1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ giữa Nhật với Asean + VN và TQ.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi tridunghtvc, 03/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Tháng 9 năm 2015 Quốc hội Nhật Bản đã thông qua việc tiến hành các hoạt động quân sự ở nước ngoài. ( Hiệu lực bắt đầu từ 29 tháng 3 năm 2016 , lý giải thời điểm tàu chiến Nhật tới Cam Ranh vào tháng 4/2016 )

    Trong đó, liên quan tới biển Đông, Nhật có thể tiến hành hoạt động quân sự nhằm bảo vệ các tuyến đường biển an toàn, nếu việc block chúng lại sẽ làm ảnh hưởng tới tồn vong của nước Nhật.

    Cụ thể, Nhật bản có thể tiến hành các hoạt động quét mìn, săn ngầm, bảo vệ vùng trời, vùng biển hoặc cung cấp chi phí và kỹ thuật để các đồng minh đối tác làm việc đó trên phương diện bảo vệ lợi ích chung, bao gồm lợi ích của Nhật.

    5/11/2015 Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản bắt đầu chuyến thăm Việt Nam bằng cách tới căn cứ Cam Ranh, nơi đang hoàn thiện cảng dịch vụ quốc tế Cam Ranh. Sau đó trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam, 2 bên đã chính thức xác nhận Việt Nam đồng ý cho tàu Nhật ghé Cam Ranh.
    Chuyến đi này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Nhật Bản.

    Chuyến đi này và việc vận động hành lang trước chuyến đi này, thể hiện 1 điều, Cam Ranh là địa điểm nước Nhật đã lựa chọn ( và có thể đã cam kết, hoặc góp kinh phí xây dựng khu Cảng mới này ) như là nơi cung hậu cần quan trọng nhất tại Việt Nam cho các hoạt động quân sự hải ngoại của nước Nhật tại Biển Đông. Chuyến đi này cũng có 1 mục tiêu là giải thích rõ cho các đối tác hiểu về sự thay đổi trong chính sách quốc phòng mới của Nhật ( theo phê duyệt tháng 9 )

    Sang năm 2016, khi cảng quốc tế Cam Ranh hoàn tất, các tàu chiến Nhật Bản là một trong những nhóm tàu tới thăm sớm nhất. Nhật Bản cũng đã đạt được thỏa thuận tương tự với Philippines Subic. Cùng thời điểm tàu ngầm huấn luyện của Nhật cũng ghé Subic, còn tàu đổ bộ chở trực thăng Hyuga tham gia tập trận Komodo tại Inđô

    Các chuyến viếng thăm của các máy bay săn ngầm P-3C của Nhật bản tới Việt Nam cũng bổ sung cho nhận định kể trên.

    Đây chính là quan điểm chính thức của Nhật Bản và hướng đi của họ, đối phó với việc quân sự hóa Biển Đông, cải tạo đảo của TQ

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 07/11/2016
    kynx1996, o8ugk, hoanghoa001 người khác thích bài này.
  3. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
  4. o8ugk

    o8ugk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    297
    Ta tham gia TPP là một bước tiến lớn rồi bác bác. TPP không chỉ là hiệp định đơn thuần về kinh tế mà còn ẩn chứa chính trị, quân sự trong đó nữa, sức ảnh hưởng rất lâu dài. Đó cũng là một phần lý do TQ bị gạt khỏi TPP.

    Vị thế của Việt Nam hiện giờ không cho phép ta tham gia công khai vào những liên minh có thể nhãn tiền phá vỡ cán cân quyền lực châu Á ( hoặc đe dọa đến TQ ). Ngay cả cuộc chiến 79 còn chưa được đưa chi tiết vào SGK vì lo sợ xung đột, nói ta sợ thì cũng không hẳn mà nói ta không sợ thì là nói khí quá :-D
    KhanhHaiDuong, hoanghoa00kynx1996 thích bài này.
  5. kynx1996

    kynx1996 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2016
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    161
    Liên minh kinh tế thì phải có tổ chức, hiệp định cụ thể như BRICS, NAFTA, TPP, EAEU. Ấn với Nhật hiện chưa có cái nào như thế. Việt Nam và Nhật thì đã là thành viên TPP rồi. Ấn tuy nhiều bất đồng với khựa nhưng khựa có thành lập tổ chức nào thì Ấn có mặt cả như BRICS, SCO, RCEP chung quy cũng là vì lợi ích kinh tế thôi
    KhanhHaiDuong, hoanghoa00phdo thích bài này.
  6. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Liên minh giữa Nhật - Ấn còn có ý nghĩa hơn cả TPP nếu VN tham gia vào .
    Nhật còn đang ve vãn cả Nga .
    Khi mà Ấn với dân số không thua kém khựa bao nhiêu phát triển kinh tế` mạnh lên thì sức hút của khựa sẽ giảm đi , " con đường tơ lụa" của khựa cũng chẳng còn ý nghĩa . Nhật đang rút dần khỏi khựa và đầu tư vào Ấn . Vành đai kinh tế : Nga-Hàn-Nhật - VN( ASEAN) - Ấn .... sẽ có sức mạnh ghê gớm hơn cả TPP.
    Xu thế này cũng đang nhúc nhích > ví dụ quan hệ Nhật - Ấn , Quan hệ VN với các nước này . Nga - Nhật đang .... xúc tiến đầu tư vào quân đảo Kuril .... kênh đào Kra qua Thái .....
    Đây có thê 3là vàng đai TBD-Ấn Độ Dương .... đi qua cổ khựa mà không có khựa tham gia ....
  7. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Trump trúng cử > khả năng Mỹ bỏ cấm vận là rất cao , Trump cũng sẽ không cản trở Nga - Nhật bắt tay nhau .
    Nga đâu tư mạnh cho Công nghiệp QP Ấn >>> càng gay go cho khựa ...
  8. o8ugk

    o8ugk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    297
    Nữ Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản khẳng định rằng bảo vệ Biển Đông sẽ giúp bảo vệ biển Hoa Đông. Bà Inada nhấn mạnh các bên nhất trí tầm quan trọng của giải pháp hòa bình để giải quyết các xung đột.
    Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và các nước ASEAN ngày 16.11 đã nhất trí về tầm quan trọng của tinh thần thượng tôn pháp luật trong bối cảnh tình tình khu vực có nhiều biến động.

    [​IMG]

    Bà Tomomi Inada, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đưa ra tuyên bố trên ngay sau khi dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản - ASEAN tại Lào ngày 16.11.

    http://thanhnien.vn/the-gioi/nhat-ban-ho-tro-asean-nang-luc-giam-sat-tren-bien-765810.html
    -------------------------

    Một lời khẳng định nữa về khả năng bao vệ lợi ích hàng hải của Nhật Bản cũng như chính sách can thiệp quân sự dưới thời thủ tướng Abe.
    quehuongtoivietnam45 thích bài này.
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nước Nhật vốn rất bảo thủ, hầu như luôn giữ các cơ sở sản xuất chính tại chính quốc. Trong những năm gần đây đã bắt đầu dịch chuyển ra hải ngoại, tiêu biểu là Asean.

    Nhật Bản vốn ko mặn mà với TPP nhưng gần đây đột nhiên xin đàm phán và nếu ko có gì thay đổi sẽ sớm phê chuẩn TPP.
    TPP sẽ là vấn đề thảo luận chính giữa Abe và Trump vì không có Mỹ TPP trở thành vô nghĩa.

    Dẫu sao Nhật vẫn cần thị trường Mỹ. Nhiều doanh nghiệp Nhật lần đầu tới Việt Nam nhưng họ đều cố gắng tìm được đối tác để Made in Vietnam bằng được. Tiếc là sau đó họ phải tiếp tục sang các nước Asean khác vì thực sự Bộ công thương và Tài chính cần thay máu.
    Javelin1 thích bài này.
  10. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480

Chia sẻ trang này