1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tăng thiết giáp Việt Nam Phần 2

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 11/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    Hay bắt chước tụi ịt xà cải tiến nó thành xe phóng tên lửa cụ nhỉ :D
  2. nguyenhuy10000

    nguyenhuy10000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2015
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    122
    Sao cụ không PM cho tớ???
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Nói chung trình ta chỉ mới dừng lại ở việc tráo xích, bánh tì. Có phóng tên tre đi nữa cũng phải thuê nước ngoài làm. Mà đã thuê nó làm như chiếc M-48 phóng spike bằng phao câu thì nó đắt bằng con xe tăng mới.
  4. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Thì chức năng giống như tên gọi thôi. Nòng cong nghĩa là không thẳng=)). Mà bắn chim gặp nòng cong thì phải ngắm đón. Thế nó mới sinh ra cái máy tính đường đạn thay cơm.
    Tại sao nòng cong. Vì nó bị nóng. Vậy thôi.

    Cóc có cái máy nào đo được độ mòn nòng sau mỗi phát bắn đấy. Chỉ có các công thức kinh nghiệm được cài đặt sẵn trong máy tính của nhà sản xuất. Dựa trên các thử nghiệm bắn đến toét nòng và kinh nghiệm bao nhiêu đời chế tạo pháo. Các thông số này sẽ được cài đặt lại sau một thời gian sử dụng khi bắn kiểm tra nòng pháo.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Nòng xe tăng trơn hỏng không phải do mòn đâu. Nó hỏng chủ yếu do nòng mỏng để nhẹ xoay trở nhanh trong khi lại cần dài để bắn xa chính xác và cần liều phóng lớn bắn thẳng nên nó bị phù rộng ra và cong lại. Cũng chính vì thế, nó đã hỏng (biến dạng) là vứt chứ không phục hồi được. Nó phù và cong đều có thể đo được cả đó ngài.
    hk111333 thích bài này.
  6. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    thế căng quá cụ :-( hay ta quy chuẩn nó về cỡ nòng 100mm như T54/55 nhỉ :confused:
    nó đo được hết độ mòn nòng pháo đấy cụ
    [​IMG]
    theo câtlogue vũ khí xuất khẩu của cụ Trùm bên quansu
    meo-u thích bài này.
  7. AK-74

    AK-74 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    182
    À, bên các phòng, cục quân khí các quân binh chủng đều có thiết bị của LX cũ là gì e ko nhớ nhưng nó là 1 kiểu máy đút vào trong nòng kiểm tra được các vết xước lớn, vết nứt hoặc gẫy của phóng nòng trơn như cối, DK... hoặc pháo rãnh xoắn cụ nhé.
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Thì tớ chả nói xuống đời nó là gì. Người ta nâng cấp tăng còn mình hạ cấp có sao đâu.
    duyvu1920 thích bài này.
  9. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    29
    Việt Nam mình mua chọn bảo hành cái nòng theo số lần bắn , mỗi năm mang ra bắn có vài phát , biết bao giờ mới hỏng. Không có chiến tranh chắc xe tăng hư nhưng cái nòng vẫn còn mới toanh .
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Vầng. Cái này phải đến kì kiểm tra mới dùng. Chứ trong quá trình sử dụng không có cái máy nào đo được độ mòn nòng cả. Chỉ có máy đo độ cong vì nhiệt của nòng. Máy tính tự động điều chỉnh thông số sau mỗi phát bắn dựa trên công thức kinh nghiệm về độ mòn nòng của nhà sản xuất.

Chia sẻ trang này