1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng tàu ngầm các nước trên thế giới

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi dragonboy1080, 28/03/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    After the war, it was shown that the mingling of fresh and salt waters in the region (the world's largest estuary), plus temperature variations and sea ice, disrupted RCN anti-submarine operations and reduced the effectiveness of shipboard sonar systems that were designed to detect submarines. Fog and other weather con***ions in the St. Lawrence River and Gulf of St. Lawrence also conspired to hamper RCAF patrols.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_St._Lawrence

    Điểm yếu của sonar trong môi trường hòa trộn nước mặn và ngọt (vùng cửa sông, nông lẫn hơi sâu) + với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường nước giảm khả năng phát hiện của sonar, sương mù các các điều kiện thời tiết khác cũng ảnh hưởng (có thể là radar)
  2. Longbow

    Longbow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    100
    Bắt đầu bài viết bằng những câu vô giá trị là đã biết chất lượng bài viết rồi!

    Cố tìm những bài có giá trị mà đọc kẻo người ta lại nghĩ mình đang viết chuyện hài

    http://nationalinterest.org/blog/th...r-japans-soryu-class-stealth-submarines-19200
  3. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    1 tờ báo Mỹ viết bài nâng bi tàu ngầm Nhật, bài viết bởi 1 tên tác giả Mỹ gốc Nhật Kyle Mizokami.

    Nhật Bản ko bán được tàu ngầm nào cho bất kì quốc gia nào, TQ thì bán ầm ầm tàu ngầm. Anh giỏi hơn nhưng ko bán được thì chứng tỏ chỉ là quảng cáo

    Thái Lan chi tiền sắm tàu ngầm, xe tăng Trung Quốc
    Bangladesh mua tàu ngầm Type 035 Trung Quốc
    Pakistan xác nhận hợp đồng mua 8 tàu ngầm Trung Quốc

    Trong bài viết 1 chiều này, tên tác giả Mỹ gốc Nhật ko dám so sánh với các lớp tàu ngầm của TQ. Mà chỉ nói về con Soryu, cũng ko cho thấy sức mạnh vượt trội nào so với các thống số anh đã đưa lên ở trên

    Ngay trong bài báo này tên tác giả Nhật cũng thừa nhận sự yếu kém của Soryu này:

    The Soryu class isn't perfect, though: one major criticism of the boats during the Australian submarine competition was their relatively short operating range.

    Ko dám nêu các lý do ko hoàn hảo, ngoại trừ lý do phạm vi ngắn, tuy nhiên nó đã thua tàu ngầm Fap. Trong khi thông số tàu ngầm Fap còn thua 1 vài điểm so với lớp S20 mà TQ xuất khẩu cho Pakistan như đã nêu ở trên
    Lần cập nhật cuối: 27/01/2017
  4. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
  5. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
  6. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Mi-8 soi rõ tàu ngầm Seawolf húc băng bị vỡ đầu
    (Vũ khí) - Trước thông tin và hình ảnh Nga công bố về việc tàu ngầm Seawolf gặp sự cố khi hoạt động tại Bắc Cực, Mỹ đã phủ nhận hoàn toàn thông tin này.
    Nga thực hiện nhiệm vụ mật

    Truyền thông Nga vừa đồng loạt đăng tải đoạn video được trực thăng Mi-8 của Nga ghi lại cảnh tàu ngầm lớp Seawolf của Hải quân Mỹ gặp sự cố tại Bắc Cực. Được biết, đoạn video này được ghi hình từ năm 2015 nhưng đến nay mới được Nga công bố.

    Theo nội dung đoạn video được công bố cho thấy, tàu ngầm lớp Seawolf nổi lên mặt băng và phát tín hiệu khói màu đỏ. Được biết khói màu đỏ thường là tín hiệu cấp cứu theo quy định của Hải quân Mỹ. Ngoài ra, hình ảnh ghi lại cho thấy phần thượng tầng của tàu ngầm Seawolf đã xuất hiện hư hỏng.

    [​IMG]
    Hình ảnh được cho là tàu ngầm Seawolf của Mỹ.
    Khi quan sát hình ảnh này, một số chuyên gia cho biết, hỏng hóc này xuất hiện do con tàu gặp sự cố nào đó và phải nổi lên gấp. Vì vậy, đã va chạm với lớp băng dày ở Bắc Cực.

    Trước thông tin của truyền thông Nga, Mỹ đã lên tiếng phủ nhận và cho rằng, nửa đầu năm 2015, tàu ngầm SSN-21 Seawolf thực hiện nhiệm vụ kéo dài nửa năm tại Bắc Cực. Con tàu rời quân cảng Kitsap, Washington; vào Bắc Băng Dương qua eo biển Bering và hoạt động liên tục dưới lớp băng dày ở Bắc Cực liên tục trong 2 tháng.

    Hải quân Mỹ khẳng định, trong thời gian hoạt động tại đây, tàu ngầm SSN-21 không báo cáo bất kỳ sự cố nào. Mặc dù Mỹ đã phủ nhận tàu ngầm gặp nạn nhưng ngay khi đoạn video được công bố cũng tạo ra nghi vấn về hoạt động của trực thăng Mi-8.

    Bởi tại khu vực phát hiện ra tàu ngầm lớp Seawolf do căn cứ không quân Nga gần nhất nằm cách đó 900km tại Nagurskoe trên đảo Alexandra, trong khi đó tầm hoạt động của máy bay Mi-8 chỉ khoảng 600km.

    Tuy nhiên, có khả năng chiếc Mi-8 của Nga khi đó đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật.

    Tàu ngầm siêu hiện đại

    Dù thông tin về vụ việc đã được Mỹ phủ nhận, tuy nhiên theo nhận định của chuyên gia, việc nổi lên lớp băng tại những vùng chiếc tàu này đang hoạt động Bắc Cực không quá khó với Seawolf bởi chiếc tàu này được chế tạo bằng những vật liệu đặc biệt của Mỹ.

    Cụ thể, thân tàu được chế từ thép hợp kim HY-100 dày 2 inch (5,08cm) chịu được áp lực khi lặn sâu. Thép HY-100 khoẻ hơn so với thép HY-80 được sử dụng cho các tàu lớp Los Angeles tới 20%.

    Tàu ngầm lớp Seawolf có khả năng lặn sâu trên 2.000 feet, ước tính chiều sâu tác chiến hiệu quả từ 2.400 đến 3.000 feet (731m đến trên 914m).

    Thế hệ tàu ngầm Seawolf hiện có được trang bị một lò phản ứng hạt nhân Westinghouse S6W, hai tuabin hơi nước, tổng công suất trục 52.000 mã lực.

    Tàu lớp Seawolf có khả năng đạt tốc độ bề mặt tới 18 knots (trên 33km/h) và tốc độ tối đa khi hoạt động ngầm là 35 knots (trên 61km/h), khi chạy ở tốc độ im lặng là 20 knots/h (37km/h).

    Tàu ngầm Seawolf được trang bị hệ thống phát hiện tàu ngầm sonar BQQ 5D, trong đó có hệ thống thuỷ âm hình cầu chủ động và bị động đường kính 24 feet BQQ-5D, BQS-24.

    Ngoài ra tàu ngầm còn được trang bị hệ thống định vị thủy âm TB-29 để phát hiện nhanh đối tượng gần như mìn hay thuỷ lôi.

    Với những trang bị này, Hải quân Mỹ tin rằng con tàu này có thể hoạt động tại bất cứ đâu mà không bị đối phương phát hiện.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/mi-8-soi-ro-tau-ngam-seawolf-huc-bang-bi-vo-dau-3336719/
  7. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    2 lần hạ nhục hệ thống săn ngầm Mỹ Nhật của Type 039

    On October 26, 2006, a Chinese Song class submarine "popped up" and "surfaced within firing range of its torpedoes and missiles before being detected" within 5 nautical miles (9 km) of the carrier USS Kitty Hawk while she was operating in the East China Sea between Japan and Taiwan. It was spotted by an F/A-18C aviator and confirmed by the crew of an EA-6B from the Kitty Hawk's Air Wing
    https://en.wikipedia.org/wiki/Type_039_submarine#cite_note-1

    In November 2007 a diesel-electric Type 039 class submarine scored a major achievement by infiltrating the US Navy's aircraft carrier strike group. Using the silent electric propulsion the boat was able to approach the USS Kitty Hawk aircraft carrier during an exercise in the Pacific Ocean.
    http://www.deagel.com/Fighting-Ships/Type-039_a001844001.aspx
  8. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga biến thành quái vật tàng hình
    (Vũ khí) - Với hàng loạt biện pháp công nghệ cao, hải quân Nga sẽ sở hữu hàng loạt tàu ngầm siêu hạng, khiến đối thủ không thể phát hiện ra và tấn công chúng.
    Tờ báo Nga Izvestia vừa có bài viết nhận định rằng, các tàu ngầm Nga trong tương lai sẽ trở thành "quái vật tàng hình" không có tiếng động, nhờ việc áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất thế giới.

    Theo bài viết, các tàu ngầm hạt nhân của Nga thuộc dự án 995 lớp Borei-A (tàu ngầm hạt nhân chiến lược, hay còn gọi tàu tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo) và dự án 885, lớp Yasen-M (tàu ngầm hạt nhân tấn công đa năng, mang tên lửa hành trình) sẽ không cho đối phương cơ hội phát hiện ra chúng.

    Các tàu ngầm này được áp dụng các công nghệ hiện đại để triệt tiêu tiếng ồn và các máy bơm kín, khiến phương tiện chính để phát hiện tàu ngầm của phương Tây là các trạm quan trắc sử dụng sonar cảm biến dưới nước (hydroacoustic) không thể phát hiện được.

    Khả năng độc đáo duy nhất của các tàu ngầm hạt nhân Nga là do các máy bơm kín không có tiếng ồn dưới mặt nước, được sản xuất tại Nga, thay thế cho các máy bơm của Moldova được sử dụng trong các tàu ngầm thế hệ cũ.

    Trong thiết kế, tàu ngầm được trang bị hàng chục máy bơm kín, đó là những "trái tim" và "hệ thống tuần hoàn" của tàu, giúp chúng có thể bơm nước hay khử nước để nổi lên hoặc lặn xuống, có vai trò rất quan trọng trong giảm tiếng ồn của tàu và độ lặn sâu của chúng.

    Hiện hệ số công nghệ mới của sản phẩm này được bảo mật tuyệt đối, bởi vì chúng xác định "chân dung" của mỗi tàu ngầm. Khi các tham số kỹ thuật này bị tiết lộ, tàu ngầm có thể bị đối phương dễ dàng phát hiện trong nền vô số tiếng ồn tự nhiên của biển.

    Ngoài việc giảm tiếng ồn, các tàu ngầm hạt nhân của Nga còn được trang bị các hệ thống đánh lừa thiết bị trinh sát địch. Theo đó, các nhà khoa học Nga mới phát triển một loại khí tài mới giúp các tàu chiến và tàu ngầm của nước này đánh lừa được ngư lôi và sonar dò âm của đối phương.

    Theo Izvestia, thiết bị mới có thể là một loại khí tài mang tên là Vist-2. Đây thực chất là một loại mồi bẫy âm thanh, có thể tạo ra sóng âm tương tự sóng âm của chân vịt của các loại tàu nổi và tàu ngầm của Nga, để đánh lừa đầu dò trên ngư lôi và sonar tàu ngầm địch.

    Thiết bị mới chỉ có kích thước khoảng 80cm và nặng có 13,5 kg sẽ tự động chuyển thành một mục tiêu giả thu hút ngư lôi và sự chú ý của tàu ngầm địch khi được thả xuống nước.

    [​IMG]
    Nga đang phát triển hàng loạt loại tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới rất hiện đại

    Vist-2 có thời gian hoạt động 5 phút, khoảng thời gian vừa đủ để tàu ngầm và tàu chiến của Nga né tránh một quả ngư lôi hoặc trốn thoát khỏi một chiếc tàu ngầm của đối phương, sau đó tung ra đòn phản cồn chết chóc vào đối phương hoặc tiếp tục cơ động làm nhiệm vụ khác.

    Chuyên gia quân sự Nga Mikhail Barabanov cho biết Vist-2 được phóng đi từ ống phóng 123mm, nó có tính năng hoạt động tốt hơn nhiều so với các khí tài của phương Tây. Nó sẽ thay thế loại khí tài gây nhiễu âm thanh MG-34 vốn có từ năm 1960, nâng cao đáng kể khả năng chiến đấu của Hải quân Nga.

    Hệ thống thiết bị thứ 3 có khả năng giúp tàu ngầm Nga “tàng hình” trước các phương tiện săn ngầm của đối phương như máy bay tuần tiễu chống ngầm cánh cố định; trực thăng, tàu hộ vệ chống ngầm và cả tàu ngầm của đối phương là hệ thống màng gốm áp điện độc đáo.

    Tờ Izvestia trích dẫn nguồn tin từ đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sáng chế mới bao gồm màng polime phủ thân tàu ngầm, nó sẽ làm méo tín hiệu sonar chủ động do các tàu nổi và tàu ngầm của đối phương phát ra.

    Nguyên tắc hoạt động của hệ thống rất đơn giản: Tín hiệu âm thanh sonar của đối phương chạm vào màng polime sẽ được phân tích, làm méo và gửi trở lại, khiến các phương tiện săn ngầm của đối phương không thể phát hiện ra các đặc trưng sóng âm của tàu ngầm.

    Sáng chế này hiện đã gần như hoàn thiện, các thử nghiệm từng phần của hệ thống đã được tiến hành và thử nghiệm tổng quát được dự kiến tiến hành trong tương lai gần, sau đó nó sẽ được sử dụng cho các tàu ngầm hiện đang phục vụ cũng như tàu thế hệ mới.

    Giới chuyên gia quân sự Mỹ tuyên bố rằng, Nga tiếp tục tiến lên phía trước với hàng loạt công nghệ vốn đã xuất hiện từ cuối thời đại Xô-viết, hiện Nga còn đang phát triển hàng loạt công nghệ mới để mở rộng và tăng cường hoạt tính hành động của lực lượng dưới nước

    Trong khi đó, Lầu Năm Góc đã không chuẩn bị chu đáo cho trận chiến đấu hiện thực dưới đáy biển, bởi hiện các hệ thống hỗ trợ tác chiến ngầm không được cấp đủ đầu tư cần thiết để phát triển các thiết bị trinh sát tàu ngầm, các biện pháp chống ngầm cũng đã trở nên lỗi thời, do đó hải quân Mỹ sẽ không thể sánh kịp với Nga trong lĩnh vực này.
  9. Oplot

    Oplot Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2014
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    104
    Chiêm ngưỡng vũ khí chiến đấu đầu tiên của nhân loại 'bất bại' trước mọi kẻ thù
    An Dương (T/h)|23/09/2017 09:46 PM

    3
    [​IMG]
    Tàu ngầm Type XXI là tàu ngầm đầu tiên của Đức ra đời nhằm hoạt động hoàn toàn dưới nước.
    Tàu ngầm Type XXI là vũ khí chiến đấu hiện đại đầu tiên trên thế giới có khả năng lặn sâu, di chuyển với tốc độ khủng, luôn bỏ xa các đối thủ.
    "Cùng quẫn", IS tung mọi thứ có thể vào cuộc chiến khốc liệt ở Deir Ezzor
    Tàu ngầm Type XXI của Đức ra đời nhằm hoạt động hoàn toàn dưới nước thay vì chủ yếu hoạt động trên mặt biển so với các mẫu tàu ngầm trong Thế chiến I.

    Vớivũ khínày, Đức không gắn ụ súng trên thân để đổi lấy khả năng di chuyển nhanh, khó bị tàu địch phát hiện. Tàu ngầm Type XXI được xem là thiết kế tối ưu của thế hệ tàu ngầm hiện đại.

    Tàu ngầm này có chiều ài 76 mét và có lượng giãn nước 1.620 tấn, các tàu Type XXI được trang bị 6 ống phóng ngư lôi, mang theo tối đa 23 ngư lôi dự trữ. Kho vũ khí này đủ sức đánh chìm cả một đoàn thuyền chở hàng, hoặc hạm đội tàu chiến.

    [​IMG]
    Tàu ngầm Type XXI là tàu ngầm đầu tiên của Đức ra đời nhằm hoạt động hoàn toàn dưới nước.

    Với khả năng lặn sâu cùng việc di chuyển dưới nước ở tốc độ cao hơn nhiều, và quãng thời gian lặn được cải thiện đáng kể, tàu ngầm Type XXI tỏ ra hoàn toàn vượt trội so với bất kỳ một loại tàu ngầm nào ra đời trước đó.

    Tàu ngầm Type XXI còn được coi là tàu ngầm chiến đấu hiện đại đầu tiên trên thế giới. Nhân loại khi đó chưa từng chứng kiến một tàu ngầm nào có thể hoạt động tác chiến chủ yếu dưới mặt nước.

    [​IMG]
    Tàu ngầm Type XXI còn được coi là tàu ngầm chiến đấu hiện đại đầu tiên trên thế giới.

    Trong khi các tàu ngầm thời bấy giờ chỉ đóng vai trò phòng thủ gần bờ, gây khó khăn cho tàu chiến đối phương thì các tàu ngầm Type XXI có thể hoạt động xa bờ hơn, trong khoảng thời gian dài và có thể phong tỏa mọi con đường tiếp cận châu Âu của Mỹ hay Anh, nếu hiện diện với số lượng lớn.

    Tuy nhiên, do sức ép trên chiến trường trong giai đoạn cuối Thế chiến 2 lớn đến mức, các cảng biển Đức không còn an toàn. Kỹ sư phải chế tạo tàu Type XXI thành từng phần rồi ráp lại ở một khu vực cố định.

    Điều này khiến cho tàu ngầm gặp vô số trục trặc khi chạy thử, và phải mất thêm thời gian khắc phục. Đó là lý do 118 tàu được chế tạo nhưng chỉ 4 chiếc có thể chiến đấu.

    [​IMG]
    Type XXI có thể hoạt động xa bờ hơn, trong khoảng thời gian dài.

    Ra đời năm 1944, khi phát xít Đức chuẩn bị thất bại nhưng tàu ngầm Type XXI vẫn khiến kẻ thù khiếp sợ. Các tàu ngầm thời kỳ này được thiết kế để chiến đấu dưới nước nhưng chúng gần như không thể chống lại tàu ngầm có khả năng di chuyển với vận tốc 20 hải lý khi lặn như Type XXI.

    Trên thực tế, tàu ngầm loại này của Đức có thể tàng hình để tránh bị phát hiện khi áp sát tàu địch. Sau khi bắn ngư lôi, nó sử dụng tốc độ để tẩu thoát. Đức chế tạo tổng cộng 118 tàu ngầm loại này nhưng chỉ 4 chiếc có khả năng chiến đấu.

    Tất cả các nước đồng minh đều chiếm tàu lớp Type XXI của Đức để phát triển tàu ngầm của riêng mình và nghiên cứu công nghệ chống ngầm.

    http://soha.vn/chiem-nguong-vu-khi-...at-bai-truoc-moi-ke-thu-20170923211851972.htm
    --- Gộp bài viết: 24/09/2017, Bài cũ từ: 24/09/2017 ---
    Chính nhờ Type XXI mà tàu ngầm ngày nay chính là chìa khóa mũi nhọn tấn công, trinh sát, răn đe hạt nhân chủ lực của hải quân các nước lớn, tương lai hải quân chính là tàu ngầm

    1 tàu ngầm Type 039 có thể quấy rối cả hạm đội TSB Mỹ, 1 tàu ngầm Oscar cũng âm thầm vượt qua được nhóm săn ngầm tối tân của NATO, tàu ngầm Akulu liên tục tới bờ biển nước Mỹ



    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  10. Longbow

    Longbow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    100
    Hải quân Hoa Kỳ và General Dynamics Electric Boat ký thỏa thuận trị giá 5,1 tỷ USD để hoàn thành thiết kế cho tàu ngầm lớp Columbia (SSBN)

    [​IMG]

    Vào ngày 21 tháng 9, Lầu Năm Góc đã ký một hợp đồng trị giá 5,1 tỷ USD để hoàn thành thiết kế cho tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Columbia (SSBN). 12 tàu lớp Columbia đang được lên kế hoạch để thay thế 14 chiếc lớp Ohio.

    Dự kiến chiếc đầu tiên sẽ đưa vào biên chế tháng 12 năm 2031, việc chế tạo chiếc tàu lớp Columbia đầu tiên dự kiến bắt đầu vào cuối năm 2020.

    Một lần nữa cái tên Huntington Ingalls Industries (HII) lại xuất hiện trong thoả thuận đóng lớp tàu ngầm mới này!

    http://www.janes.com/article/74311/...cs-electric-boat-ink-usd5-1-billion-ssbn-deal

    P/S: Những ai đó thích đếm cua trong lổ và chơi đồ cổ sẽ còn phải chờ đợi rất lâu mới có được món đồ chơi kế tiếp khi mà ngay cả cái ụ để đóng tàu còn phải dựa vào nguồn vốn của Hàn Quốc! Một Huntington Ingalls Industries là quá sức với họ trong vài chục năm nữa! Tiếc một điều là họ bị mắc chứng ảo tưởng quá nặng, họ vẫn sống trong hào quang của quá khứ để rồi tự vẽ ra những siêu tàu sân bay lớp Shtorm, siêu tàu đổ bộ lớp Priboy , siêu tàu ngầm Kalina...nhưng mọi thứ vẫn chỉ là dạng mô hình đồ chơi, hài hước thay!

Chia sẻ trang này