1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản - 日本国自衛隊 - The Japan Self Defence Forces P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Minuteman3, 08/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nước Nhật đã sản xuất và sử dụng chính thức radar AESA trên tàu chiến gần 30 năm nay
    trên máy bay chiến đấu và trên bộ hơn 20 năm.
  2. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Các bạn độc giả thấy nó cố tình đánh trống lảng, sang vấn đề khác chưa ? ko dám nhận cái sai 1 thằng hèn ko hơn ko kém ;-) ko bao giờ dám nhận cái dốt, cái cùn. Luôn chăm chăm vào bắt lỗi người khác, nhưng lỗi của nó thì đầy rẫy

    SARH = passive homing, SM6 phóng mù ko cần nền tảng, bay lướt bề mặt vẫn 400km như bay trần cao, p700 lắp lên detroyer, kamikaze từ năm 1942, F15J mang ashm.

    --- Gộp bài viết: 28/02/2017 ---
    Ah :)) xem lại F-15J, F-1, E767 dùng radar gì ấy nhờ :))

    https://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_F-1
    https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_E-767
    https://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_F-15J

    Xem mấy con tàu chiến này dùng radar AESA ko nhá :))

    https://en.wikipedia.org/wiki/Shirane-class_destroyer
    https://en.wikipedia.org/wiki/Hatakaze-class_destroyer
    https://en.wikipedia.org/wiki/Hatsuyuki-class_destroyer
    https://en.wikipedia.org/wiki/Kongō-class_destroyer
    https://en.wikipedia.org/wiki/Atago-class_destroyer
    --- Gộp bài viết: 28/02/2017 ---
    Các bạn độc giả để ý đi, trò này mỗi lần thẩm được bài dạy của tôi sẽ lái sang chủ đề khác ngay. Mặc dù chậm hiểu nhưng cũng biết ko nên nhiều lời khi đã sai :))
    --- Gộp bài viết: 28/02/2017 ---
    Trò cứ từ từ, mai rãnh thầy sẽ bổ túc KQHQ Nhật trong hải chiến hiện đại non kinh nghiệm so với KQHQ TQ thế nào hehe. :-D
    Lần cập nhật cuối: 28/02/2017
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nhật Bản vận hành hàng chục tàu sân bay từ thời PRC chưa thành lập. ( PRC thành lập năm 1949)

    Máy bay Nhật thậm chí có thể cất cánh từ tàu ngầm, dự kiến để ném bom Bắc Mỹ.

    Nếu lúc đó Nhật có năng lực hạt nhân như hiện nay + quyết tử thì ko rõ cục diện ntn.

    Bom 3 càng nhà ta lấy nguyên mẫu vũ khí Nhật.
  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Ko to mồm Kamikaze 1942 hay F15J bắn ashm hoặc máy bay, tàu chiến Nhật toàn radar AESA nữa à.

    Nhật thì kinh trên giấy rồi, nào là Yamato, I400 toàn tàu to súng lớn, nhưng chưa đánh trận nào ra hồn thì đã bị đánh chìm hoặc đầu hàng thật nhục nhã, trận đánh duy nhất gây thương vong lớn cho Mỹ là TCC lại là trận cắn trộm. trên đất liền đánh LX thua lia lịa còn đánh lên phía bắc gặp quân Bát Lộ thì vỡ alo phải chạy về lại rìa ven biển có máy bay trên TSB lẫn pháo hãm hỗ trợ mới đánh được lũ Tàu Tưởng bạc nhược, ấy thế mà mãi ko tiêu diệt được Tàu Tưởng, để nó thoi thóp rồi nó được Mỹ-Anh hỗ trợ đập lại ngay

    Đây là bản đồ đế chế mặt trời mọc tự xưng năm 1942 1 thời gian ngắn, xin nhắc lại cho các độc giả là Nhật chưa bao giờ chiếm được toàn bộ TQ mà chủ yếu là ĐNA, bọn rồ Mỹ-Nhật thường lập lờ sự thật này, chúng luôn mồm bịa đặt Nhật chiếm toàn bộ TQ, đánh giết quân TQ chạy như vịt, thực ra quân TQ lúc đó là quân Tưởng bạc nhược theo Mỹ

    [​IMG]
    [​IMG]

    Chỉ được 1 thời gian ngắn, vì chỉ sau vài tháng trận cắn lén hèn hạ Trân Châu Cảng, thì HQ Mỹ đã bẻ nanh HQ Nhật ở Midway, những gì gọi là Yamato, Zero đều là đồ trên giấy, trong 1 trận đánh mà ưu thế quân số và chất lượng (tàu chiến, máy bay trên giấy) thuộc về Nhật, cuối cùng Nhật bẩn để mất tới 4 TSB mà ko bao giờ có thể khôi phục sức mạnh được nữa

    [​IMG]

    https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Midway


    Nếu lúc đó Nhật có bom hạt nhân thì mẹ đồng chí là của 1 thằng Nhật lùn và đồng chí ko có mặt trên đời để chém gió, ăn nói lảm nhảm Nhật có vũ khí hạt nhân từ thời đệ nhị chiến, anh thấy em bị hoang tưởng nặng rồi đó, lại còn nâng bi cho bọn phát xít kẻ thù của nhân loại

    Mày biết The International Military Tribunal for the Far East (IMTFE) là gì ko ? mà đi nâng bi cho tội ác phát xít Nhật ? mày bị điên thật rồi đấy đi khám bệnh đi


    Suốt ngày lải nhải máy cánh quạt, ném bom bổ nhào, kamikaze, Nhật lùn của em thì chỉ có những kinh nghiệm bại trận trọng viện bảo tàng, so về tác chiến không hải hiện đại Nhật lùn ko có tuổi với TQ, minh chứng rõ nhất là hải không chiến 1988 giữa KQ-HQNDVN vs HQNDTH. Khi đó TQ sử dụng chiến thuật sơ khai A2/AD áp chế tàu chiến lẫn máy bay VN (lúc đó VN đã có tàu chiến Osa, Komar mang P15 và máy bay Su-22M3

    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 01/03/2017, Bài cũ từ: 01/03/2017 ---
    Khi đó LX đóng quân ở VN, nên LX thừa sức viện trợ cho VN vũ khí tối tân nhất, đặc biệt dành cho SU-22M. VD loại Kh-25MP (60km) dư tầm bắn vào các tàu chiến tham chiến tại khu vực Nam Hải năm đó, gặp Nhật Bản với kinh nghiệm 1942 thì ko có tuổi để chống đỡ đòn đánh của ashm từ tàu chiến cao tốc và máy bay siêu âm

    Chủ lực của chiến lược A2/AD sớm nhất trên biển khi đó là 3 tàu thuộc lớp Type 053 (Type 053H/H1/K), được chia thành cụm tác chiến chống ngầm bằng các loại rocket săn ngầm (dĩ nhiên chỉ đề phòng vì lúc đó VN ko có tàu ngầm, nhưng tin tình báo cho biết là VN đã có dự định trang bị tàu ngầm lớp Whiskey, đã cử học viên sang LX học), chống tàu nhỏ tiếp cận bằng pháo, súng cỡ lớn, chống tàu chiến địch tầm trung-xa bằng tên lửa chống hạm, phòng không hạm đội. Chính nhờ ưu thế như vậy mà các khí tài VN khi đó Osa, Komar, Su-22M đều ko thể thực hiện được việc tác chiến hiệu quả, dành lại đảo.

    Thử hỏi Nhật bản với công nghệ và kinh nghiệm 1942 thì làm gì được KQ-HQVN 1988 ? chỉ có nước bó tay chịu chết mà ko biết đối phương từ đâu bắn tới luôn ấy chứ

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    May mắn HQ-KQVN khi đó có lẽ có tin tình báo từ LX, nên đã ko động binh, HQTQ dĩ nhiên cũng giữ nguyên hiện trạng, tránh leo thang, cuối cùng nhờ ưu thế chiến lược, chiến thuật các bên đã giải quyết ổn thỏa thông qua đối thoại. Đâu có ngu như Nhật lùn, quyết tử để bị Mỹ tàn sát bằng bom hạt nhân, chiếm đóng, đàn bà thì bị hiếp tập thể, phải mở nhà thổ cho lính xâm lược Mỹ, Đồng Minh giải quyết nhu cầu sinh lý. Nhật thảm bại hơn cả Đức và Ý, Đức, Ý sau này vẫn có lực lượng quân đội riêng, không quân, hải quân riêng, quân đồng minh ko còn chiếm đóng trên đất các nước đó, các nước đó còn tham gia chiến dịch của NATO. Đủ thấy vai trò lớn hơn Nhật lùn chỉ là trạm trung chuyển và chứa gái, chưa vũ khí, chất độc hại của Mỹ ở Châu Á, thậm chí ko có cái gọi là quân đội Nhật Bản nữa
    Lần cập nhật cuối: 01/03/2017
  5. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Hồ sơ X

    Nhà thổ cho lính Mỹ 'xả hơi' ở Nhật
    Theo hồ sơ mới được công bố, Nhật Bản đã thành lập nhà thổ (tương tự hệ thống dùng phụ nữ mua vui cho lính Nhật) để phục vụ lực lượng Mỹ tiếp quản nước này sau khi Tokyo đầu hàng lực lượng Đồng minh vào ngày 2/9/1945.

    [​IMG]
    Cảnh nhộn nhịp trước một nhà thổ phục vụ lính Mỹ ở Yokosuka. Ảnh: YCC.

    Lâu nay, bóng ma quá khứ từ thời Thế chiến thứ 2 vẫn luôn đeo bám Nhật Bản. Hầu như bất kỳ đời thủ tướng nào của xứ sở Phù Tang từ năm 1993 đều có một lần xin lỗi những nạn nhân bị ép làm nô lệ ******** cho quân đội Nhật trong thời chiến. Tuy nhiên, theo tài liệu lịch sử, giới chức Mỹ chiếm đóng Nhật Bản vào năm 1945 đã cho phép nước này đưa vào hoạt động hệ thống nhà thổ một cách chính thức, dù thừa biết phụ nữ tại các nhà chứa trên đã bị ép buộc làm gái *******.

    Tài liệu cho thấy hệ thống nhà thổ trên đã được cấp tốc dựng lên để phục vụ cho lính Mỹ. "Đáng buồn là cảnh sát của chúng tôi đã phải thiết lập các trạm giải khuây cho lực lượng tiếp quản", hồ sơ tại đồn cảnh sát Ibaraki ghi lại.

    Theo kế hoạch của người Nhật, sự phục vụ của "những phụ nữ có kinh nghiệm" sẽ tạo một chiếc đê chắn sóng để bảo vệ các phụ nữ và thiếu nữ bình thường của Nhật. Chỉ thị trên đã được Bộ Nội vụ Nhật ban hành vào ngày 18/8/1945, một ngày trước khi phái đoàn Nhật Bản đáp máy bay đến Manila (Philippines) để đàm phán về các điều khoản thỏa thuận khi nước này đầu hàng và chịu sự tiếp quản của quân Đồng Minh.

    Giới cảnh sát lập tức bắt tay vào làm việc. Địa điểm duy nhất thích hợp cho việc mở nơi "mua vui" là một khu ký túc xá dành cho các sĩ quan độc thân. Hải quân Nhật góp vào giường nệm và đến khi khai trương vào 20/9/1945, nhà thổ đã có 20 chị em hành nghề.

    Tài liệu ghi: "Như đã dự đoán trước, các phụ nữ làm việc tại đây đã kháng cự khách hàng là lính Mỹ vào thời gian đầu. Tuy nhiên, họ được trả lương hậu và dần dần chấp nhận công việc của mình". Quan chức cảnh sát và giới thương gia đã thiết lập một hệ thống nhiều nhà thổ dưới sự đỡ đầu của Hiệp hội Tiêu khiển và giải trí (RAA), do chính phủ rót tiền hoạt động. Tuy là sản phẩm của cảnh sát và chính quyền điạ phương, hệ thống nhà thổ trên hoàn toàn giống những trạm mua vui do quân đội Nhật thiết lập ở nước ngoài.

    Theo lãnh đạo của RAA, Seiichi Kaburagi, lính Mỹ trả tiền trước và được phát vé cũng như bao cao su. Nhà thổ đầu tiên của RAA là Komachien có 38 phụ nữ, nhưng con số này tăng lên đến 100 do nhu cầu quá cao. Mỗi phụ nữ đã phải tiếp đến 15 - 60 khách mỗi ngày. Cũng chẳng ngạc nhiên khi nhiều lính Mỹ siêng năng đến nhà thổ như vậy khi giá cho mỗi lần mua vui chỉ có 15 yen (khoảng 1 USD), tức bằng nửa giá tiền một gói thuốc lá. Kaburagi cho biết nhu cầu tăng quá cao đã khiến giới quản lý tìm kiếm những phụ nữ bình thường.

    Natsue Takita, 19 tuổi, đã trở thành gái điếm tại Komachien sau khi đọc quảng cáo tìm nhân viên của chính phủ. Khi đến nơi, người ta nói với cô rằng chỉ còn vị trí "nhân viên mua vui" và cô đã bị thuyết phục chấp nhận công việc này. Chỉ vài ngày sau khi nhà thổ hoạt động, Takita đã nhảy trước đầu xe lửa tự tử.

    Đến cuối năm 1945, quân số của lính Mỹ tại Nhật đã tăng lên 350.000 và tổng cộng RAA đã tuyển hơn 70.000 gái điếm để phục vụ họ. Vẫn chưa có chứng cứ xác định việc nước này đã nhập khẩu các cô gái từ nước khác theo chương trình trên.

    Số lượng nhà thổ không thuộc hệ thống RAA còn cao hơn nhiều. Lãnh đạo Mỹ tại Nhật đã xây hẳn các trạm phòng bệnh kế bên các nhà thổ RAA để kịp thời cung cấp thuốc penicillin cho gái điếm. Một điểm đáng ngạc nhiên là giới chức Mỹ biết rõ rằng hầu hết các phụ nữ làm việc trong những "động" do RAA lập nên đều bị ép buộc vào con đường nhơ nhuốc.

    Đến ngày 25/3/1946, tướng Douglas MacArthur, chỉ huy quân đội Mỹ tại Nhật lúc đó, đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ nhà thổ với lý do là hơn 1/4 lính Mỹ tại Nhật bị... mắc các bệnh truyền qua đường ********. Thế là hệ thống RAA nhanh chóng sụp đổ, giải phóng ít nhất 150.000 phụ nữ.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/nha-tho-cho-linh-my-xa-hoi-o-nhat-2082261.html
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    the Japanese had successfully tested a nuclear weapon near Hungnam (Konan) before the town was captured by the Soviets.

    Chiếc tàu chiến đầu tiên trang bị radar AESA trên thế giới DD-155
    [​IMG]
  7. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Giờ học lịch sử hôm này trò thông được chưa trò :))
    --- Gộp bài viết: 01/03/2017, Bài cũ từ: 01/03/2017 ---
    Cháu bịa tàu, máy bay nào của Nhật bẩn cũng có AESA thì thầy show ra mấy con ko có AESA đó thôi, cãi cùn làm gì

    --- Gộp bài viết: 01/03/2017 ---
    Radar AESA OPS-24 của Nhật là loại AESA nhưng chỉ dùng để tìm kiếm trên không, chức năng quét bề mặt chỉ là thứ yếu, cũng ko dẫn đường cho vũ khí được, so với radar Type 346A của Type 052D kém xa về công suất là 100W, có khả năng chống mục tiêu bay thấp lướt biển >25km. Khả năng dẫn đường chỉ điểm cho HHQ9 tầm đánh 200km cho mục tiêu ở cao độ trung-cao, phạm vi phát hiện là >300km (OPS-24 chỉ có 200km), cách đặt OPS24 cũng khiến tàu bộc lộ RCS nhiều

    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 01/03/2017
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    AESA chẳng biết lắp vào đâu, lắp vào tên lửa không đối không vậy ...

    [​IMG]
  9. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    TQ cũng có, J-16, VLRAAM đều là radar AESA, còn F-15J là pulse-Doppler (chưa được PESA)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 01/03/2017, Bài cũ từ: 01/03/2017 ---
    AAM-4B 120km
    VLRAAM 300km

    Công nghệ Nhật lùn mãi đi sau TQ
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Đến nắp bồn cầu ở nhà nghỉ Nhật mà Trung Quốc còn cạy lên, mang trộm về.

    Công nghệ Nhật Bản kinh thật.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này