1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    trận đó e xem live cả trận, hy vọng đc thấy CP đá chính, TA thì chấn thương từ trc rồi, mie, nó cho CP vào sân phút bù giờ mới đau chứ, vào sân tới lúc kết thúc không có 1 lần chạm bóng :))

    Mì tô đá ban bật hay hơn Yoko nhiều, nó có nhiều cơ hội hơn Yoko nhưng dứt điểm hơi ẹ, Yoko có ông số 10 với 2 ông lùn lùn là kỹ thuật ngon lành thôi, nhưng già rồi đá 1 hồi chạy không nổi nữa.
    DucNo_______ thích bài này.
  2. anhmaiyeuem

    anhmaiyeuem Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/08/2016
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    688
    ý tui nói là năm 2017 đấy chứ có nói trận mito vs yokohama đâu
    DucNo_______ thích bài này.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    nảy giờ tưởng cụ chém về cái clip kia :D, Yoko giờ không có Tuấn Anh nữa e cũng chả quan tâm :))
    DucNo_______ thích bài này.
  4. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Mùa này Yokohama FC có khởi đầu khá tốt. Hiện đang xếp thứ 2 sau 4 vòng với 10 điểm, bằng đội đầu bảng nhưng kém hiệu số. Còn Mito thì vẫn duy trì phong độ bao năm nay ở vị trí 17/22 với 3 điểm. Khác với Yokohama FC, Mito Holyhock thật ra cũng không có mục tiêu gì ngoài tránh xuống hạng vì dù có vô địch J2 thì Mito cũng không đủ các điều kiện khác của Liên đoàn bóng đá Nhựt JFA để thăng hạng J1 .
    DucNo_______ thích bài này.
  5. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    993
    DucNo_______ thích bài này.
  6. anhmaiyeuem

    anhmaiyeuem Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/08/2016
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    688
    DucNo_______ thích bài này.
  7. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Các bác toàn đọc mấy bài lá cải rồi lại lung lay. Chuyện thằng Trường có thành công hay thất bại hãy để đến cuối mùa rồi phán xét cũng chưa muộn. Mấy thằng bồi bút khi khát bài thì Tây hay Ta cũng như nhau cả thôi. Không phải cứ Tây là khách quan, là đúng, là trong sáng. Chả phải lãi Duedern này cũng là lão huơu vượn về Thanh Hậu, Minh Dĩ, Đức Chinh, v.v. Cũng là xào lại báo chí địa phương rồi biên tập chứ không có nghiên cứu thật sự gì đâu.
    nhnglhnDucNo_______ thích bài này.
  8. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Đã nói trước là dự bị mà. Ra sân được độ 5 trận Kleague là thành công. XT chỉ ngang trình với cầu thủ U21 Gangwon thôi. XT đá ở đội trẻ Gangwon khá nổi bật. Em nó mới chưa đầy 22 tuổi chứ có phải 30 tuổi đâu.
    --- Gộp bài viết: 21/03/2017, Bài cũ từ: 21/03/2017 ---

    https://www.facebook.com/nguyen.huutri.585?fref=ts
    Xem bọn U17 JMJ khóa 3 đá đúng là sướng hết cả người. Lâu lắm rồi từ hồi U19 nó đá mới thấy nó hào hứng thế. Bọn này thể hình tranh chấp ngang ngửa với tụi Hàn. U17 HAGL năm 2012 bé như cái kẹo
    DucNo_______ thích bài này.
  9. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Cứ bình tĩnh, mấy đội bên HQ chưa chơi chiêu xe bus câu bóng dài nên chưa nói gì được nhiều.
    Nhưng cũng hy vọng nhiều khoá 3 cân bằng hơn khoá 1-2. Từ bây giờ lên được tuyển quốc gia là tự thân vận động hết nên hàng thủ của chính HAGL phải trụ vững được bọn Võ lích, đạt thành tích cao trong nước mới có suất trên tuyển. Năm ngoái giải u15 HAGL vô địch được nhờ sự chắc chắn của hàng thủ năng khiếu. Hy vọng bọn nó làm chân đế chắc cho tuyến trên nó bay nhảy.
    Cái mừng là thấy khoá 3 qua mấy trận tranh chấp cũng không ngần ngại, không bị mấy thằng nhát bóng như khoá 1.

    Còn chuyện XT thì năm nay đặt mục tiêu 10 trận xuất phát là thành công rồi. Cái quan trọng là tự XT phải cải thiện sức bền, khả năng tranh chấp. Làm được cái đấy đã là tiến bộ, thành công rồi.
    DucNo_______ thích bài này.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.135
    Đã được thích:
    5.323
    Cũng còn tuỳ, ở một tầm nào đấy thì là đủ, rõ ràng luôn phải tự rèn luyện phấn đấu, nhưng mà đem con mã vào chỗ con xe thì thật phí của. Giống như Kagawa, Lee Nguyễn nó có khoẻ và dạn đòn hơn thằng Trường không ? Chắc chắn là có, yếu trâu hơn khoẻ bò, nhưng không ai bắt chúng nó phải đi làm việc bốc vác cả, và xét theo môi trường thì bọn nó cũng không thể so bì với những trâu chó khác ở Bundesliga hay MLS. Tương tự thằng Trường cũng vậy, việc nó phấn đấu là tốt cho bản thân nó, vì có khoẻ thì tất cả các yếu tố khác cũng được nâng tầm, nhưng bảo nó phải cáng cả việc cày cuốc thì mấy thằng Hoàng bò thịnh bò lên tuyển để làm gì. Cái kiểu cào bằng XHCN bắt thằng tri thức về cày ruộng như nông dân Polpot nó làm từ 30 40 năm trước rồi chứ chẳng phải đợi đến bây giờ.

    Cái gì cũng có nhiều mặt của nó cả. Nhưng thời đại chuyên môn hoá bây giờ phát huy điểm mạnh của mình thì quan trọng hơn. Vì anh giỏi một mặt nào đó thì tất sẽ có người dùng, chứ cái thằng bốc vác hơn tiến sĩ và thông minh hơn cửu vạn thì chẳng có chỗ đâu. ( Hoặc là môi trường VN thì có lẽ thể loại hoa lá cành chém gió không thực chất vẫn sống được thật. Cứ nhìn các ban bệ diễn trò hàng ngày đi đập gạch vỉa hè thì cũng không sai ).

    Tóm lại thằng Trường vẫn nên cố gắng cho sự phát triển cá nhân của mình, nhưng đừng đánh đổi những mặt mạnh của mình để cào bằng với điểm yếu. Quan trọng vẫn nằm ở thằng HLV thôi, quân cờ trên bàn từng đấy loại mỗi quân có điểm mạnh điểm yếu riêng. Dùng người cũng vậy. Con hậu đứng chỗ ngu thì cũng không bằng con mã.

Chia sẻ trang này