1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Này thì Ak-74 thần thánh , hộp đạn trong khẩu súng phát nổ khiến sỹ quan nga đứt bàn tay trái . Vũ khí nga nguy hiểm thật chết người như chơi :-D


    Exploded in the AK-74 cartridge officer lifted his hand to the Ministry of Defence firing
    https://life.ru/t/новости/984935/vzorvavshiisia_v_ak-74_patron_otorval_ruku_ofitsieru_na_strielbakh_minoborony



    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Sau bao năm tỉ lệ nội địa hoá của động cơ SaM146 vẫn là 55%, người Nga đang cố lên tỉ lệ 80% và đang dự định lắp cho Be-200.

    Sắp kí hợp đồng mua uav ngoại nặn ra uav nội
    https://www.gazeta.ru/army/2017/03/11/10569977.shtml
  3. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Thì bởi vậy mới nói, tranh luận với cưng chán vc :)). Vác cả cái radar bự chảng của AWASC ra so nữa chứ. Bữa nào cưng rảnh sao cưng k0 chứng minh pháo bắn xa hơn tên lửa cho rồi =)), cũng chỉ cần lấy loại pháo này so với loại tên lửa kia, sau đó chỉ cần giới hạn loại bỏ các yếu tố hỗ trợ và chọn đúng loại là đc =)).

    Đã thế còn chơi bài nhét chữ vào mồm người khác: đổ cho tôi nói "AESA kém hơn PESA", câu tôi nói AESA và PESA có ưu-khuyết riêng, ví dụ như về tầm xa, giá thành, và việc lắp đặt cho Mig-35 và Su-35 là do khác biệt nhiệm vụ của chúng.

    Tôi đã chán rồi, sao cưng cứ nhây vậy, soi gương có thấy mặt nổi mụn k0 =)).

    Thôi, muốn tán dóc thêm thì cứ inbox, tránh làm loãng chủ đề đi nhé, k0 thì tôi đưa vào black list cho đỡ nhức mắt (:|
    beta22kachiusa07 thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    tsb Kuznetsov đã về tới căn cứ hải quân Murmansk, tàu sẽ được nâng cấp sâu bao gồm hệ thống hàng không mới, trực thăng Ka52 và hệ thống phòng không mới
    [​IMG]
    beta22meo-u thích bài này.
  5. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    beta22 thích bài này.
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.539
    Đã được thích:
    18.290
    Cái quan trọng là nồi hơi và cáp hãm l ... à quên, hãm đà thì chả thấy thay :))
  7. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    AWACS chứ AWASC là cái gì ? cái định danh còn ko biết to mồm, thầy mang radar AWACS ra so với radar Su-35 lúc nào thế ?

    Đấy em nói nhé, em quote lại pót của thầy, em ko hề nói ưu điểm của AESA nào hết, em chỉ bịa ra lý do là AESA có range kém hơn PESA và còn nói PESA dễ bắn chiến hạm hơn AESA

    Nhiệm vụ gì ? MiG-35 nó cũng đa nhiệm như Su-35, trang bị radar AESA nó tốt hơn khi vừa A2A vừa A2G cùng 1 lúc, MiG-35 và Su-35 đều mang được R-77/77-1 thì tầm bắn của tụi nó đều 100-110km, lại có khả năng tấn công ẩn tốt. Về tải trọng A2G thì nó thua Su-35 là rõ ràng vì nó ko cùng lớp máy bay hạng nặng như Su-35, còn nữa vì sao lại cấm Su-30/35/27 ko mang radar AESA ? Su-30/35 dùng AESA thì tính năng giảm hoặc chết ai à ?

    Rõ ràng là Nga nghèo, lại hạn chế công nghệ để sản xuất radar AESA, đến khi nhập khẩu linh kiện TQ thì mới khắc phục được và sản xuất đại trà tuy nhiên cũng chỉ mới trên giấy, hiện nay chưa thấy MiG-35 trang bị hàng loạt, T-50 thì mới chỉ có vài mẫu radar của chúng cũng tương tự

    Ấn độ và Nga đang nâng cấp Su-30MKI với radar AESA đó, ở trên có nói rồi đấy, sao ko dám trả bài !

    India Ordered, Modernized, Perhaps Regrets Su-30MKIs

    Chắc Ấn và Nga ngu nên tự dưng bỏ radar Bars PESA, đi nâng cấp lên AESA Zhuk-AE kém hơn về khả năng nhìn xa như chuyên gia rồ Nga @imagic2 phán nhĩ

    Bây giờ thầy chỉ so sánh Su-30MKI AESA vs Su-35 PESA thì Su-30MKI nó ăn đứt cả A2A lẫn A2G. cứ cho là Irbis-E vẫn có range xa hơn 1 phiên bản của Zhuk-AE sắp trang bị trên Su-30MKI đi, nhưng tấn công thì phải dựa vào vũ khí. Su-30 mang Astra tầm bắn 110km ngang R-77-1, nhưng lợi thế là radar AESA, nên scan ko lo đối thủ biết, nó còn mang Brahmos range xa hơn Kh-59MK mà Su-35 dùng được. Ngay cả FA18E trang bị LRASM cũng có tầm bắn xa hơn Kh-59MK rồi đấy, vậy cái logic PESA dùng đánh tàu ở xa tốt hơn AESA của em có đúng ko ?

    Thầy ko lôi thôi nữa trả lời cụ thể vì sao Nga lại trang bị cho các khí tài mới radar AESA ? vd A-100, S400 và T-50, radar AESA của chúng thì chỉ nhìn gần được thôi đúng ko ? ko nhìn xa như PESA trên S300, Su-35, A-50 được đúng ko ? thế hóa ra Nga đang cải lùi à ! e khôn quá lên làm lãnh đạo quân sự Nga luôn đi em

    Em thích đưa vào đâu đó thì đưa, trình độ như em thì anh vờn cho vài bài là im ru, chỉ có nói lảm nhảm cho qua thôi. Nhìn chữ ký của em nói về bọn rồ Mỹ mà thầy phì cười, vì em cũng chả # gì tụi nó. À quên em tìm ra loại vũ khí mà VN mua có AESA chưa ? thầy dám chắc tới pót này mà em chưa tìm ra thì 100% là em chả biết cm gì
    Lần cập nhật cuối: 16/03/2017
  8. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    chả quan trọng , nồi hơi thay bằng nồi cơm điện , cáp thì bện dây dừa thay hoặc bố trí vài chú cao bồi quăng dây bắt chớ khó gì :))=))
  9. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Nga lỡ hẹn thử nghiệm động cơ mới cho tiêm kích T-50


    http://anninhthudo.vn/quan-su/nga-lo-hen-thu-nghiem-dong-co-moi-cho-tiem-kich-t50/720916.antd

    Động cơ T-50 vẫn đang trên giấy trong khi động cơ thế hệ 5 thì Mỹ đã bay 20 năm rồi , quá cùi bắp :-D
  10. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Hahahaah, thôi block chú cuồng Khựa vậy :). Hềnh như lần thứ 3 block bạn cuồng Khựa rồi đấy chứ :D. Kêu muốn chat tranh luận tiếp thì cứ inbox, tránh loãng chủ đề ở đây, mà nhây mãi =))
    --- Gộp bài viết: 16/03/2017, Bài cũ từ: 16/03/2017 ---
    http://kienthuc.net.vn/quan-su/nga-sap-thu-nghiem-xong-ngu-loi-ban-xa-60km-838997.html
    Theo hãng thông tấn RIA Novosti, ngư lôi Futlyar của Hải quân Nga đã sắp hoàn thành các thử nghiệm cuối cùng để bước vào trang bị chính thức trong biên chế.

    [​IMG]

    [​IMG]
    beta22 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này