1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Đài Loan ( con cháu Tưởng Giới Thạch ) ROC power military

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hinado, 05/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. machaos

    machaos Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2016
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    22
    Đài Loan đầu tư hơn 2 tỷ USD để tự chế tiêm kích huấn luyện
    Đài Loan đang lên kế hoạch thiết kế mẫu máy bay huấn luyện nội địa và sản xuất khoảng 66 chiếc trước năm 2026.

    Tiêm kích của Đài Loan bay biểu diễn

    Dự án máy bay phản lực huấn luyện do Đài Loan tự nghiên cứu dự kiến bay thử lần đầu tiên vào năm 2020. Lực lượng vũ trang của Đài Loan muốn nhận bàn giao 66 chiếc trước năm 2026, nhằm huấn luyện phi công chiến đấu và tăng cường phòng thủ cho hòn đảo này, Reuters ngày 7/2 đưa tin.

    "Việc đầu tư 2,19 tỷ USD cho tiêm kích huấn luyện hiện đại này không chỉ đặt nền móng phát triển tiềm năng không chiến trong tương lai, mà còn giúp ngành công nghiệp không gian của chúng ta phát triển", người đứng đầu chính quyền Đài Loan Thái Anh Văn cho biết.

    Mẫu máy bay này là dự án hợp tác giữa Viện khoa học và công nghệ Chung-Shan, lực lượng vũ trang Đài Loan và Tập đoàn phát triển công nghiệp không gian (AIDC), nhà sản xuất tiêm kích phản lực duy nhất của hòn đảo này.

    Bà Thái cho biết khả năng chế tạo máy bay phản lực của Đài Loan đã bị đình trệ trong gần 30 năm qua, ngành công nghiệp không gian đã bị nhiều đối thủ bỏ xa. Chương trình phát triển tiêm kích nội địa (IDF) của Đài Bắc được khởi động từ đầu thập niên 1990 với sản phẩm là 130 máy bay F-CK-1 Ching-kuo, nhưng đã kết thúc vào năm 2000.

    [​IMG]
    F-16 là một trong 3 loại tiêm kích chủ lực của Đài Loan hiện nay. Ảnh: SCMP.

    Tiêm kích huấn luyện sẽ có khả năng mang vũ khí và tiến công đối phương, tuy nhiên Đài Loan khẳng định nó chỉ dùng để đào tạo phi công chiến đấu. Hiện lực lượng tiêm kích Đài Loan bao gồm tiêm kích F-16 của Mỹ, Mirage của Pháp và F-CK-1 Ching-kuo.

    Phần lớn vũ khí của Đài Loan đều do Mỹ cung cấp. Nguồn cung này ngày càng trở nên khan hiếm do áp lực từ Bắc Kinh, khiến Đài Loan chật vật trong việc bảo đảm lực lượng quân sự hiện đại. Nỗ lực của bà Thái Anh Văn không chỉ nhằm tăng cường tiềm lực phòng thủ mà còn kích thích phát triển kinh tế và khả năng nắm bắt công nghệ của hòn đảo này.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...d-de-tu-che-tiem-kich-huan-luyen-3537617.html
    --- Gộp bài viết: 09/02/2017, Bài cũ từ: 09/02/2017 ---
    Hà hà =))

    @despair , @Electoker bảo Đài Loan muốn mua thứ gì của Mỹ cũng được, sao phải cặm cụi chế tạo tương lai xa lắc vậy :))

    1. đồ Mỹ quá dỏm Đài ko thèm mua
    2. Đài nghèo ko đủ tiền mua đồ Mỹ
    3. Mỹ ko chế tạo được máy bay huấn luyện
  2. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Taiwan có F16 quá đủ rồi vì mua thêm sẽ không cần thiết. Giết gà thì không cần dùng đến dao mổ trâu,khựa nhào vô thử xem.
  3. machaos

    machaos Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2016
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    22
    Taiwan tuyên bố độc lập thử ? Taiwan giờ giống HK, Ma Cao, việc chó gì TQ phải đánh khi nó ko tuyên bố độc lập
  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Tàu ngầm nội địa Đài Loan dùng ngư lôi Mỹ
    (Vũ khí) - Dù đảo Đài Loan tự đóng tới 8 chiếc tàu ngầm nhưng hạm đội này sẽ được trang bị ngư lôi hạng nặng MK-48 do Mỹ cung cấp.

    Theo hãng thông tấn CNA cuối tháng 3/2017, ông Trịnh Văn Long, Chủ tịch Công ty đóng tàu Đài Loan CSBC Corp tuyên bố, hòn đảo này hy vọng sẽ đóng được những chiếc tàu ngầm đầu tiên trong vòng 8 năm tới và đưa vào vận hành 2 năm sau đó.

    Tuyên bố này được ông Long đưa ra sau khi vừa đặt bút ký vào biên bản ghi nhớ về chương trình đóng tàu ngầm với Lực lượng trên biển và Viện nghiên cứu Khoa học Trung Sơn của hòn đảo này.

    Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn tuyên bố: "Tăng cường sức chiến đấu ngầm là nhu cầu cấp thiết nhất trong việc phòng thủ của đảo Đài Loan hiện nay".

    [​IMG]
    Lắp ngư lôi MK-48 cho tàu ngầm Mỹ.
    Để thực hiện tham vọng của mình, Đài Loan có kế hoạch chi khoảng 4,7 tỷ USD từ quĩ Bộ Quốc phòng cho việc nghiên cứu, phát triển và chế tạo tàu ngầm nội địa.

    "Động thái này là một dấu hiệu quan trọng, cho thấy rằng hải quân đã từ bỏ ý tưởng mua tàu ngầm Mỹ và quyết định tự thiết kế tàu ngầm cho riêng mình", tờ Liberty Times dẫn một nguồn tin từ lực lượng hải quân Đài Loan cho biết.

    Được biết, ngay từ tháng 4/2001, Tổng thống Mỹ khí đó là George W. Bush đã phê chuẩn kế hoạch bán 8 tàu ngầm thông thường (như một phần trong gói cung cấp vũ khí toàn diện nhất của Washington cho hòn đảo này kể từ năm 1992).

    Nhưng kể từ đó, không có tiến triển nào đối với lời hứa hẹn này. Lý do cho việc trễ hẹn này được cho là có liên quan đến yếu tố về chính trị. Ngoài ra, yếu tố quan trọng hơn bởi có lẽ vì phía Mỹ trong gần 50 năm qua đã không còn chế tạo thêm bất kỳ tàu ngầm thông thường nào.

    Hiện nay, Đài Loan chỉ sử dụng một hạm đội gồm 4 tàu ngầm, nhưng chỉ có 2 trong số đó do Hà Lan chế tạo và có thể được triển khai trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Hai tàu ngầm còn lại được Mỹ chế tạo từ những năm 1940 và đã quá lỗi thời.

    Dù không bán tàu ngầm cho Đài Loan nhưng ngay từ tháng 9/2016, chính phủ Mỹ đã đồng ý bán loại ngư lôi hạng nặng là MK-48 cho hòn đảo này, trang Defense News dẫn lời một quan chức quốc phòng Đài Loan cho biết.

    Dù nguồn tin xác nhận việc mua bán nhưng hiện chưa rõ Mỹ đồng ý bán bao nhiêu quả và giá trị của bản hợp đồng này. Được biết, ngay trước khi Mỹ chấp thuận bán MK-48 cho Đài Loan, hòn đảo này đã quyết định nâng thời gian biên chế của hai tàu ngầm do Hà Lan chế tạo thêm ít nhất 15 năm nữa.

    Tất cả những tàu ngầm này (đóng mới và đang được trang bị) theo tuyên bố của Đài Loan đều có thể trang bị được ngư lôi MK-48. Bởi theo tuyên bố của hãng sản xuất Raytheon, vũ khí này được sản xuất để trang bị cho các tàu ngầm, tàu chiến mặt nước.

    Ngư lôi này có chiều dài 5,79m, đường kính thân 533mm, trọng lượng nặng 1,5-1,6 tấn, mang đầu đạn nặng 295kg, Ngư lôi đạt tầm bắn 38km, tốc độ bơi 40-55 hải lý/h. Vũ khí này có thể bắn chìm những con tàu hàng ngàn tấn chỉ với 1 phát bắn duy nhất.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tau-ngam-noi-dia-dai-loan-dung-ngu-loi-my-3332663/

    Ái da, sao rồ Mỹ sủa Đài tự sản xuất vũ khí mạnh hơn TQ luôn mà, sao giờ lại phải đi bám đuôi Mỹ mua ngư lôi vậy nè :eek:
  5. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Đọc đi mấy thằng rồ Mỹ ngu

    Dù có F-35 của Mỹ, Đài Loan vẫn lép vế trước Trung Quốc

    [​IMG]
    Dù có sở hữu các chiến đấu cơ hiện đại F-35 của Mỹ, Đài Loan vẫn chưa thể thắng thế trước Trung Quốc, bởi Bắc Kinh đang nắm trong tay hàng trăm chiến đấu cơ và hàng ngàn tên lửa vô cùng hiện đại với sức hủy diệt lớn.
    Tự chế tạo vũ khí: Cách duy nhất để Đài Loan đối phó Trung Quốc?
    Một số nguồn tin cho rằng Nhà Trắng đang cân nhắc chuyển giao lô vũ khí mới choĐài Loan. Trong số những vũ khí mà Mỹ có khả năng chuyển giao cho Đài Loan vào mùa hè năm nay có thể bao gồm các chiến đấu cơ thế hệ mới Lockheed Martin F-35 Lightning II và các hệ thống phòng không tiên tiến.

    Nhiều chuyên gia cho rằng thông tin Nhà Trắng có thể bán F-35 cho Đài Loan được công bố trước thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại bang Florida trong 2 ngày 6 - 7/4, được xem là chiến thuật ngoại giao của Washington.

    Theo đó, Mỹ sẽ dùng Đài Loan làm con bài mặc cả với Trung Quốc để buộc Bắc Kinh nhượng bộ trong một số vấn đề như kinh tế và thương mại.

    [​IMG]
    Chiến đấu cơ F-35B của quân đội Mỹ trong một cuộc thử nghiệm hoạt động

    Một số chuyên gia quân sự thì cho rằng việc Mỹ cung cấp F-35 cho Đài Loan không nằm ngoài mục đích Washington giúp Đài Bắc chuẩn bị năng lực quân sự cho một cuộc chiến tranh với Bắc Kinh. Tuy nhiên, tạp chí The Diplomat nhận định Mỹ không nên bán F-35 cho Đài Loan bởi hai lý do.

    Thứ nhất, giá thành F-35 quá đắt đỏ và vượt qua khả năng chi trả của ngân sách quốc phòng Đài Loan. Thứ hai, F-35 có thể bị Không quân Trung Quốc hoặc các tên lửa đạn đạo của Trung Quốc tiêu diệt trước cả khi nó kịp giúp Đài Loan giành bất cứ ưu thế nào trước Bắc Kinh nếu không may xảy ra chiến tranh.

    Hiện tại, Đài Loan đang nắm trong tay khoảng 320 chiếc máy bay quân sự cả loại sản xuất trong nước như F-CK/IDF và các loại mua của nước ngoài như Mirage 2000-5 của Pháp và F-16 của Mỹ.

    Và nếu quyết định mua tiêm kích F-35 của Mỹ, Đài Loan sẽ buộc phải cho nghỉ hưu nhiều loại máy bay quân sự khác cũng như tiến hành cải tiến phi đội máy bay để hoạt động tương thích với F-35.

    Điều này đồng nghĩa với việc Đài Loan sẽ phải dành một khoản ngân sách quốc phòng lớn để chi trả cũng như nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng. Song với tình hình Đài Bắc hiện nay, việc này là không thể.

    Trước đó, một số báo cáo cho rằng khả năng Đài Loan sẽ mua 150 chiếc F-35A của Mỹ cùng với 60 chiến đấu cơ tàng hình F-35B có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng cũng như có thể cất cánh ngay trên các đường băng đã bị phá hủy.

    Theo dự đoán, Đài Loan có thể chi 25 tỷ USD trong vòng 20 năm tới để duy trì và cải thiện phi đội chiến đấu cơ hiện thời. Với khoản chi ngân sách quốc phòng thường niên là từ 10 đến 11 tỷ USD, hoạt động đầu tư vào phi đội máy bay của quân đội Đài Loan vẫn phụ thuộc lớn vào ngân sách tài chính quốc gia.

    Còn theo Diplomat, nếu mua 50 - 60 F-35B của Mỹ, Đài Loan sẽ phải chi 9 - 12 tỷ USD chưa kể chi phí hoạt động. Trong khi đó, khả năng ngân sách quốc phòng của Đài Loan sẽ không thể tăng đều trong những năm tới. Đây là lý do thay vì mua thêm chiến đấu cơ F-35, Đài Loan nên tập trung nguồn ngân sách có hạn cho các hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) tối tân.

    Hiện tại, Đài Loan đang nắm trong tay 31 tổ hợp SAM tầm trung tới xa bao gồm Patriot PAC-3, hệ thống phòng không tầm trung I-HAWK và các hệ thống phòng không chống tên lửa đạn đạo TK I/II/III Sky Blow.

    Tuy nhiên, những tổ hợp phòng không này của Đài Loan lại không đủ sức chống đỡ trước lực lượng tên lửa lên tới 1.100 - 1.300 tên lửa đạn đạo, hàng trăm tên lửa hành trình, các bệ phóng rocket đa nòng tầm xa và 600 chiếc máy bay của Trung Quốc trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

    Một khi không thể chống đỡ trước các cuộc tấn công trên không, các đường băng của Đài Loan cũng nhanh chóng bị phá hủy dưới sức mạnh của các tên lửa đạn đạo đối phương.

    Ngoài ra, các nhà kho quân sự của Đài Loan cũng sẽ bị tên lửa hành trình Trung Quốc tiêu diệt. Còn các máy bay Đài Loan sẽ bị bom của Trung Quốc hủy diệt. Ngay cả khi các chiến đấu cơ F-35 của Đài Loan sống sót sau đợt tấn công ban đầu của Trung Quốc, nó cũng sẽ không còn bất cứ căn cứ quân sự nào để quay trở về.

    Trong khi đó, khả năng chiến đấu của quân đội Trung Quốc đang ngày càng được nâng cao cùng với lực lượng tên lửa có thể tấn công mọi mục tiêu với độ chính xác cao. Bên cạnh đó, quân đội Trung Quốc đang sử dụng hàng loạt chiến đấu cơ thế hệ thứ tư như J-10, J-11A và J-11B cùng với một số chiến đấu cơ thế hệ thứ năm.

    Tóm lại, dù sở hữu 50 - 60 tiêm kích F-35 của Mỹ cùng với sự hỗ trợ của 31 tổ hợp SAM, Đài Loan vẫn không đủ sức bảo vệ lục quân trước sức mạnh tấn công của hàng trăm chiến đấu cơ và hàng ngàn tên lửa Trung Quốc.

    Do đó, thay vì đầu tư mua F-35, Đài Loan nên chú trọng tới việc trang bị các hệ thống phòng thủ SAM tầm trung và xa di động thế hệ mới. Nói cách khác, Đài Loan nên dùng khoản ngân sách quốc phòng 25 tỷ USD để mua các hệ thống phòng thủ SAM mới trong vòng 20 năm tới.

    Bản nghiên cứu năm 2016 của tổ chức Rand Corporation từng nhấn mạnh Đài Loan nên trang bị 21 trung đội phòng không. Mỗi trung đội này trang bị 2 radar Sentinel cùng với 1.600 - 2.100 tên lửa AIM-9X hoặc AIM-120,có giá từ 8,1 - 9,2 tỷ USD.

    Cũng theo Rand Corporation, Đài Loan nên đầu tư thêm cho các hệ thống Patriot/TK III từ con số 5 lên thành 12 tổ hợp cùng với 300 tên lửa PAC-3. Chi phí cho hoạt động này rơi vào khoảng 4 - 10,6 tỷ USD nhưng lại giúp Đài Loan nâng cao khả năng phòng thủ cũng như chống đỡ trước các cuộc tấn công mà cụ thể là từ Trung Quốc.

    http://soha.vn/du-co-f-35-cua-my-dai-loan-van-lep-ve-truoc-trung-quoc-20170409220214233.htm
    --- Gộp bài viết: 10/04/2017, Bài cũ từ: 10/04/2017 ---
    Đấy ngay cả truyền thông tư bản cũng đồng tình với ý kiến của thầy đã nói từ trước, ĐL dù có mua F-35 100 chiếc thì cũng ko thảy đổi được cục diện, cuộc chơi, bởi vì chất lượng, hỏa lực của KQ và tên lửa TQ đã quá vượt trội so với số lượng ít ỏi của ĐL

    tiếp đến học thuyết ĐL hiện nay là phòng vệ, mà F-35 ko dùng để phòng vệ, F-35 được thiết kế cho học thuyết thấy trước bắn trước của Mỹ, nên hoàn toàn ko phù hợp với ĐL, mà bổ sung thêm là ĐL muốn dùng F35 hiệu quả thì phải mua thêm F15C hoặc F22 (dĩ nhiên Mỹ ko bán F22) để hỗ trợ hi-lo-hi combat, rồi đầu tư mua thêm E-3C AWACS, rồi máy bay tiếp liệu KC-135, máy bay trinh sát RC-135, rồi cả mở mã nguồn hệ thống GPS quân sự cho ĐL, đấy F-35 hoạt động thì cần phải 1 đống hỗ trợ như vậy
  6. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Tại sao Đài Loan muốn tự lực chế tạo vũ khí?
    Bảo Anh|17/04/2017 09:15 AM

    0
    [​IMG]
    Áp lực từ Bắc Kinh và tài chính được cho là các yếu tố buộc Đài Loan chuyển sang cách tiếp cận “tự lực cánh sinh”.
    TờBưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng(SCMP) ngày 11-4 nhận định các áp lực về kinh tế và chính trị đã buộc lãnh đạoĐài LoanThái Anh Văn tái sinh ngành công nghiệp quốc phòng đang có dấu hiệu chững lại của hòn đảo này bằng cách phát triển các vũ khí nội địa, mặc dù Mỹ đang xem xét bán nhiều vũ khí hơn cho Đài Loan.

    Hạn chế về tài chính

    "Đài Loan đã chi trả khá nhiều cho các khoản tiền mua vũ khí từ Mỹ và giờ Đài Loan vẫn còn đang thanh toán các đơn hàng vũ khí do những người tiền nhiệm của bà Thái đặt" - GS Arthur Ding đến từ Đài Loan cho biết.

    Trong khi đó, ông Lin Chong-pin, cựu phó lãnh đạo Cơ quan quốc phòng Đài Loan, cho hay Đài Loan cần sở hữu các vũ khí công nghệ cao nhưng hòn đảo này cũng cần giải quyết với tình trạng tốc độ phát triển kinh tế đang giảm đi.

    "Liệu rằng Đài Loan có đủ tiền để trả cho các nhà cung cấp vũ khí Mỹ hay không thì không nói chắc được. Và thậm chí nếu Đài Loan có thể mua tất cả vũ khí cần thiết thì kho vũ khí của Đài Loan có khả năng đối trọng kho vũ khí của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc hay không?" - ông Lin đặt nghi vấn.

    Andrei Chang, nhà sáng lập tạp chí quân sựKanwa Asian Defence, cho biết Đài Loan sẽ phải chi lên tới 15 tỉ USD để mua tất cả vũ khí từ Mỹ mà hòn đảo này cần. Danh sách này gồm 66 chiến đấu cơ F-16C/D, hơn năm máy bay tuần tra và chống ngầm P-3 Orion, bốn tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga cùng nhiều thiết bị quân sự khác.

    Tập đoàn Rand Corporation trong một báo cáo hồi năm ngoái cho biết nếu Đài Loan muốn ngăn sự gây hấn của Bắc Kinh, hòn đảo này cần chi 25,3 tỉ USD cho chương trình nâng cấp vũ khí trong hai thập niên tới.

    "Tự bơi" vì áp lực từ Bắc Kinh

    Không như những người tiền nhiệm Mã Anh Cửu và Trần Thủy Biển, những người ưu tiên mua vũ khí từ Mỹ, bà Thái Anh Văn cam kết sẽ tái sinh ngành công nghiệp quốc phòng nội địa của Đài Loan khi bà tham gia chiến dịch bầu cử lãnh đạo Đài Loan hồi năm ngoái.

    Việc giữ lời hứa của bà Thái có thể được thấy rõ khi hồi tháng 8-2016 chính quyền của bà công bố dành khoản ngân sách 6,7 tỉ đôla Đài Loan (khoảng 218,5 triệu USD) cho nghiên cứu và phát triển vũ khí nội địa.

    [​IMG]
    Bà Thái Anh Văn phát biểu trước các binh sĩ Đài Loan trong cuộc tập trận Hán Quang. Ảnh: EPA

    Tháng 2 năm nay, bà Thái đã tiết lộ một kế hoạch sản xuất 66 máy bay huấn luyện siêu âm trước năm 2026 với tổng chi phí 3,13 tỉ USD để thay thế các máy bay huấn luyện AT-3 và các chiến đấu cơ F-5 do Mỹ chế tạo.

    Các máy bay này đã được đưa vào phục vụ quân đội Đài Loan hơn 30 năm qua. Tháng trước, bà Thái cũng công bố kế hoạch hạ thủy tám tàu ngầm quân sự trong 10 năm tới.

    "Đài Loan có các hạn chế trong việc phát triển công nghiệp quốc phòng. Đài Loan chỉ có thể đạt được các công nghệ chế tạo thông qua các dự án với các đồng minh như Mỹ.

    Tuy nhiên, Washington lo ngại các gián điệp Bắc Kinh có thể đánh cắp bí mật quân sự Mỹ từ Đài Loan nếu họ chuyển công nghệ tiên tiến cho Đài Loan" - GS Alexander Huang Chieh-cheng, chuyên về quan hệ quốc tế tại ĐH Tamkang (Đài Loan), nhận định.

    Trong khi đó, chuyên gia quân sự Antony Wong Dong đến từ Macau đánh giá kế hoạch của bà Thái là một chiến lược về dài hạn và có tầm nhìn.

    "Cho tới nay không quốc gia nào trên thế giới dám mua vũ khí của Đài Loan vì e ngại trước áp lực ngoại giao từ Bắc Kinh. Tuy nhiên, với vai trò là một người lãnh đạo quyết đoán và có trách nhiệm, bà Thái cần có những bước đi mạo hiểm như thế này" - ông Antony Wong Dong nói.

    [​IMG]
    Một công nhân cơ khí làm nhiệm vụ ở căn cứ không quân Đài Trung. Ảnh: AP

    TờYumiuri Shimbun(Nhật) gần đây cũng dẫn các nguồn thạo tin cho hay Mỹ thậm chí đã không bán vũ khí cho Đài Loan trong giai đoạn 2011-2015. Thay vào đó, Washington chỉ giúp nâng cấp các chiến đấu cơ hiện có của Đài Loan hoặc chỉ bán các trực thăng đa nhiệm.

    Sẽ đối trọng Trung Quốc?

    Sau ba năm hiện đại hóa quân đội, Trung Quốc dự kiến sẽ cho ra đời các vũ khí tiên tiến trong năm nay, gồm có tàu ngầm tấn công đổ bộ lớn nhất của nước này Type 075, tàu khu trục Type 055, tăng khả năng răn đe Đài Loan bằng quân sự.

    Tháng trước, người đứng đầu Cơ quan Quốc phòng Đài Loan Phùng Thế Khoan cho biết Bắc Kinh đã triển khai tên lửa tối tân Đông Phong 16 chĩa vào Đài Loan. Đài Loan cho biết Bắc Kinh hiện triển khai ít nhất 1.500 tên lửa nhắm vào hòn đảo này.

    Thông tin từ ông Phùng được đưa ra chỉ vài ngay sau khi xuất hiện một báo cáo cho biết chính quyền tân Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ thông qua gói vũ khí trị giá 1 tỉ USD để bán cho Đài Loan.

    [​IMG]
    Các xe quân sự chở tên lửa Đông Phong 16 trong một cuộc diễu binh ở quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Ảnh: HANDOUT

    "Đài Loan phải cẩn trọng về vấn đề này vì nhiều tuyên bố mà ông Trump đưa ra chỉ nằm trên mặt lời nói. Ông Trump sẽ không thực hiện tất cả các cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông" - ông Lin cảnh báo.

    Ông cho biết thậm chí nếu ông Trump thật sự thực hiện thương vụ vũ khí này thì vẫn có một "khoảng cách lớn, cả về số lượng và chất lượng" giữa quân đội Đài Loan và Trung Quốc đại lục.

    Chuyên gia hải quân Li Jie đến từ Bắc Kinh cho rằng Đài Loan sẽ mất hơn 10 năm để đưa tất cả tàu ngầm nội địa của hòn đảo này vào biên chế. "Tôi e là Đài Loan hóa ra đang sản xuất các mảnh sắt vụn dưới nước mà thôi!" - ông Li mỉa mai.

    http://soha.vn/tai-sao-dai-loan-muon-tu-luc-che-tao-vu-khi-20170416230049044.htm
  7. Teacher_Of_Dumbers

    Teacher_Of_Dumbers Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2016
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    492
    Thật đáng khen ngợi tầm nhìn của bà Thái Văn Anh!!!

    Một trong những động thái đầu tiên thực hiện cam kết củng cố nền công nghiệp quốc phòng nội địa là chỉ thị lựa chọn phát triển máy bay huấn luyện tiên tiến XAT-5 trên nền tảng thiết kế hoàn toàn nội điạ F-CK-1B thay vì liên kết sản xuất T-50 của Hàn hay M-345 của Italy. Những đặc điểm đáng chú ý của XAT-5 đại như sau:

    - Thiết kế khung vỏ dựa trên máy bay chiến đấu 2 chỗ ngồi F-CK-1B
    - Máy bay cũng sử dụng nhiều vật liệu composite hơn để máy bay nhẹ hơn và mang được nhiều nhiên liệu bên trong hơn. Càng bánh đáp được gia cố để để chịu được các cú đáp lập bập của phi công tập sự.
    - Động cơ: Có thông tin là XAT-5 sẽ sử dụng động cơ Honeywell F124, phiên bản không đốt sau của động cơ F125 của F-CK-1. Tuy nhiên nếu xét việc thay đổi động cơ yếu hơn sẽ khiến thiết kế khung vỏ phải thay đổi đáng kể dẫn đến thời gian kéo dài thì rất có thể XAT-5 sẽ sử dụng động cơ F125 thay vì F124. Việc này sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng như biến XAT-5 thành một máy bay huấn luyện siêu âm.
    - Radar và súng 20mm được tháo đi để giảm chi phí đầu tư và vận hành.

    Nếu để ý kỹ thì nếu XAT-5 với khung vỏ sử dụng nhiều composite hơn, mang được nhiều nhiên liệu bên trong hơn với càng bánh đáp được gia cố (chịu/mang được tải trọng lớn hơn) có thể sẽ là nên tảng của 1 máy bay chiến đấu thế hệ mới, F-CK-2 chẳng hạn, nếu thay thế khoang lái thứ hai bằng khoang chứa các thiết bị điện tử hay thùng dầu, được gắn động cơ phiên bản F125 mạnh hơn, trang bị radar AESA và hệ thống điện tử/tac chiến tiên tiến cũng như súng máy được gắn lại.

    Phiên bản F-CK-1C nâng cấp với 2 thùng dầu khí động gắn trên thân, 2 mấu cứng mới dưới thân với 4 bom chùm CPU-100 và 2 thùng dầu phụ dưới cánh.
    [​IMG]

    Mô hình XAT-5. Có thể nhìn thấy rõ máy bay có sống lưng vuông (Kiểu F-16I) và được gắn động cơ đốt sau.
    [​IMG]
    beta22souri thích bài này.
  8. Teacher_Of_Dumbers

    Teacher_Of_Dumbers Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2016
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    492
    Phiên bản F-CK-1C nâng cấp với 2 thùng dầu khí động gắn trên thân, 2 mấu cứng mới dưới thân với 4 bom chùm CPU-100 và 2 thùng dầu phụ dưới cánh.
    [​IMG]

    F-CK-1D nâng cấp
    [​IMG]

    Có thể thay 2 thùng dầu phụ bằng 2 tên lửa hành trình Wanchien tầm bắn 280+ km hoặc 2 tên lửa chống hạm Hungfeng tầm bắn 120 km.
    [​IMG]

    PS: Do hình bên trên bị lỗi không sửa được.
    Racuta thích bài này.
  9. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Thì cũng đâu có tạo ưu thế so với TQ ? FCK1 này nâng cấp kiểu nào cũng chỉ ngang J-10A, còn J-10B vượt trội toàn bộ máy bay của Đài. Về thiết kế khung thân tiên tiến, hệ thống điện tử và vũ trang, trong 1 cuộc xung đột tiêu hao thì Đài ko có tuổi đọ lại TQ, cả về chất lượng máy bay, phi công cho tới số lượng

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 17/04/2017
  10. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.953
    Đã được thích:
    481
    nghe đồn Thiệu đào tẩu bị Tưởng nó chôm tài sản mang theo .... mấy ông nhà mình đòi được chưa nhỉ ?

Chia sẻ trang này