1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Đánh yếu kém, vũ khí Mỹ bị Quân đội Iraq hắt hủi

    Trang Sina mới đây vừa đưa tin Quân đội Iraq có vẻ đã chán đồ Mỹ và đang cân nhắc một vài lựa chọn vũ khí Trung Quốc.
    [​IMG]

    Trang tin Sina của Trung Quốc vừa đưa tin Quân đội Iraq đang cân nhắc mua các loại vũ khí, trang thiết bị từ Trung Quốc thay cho các loại khí tài của Mỹ. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Phía truyền thông Iraq cũng từng xác nhận vào hồi cuối tháng 11 vừa qua về việc nước này đang chuẩn bị mua các loại trang thiết bị, vũ khí Trung Quốc với tổng giá trị lên tới 2,5 tỷ USD. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Có nhiều khả năng, phía Iraq sẽ lựa chọn xe tăng VT-4 thay cho những cỗ xe tăng M1A1 của mình. Phiên bản xe tăng của Iraq hiện nay là M1A1M được Mỹ cung cấp, tuy nhiên những chiếc xe tăng này tỏ ra khá yếu kém trên chiến trường do thiếu đi những trang thiết bị quan trọng so với bản gốc được Mỹ sử dụng. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Cũng trong thời gian gần đây, trang Blog Defence của Mỹ cũng cho biết việc Quân đội Iraq đang lên kế hoạch mua các xe thiết giáp chở quân Patria AMV của Phần Lan thay thế cho các mẫu BTR từ thời Liên Xô và thiết giáp M113A2 của Mỹ. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Đây không phải là lần đầu tiên phía Iraq lựa chọn mua vũ khí Trung Quốc. Trong quá khứ Quân đội Iraq đã mua các loại vũ khí cá nhân như súng Type 56, súng chống tăng Type 69 của từ phía Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Trong những năm 80 của thế kỷ trước, phía Iraq cũng đã từng mua 1.300 xe tăng Type 59, và xấp xỉ 1.500 xe tăng Type 69 của phía Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Động thái chọn mua các loại vũ khí Trung Quốc của Iraq có lẽ cũng là điều dễ hiểu khi quân đội nước này tỏ ra khá yếu thế trong cuộc chiến chống IS nhất là lực lượng tăng thiết giáp. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Chỉ trong vòng chưa tròn 1 năm, lực lượng xe tăng M1A1M của Iraq đã giảm số lượng từ 149 xuống còn 40. Xe tăng M1A1M của Mỹ bộc lộ quá nhiều điểm yếu trên chiến trường Iraq một phần cũng là do phía Mỹ đã cắt giảm đi quá nhiều trang bị trên phiên bản này như giáp uranium nghèo khiến cho nó dễ dàng bị tổn thương bởi các loại súng chống tăng cá nhân của phiến quân. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Hiện chiến trường Iraq đang trở nên rất nóng bỏng khi phải đối đầu với lực lượng IS được trang bị vũ khí khá hiện đại mà phần lớn các loại vũ khí đó là do IS trưng dụng của chính Quân đội Iraq khi các binh lính Iraq bỏ lại khi rút lui. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Chính vì vậy để có thể "trị" được các vũ khí của Mỹ thì việc sử dụng hàng Trung Quốc và hàng Nga đang được phía Iraq cân nhắc triệt để. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Mới đây cũng có các thông tin về việc Iraq quay lại sử dụng các xe tăng T-72 của Nga trên chiến trường Iraq thay cho những chiếc tăng M1A1M của Mỹ. Nguồn ảnh: Sina.

    http://www.baomoi.com/danh-yeu-kem-vu-khi-my-bi-quan-doi-iraq-hat-hui/c/21127806.epi
  2. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Tên lửa PL-10E Trung Quốc rút ngắn cách biệt với Nga, Mỹ
    (Vũ khí) - Tên lửa thế hệ thứ 5 đã được bàn giao cho quân đội Trung Quốc và sẽ trở thành mối đe dọa trực tiếp đến lợi ích của Mỹ và Nga.
    Trong cuộc triển lãm Hàng không và Vũ trụ lần thứ 11 ở Chu Hải, Trung Quốc năm 2016, họ đã giới thiệu nguyên mẫu tên lửa “không đối không” PL-10E thế hệ thứ 5 với hệ thống dẫn đường bằng hồng ngoại. Theo công bố, loại tên lửa này sẽ được trang bị cho các máy bay chiến đấu hiện đại nhất của họ, bao gồm cả máy bay thế hệ thứ 5.

    [​IMG]
    Tên lửa “không đối không” tầm ngắn PL-10E của Trung Quốc. Ảnh: vpk-news.ru
    Nguyên mẫu tên lửa mới này được bắt đầu xây dựng vào năm 2013. PL-10E là loại tên lửa chiến đấu tầm gần, phạm vi chiến đấu của chúng khoảng 20 km. PL-10 có chiều dài khoảng 3m, khối lượng 105kg. Hệ thống dẫn đường đến mục tiêu được thực hiện bởi một hệ thống hiện đại có khả năng chống lóa và nhiễu, việc phát hiện và bám mục tiêu được thực hiện nhờ đầu tự dẫn hồng ngoại đa kênh. Tên lửa này không chỉ có khả năng hoạt động ở chế độ tự dẫn đường mà còn có thể được điều khiển bởi phi công, trong buồng lái sẽ hiển thị tất cả các thông tin về mục tiêu tạo điều kiện cho phi công điều khiển tên lửa.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...g-quoc-rut-ngan-cach-biet-voi-nga-my-3325328/

    Động cơ của tên lửa PL-10E là loại động cơ kiểm soát vector lực đẩy, cho phép tên lửa thực hiện những chuyển động phức tạp và linh hoạt trong phạm vi hẹp, là loại động cơ nhiên liệu rắn.

    Theo đại diện của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, loại tên lửa này sẽ nhanh chóng được trang bị cho lực lượng Không quân và Không quân của Hải quân. Việc tự chế tạo thành công loại tên lửa này là bước ngoặt lịch sử đối với các chuyên gia Trung Quốc cũng như quân đội của họ. Nhưng các chuyên gia nước ngoài lại không nghĩ như vậy, họ cho rằng tên lửa của Trung Quốc rất giống RVV –MD thuộc loại R-73 của Nga chỉ khác phạm vi hoạt động ngắn hơn.

    Hàng loạt loại tên lửa “không đối không” tầm ngắn này sẽ được sản xuất và trang bị trên các máy bay chiến đấu thế hệ 5 J-20 cũng như J-11 của Trung Quốc. So với các loại tên lửa cùng loại tầm bắn của PL-10E hoàn toàn thất thế (AIM-9X của Mỹ có tầm bắn 34km, R-73M của Nga khoảng 30 km). Tuy nhiên khi được trang bị trên các chiến đấu cơ hiện đại của mình cùng với khả năng cơ động của nó sẽ là mối đe dọa thực sự đối với Không quân Mỹ và Nga. Và có thể kết luận rằng, Trung Quốc hoàn toàn có khả năng làm mất đi ưu thế trên không của Nga và Mỹ.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...g-quoc-rut-ngan-cach-biet-voi-nga-my-3325328/
  3. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    J-10B đi vào hoạt động chính thức

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    kuyomuko thích bài này.
  4. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    CẢNH GIÁC: Trung Quốc trang bị súng laser làm mù cảm biến
    Đức Anh|25/12/2016 13:45

    8
    [​IMG]
    Vũ khí laser PY131A của Trung Quốc
    Binh lính Trung Quốc sẽ được trang bị loại súng laser cầm tay có khả năng làm mù hệ thống cảm biến quang học của đối phương.
    Trang tin tức quân sựArmy Recognitiondẫn nguồn tin từ website chính thức của quân đội Trung Quốc cho biết, lực lượng vũ trang nước này sẽ sử dụng vũ khílasercá nhân để làm mù hệ thống cảm biến quang học của đối phương.

    Các loại vũ khí laser cầm tay PY131A và PY132A được trưng bày tại triển lãm Thiết bị cảnh sát ở Bắc Kinh. Những năm gần đây, quân đội Trung Quốc đã chế tạo nhiều loại vũ khí laser để đáp ứng nhu cầu khác nhau trong các hoạt động chiến đấu.

    Lợi thế của vũ khí laser là bắn đi tia sáng di chuyển ở tốc độ ánh sáng và có độ chính xác tuyệt đối, súng bắn tia laser không giật như thông thường và năng lượng sử dụng rẻ hơn nhiều so với đạn.

    [​IMG]
    Vũ khí laser cầm tay PY132A trưng bày tại triển lãm ở Trung Quốc

    Vũ khí laser có thể sử dụng để chống hệ thống vũ khí cá nhân, phòng thủ tên lửa tiềm năng, vô hiệu hóa các loại xe bọc thép nhẹ như xe ô tô, máy bay do thám, tàu thuyền và các thiết bị như điện thoại di động.

    Tia laser có thể đốt cháy, làm thủng vỏ tàu, máy bay, gây bỏng trên cơ thể con người. Loại tia sáng này có thể làm nóng đạn pháo bay trong không trung khiến chúng phát nổ, hoặc nung nóng các bồn chứa nhiên liệu đến khi phát nổ.

    Vũ khí laser có thể mở rộng đáng kể các ứng dụng trong quân sự. Tia laser là vũ khí chính xác có tác dụng hạn chế ở một khu vực nhỏ. Các tia laser công suất thấp có thể làm mờ hệ thống quan sát quang học khiến người sử dụng không thể nhìn thấy.

    Các tia laser năng lượng cao có thể cắt kim loại, xuyên thủng vào bên trong các cấu trúc. Loại tia laser này có thể sử dụng để phá hủy đạn dược, vô hiệu hóa các hệ thống máy bay không người lái. Danh sách ứng dụng đối với tia laser gần như không giới hạn.

    Laser quân sự được đánh giá dựa trên năng lượng điện tiêu thụ ở mức kilowatt hoặc megawatt và cuối cùng là phạm vi.

    http://soha.vn/canh-giac-trung-quoc-trang-bi-sung-laser-lam-mu-cam-bien-20161223202313803.htm
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Trung Quốc có chuyến huấn luyện nhóm tàu Liaoning trông có vẻ trơn tru.

    Bình luận của phía Trung Quốc
  6. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    RIp F-35

    Tiêm kích đa năng Su-35 đã "đặt chân" tới Trung Quốc

    (Kiến Thức) - Trung Quốc đã nhận được lô đầu tiên bốn tiêm kích đa năng Su-35 được chế tạo theo hợp đồng với Bắc Kinh tại nhà máychế tạo máy bay Komsomolsk-on-Amur.
    Theo nguồn tin từ mạng bmpd, Trung Quốc đã nhận được lô đầu tiên bốn tiêm kích đa năng Su-35 được chế tạo theo hợp đồng với Bắc Kinh tại nhà máychế tạo máy bay Komsomolsk-on-Amur.
    [​IMG]
    Su-35 hạ cánh xuống sân bay Trung Quốc. Nguồn ảnh: haqqin
    Trích dẫn từ nguồn tin trên các diễn đàn quân sự Trung Quốc, bmpd báo cáo rằng, lô máy bay Su-35 bay đến Trung Quốc vào sáng ngày 25 tháng 12.
    Theo thông tin từ trang flightradar24, các chuyên gia cho rằng, trong giai đoạn này, các chuyến bay giao hàng từ nhà máy Komsomolsk-on-Amur sẽ do máy bay Il-76TD-90VD của hãng hàng không "Volga-Dnepr» (số đăng ký RA-76.950) đảm nhiệm.
    Buổi lễ tiếp nhận đã được tổ chức tại một trong những trung tâm đào tạo hàng không ở Hà Bắc, Hàng Châu.
    Trước đó, tiêm kích đa năng Su-35 chỉ được trang bị duy nhất cho quân đội Nga.
    Theo thỏa thuận giữa Nga và Trung Quốc đã ký năm 2015, Bắc Kinh sẽ nhận 24 chiếc Su-35, trị giá khoảng 2 tỷ USD. Đơn giá mỗi chiếc ước tính 85 triệu USD.
    http://kienthuc.net.vn/quan-su/tiem-kich-da-nang-su-35-da-dat-chan-toi-trung-quoc-801686.html
  7. Longbow

    Longbow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    100
  8. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    BRICS thích bài này.
  10. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Phen này F-35 Nhật lùn có mà khóc thét :))

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này