1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản - 日本国自衛隊 - The Japan Self Defence Forces P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Minuteman3, 08/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Nhật Bản gặp khó trong xuất khẩu quốc phòng

    [​IMG]
    Vũ khí Nhật Bản khó tiếp cận thị trường thế giới do thiếu chiến lược cạnh tranh cụ thể. Ảnh: Aeroprints
    Hai năm sau tuyên bố bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí, Tokyo vẫn chưa ký được hợp đồng nào, tham vọng trở thành nhà thầu quốc phòng lớn đối mặt với nhiều thách thức.
    Năm 2014, chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí được áp dụng từ sau khi Thế chiến II kết thúc. Tuy nhiên, theo Financial Times, đã 2 năm trôi qua, Nhật Bản vẫn chưa ký được hợp đồng xuất khẩu vũ khí nào ra nước ngoài.

    Sau thất bại trước Pháp trong cuộc đấu thầu cung cấp 12 tàu ngầm cho Australia, các quan chức công nghiệp quốc phòng Nhật thừa nhận không có hợp đồng xuất khẩu vũ khí nào khả quan như kỳ vọng ban đầu rằng năng lực kỹ thuật của nước này có thể vượt qua các đối thủ.

    Heigo Sato, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Takushoku ở Tokyo, cho biết thất bại tại Australia đã “mở mắt” cho công nghiệp quốc phòng cũng như các quan chức hoạch định chính sách của Nhật.

    Những người liên quan trong việc xây dựng hồ sơ dự thầu cho rằng nước này thiếu một loạt các kỹ năng mềm. Tokyo không biết rõ những người nắm quyền sở hữu trí tuệ trong tàu ngầm. Họ không có hệ thống chia sẻ thông tin kỹ thuật mật với đồng minh, thiếu hệ thống kế toán dự án khách hàng để theo dõi chi phí.

    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Soryu từng được kỳ vọng sẽ trở thành mặt hàng xuất khẩu đầu tiên của Nhật Bản. Ảnh: Seaforces

    Ông Sato cho rằng xuất phát điểm ban đầu của Nhật Bản trong bối cảnh chính trị và chiến lược sai lầm. Các quan chức Nhật Bản nghĩ rằng chỉ cần dựa vào uy tín của Thủ tướng Shinzo Abe là có thể tiến hành một thỏa thuận với Thủ tướng Australia Tony Abbott.

    “Có những quan chức Nhật hành động như thể Australia là đối tác cấp dưới của Nhật ở Nam Thái Bình Dương. Đó sẽ là bài học cho những giao dịch trong tương lai”, ông Sato nói.

    Thất bại trong đấu thầu tại Australia dẫn đến thiếu hụt các đơn hàng tiềm năng đối với Nhật Bản. Thỏa thuận tiềm năng bán thủy phi cơ US-2 cho Ấn Độ cũng đang lâm vào ngõ cụt.

    Jack Midgley, giám đốc tư vấn quốc phòng chi nhánh Tokyo, thuộc Công ty tư vấn Deloitte, cho biết ý tưởng của Nhật Bản là dựa vào thế mạnh công nghệ để tham gia vào chuỗi cung ứng quốc phòng toàn cầu mà bỏ qua việc làm thế nào để tiếp cận chuỗi cung ứng từ sự cạnh tranh thực sự.

    Mối quan hệ đối tác chiến lược với một quốc gia nào đó có thể đem lại triển vọng nhưng cần nhiều thời gian. Nhật đã đồng ý hợp tác với Pháp trong phát triển máy bay không người lái, với Anh trong chương trình tên lửa phòng không.

    Phần thưởng thực sự đối với Tokyo là tham gia vào các chương trình quốc phòng tiên tiến của Mỹ. Các quan chức quốc phòng Nhật thừa nhận điều đó sẽ là cuộc đấu tranh thực sự để đưa mẫu thử nghiệm máy bay tàng hình X-2 vào một máy bay sản xuất. Họ kỳ vọng sẽ phát triển được một số công nghệ hấp dẫn cho một số đối tác.

    “Trong một chương trình cụ thể, Mỹ phát triển rất xa so với chúng tôi và họ không cần chúng tôi ở thời điểm hiện tại. Sau khi chúng tôi tích lũy được một số kỹ năng, Mỹ sẽ là mục tiêu trong tương lai”, ông Sato nói.
    http://soha.vn/nhat-ban-gap-kho-trong-xuat-khau-quoc-phong-20161009111513566.htm
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nhật Bản nói và làm
    1. Họ nói sẽ đóng góp vào Trạm vũ trụ quốc tế ISS.
    Làm: họ hoàn thiện khả năng phát triển tên lửa đạn đạo, và tự động hóa quá trình điều khiển phóng đơn giản đến mức chỉ cần 8 người kiểm soát quá trình phóng.

    Nhật Bản mô tả:
    [​IMG]

    Trung Quốc:
    [​IMG]

    2. Họ nói đóng tàu chở trực thăng đổ bộ, để săn ngầm hay hỗ trợ thảm họa tự nhiên.
    Làm: họ đã làm xong vài chiếc tàu sân bay mang được máy bay F-35B, có thể triển khai năng lực tàng hình từ biển Nhật Bản, Hoa Đông tới biển Đông, hay Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương
  3. TerenceTao

    TerenceTao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    33
    Ko đủ trình tự xây trạm riêng mà phải bám đuôi Nga, Mỹ, Âu à
  4. TerenceTao

    TerenceTao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    33
    Xe bọc thép Type 96 rơi bánh khi chạy, Nhật Bản 'xấu hổ'

    Mới đây, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản phải vô cùng xấu hổ khi xe bọc thép Type 96 bị rơi cả bánh khi đang chạy biểu diễn.
    [​IMG]

    Tưởng như các sản phẩm quân sự của Nhật Bản luôn đạt chất lượng cao, thế nhưng mới đây người Nhật gặp phải tình huống “dở khóc dở cười” tương tự như trường hợp xe tăng Type 96B Trung Quốc “gặp nạn” tại sự kiện Tank Biathlon 2016 tổ chức tại Nga. Theo đó, một trong 8 bánh chiếc xe bọc thép Type 96 bị rơi ra trong khi nó đang chạy biểu diễn. Nguồn ảnh: QQ

    [​IMG]

    Theo các nguồn tin, trục bánh đã bị gãy khiến chiếc lốp rơi ra trong khi xe bọc thép Type 96 đang di chuyển. Nguồn ảnh: QQ

    [​IMG]

    Thông thường thì dù mất một thậm chí là hai bánh thì các dòng xe bọc thép 8x8 bánh vẫn có thể hoạt động bình thường. Nguồn ảnh: QQ

    [​IMG]

    Tuy nhiên, trong trường hợp mất trục bánh trước thì xe sẽ bị mất cân bằng, có xu hướng dốc về phía trước khiến giảm khả năng tác chiến. Nguồn ảnh: QQ

    [​IMG]

    Trong ảnh, chiếc Type 96 vẫn tiếp tục chạy sau khi rơi mất bánh. Nguồn ảnh: QQ

    [​IMG]

    Tình huống đáng xấu hổ này đã được nhiều tay máy ghi lại. Nguồn ảnh: QQ

    [​IMG]

    Type 96 là định danh của dòng xe bọc thép chở quân do hãng Komatsu phát triển cho Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản (JGSDF). Khoảng 365 chiếc Type 96 đã được chế tạo cho JGSDF từ năm 1996 đến nay. Nguồn ảnh: Wikipedia

    [​IMG]

    Đơn giá một chiếc Type 96 là rất đắt, lên tới 1,6 triệu USD/chiếc. Nguồn ảnh: Wikipedia

    [​IMG]

    Type 96 là kiểu xe bọc thép 8x8 bánh có trọng lượng 14,6 tấn, dài 6,84m, rộng 2,48m và cao 1,85m. Nó được trang bị động cơ diesel làm mát bằng nước 6D40 công suất 360 mã lực cho tốc độ tối đa 100km/h. Nguồn ảnh: Wikipedia

    [​IMG]

    Xe được thiết kế cửa hậu đổ bộ tương tự các dòng xe bọc thép chở quân của Mỹ và phương Tây. Nguồn ảnh: Wikipedia

    [​IMG]

    Nó có khả năng chở 8 binh sĩ đầy đủ vũ trang. Nguồn ảnh: Wikipedia

    [​IMG]

    Hỏa lực của Type 96 phiên bản Type A là một khẩu súng phóng lựu 40mm, còn phiên bản Type B là khẩu đại liên M2HB 12,7mm. Vị trí đặt giá vũ khí có cơ cấu xoay 360 độ và một số tấm thép bọc xung quanh bảo vệ pháo thủ. Nguồn ảnh: Wikipedia

    http://www.baomoi.com/xe-boc-thep-type-96-roi-banh-khi-chay-nhat-ban-xau-ho/c/20856084.epi
  5. TerenceTao

    TerenceTao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    33
    Trung Quốc hả hê khi xe bọc thép Type-96 Nhật rơi bánh
    (Vũ khí) - Khi một sự kiện quân sự của Nhật Bản, 1 chiếc xe bọc thép Type 96 của lực lượng phòng vệ mặt đất (JGSDF) đã bất ngờ bị rơi bánh.
    Báo Trung Quốc miêu tả kĩ khi xảy ra tình huống gãy bánh, chiếc Type 96 đang diễu hành kỉ niệm 59 năm thành lập trại Kusu thì không may rơi mất một bánh xe ở đằng trước. Theo nguồn tin địa phương, nguyên nhân do tai nạn này là trục bánh bị gãy.

    Tuy nhiên, do được thiết kế với 8 bánh xe nên chiếc Type 96 vẫn có thể chạy tiếp dù bị gãy mất 1 bánh, nhưng việc mất một bánh trước nên khiến xe mất cân bằng và di chuyển khó khăn hơn nhiều.

    [​IMG]
    Khoảnh khắc bánh xe rơi ra khỏi chiếc Type 96 của Nhật.
    Theo những thông tin được công khai, Type 96 là xe bọc thép chở quân do hãng Komatsu phát triển từ năm 1995 với khoảng 365 chiếc đã được chế tạo cho lực lượng JGSDF.

    Xe thiết giáp Type 96 được xây dựng trên khung gầm 8x8, có trọng lượng 14,6 tấn, dài 6,84m, rộng 2,48m và cao 1,85m. Nó được trang bị động cơ diesel 6D40 với công suất 360 mã lực, cho tốc độ tối đa 100km/h.

    Nhà sản xuất cho biết, Type 96 có thể chở 8 binh sĩ đầy đủ vũ trang với cửa đổ bộ quân được thiết kế ở nằm ở phía sau. Về vũ khí, căn cứ vào từng nhiệm vụ mà xe có thể được trang bị các loại vũ khí khác nhau.

    Vì vậy, xe có thể được trang bị một khẩu súng phóng lựu 40mm hoặc một khẩu súng máy M2HB 12,7mm. Súng có thể xoay 360 độ và trang bị tấm thép chắn đằng trước để bảo vệ pháo thủ.

    Dù nổi tiếng với những sản phẩm quân sự cực chất nhưng tình huống gãy bánh chiếc Type 96 của Nhật gặp phải khiến người ta liên tưởng một tình huống tương tự với tăng của Trung Quốc tại sự kiện Tank Biathlon 2016 tổ chức tại Nga.

    [​IMG]
    Xe tăng Trung Quốc rơi bánh khi tranh tài ở Nga.
    Theo đó trong khi đang chạy băng băng về địch thì bất ngờ bánh chịu nặng của một chiếc xe tăng Type 96B đã bị văng ra ngoài.

    Khoảnh khắc này được truyền thông Trung Quốc cho rằng nó đáng quên nhất với lực lượng tăng nước này khi tham gia Tank biathlon 2016.

    Sau sự cố này, Trung Quốc không hề công bố nguyên nhân của tai nạn hi hữu này. Và dù lý do khách quan hay chủ quan thì Trung Quốc sau cuộc thi này chắc chắn phải cải tiến hệ thống truyền động của tăng Type 96B bởi từ trước đến nay, đây được coi là nhược điểm lớn nhất của dòng tăng do Trung Quốc phát triển này.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...hi-xe-boc-thep-type-96-nhat-roi-banh-3323249/
  6. TerenceTao

    TerenceTao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    33
    Khi xe tăng Nhật thi nhau... "tuột xích"
    Ly Vy | 28/08/2015 19:34

    5
    [​IMG]
    Xe tăng Nhật Bản lại tiếp tục gặp sự cố khi diễn tập, lần này là chiếc Type 10 hiện đại nhất bị tuột xích.
    Cuộc tập trận mang tên Fire Power được tổ chức gần núi Phú Sĩ vừa kết thúc vào hôm 23-08 vừa qua. Đây là một trong những cuộc tập trận lớn nhất trong năm của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản.

    Cuộc tập trận nhằm mục đích giúp các lực lượng phòng vệ của Nhật làm quen với tình huống phòng thủ, tái chiếm các hòn đảo thuộc chủ quyền Nhật Bản ở biển Hoa Đông.

    Khoảng 2.300 binh sĩ, 80 xe tăng, xe bọc thép cùng 20 máy bay đã cùng nhau phô diễn hỏa lực trước 12.000 khán giả.

    Đây cũng là cuộc tập trận đầu tiên diễn ra sau khi các nhà lập pháp Nhật Bản thông qua dự luật cho phép mở rộng hoạt động của quân đội ra nước ngoài.

    Tuy nhiên, cuộc diễn tập năm nay lại xảy ra một số sự cố với những chiếc xe tăng hiện đại của Nhật.

    Ngày 18-08, một chiếc xe tăng Type 74 của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản đã bị tuột xích trong khi diễn tập.

    [​IMG]
    Hình ảnh chiếc xe tăng Type 74 bị tuột xích.

    Và trong ngày cuối cùng của cuộc tập trận Fire Power, một sự cố tương tự đã xảy ra với chiếc xe tăng Type 10 hiện đại nhất của nước này.

    [​IMG]
    Hình ảnh chiếc Type 10 bị tuột xích.

    Theo đó, trong khi di chuyển xoay về phía mục tiêu cần khai hỏa, 1 trong 4 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Type 10 đã bị tuột xích ra khỏi bánh.

    Ngay sau đó, các binh sĩ Nhật Bản cùng một chiếc xe cứu kéo Type 90 đã đến sửa chữa phần xích bị tuột. Tuy nhiên, phải mất hơn 40 phút, các binh sĩ Nhật Bản mới có thể tháo rời phần xích của xe tăng Type 10 để xe cứu kéo di chuyển nó sang chỗ khác.

    Với sự cố tuột xích của xe tăng Type 74, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã được dịp "hả hê" thì với sự cố tái diễn lần này, có vẻ Nhật Bản vẫn chưa có sự chuẩn bị tốt nhất khi họ tốn quá nhiều thời gian để tháo rời phần xích ra khỏi bánh xe.

    Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 10 là dòng xe tăng thế hệ 4 của Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản, được thiết kế để thay thế cho các mẫu xe tăng lỗi thời như Type 74, Type 90 của lực lượng này.

    So với các thế hệ trước, Type 10 được tăng cường khả năng cơ động, bảo vệ, hỏa lực, tính năng kỹ chiến thuật và là 1 trong 10 xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu thế giới.

    Đây cũng là một trong những loại xe tăng đắt nhất trên thế giới. Theo cập nhật tháng 2/2015 của trang Military Factory, xe tăng Type 10 có đơn giá 11,3 triệu USD/chiếc.

    Lớp giáp sứ composite thế hệ 4 theo kiểu module giúp Type 10 có thể chống được các loại đạn chống tăng RPG, HEAT, tên lửa chống tăng.

    Hỏa lực trên xe gồm 1 pháo L44 nòng trơn cỡ 120mm với thiết bị nạp đạn tự động, 1 súng máy đồng trục Type 74 cỡ nòng 7,62mm, súng máy hạng nặng M2HB cỡ nòng 12,7mm.

    Động cơ 1.200hp giúp nó đạt được tốc độ tối đa lên đến 70km/giờ, tầm hoạt động 440km.

    Xe tăng Nhật tuột xích trong diễn tập, dân mạng TQ giễu cợt
    Ly Vy | 20/08/2015 10:17

    5
    [​IMG]
    Nhiều cư dân mạng Trung Quốc tỏ thái độ mỉa mai khi chiếc xe tăng Type 74 của Nhật Bản bị tuột xích trong cuộc diễn tập hôm thứ Ba vừa qua.
    Chiếc xe tăng đã bị tuột xích khi chuẩn bị diễn tập phòng thủ và tái chiếm các hòn đảo thuộc chủ quyền Nhật Bản tại bãi tập Higashifuri gần núi Phú Sĩ, phía tây Tokyo.

    Nó đã phải nhờ đến sự trợ giúp của xe cứu kéo để di chuyển khỏi vị trí.

    [​IMG]
    Hình ảnh chiếc xe tăng Type 74 bị tuột xích.

    Cuộc tập trận có sự tham gia của 2.300 binh sĩ, 80 xe tăng và xe bọc thép. Ngoài ra còn có 12.000 khán giả ngồi trên mặt đất và trên các khán đài quan sát các đợt tấn công của xe tăng trên mặt đất và trực thăng lượn trên bầu trời.

    Đây cũng là cuộc tập trận diễn ra sau khi các nhà lập pháp Nhật Bản thông qua dự luật cho phép mở rộng hoạt động của quân đội ra nước ngoài.

    Trước sự cố này của Nhật Bản, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã tỏ thái độ mỉa mai. Phần đông cho rằng sức mạnh của xe tăng Type 74 không giống như quảng cáo và ngành công nghiệp quốc phòng với chi phí đắt đỏ của Nhật Bản có nhiều vấn đề.

    Bên cạnh đó, còn một số bình luận mở rộng hơn, liên tưởng tới đất nước Nhật Bản nói chung. Trên Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc), một cư dân mạng viết: "Nước chiến bại như Nhật Bản lại có lý do để tăng ngân sách quốc phòng".

    "Quân đội Nhật Bản không bị tham nhũng, có thể xem đó là sợi xích lớn nhất mà nước này không bị tuột" - một dân mạng khác bóng gió.

    Song bên cạnh đó, cũng có số ít bình luận cho rằng Trung Quốc không nên vì sự cố này mà xem thường sức mạnh quân đội Nhật Bản.

    "Nhật Bản chính là đang diễn khổ nhục kế" - Độc giả trên Thời báo Hoàn Cầu bày tỏ quan điểm.

    Trong khi đó, một ý kiến khác cho rằng: "Nếu là ở Trung Quốc thì không biết chuyện này còn bị thổi phồng tới mức nào nữa".

    Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 74 của Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản do Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi chế tạo để thay thế cho mẫu xe tăng Type 61.

    Thiết kế của Type 74 được dựa trên những mẫu xe tăng nổi tiếng của phương Tây lúc bấy giờ là M60 của Mỹ và Leopard 1 của Đức.

    Xe có chiều dài 9,41m, rộng 3,18m, cao 2,25m, kíp xe 4 người. Type 74 sử dụng động cơ diesel Mitsubishi 10ZF Model 21, giúp nó đạt được tốc độ tối đa 53km/giờ, tầm hoạt động 300km.

    Do được thiết kế từ những năm 60 của thế kỷ XX nên phần giáp của xe hoàn toàn bằng thép thay vì các lớp giáp composite trên các mẫu xe tăng Type 90 mới nhất hiện nay.

    Phần tháp pháo có lớp giáp dày 195mm, giáp 2 bên dày 35mm và 25mm với phía đuôi xe.

    Trang bị hỏa lực trên Type 74 gồm pháo chính L7 cỡ nòng 105mm, có thể bắn được các loại đạn xuyên giáp, đạn có sức công phá lớn với 55 viên đạn trong xe.

    Ngoài ra còn có 1 súng máy đồng Type 74 cỡ nòng 7,62mm cùng 4.500 viên đạn, súng máy hạng nặng M2HB cỡ nòng 12,7mm với 660 viên đạn.

    Một số hình ảnh của sự cố:

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    http://soha.vn/quan-su/xe-tang-nhat...tap-dan-mang-tq-gieu-cot-2015082009240215.htm
    --- Gộp bài viết: 18/11/2016, Bài cũ từ: 18/11/2016 ---
    Nhật hàng đống lần xe bị tuột xích, rơi bánh, TQ có 1 lần. Các rồ Nhật có tâm tư ko ?

    @kuyomuko

    @despair
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.943
    Đã được thích:
    29.021
    Cái đó là người ta tập cứu hộ xe gặp sự cố bị bắn, bị mìn văng xích, gảy láp, gảy trục đó chú. Chú xem họ phản ứng chuyên nghiệp chứ không lúng ta lúng túng như bọn tầu khựa văng bánh lớ ngớ
  8. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Đừng giỡn mấy chú Nhật bản,chưa bao giờ Trung quốc thắng Nhật trong 1 cuộc chiến thật sự nào.Thời mà Trung quốc có hạm đội mạnh nhất vẫn bị hạm đội Nhật nhỏ bé đuổi tới sông Áp Lục bắt sống hết.
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Chú Khựa đã bắt chước anh Ngố tổ chức ngày Chiến thắng, mà theo họ nói là Ngày họ chiến thắng phát xít Nhật.
    Thực ra Trung Quốc nào có đánh thắng Nhật "theo lời cụ Lê Duẩn: người Trung Quốc ( thời đó ) rất hèn nhát, có khu vực 50 triệu dân mà không có nổi 1 người du kích kháng Nhật".

    Cái anh mang danh nghĩa phe chiến thắng, nhận đầu hàng của anh Nhật ... cũng lại là cái anh thành lập năm 1911,
    Thế mà anh Tập cứ vơ vào.

    Buồn cười
  10. TerenceTao

    TerenceTao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    33
    Buồn cười quá, cả 3 Nhật nô đều chống chế bằng những lý lẽ chả liên quan =)) xe long cả xích, bung cả bánh 2 lần còn già mồm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này