1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. chenbig

    chenbig Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2016
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    471

    khả năng BOM trúng kho vũ khí nhỏ.
    graywolf83gaume1 thích bài này.
  2. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Iraq giải phóng 6 quận ở Mosul, chuẩn bị tấn công vào thành phố
    Lực lượng chống khủng bố Iraq giành lại 6 quận miền đông Mosul từ Nhà nước Hồi giáo, sẵn sàng tấn công nhóm phiến quân tại trung tâm thành phố này.

    [​IMG]

    Quân đội Iraq hôm nay cho biết Cơ quan Chống Chủ nghĩa khủng bố (CTS) đã giành lại 6 quận ở miền đông Mosul từ phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS). 6 quận gồm Malayeen, Samah, Khadra, Karkukli, Quds và Karama, Reuters đưa tin.

    Theo thông báo, lực lượng an ninh Iraq đã cắm cờ trên các tòa nhà trong những quận trên và gây thiệt hại nặng nề cho IS.

    Quân đội Iraq cùng dân quân dòng Shiite, lực lượng Peshmerga người Kurd và các nhóm khác, được liên minh do Mỹ dẫn đầu không kích yểm trợ, bắt đầu chiến dịch giải phóng Mosul từ ngày 17/10. Giành lại Mosul đồng nghĩa xóa bỏ một nửa "đế chế" xuyên biên giới mà thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố thiết lập cách đây hai năm.

    Người dân Mosul đang đối mặt nguy cơ vướng vào trận chiến khốc liệt giữa hai bên. Liên Hợp Quốc cảnh báo về khả năng xảy ra khủng hoảng nhân đạo và tị nạn. Giới chức Iraq cho rằng IS dùng dân thường tại đây làm lá chắn sống.
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  3. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    Cụ Kuznetsov đang cách bờ Syria dưới 1000km, đang rất gần đảo Síp và đây là khu vực triển khai, thật ra ông cụ này đến đây nhằm góp mặt thị uy và giới thiệu những thứ đi kèm chứ căn cứ Hmeymin đã là quá đủ cho mọi loại máy bay. Giống như trước đây Nga triển khai không kích từ sân bay Iran vậy.
    [​IMG]
    engkhoi, graywolf83, meo-u3 người khác thích bài này.
  4. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Mấy chỗ khác cũng cứng ngắc cả rồi. Haiz.....
    chenbig thích bài này.
  5. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    Mấy ngày qua nghe nói chuột này cắn chuột kia trong Aleppo không hiểu. Thì ra là nhóm Islamist fighters of 'Harakat Nour al-Din al-Zenki' đánh nhóm FSA, nguyên nhân thì không ai biết?! trớ trêu vì cả hai đều là anh em cùng chiến tuyến được Mỹ tài trợ TOW. Và trước đây cũng có nhiều vụ đánh nhau khi các bên cùng có 1 quan thầy Mỹ quốc ở Hem, Idlib và Ghouta. Vậy đang lúc đánh nhau mà Assad tấn công thì biết đâu mà mò! không hiểu nỗi
    chenbig, Massuhonglanx thích bài này.
  6. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Cái sân bay Iran ấy mới là thứ hữu dụng. Chỉ tiếc là thay vì ngậm mồm mà làm thì lại huênh hoang bị nó dẹp. Nó hữu dụng vì nó gần và lại nằm ở nơi an ninh. Không như Hmeynim nó nằm quá gần chiến tuyến, chỉ thích hợp cho máy bay nhỏ.

    Giả sử có một kế hoạch B nào đó và bọn rì beo được bơm ATACMS như Houthis có Scud thì Hmeynim không còn an toàn nữa.

    Ku nhét xốp đến đó, trước tiên để phòng vệ phía biển khi tình hình xấu đi. Bọn Nga nó phải tính chuyện sẵn sàng cho mọi khả năng. Nếu cần thì dùng nó ném bom cũng được dù cho đơn giá chuyến bay cao hơn nhiều. Nếu bọn NATO nó bắn tên lửa vào quân Assad thôi thì bọn Nga chỉ có thể phản đối, đưa máy bay phòng vệ, đưa phòng không lục quân tới chứ đâu thể đùng cái xách VKHN phang người ta liền được. Phải tính các bước leo thang có thể có chứ. Nếu chất TLHT lên Tu-160 bay sẵn trên trời cả tuần đợi lệnh tổng thống thì có mà bán nhà.

    Cái này khả năng là bom đường hầm chứ không phải bom ném đâu.
    graywolf83loithuxua thích bài này.
  7. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Đúng kiên thức ko phải thế mạnh của pro Nga Manbij dân số 99k đấy còn cái Al-bab đang tranh nhau cũng 63k dân đấy còn cái Palmyra nhà chú chỉ có 51k dân thôi . Palmyra cũng đếch phải đô thị đâu vì nó thuộc tỉnh Homs , mà thủ phu phải là Homs city
    Riêng cái Manbij thì Mỹ - SDF giải phóng từ tay bọn IS đã hơn đứt cái Palmyra nhà chú rồi còn Al-bab bọn Assad ko giải phóng thì FSA cũng thịt nốt thôi . Đều là thành phố cả đấy :-D:-D
    https://www.citypopulation.de/Syria.html
    Lefan_1ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  8. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    https://vn.sputniknews.com/middle_east/201611042556360-tro-ly-dai-bieu-duma-thiet-mang-tai-syria/
    Trợ lý đại biểu quốc hội thì cũng lên đường
    --- Gộp bài viết: 04/11/2016, Bài cũ từ: 04/11/2016 ---
    TOW vẫn hoạt động hiệu quả hàng ngày phải bắn vào quân Assad vài phát mới đỡ ngứa tay của FSA
    Phá hủy khẩu 14,5 mm trên xe bán tải ở bắc Hama :-D



    [​IMG]
    [​IMG]

    Phá huỷ 1 Kornet trên khu 3000 - Aleppo :-D



    Tiếp 1 Kornet ở khu 3000 - Aleppo :-D


    ATGM Malyutka thịt 1 tiểu liên ở khu 3000 tiếp :-D
    Lefan_1ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  9. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Lính Nga toàn đi cứu trợ và đi hoà giải, ngán
    Phiến quân Syria pháo kích làm hai sĩ quan quân đội Nga bị thương
    Bộ Quốc phòng Nga hôm 4/11 cho biết hai sĩ quan quân đội Nga làm việc cho một trung tâm hòa giải ở Syria đã bị thương trong vụ tấn công do phiến quân thực hiện gần đường Castello ở Aleppo.
    [​IMG]

    Một chốt kiểm soát của an ninh Syria nằm trên hành lang nhân đạo dọc theo đường Castello. (Nguồn: Sputnik)

    Bộ Quốc phòng Nga hôm 4/11 cho biết hai sĩ quan quân đội Nga làm việc cho một trung tâm hòa giải ở Syria đã bị thương trong vụ tấn công do phiến quân thực hiện gần đường Castello ở Aleppo.

    Cụ thể, hành lang nhân đạo được mở ra để các phiến quân rời khỏi Aleppo, nằm ở phía Tây đường Castello, đã bị phiến quân pháo kích. Các sĩ quan Nga hiện diện ở gần đó đã bị thương và được đưa ngay tới nơi an toàn ở Aleppo.
    graywolf83ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  10. blog360

    blog360 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    293
    Đó là chỗ mỏng nhất nên muốn phá vây phải đánh vào đó . Nga + Assad cũng cố tình để chỗ đó mỏng để dụ phiến quân đánh vào, đánh đến khi kiệt lực.
    Khu đông alepo chỉ là cái mồi nhử, khi phiến quân kiệt lực, Nga + Assad sẽ đánh thẳng tới Idlib.
    Phỉ ở Đông Alepo thấy đám quân ở ngoài bị đập tan xác tự khắc ra hàng. Hoặc thằng muốn hàng, thằng không chịu sẽ sinh biến quay ra oánh lẫn nhau.
    graywolf83, kachiusa07, meo-u3 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này