1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ giữa Nhật với Asean + VN và TQ.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi tridunghtvc, 03/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanh1512

    khanh1512 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2016
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    32
    Sẽ không có chuyện Đài Loan sáp nhập Nhật đâu. Vì người dân ĐL không chấp nhận hành vi bán nước, bán rẽ tổ tiên đâu. Và người dân Nhật cũng không muốn ĐL sáp nhập vào họ, đối với dân Nhật thì Hiroshima và Nagasaki là quá đủ và họ không muốn chiến tranh hạt nhân với TQ.
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Đài Loan thực ra đang được Nhật Bản bảo vệ. Trong kịch bản phòng thủ của Nhật luôn có tính tới Nhật Bản sẽ làm gì khi Trung Quốc tấn công Đài Loan,
  3. thanQN

    thanQN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    187
    Nếu ko dùng vũ lực, thì cũng chẳng bao giờ ĐL quay về với TQ. Mà dùng vũ lực thì Mỹ, Nhật nó lại chống lưng cho ĐL. Xem ra đây là một bàig toán cực kỳ khó khăn với TQ.
  4. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Bởi zậy nên nó chuyển sang giải "bài toán VN", thấy có vẻ dễ hơn...:P:P
  5. thanQN

    thanQN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    187
    Chơi với VN theo kiểu cắn trộm, chứ chơi tay bo thì cũng không dễ xơi đâu.
  6. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    Đài chờ nước đục rồi cũng độc lập nhưng phải có Mỹ chống lưng
  7. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Nhật tăng cường hợp tác quốc phòng với Đông Nam Á

    [​IMG]
    Trong kỳ họp Quốc hội hiện tại, Nhật dự định thông qua một dự luật cho phép Tokyo tặng thiết bị quốc phòng cho các đối tác nước ngoài.



    Nhật muốn cung cấp các xe vận tải quân sự đã qua sử dụng cho các nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam, nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước ASEAN giữa các quan ngại về sự trỗi dậy của Trung Quốc.

    Trong kỳ họp Quốc hội hiện tại, Nhật dự định thông qua một dự luật cho phép Tokyo tặng thiết bị quốc phòng cho các đối tác nước ngoài.

    Nhật mong muốn thảo luận với các nước sẽ trao tặng như Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Malaysia, và Indonesia sớm nhất là mùa hè này, đồng thời cũng đang tính tới việc gửi các binh sĩ sang các nước để huấn luyện cách vận hành.

    Nhật cấm xuất khẩu võ khí, nhưng từ năm 2014 đã nới lỏng những hạn chế khi thông qua 3 nguyên tắc chuyển giao thiết bị và kỹ thuật quốc phòng.

    Mới tuần trước, Nhật nhắc lại ý định sẵn sàng phát huy hợp tác quốc phòng với các nước ASEAN.

    Hai chiếc máy bay TC-90 đầu tiên trong gói năm chiếc mà Nhật cho Philippines thuê để tuần tra biển sẽ được chuyển giao vào cuối tháng ba năm nay giữa lúc Tokyo đề nghị tăng cường hợp tác quốc phòng với Manila thông qua các hoạt động trao đổi và chuyển giao thiết bị quốc phòng.

    Trong khi đó, Nhật cũng đang soạn thảo khung sườn pháp lý cho phép chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng cho Thái Lan. Đôi bên hy vọng khung sườn chung quyết sẽ hoàn tất để ký kết vào giữa năm nay.

    Nhật có kho dự trữ lớn các thiết bị quốc phòng đã qua sử dụng nhưng được bảo trì tốt như phản lực cơ chiến đấu hay các tàu khu trục.

    Hợp tác quốc phòng giữa Nhật với ASEAN đang dần chuyển hóa từ trao đổi quân sự thành gầy dựng lòng tin và tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Tính chất sự hợp tác này ngày càng trở nên chiến lược hơn, bao gồm hợp tác xây dựng khả năng quân sự và chuyển giao kỹ thuật quân sự.

    Năm ngoái, Nhật đã cung cấp tàu cho Philippines và Việt Nam giúp củng cố an ninh hàng hải cho hai nước Đông Nam Á đang có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông.

    Trung Quốc lâu nay cũng đã cung cấp xe quân sự đã qua sử dụng cho các nước ASEAN trong nỗ lực tăng cường ảnh hưởng.
    nguồn : http://www.voatiengviet.com/a/nhat-tang-cuong-hop-tac-quoc-phong-voi-dong-nam-a/3731918.html
  8. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
  9. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
  10. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Kinh thật từ năm 1944 Nhật đã chế tạo xong lọai này , mà cho đến nay Mỹ nhờ nghiên cứu trực tiếp chiến lợi phẩm mới hiểu được nguyên lý , còn Nga vẫn mù tịt ....
    http://soha.vn/che-tao-tau-ngam-kho...n-nhin-my-nang-tay-tren-20180405151514777.htm
    --- Gộp bài viết: 11/04/2018, Bài cũ từ: 11/04/2018 ---
    Đảm bảo rằng từ thời đó thời gian ngắn ngủi , kỹ thuật công nghệ còn thua kém bây giờ mà còn chế tạo được như vậy > nếu hiện nay đầy đủ thời gian Nhật chủ tâm nghiên cứu các lọai phương tiện chiến tranh mới sẽ như thế nào ???
    --- Gộp bài viết: 11/04/2018 ---
    Nhật quan hệ với VN dù sao rất tốt , cảm nhận của người Nhật với VN như vẫn có tội lỗi , còn Hàn , khựa ... chưa là gì còn gây sức ép lên Nhật như thế vậy .
    Cho nên VN tăng cường QH với Nhật sẽ cực kỳ tốt . Tại sao không dành 1 phần kinh phí cùng với Nhật nghiên cứu VK mới ????
    --- Gộp bài viết: 11/04/2018 ---
    Nếu không bị sức ép từ Mỹ , Nhật đã cải thiện quan hệ với Nga .
    Điều này chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai , khi có Nhật Nga sẽ vứt tàu phù sang 1 bên vì tiềm ẩn quá nhiều ta họa .

Chia sẻ trang này