xin cái link vụ chống tàu nào Mỹ trực tiếp vứt tên lửa vậy ? cả MH370 to tướng huy động sonar, mad còn ko dò ra mà đòi dò được vài mảnh vụn của tên lửa, cả cái tàu ngầm hạt nhân to tướng đậu ngay gần nhà mà quan thầy Mỹ của cháu còn bó phép kia kìa, rồi cả tàu chạy điện thông thường của TQ thình lình nổi lên khoe với đám TSB Mỹ đấy

    Ngoài 3 loại tên lửa hiện đang có mặt ở khu vực này thì theo cháu còn loại nào nữa ? viết bài đầy đủ dẫn chứng phân tích ra xem

    C-701
    Noor (nhái C802 của Iran)
    C-802

    C701 thì chỉ có Iran viện trợ, nhưng Yemen trước chiến tranh cũng ko thiếu tên lửa diệt hạm, tuy nhiên C701 thì lại càng ko thể, vì sao cháu biết ko ! thầy cho cháu bài toán này đấy, tối giải thích cho thầy nghe, xem trình độ cháu thế nào ;-)

    Noor/C802 có trong biên chế Yemen nhé, còn nếu cháu nói quốc phòng Yemen còn loại anti ship nào nữa mời đem lên xem

    http://www.deagel.com/Anti-Ship-Missiles/YJ-83_a001830001.aspx

    Võ đoán cái cần, mày chứng minh Mỹ nó phát hiện C802 ở cách 100km đi tao xem ? Aegis quảng cáo phát hiện mục tiêu bay dù thấp hay cao cũng cách trăm km, rồi dùng SM2/6 bắn chặn ngay từ trứng nước nhé :)) mấy ngày vừa qua cái thầy xoắn là cái này đấy
    Lần cập nhật cuối: 15/10/2016
  4. Teacher_Of_Dumbers

    Teacher_Of_Dumbers Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2016
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    492
    Cuộc đua máy bay huấn luyện tiên tiến T-X thay thế cho T-38 đã bắt đầu nhộn nhịp khi các đấu thủ lần lượt công bố thiết kế của mình:

    1. Boeing liên doanh với Saab đưa ra mẫu TX sử dụng 1 động cơ F404. Điểm đặc biệt của nó là thiết kế 2 cánh đuôi đứng, được cho là giúp máy bay vận hành giống như các máy bay chiến đấu tương lai (F-35) và ổn định hơn, đặc biệt là khi tiếp dầu.

    [​IMG]
    [​IMG]

    2. Lockheed liên doanh với Kai -Hàn Quốc đưa ra mẫu T-X dựa trên phiên bản T-50, cũng dùng 1 động cơ F404. Điểm bên ngoài khác biệt của nó so với T-50 chính là sống lưng vuông tương tự như F-16I.

    [​IMG]
    [​IMG]

    3. Raytheon liên doanh với Finmeccanica (Italy), Honeywell and CAE đưa ra mẫu T-X dựa trên chiếc Alenia Aermacchi M-346 (Chia sẻ thiết kế với Yak-130)

    [​IMG]
    [​IMG]
    Racuta, kimdungs, bloodheartvn2 người khác thích bài này.
  5. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Tên lửa Kalibr định ra những quy tắc mới, Tomahawk chịu thua
    (Vũ khí) - Sự thành công và hiệu quả của tên lửa “Kalibr” đưa công nghệ quân sự của Nga cũng như ngành công nghiệp quốc phòng lên tầm cao mới.
    Một thành viên của Trung tâm chiến lược, chuyên gia quân sự - Oleg V. Valetsky cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với “PolitEkspertu”, hiện nay Washington rất quan tâm đến các công nghệ quân sự của Nga, bao gồm cả động cơ tên lửa.

    [​IMG]
    Loại vũ khí chính xác mà công nghệ các quốc gia trên thế giới chưa đuổi kịp Nga
    Ông cho biết, sau màn trình diễn tuyệt vời ở chiến trường Syria của loại tên lửa hành trình chiến thuật “Kalibr”, Mỹ đang thèm muốn sở hữu loại vũ khí này đặc biệt là động cơ của chúng.

    “Washington có nhiều loại tên lửa hành trình mà họ đã phát triển, ví dụ như BGM-109 và AGM-86. Đây là loại tên lửa có vận tốc gần bằng vận tốc âm thanh.

    Trong khi đó Nga có “Kalibr” với động cơ tên lửa hơn hẳn động cơ của tên lửa của Mỹ”, ông Valetsky cho biết.

    So với các loại tên lửa BGM-109 “Tomahawk” nổi tiếng của Mỹ, “Kalibr” có nhiều tính năng vượt trội hơn. “Kalibr” có tầm bắn ít nhất là tương đương so với Tomahawk (thậm chí xa hơn), vận tốc hành trình xấp xỉ nhau (cận âm) và cũng có khả năng bay men theo địa hình để tránh radar.

    Tuy nhiên, Kalibr có một khả năng mà Tomahawk không có: đó là đầu đạn tên lửa dạng radar chủ động, cho phép tên lửa có thể tấn công chính xác mục tiêu dù GPS bị gây nhiễu.

    Kalibr là loại tên lửa đa năng có thể lắp đặt trên các loại tàu chiến nhỏ, các loại máy bay và có thể tiêu diệt mục tiêu trên mặt đất.

    Trong khi đó, BGM-109 Tomahawk chỉ được lắp đặt trên các tàu chiến cỡ lớn hoặc máy bay ném bom hạng nặng như B-52 hoặc B-2, nó cũng không có phiên bản dùng bệ phóng xe tải trên đất liền.

    Tất cả những tính năng của “Kalibr” có được là nhờ công nghệ tiên tiến đặc biệt là động cơ của nó. Ông đưa ra ví dụ, các công ty trong nước Mỹ cung cấp các động cơ cho Lầu Năm Góc để trang bị cho bom dẫn đường cỡ nhỏ 250-500 pound, cũng như các loại bom hàng không.

    "Còn đối với công nghệ động cơ tên lửa của Nga đã đi trước người Mỹ rất nhiều. Chính vì vậy, Washington đang quan tâm trực tiếp đến các động cơ tên lửa của Nga”, chuyên gia này cho biết thêm.

    Trước đó chuyên gia Schneider cũng đã cho biết rằng, điều khiến Mỹ và phương Tây lo ngại hiện nay là họ không có trong tay loại vũ khí nào tương xứng về sức mạnh so với tên lửa Kalibr trang bị đầu đạn hạt nhân của Nga và các loại tên lửa hiện đại của Mỹ như BGM-109 và AGM-86 đều không thể sánh được.

    Từ khi được đưa vào trang bị trong quân đội Nga từ năm ngoái, tên lửa hành trình “Kalibr” đã khiến nhiều chuyên gia phân tích quốc phòng phương Tây lo ngại, bởi nó được coi là một trong những loại vũ khí tầm xa chính xác nhất, uy lực nhất trong kho vũ khí Nga.

    Loại tên lửa hành trình chính xác này gây lo ngại đến mức hồi tháng 8, sau khi được tin Nga bắn thử tên lửa Kalibr, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã tuyên bố với báo giới ở Lầu Năm Góc rằng Nga "là một mối đe dọa rất lớn".

    Gần đây nhất, ngày 7/10, 4 tàu chiến của hải quân Nga trên biển Caspian đã bắn 26 quả tên lửa hành trình Kalibr vào lãnh thổ Syria từ khoảng cách 1.500 km, tiêu diệt nhiều mục tiêu của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

    Hiện nay, các tàu mặt nước cỡ nhỏ trang bị tên lửa Kalibr “là mối quan tâm lớn nhất đối với những quốc gia đang tiến hành các chương trình hiện đại hóa hải quân quy mô lớn hoặc những quốc gia có nhiều lợi ích tại các vùng biển đảo, vịnh lớn. Trong số đó có một số nước tại Vịnh Ba Tư, Địa Trung Hải, Đông Nam Á và Nam Mỹ”.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...nhung-quy-tac-moi-tomahawk-chiu-thua-3321451/
    --- Gộp bài viết: 24/10/2016, Bài cũ từ: 24/10/2016 ---
    Kalibr có tốc độ > Mach 2, lại thiết kế giảm RCS, bay thấp lẫn điều khiển radar, trong khi TLAM thiết kế cũ, ngoại trừ bay thấp ra thì tốc độ, đầu dẫn kém xa. Như vậy là Mỹ đang hụt hơi trước Nga, TQ. Đặc biệt là mảng tên lửa bay lướt bề mặt và tốc độ siêu âm, hầu như Mỹ khó thiết kế, do ko giải được bài toán làm sao để vận hành đầu dò radar hiệu quả ở tốc độ siêu âm. vd từ Harpoon, TASM tới LRASM-A Mỹ đều bó tay với phần tốc độ, LRASM-B thì ko biết tới đâu có thể là đi vào ngõ cụt, nên luôn phải lấp liếm là tên lửa cận âm thì khó phát hiện do rcs thấp và bay thấp, nhiệt tỏa ra khi vận hành thấp, ấy là thời con P-270/700, còn thời nay YJ-12/18, Kalibr, Brahmos, Zicon chúng thiết kế vừa bay thấp, vừa giảm rcs, hơn nữa nhiệt độ cao khi vận hành được khắc phục khi có tùy chọn tốc độ ở pha giữa, khi tới pha cuối mới tăng tốc tấn công, còn nữa các hệ thống quang học trên tàu chiến quảng cáo là vậy, chứ khó mà phát hiện mục tiêu dù bay siêu thanh nóng ở >100km, cuối cùng là khi bay siêu thanh, phần nóng nhất là động cơ thì lại ở phía sau

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 24/10/2016
  6. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Abram lại bị hủy diệt

    Xe tăng M1 Abrams trúng tên lửa của IS nổ tung

    Xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams của quân đội chính phủ Iraq bốc cháy dữ dội ở ngoại ô Mosul sau khi trúng tên lửa chống tăng của IS.
    [​IMG]
    Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm nay công bố video cho thấy một xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams của quân đội chính phủ Iraq bị trúng tên lửa ở ngoại ô thành phố Mosul vào chiều ngày 24/10, RT đưa tin.

    Trong video, phiến quân IS sử dụng tên lửa chống tăng 9M133 Kornet để tấn công chiếc xe tăng từ phía sau. Quả đạn bắn trúng phần đuôi xe, khiến nó phát nổ dữ dội. Nhiều khả năng quả tên lửa đã xuyên qua lớp giáp, kích nổ nhiên liệu và đạn pháo bên trong xe. Số phận của tổ lái vẫn chưa được xác định.

    Xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams do Mỹ sản xuất, được đánh giá là một trong những chiếc xe tăng tốt nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, phiên bản xuất khẩu cho Iraq không được trang bị giáp uranium nghèo, khiến nguy cơ tổn thương trước các loại tên lửa cao hơn. Lớp giáp ở phần đuôi xe tăng thường mỏng nhất, khiến quả tên lửa Kornet dễ dàng xuyên vào trong và phá hủy toàn bộ xe.

    Tên lửa 9M133 Kornet (NATO định danh: AT-14 Spriggan) là loại tên lửa chống tăng có điều khiển được Nga biên chế từ năm 1998. Kornet được trang bị đầu nổ lõm nặng 7 kg, có khả năng xuyên qua lớp giáp thép cán đồng nhất (RHA) dày 1.200 đến 1.300 mm. Tên lửa được dẫn bắn bằng chùm tia laser, với tầm bắn tối đa 5.500-8.000 m tùy phiên bản.

    Quân đội Iraq từng sử dụng tên lửa Kornet để tiêu diệt 5 xe thiết giáp của IS vào năm 2014. Có thể IS đã chiếm được kho cất giữ tên lửa Kornet trong quá trình chiếm đóng các vùng đất do quân đội chính phủ Iraq kiểm soát.

    http://www.tienphong.vn/the-gioi/xe-tang-m1-abrams-trung-ten-lua-cua-is-no-tung-1066224.tpo

  7. chenbig

    chenbig Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2016
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    471
    Tàu USS Fi đờm (LCS-1) tại vịnh San Diego ngày 19/2/2016 nghe nói cũng khôgn kém cu nhét xốp
    [​IMG]
    kimdungs thích bài này.
  8. Everest_TTVNOL

    Everest_TTVNOL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    1.250
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
  10. Everest_TTVNOL

    Everest_TTVNOL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    1.250
    Cái đấy là tàu Mĩ test động cơ. Dăm thỉnh mười thoảng nó mới phải test. Léo đâu như tàu thằng Nga lợn test quanh năm :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này