1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
  2. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Có phải đây là cao chân được thiết kế sẵn từ trong đất liền và được mang ra lắp ngay tại Len Đao làm cho TQ ko kịp phản ứng. Bác nào biết xác nhận giùm E với?
    [​IMG]
  3. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
  4. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Việc ủi tàu lên đảo thì tàu trở thành lô cốt di động. Lực lượng của tq lúc đó khá mạnh, trong đó có loại type 053H lớp Giang hỗ có hỏa lực khá mạnh và có TL đối không tầm 10km. Chưa kể các tàu hỗ trợ khác. Bên ta lực lượng mỏng chủ yếu là các tàu vận tải do TQ viện trợ, tàu thời VNCH và LX, hỏa lực dùng pháo bắn là chủ yếu chưa có TL. Tuy nhiên khi đảo có cái lô cốt di động như vậy thì bài toán dọn nó lúc này cũng khá khó khi ta có thêm thời gian để cầm cự thì TQ cũng mất dần tính chủ động chưa kể còn không quân sẽ phang bồi khi giao tranh trên diện rộng.
    Dragon769 thích bài này.
  5. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Tàu cá của ngư dân Bình Định ở âu tầu Sinh Tồn

    [​IMG]
    [​IMG]
    DuyBoss, TRANGBAOLINH, kynx19962 người khác thích bài này.
  6. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Xác lập chủ quyền của quốc gia đối với vùng lãnh thổ mới Vấn đề xác lập chủ quyền quốc gia với vùng lãnh thổ mới được đặt ra trong thực tiễn pháp luật Quốc tế từ rất sớm khi một quốc gia muốn thiết lập hoặc khẳng định chủ quyền của mình trên một vùng lãnh thổ nào đó. Trong quá trình phát tiển của chế định chiếm cứ các khu vực lãnh thổ mới có hai nguyên tắc lớn được áp dụng trong hai giai đoạn khác nhau là: Nguyên tắc chiếm cứ hình thức và nguyên tắc chiếm cứ thực sự (hữu hiệu), phương thức thủ đắc lãnh thổ bằng sự chuyển nhượng tự nguyện. a.Nguyên tắc chiếm cứ hình thức Theo nguyên tắc này, việc chiếm cứ vùng lãnh thổ mới được thực hiện và công nhận thông qua sự công nhận một số hành vi mang tính chất tượng trưng như: Hoạt động của viên thuyền trưởng hay một nhà thám hiểm nào đó đã đặt chân lên đảo hay bờ biển của vùng lãnh thổ mới và phải lưu lại bằng chứng về việc mình đã đặt chân lên nơi đó kèm theo tuyên bố củaNhà nước về sự khởi đầu quyền sở hữu.  Hai điều kiện đó là - Để lại bằng chứng về việc nhà thám hiểm hay viên thuyền trưởng đã đặt chân lên vùng lãnh thổ đó và để lại cây thập tự, cột gỗ...hay bất kỳ dấu tích nào để chứng minh sự có mặt của họ trên lãnh thổ đó. 16 - Nhà nước phải đưa ra tuyên bố chính thức về việc xác lập chủ quyền của quốc gia đối với vùng lãnh thổ mới phát hiện. Hai điều kiện trên là đủ để một một vùng đất vô chủ được coi là thuộc chủ quyền của quốc gia phát hiện ra nó mà không cần có sự kiểm soát trên thực tế.
    Nguyên tắc chiếm hữu thực sự Theo nguyên tắc này việc thiết lập và khẳng định chủ quyền quốc gia đối với vùng lãnh thổ mới phải là sự chiếm hữu thực sự, quản trị và duy trì liên tục hoà bình quyền lực của Nhà nước trên vùng lãnh thổ đó. Nguyên tắc này còn gọi là nguyên tắc chiếm hữu hiệu quả.
    Việc chiếm hữu đó phải là hành động của Nhà nước. Việc chiếm hữu một vùng lãnh thổ phải là một hành động có tính chất Nhà nước, nghĩa là được thực hiện bởi những viên chức đại diện cho Nhà nước, hoặc những nguời được Nhà nước ủy quyền thì mới có giá trị pháp lý. Hành động của những cá nhân, hoặc những tập thể, tổ chức tư nhân đều không có giá trị pháp lý để xác định chủ quyền lãnh thổ.
    Đây là quy định của Quốc tế về việc chiếm giữ vùng đất mới. Thực tế chúng ta đã tuyên bố TS là của VN và có các chứng cứ pháp lý lịch sử. Điều này giải thích tại sao tàu của chúng ta đã ủi lên bãi thì TQ phải rút đi.
    DuyBoss, tntbien, TRANGBAOLINH2 người khác thích bài này.
  7. Dragon769

    Dragon769 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2016
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    192
    --- Gộp bài viết: 15/03/2017, Bài cũ từ: 15/03/2017 ---
    Thấy trên youtube có cái video về con tàu Phi-lip-pin dùng để ủn bãi Second Thomas Shoal (bãi cỏ mây). Vi deo này nói về việc khi các tàu tiếp tế của Phi-lip-pin bị các tàu Hải Cảnh của TQ chặn ko cho tiếp cận bãi. Phi đã dùng máy bay nhỏ để thả đồ tiếp tế. Các bác tham khảo
    --- Gộp bài viết: 15/03/2017 ---
    Tàu này chính là tàu HQ-800 Mỹ Tho của chính quyền Saigon, chạy sang Phi năm 1975
    --- Gộp bài viết: 15/03/2017 ---
    Thêm 1 video của phóng viên hãng AP ghi lại năm 1995, khi TQ dựng các nhà cao chân tại đá Vành Khăn ( TQ nói các nhà cao chân này là nơi trú ẩn cho ngư dân). Phi-lip-pin đã mời các nhà báo quốc tế đến quay phim. Tàu của TQ đã ra ngăn cản. Các bác tham khảo.
    Tranphong77 thích bài này.
  8. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Đảo Đá Nam - Song Tử Tây - Song Tử Đông
    Ảnh Nguyễn Đình Quân
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 16/03/2017, Bài cũ từ: 16/03/2017 ---
    Tưởng xong rồi hóa ra chưa xong
    [​IMG]
  9. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    VOA Tiếng Việt:
    Một tài liệu được giải mật của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA về trận hải chiến Việt-Trung ở Gạc Ma năm 1988 cho biết Việt Nam là bên nổ súng trước.

    Tài liệu CIA đề ngày 08/08/1988 miêu tả cuộc đụng độ giữa Trung Quốc và Việt Nam như sau:

    “Trung Quốc và Việt Nam đối đầu nhau trong một trận hải chiến vào ngày 14 tháng 03 năm 1988 trên khu vực bãi Johnson (Gạc Ma). Một nhóm lính Trung Quốc đổ bộ lên bãi đá không người này để tiến hành khảo sát, dựng đồn quan sát, và cắm cờ Trung Quốc. Tàu tiếp tế của Việt Nam, theo dõi những động thái của đối phương, đã phản ứng bằng cách đổ quân lên bãi đá, và họ rõ ràng đã khơi mào cuộc xung đột. Hai bên nổ súng qua lại, phía Việt Nam bắn vào binh lính Trung Quốc, làm bị thương một người. Sau đó, một chiếc tàu tiếp tế của Việt Nam- được trang bị súng máy- nã đạn vào một trong những tàu khu trục nhỏ của Trung Quốc ngoài khơi.

    Báo mạng TQ: http://www.nhjd.net/thread-61849-1-1.html
    Nói lính VN nổ súng trước và làm bị thương người lính TQ tên là Yang Zhiliang...
    Bác nào biết tiếng TQ dịch cho mọi người và e đọc hiểu với.
    karate_hn, quehuongtoivietnam45DuyBoss thích bài này.
  10. Dragon769

    Dragon769 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2016
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    192
    Mình ko tin lắm vào chuyện VN nổ súng trước. Kỷ luật quân đội thời đó là rất cao, lệnh ko nổ súng là ko được nổ súng. (VN là bên yếu, nổ súng là trao cái cớ bằng vàng cho phía TQ). Bên yếu chỉ có AK với tàu vận tải mà nổ súng vào tàu khu trục thì đó là hành động tự sát.

    Cũng có thể phía TQ đã cố tình tạo ra cái cớ bằng cách khiêu khích (dùng lưỡi lê đâm chẳng hạn) bắt buộc người bị đâm phải phản ứng bằng cách nổ súng, và họ chỉ chờ đợi cái cớ đó...
    --- Gộp bài viết: 16/03/2017, Bài cũ từ: 16/03/2017 ---
    Có thể họ đã cố tình tạo ra 1 cái bẫy, họ cần 1 cái cớ
    --- Gộp bài viết: 16/03/2017 ---
    Nhân các bác có nhắc lại sự kiện Gạc Ma năm 1988, mình cũng xin nêu suy nghĩ của mình là ngày đó Vietnam quá cô đơn, hầu như không có người bạn nào ngoại trừ Liên Xô và vài nước XHCN (nhưng lúc đó bản thân Liên Xô và TQ cũng đang tiến tới bình thường hóa quan hệ)

    Ngày nay sự kiện như Gạc Ma rất khó diễn ra, thế giới ngày nay đã rất khác, VN và TQ sẽ vẫn có đối đầu nhưng nó sẽ giống như kiểu dùng vòi rồng phun nước và đâm tàu vào nhau như vụ giàn khoan năm 2014

    Một cuộc hải chiến thực sự nếu có ở TS phải là giữa 2 đối thủ xứng tầm TQ và Hoa Kỳ. 2 nước này phải đấu nhau để xem ai sẽ là người lãnh đạo thế giới.

Chia sẻ trang này