1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.690
    Lại luận điệu bọn rồ Nga dùng mồm đấm vỡ tay người ta. Bị nó xách bom ném vào đầu bao nhiêu lần chả làm nó trầy được miếng sơn được biên tập thành "cú đấm". Chắc là đấm xí hụt...
    --- Gộp bài viết: 20/03/2017, Bài cũ từ: 20/03/2017 ---
    Chả nhẽ nói tao vừa ném bom vào đầu bọn Hez ở ngay trước mũi bọn Nga. Bọn nó sau khi nghe bom nổ thì bay Su-35 lên định ăn thua đủ. Tao bắn phát Arrow2 cảnh cáo cho nó lui. Nói thế bọn Nga sẽ rất mất mặt. Nó sẽ thù vặt rồi không mua UAV Searcher II nữa mà chuyển qua mua UAV tầu thì có phải mất khách không. Bọn Do Thái nó khôn lắm chứ có phải như chú đâu.
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    nghe bà cụ nói "hồi Tàu sang xây cầu sửa đường, nghe tiếng máy bay Mỹ xông lên vừa hô khẩu hiệu vừa bắn, sau bị thương vong nặng, thì nó chuyển qua "nghe tiếng máy bay bay qua rồi thì nhảy lên bắn tán loạn và hô khẩu hiệu"
    --- Gộp bài viết: 20/03/2017, Bài cũ từ: 20/03/2017 ---
    ăn thử quả bom này xem có khá hơn ko?
  3. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Lão Kuy phéc lác chém gió kinh vậy, dạo này dao bị cùn rồi hay sao mà phải chơi bài: tự biên tự diễn, nói suông, nói nhây thế nhỉ :|. Viết cái gì hay hay, luận chứng thuyết phục tí đê :-"

    Cơ mà Israel có quay lại cắn Pal tiếp k0, hay đâu đó sâu trong Syria, hay vẫn chỉ quanh quẩn cắn Damascus - 1 nơi phân mảnh sát Israel? Và F-35 có thực sự có trong đội hình F-16 hôm đó k0? Haiz....
    kientrunganhBRICS thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    gần đây cụ chuối có biểu hiện hồi xuân, nội tiết tố gia tăng, nói chuyện khá gay gắt, cắn tùm lum, kệ mie cụ ấy đi :D
  5. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Thay lời muốn nói :))

    --- Gộp bài viết: 20/03/2017 ---

    4 ngày ròi mà vẫn chưa có link phản biện vụ việc S200 ko thể khóa ngắm máy bay Do Thái nhĩ ?
  6. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Bài quá đầy đủ ý, ko còn gì để bình luận thêm, hóng link phản biện từ phe Mỹ
    --- Gộp bài viết: 20/03/2017 ---
    Do Thái thừa nhận bị nhắm bởi SAM tương đồng với thông tin Syri công bố nhắm máy bay Do Thái, ko hẹn mà gặp truyền thông 2 bên đều có những từ ngữ tương đồng, chứng tỏ vụ việc đã xảy ra, các rồ Mỹ sẽ ko bao giờ lấp liếm được sự thật này

    Syrian Russian-made S-200 ground to air missiles targeted the Israeli

    http://www.breitbart.com/national-s...have-unprecedented-missile-clash-over-jordan/

    IDF Confirms: IAF Jets Targeted by SAM Missiles over Syria

    Israeli planes were targeted by the Syrian government forces using S-200 surface-to-air missile systems, also known as SA-5.

    https://sputniknews.com/middleeast/201703171051678315-syria-israel-warplanes-attack/
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Chi tiết quan trọng về việc bắn rơi F-16 ở Syria
    Cuộc tranh luận không ngừng giữa Israel và Syria và chưa có hồi kết về việc lực lượng phòng thủ Syria bắn rơi máy bay chiến đấu F-16 của Israel.

    Ngày 19/3, trên một số phương tiện truyền thông đã đưa tin rằng, chiếc máy bay quân sự của Israel bị bắn hạ đã vi phạm vào không phận của Syria.

    Máy bay này không chỉ vi phạm không phận đơn thuần mà đã thực hiện các hoạt động quân sự trên bầu trời Syria.

    Đáp lại hành động này của Israel, phía Syria đã mở cuộc tấn công bằng hệ thống phòng không. Hậu quả chiếc máy bay này đã bị bắn hạ.

    [​IMG]
    Hình ảnh minh họa hai tên lửa của quân đội Syria khai hỏa vào các máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Israel.
    Sau sự kiện này hai bên cáo buộc lẫn nhau với nhiều nguồn tin khác nhau, phía Syria xác nhận đã bắn rơi chiếc máy bay chiến đấu của Israel, còn phía Israel bác bỏ thông tin này.

    Trang IBTimes dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Israel cho biết, tên lửa phòng không đã được phóng đi từ Syria và mục tiêu là những chiến đấu cơ của Israel. Tuy nhiên, Lực lượng phòng thủ Israel (IDF) đã đánh chặn được một trong nhiều tên lửa Syria bắn đi.

    Về phía Syria, hãng thông tấn SANA dẫn tuyên bố của quân đội Syria cho biết, “Lực lượng phòng không của chúng tôi đã bắn hạ một chiến đấu cơ trên vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, các máy bay còn lại của Israel đã buộc phải nhanh chóng tháo chạy”.

    “Những máy bay không nhằm mục đích vận tải, rõ ràng chúng mang tên lửa nhằm mục đích tiêu diệt các chiến binh Lebanon Hezbollah.

    F-16 của Israel tấn công đồng minh quân đội Syria và cản trở hoạt động giải phóng các khu vực của quân đội Syria”, nguồn tin quân sự cho biết.

    S-200 khai hỏa, bị bắn hạ trên đường rút

    Thực tế các máy bay quân sự của Israel đã bất ngờ xuất hiện ở khu vực hoạt động của các binh sĩ quân đội chính phủ Bashar al-Assad tại Palmyra, trong khi các binh sĩ Syria chỉ đang khôi phục các mỏ dầu khí trước đó đã bị tàn phá bởi Lực lượng khủng bố IS. Hành động này của Không quân Israel trở thành mối đe dọa đối với quân đội Syria và buộc họ phải đáp trả.

    Bốn máy bay F-16 của Israel đã cất cánh từ khu vực bị chiếm đóng Palestine lúc 2h35 và đi về hướng Syria. Lúc 2h40 những chiếc máy này bị cáo buộc đã vi phạm vào không phận Syria, bay trên thị trấn Al-Buraydzh.

    Radar của quân đội Syria lập lực phát hiện máy bay lạ xâm nhập, chính phủ Syria đã tuân thủ các biện pháp hợp pháp khi phát lệnh cảnh báo và tích cực giám sát các hàng động tiếp theo của những chiếc máy bay này.

    Ngay sau khi F-16 nhận thấy họ đang bị truy quét, chúng lập lức quay lại, làm thay đổi lớn đường bay về hướng Palestin.

    “Họ đã bay đi ngay lập tức khi phát hiện đang bị theo dõi và truy quét của Lực lượng phòng thủ Syria”, một nguồn tin quân sự cho biết thêm. Israel hiểu rằng, trong trường hợp các máy bay F-16 rơi trên lãnh thổ của Syria sẽ kéo theo nhiều vấn đề khác.

    Khi các máy bay trên đường rút về khu vực không phận của Israel ở Galilee, lúc này hệ thống phòng không của Syria bắt đầu khai hỏa. Hai tên lửa của hệ thống phòng không S-200 khai hỏa cùng lúc.

    Một chiếc trong số tên lửa đã trúng chiếc bay đầu trong 4 chiếc F-16 của Israel, tên lửa thứ hai phát nổ ngay trước khi trúng vào tiêm kích tiếp theo.

    Sau khi bị trúng tên lửa, phi công của Israel dường như đã thoát khỏi chiếc máy bay thành công và rơi xuống lãnh thổ ở Palestin.

    Al-Qaedaimagic2 thích bài này.
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.690
    Cũng như chú mày có biết cái mẹ gì ngoài việc rồ khan đâu. Viết có luận chứng là để người tỉnh đọc. Lúc nào có người tỉnh tớ hẳng viết để thảo luận cùng. Với rồ thì nó là đồ điên nên chỉ trêu làm trò giải trí thôi
    Javelin1ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  9. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Nếu chiếu theo nguồn tin này là đúng, thì tôi có thể đã sai ở 1 điểm đó là F16I RWR đã làm việc, tuy nhiên cũng ko chắc là nhờ RWR mà có lẽ là tình báo, vệ tinh hoặc AWACS đã cảnh báo cho các máy bay Do Thái, nhưng ECM thì lại ko thể khi 1 chiếc bị bắn hạ điều này tôi hoàn toàn đúng, chưa kể ECM là yếu tố chính giúp máy bay giảm bị phát hiện và bị khóa bắn, tôi nhắc lại S200 SARH nên buộc nó phải tracking hiệu quả mới bắn được. Trong link cũng ko có nói đén việc hệ thống tác chiến điện tử của máy bay Do Thái vận hành phòng vệ

    Trong tranh luận ko có gì là tuyệt đối, tuy nhiên tôi đã đúng ở nhiều điểm khi xác nhận máy bay Do Thái bị lock và có khả năng đã bị bắn hạ
    --- Gộp bài viết: 20/03/2017, Bài cũ từ: 20/03/2017 ---
    A3 thì bắn hụt S200
    F35 thì có thể đã bị S200 lock mà ko biết
    F16I thì có thể đã bị bắn tan xác

    Chưa có lúc nào uy tín của hệ thống vũ khí Do Thái Mỹ bị vấy bẩn đến như vậy, nhục cho Mỹ
  10. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325

Chia sẻ trang này